1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Cháu tuấn lại bay màu bên of r cụ ạ :-(

  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Vũ khí Nga "mua 1 lợi 2": Không chỉ chống đảo chính, S-400 còn là "cứu cánh duy nhất" của Thổ Nhĩ Kỳ trước hỏa lực NATO

    Trong trường hợp bị NATO quay lưng, hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị vô hiệu hóa từ xa nhưng với một hệ thống S-400 hoạt động độc lập thì không.

    Hôm 12/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được các thành phần đầu tiên của hệ thống phòng không S-400 mua từ Nga giữa lúc tranh cãi đang diễn ra.

    Bình luận về diễn biến mới, giới phân tích cho rằng Ankara mua vũ khí của Nga như một thứ "bảo hiểm" chống lại nguy cơ đảo chính của chính lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ và không có ý định tích hợp chúng với các hệ thống khác như Mỹ lo ngại.

    "Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được lô linh kiện hệ thống phòng không S-400 đầu tiên. Lô hàng được gửi đến căn cứ không quân Murted ở tỉnh Ankara", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ngày hôm qua.


    • [​IMG]

    Việc chuyển giao hệ thống phòng không Nga sẽ kích hoạt lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ, quốc gia bày tỏ lo ngại việc S-400 hoạt động trong cùng mạng lưới với F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất sẽ phơi bày những điểm yếu của máy bay tàng hình này cho các nhà khai thác S-400 khác như Nga và Trung Quốc.

    Tuy nhiên, sự tích hợp mà Washington lo ngại dường như là không thể, Mark Sleboda, một nhà phân tích an ninh và các vấn đề quốc tế tại Moscow, nói với Sputnik .

    Theo ông, động lực thực sự của Tổng thống Erdogan đằng sau việc mua hệ thống tên lửa Nga là để phục vụ như một "chính sách bảo hiểm" chống lại rủi ro quay lưng của NATO hoặc chính quân đội của ông.

    "Trước hết, mới chỉ có lô linh kiện tên lửa S-400 đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ", chuyên gia Sleboda nói. "Đây không phải là hệ thống chỉ có một thiết bị. Nó có bệ phóng, có phương tiện hỗ trợ, có trung tâm chỉ huy và điều khiển, có nhiều radar phát hiện và máy dò độ cao, v.v. Có rất nhiều thiết bị ở đây".

    "Những gì Thổ Nhĩ Kỳ nhận được cho đến nay như chúng ta thấy chỉ là các bệ phóng - thực sự là phần ít gây tranh cãi nhất của S-400. Và họ cũng chưa nhận được bất kỳ tên lửa nào. Hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chưa thể có đầy đủ các bộ phận để hoạt động ít nhất là đến cuối năm nay, hoặc có thể là vào năm tới".

    Chuyên gia Sleboda khẳng định sự lo ngại của Lầu Năm Góc là vô nghĩa. S-400 sẽ không tích hợp với các hệ thống phòng không theo tiêu chuẩn của NATO mà đây sẽ là một hệ thống hoạt động độc lập.

    [​IMG]
    S-400 được đánh giá là giúp cho Tổng thống Erdogan tránh rủi ro đến từ nguy cơ đảo chính.


    S-400 là vũ khí mang đến những khả năng mà Thổ Nhĩ Kỳ còn thiếu vào lúc này. Nó có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay ném bom, v.v.

    Với việc S-400 không tích hợp vào các hệ thống của NATO, vũ khí Nga sẽ không bị NATO kiểm soát như trường hợp từng xảy ra trong Chiến tranh vùng Vịnh với Saddam Hussein - người đã mua các hệ thống phòng không của Pháp đã bị Mỹ cho ngừng hoạt động từ xa.

    Trong trường hợp Mỹ hay các nước NATO khác có bước ngoặt chính trị tồi tệ với Thổ Nhĩ Kỳ và quyết định tiến hành ủng hộ các nỗ lực đảo chính, Tổng thống Erdogan sẽ ngăn chặn việc hệ thống phòng không bị kiểm soát nhờ sự độc lập của S-400, chuyên gia Sleboda nhận định.

    Cuộc đảo chính thất bại 3 năm trước ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được thực hiện bởi lực lượng không quân. Thời điểm đó, các máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất, đã cố gắng bắn hạ máy bay chở Tổng thống Erdogan trên trời.
    Phòng không Thổ Nhĩ Kỳ cũng do NATO sản xuất, sẽ không hoạt động chống lại các máy bay này. Nhưng hệ thống phòng không Nga sẽ làm được.

    Chuyên gia Sleboda lưu ý rằng, không quân là một trong những nhánh được "Tây phương hóa" nhất của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, không chỉ sử dụng nhiều thiết bị do phương Tây sản xuất hơn các nhánh khác, mà còn nhận được nhiều sự huấn luyện từ các quốc gia phương Tây - và kết quả là - cũng đặt ra mối nguy hiểm chính trị lớn nhất đối với chính quyền Tổng thống Erdogan.

    Về mặt lý thuyết, S-400 không chỉ có thể sử dụng để ngăn ngừa rủi ro đến từ các quốc gia thành viên NATO và các quốc gia khác như Israel, mà còn có thể sử dụng trong trường hợp một cuộc đảo chính mới liên quan đến quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị bởi vũ khí Mỹ.
    http://soha.vn/vu-khi-nga-mua-1-loi...nato-20190713104702671rf20190713104702671.htm

    F-22/35 cẩn thận kẻo bị bắn tan xác đó nha :-D
    Massu thích bài này.
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Nga nói hợp đồng S-400 với Thổ Nhĩ Kỳ là 'phát súng đầu tiên' ở Trung Đông

    Quan chức Nga khẳng định các tổ hợp tên lửa S-400 của nước này sẽ sớm được bán cho các quốc gia Trung Đông sau Thổ Nhĩ Kỳ.


    [​IMG]
    Xe phóng thuộc tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ảnh: TASS.

    "Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là phát súng đầu tiên. S-400 và một hệ thống vũ khí hiện đại hơn của Nga chắc chắn sẽ xuất hiện trong khu vực", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky ngày 14/7 tuyên bố, nói thêm rằng quy mô hợp tác lần này sẽ "rất lớn".

    Tuyên bố được Slutsky đưa ra trong bối cảnh Moskva đang bàn giao những lô thiết bị S-400 đầu tiên trong hợp đồng 2,5 tỷ UDS với Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp sự phản đối gay gắt từ Mỹ.

    Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga hồi cuối tháng 6 cũng tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận bán S-400 cho Iran bởi hệ thống này không nằm trong danh sách cấm và hạn chế của nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Tehran đã gửi đề xuất mua tên lửa S-400 cho Moskva nhưng bị Tổng thống Vladimir Putin từ chối. Theo nguồn tin, ông chủ Điện Kremlin dường như lo ngại sự xuất hiện của hệ thống S-400 trên lãnh thổ Iran có thể làm tăng căng thẳng tại Trung Đông, vượt ngoài tầm kiểm soát và gây nguy cơ nổ ra xung đột quân sự.

    Tổ hợp phòng không S-400 Triumf được Nga phát triển từ những năm 1990 và được quân đội nước này biên chế năm 2007. Tên lửa S-400 có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách 40-400 km, được giới chuyên gia nhận định là một trong những vũ khí phòng không tốt nhất thế giới hiện nay.
    https://vnexpress.net/the-gioi/nga-...-phat-sung-dau-tien-o-trung-dong-3952716.html

    @kien2476 tội em tuấn tước bị nhiều nick of vang lên tận -110 chết ngay lập tức sáng hôm nay bác ạ, nhớ tiếng cười hoho quen thuộc của ẻm quá :-D

    https://www.otofun.net/threads/tinh...uong-tay-vol-75.1589771/page-38#post-51398343
    Lần cập nhật cuối: 15/07/2019
    Massu thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Phiến quân dội tên lửa xuống Aleppo, Syria khiến 6 người chết
    https://vov.vn/the-gioi/phien-quan-doi-ten-lua-xuong-aleppo-syria-khien-6-nguoi-chet-932265.vov

    Pantsir-S1 đâu rồi ko chặn được phát rocket nào vậy quá vô dụng . Để bọn phiến quân nã Rocket thường xuyên vào thành phố Aleppo mà ko phản ứng gì
    Vũ khí Nga toàn chém gió .
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Cu Tuột đại danh đỉnh đỉnh, như này mà bị bọn Môn Mít tháo bánh thu bằng là sao ta ???

    [​IMG]


    [​IMG]
    polite peopleRugivnb thích bài này.
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Erdogan: NATO nên vui vì Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa S-400

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng hệ thống S-400 sẽ tăng năng lực phòng thủ cho NATO và kêu gọi Washington không trừng phạt Ankara.

    "Nếu Thổ Nhĩ Kỳ nâng cao năng lực phòng thủ, ai sẽ được lợi? Hợp đồng này sẽ tăng cường sức mạnh cho chính liên minh. NATO nên cảm thấy vui mừng khi một nước thành viên tìm cách cải thiện an ninh bằng hệ thống phòng không S-400", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua phát biểu.

    Tổng thống Erdogan khẳng định hợp đồng mua tên lửa S-400 là thỏa thuận quan trọng bậc nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừng phạt và nối lại việc bán siêu tiêm kích F-35A cho Ankara.

    Tuyên bố được Erdogan đưa ra trong bối cảnh các vận tải cơ Nga từ hôm 12/7 bắt đầu chuyển giao các thành phần đầu tiên của tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Moskva cho biết 120 quả đạn tên lửa sẽ được vận chuyển bằng đường biển và các sĩ quan phòng không Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện tại Nga cũng sẽ về nước trong tháng tới.

    [​IMG]
    Xe đầu kéo của tổ hợp S-400 được chuyển tới căn cứ Murted hôm 12/7. Ảnh: Twitter.

    Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel và hạ nghị sĩ Michael McCaul hôm 13/7 ra thông cáo chung kêu gọi yêu cầu chính quyền Trump "chấm dứt" vai trò của Ankara trong dự án siêu tiêm kích F-35, cũng như áp lệnh cấm vận "các cá nhân làm ăn với ngành công nghiệp quốc phòng Nga".

    Các nguồn tin trong Nhà Trắng hôm qua cho biết đội ngũ cố vấn của Tổng thống Trump đã đề ra ba gói trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ vì tiếp nhận tên lửa S-400 Nga. Trump có thể sẽ chọn một trong ba gói trừng phạt này và thông báo trong vài ngày tới.

    Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ký thỏa thuận mua tên lửa S-400 trị giá 2,5 tỷ USD vào tháng 12/2017. Mỹ liên tục phản đối hợp đồng này, cho rằng Nga có thể đưa chuyên gia tới Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp cận mạng lưới phòng không NATO, cũng như nghiên cứu tiêm kích tàng hình F-35 để nắm thông tin tác chiến bí mật, xóa bỏ ưu thế của chiến đấu cơ đắt nhất thế giới.

    https://vnexpress.net/the-gioi/erdogan-nato-nen-vui-vi-tho-nhi-ky-mua-ten-lua-s-400-3952444.html

    Cháu nó giờ chỉ còn dùng clone giả giọng khác, chứ dùng nick namtuoc là bị vang tập thể ngay, tội nghiệp thay hoho (tiếng cười quen thuộc của cháu nó)
    Lần cập nhật cuối: 16/07/2019
  8. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Chú phi công trẻ chuyên gia quân sự của chị trên cơ sở tích hợp các nguồn tin tình báo trong và ngoài nước, bổ sung các báo cáo nghiên cứu khả thi từ trung tâm nghiên cứu của ả Kùi @kuyomuko đã khẳng định tên lửa hành trình Tomahawk là vũ khí chống tàu ngầm rất đáng kinh hoàng:-D

    Tên lửa Tomahawk Mỹ ồ ạt tấn công hủy diệt tàu ngầm Kilo Iran: Những kịch bản kinh hoàng!
    http://soha.vn/ten-lua-tomahawk-my-...ung-kich-ban-kinh-hoang-20190715100900328.htm
    Massu, samuelb, chinchinchin1 người khác thích bài này.
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Lật tẩy điểm yếu chí mạng của máy bay tiêm kích Mỹ

    Radar 'Mắt rồng' giúp tiêm kích Mỹ phát hiện mọi mục tiêu ở Iran


    Lộ tẩy điểm yếu của F-15 và FCR AESA trên các máy bay tiêm kích Mỹ nói chung, các loại FCR AESA như APG65V3/81/77/79/82/83 đều quảng cáo có khả năng vẽ bản đồ địa hình SAR, DBS nhưng tại sao F15E hiện nay khi tác chiến phải cần 1 hệ thống radar riêng để phục vụ vai trò này ?
    Lần cập nhật cuối: 16/07/2019
  10. minhhoang2017

    minhhoang2017 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2017
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    113
    Chiến tranh giết chóc kinh hoàng....không biết khi người thân họ, gia đình của họ khi xem các thước phim này sẽ cảm nhận đau đớn tột cùng thế nào... Không thể hiểu nổi một người xa lạ ở một nơi khác yên bình chưa biết chiến tranh thế nào như bạn lại hả hê trước cái chết của người khác chỉ vì người ấy không phải là phe bạn đang ủng hộ....tội lỗi vô vàn bạn ạ...
    graywolf83cumeo2k7 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này