1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Ảnh vệ tinh israel chụp Houthi không kích sân bay saudi, vạch mặt bọn saudi giấu thương vong thì con 3/ chửi bọn israel là sao

    https://southfront.org/satellite-im...ed-by-houthis-strikes-to-saudi-jizan-airport/

    [​IMG]
    thieuld thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    ở Ít xà nhiều nhà hoang thật :o:o:o
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Dân Israel nó chởi chính phủ ăn tiền rồi làm Irone Dome rởm là đúng thật.
    Bọn nó bắn có 3 quả tên lửa, mà lọt cụ nó 1 quả.
    Thế bọn Hez, Bọn Iran nó nắm được điểm yếu, nó bắn kiểu bầy đàn thì đỡ vào mắt. Chưa kể vụ bọn Hez nó bắn súng máy mà Irone Dome còn khai hỏa hết cả tên lửa lên trời.
    Thế mới biết bọn Nga ngố có Pantsir-S1 lợi hại thật.

    https://soha.vn/vien-canh-dang-so-v...ng-thu-dat-tien-nga-guc-20190826115428312.htm
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Lần cập nhật cuối: 27/08/2019
    bloodheartvn, Hoanga7sinbadvking thích bài này.
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Iraq
    Báo tây lông.
    Sự tức giận đang gia tăng ở Iraq sau một loạt các cuộc không kích bí ẩn đã nhắm vào các căn cứ quân sự và một kho vũ khí thuộc về các dân quân được Iran hậu thuẫn. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã không được bất kỳ bên nào tuyên bố nhưng các quan chức Mỹ cho biết Israel đứng sau ít nhất một trong số các cuộc tấn công
    Tổng thống Iraq Barham Saleh đã tổ chức một cuộc họp vào thứ Hai bao gồm t hủ tướng và các thành viên quốc hội cũng như các nhà lãnh đạo dân quân PMU để thảo luận về các cuộc tấn công gần đây

    Liên minh Fatah trong quốc hội Iraq gọi các cuộc không kích là hành động tuyên chiến và kêu gọi rút quân đội Huê Kỳ ra khỏi Iraq vì họ không còn cần thiết ở Iraq

    Một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp đã tránh đổ lỗi cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, nhưng mô tả đó là một "hành động xâm lược trắng trợn" nhằm mục đích đẩy PMU ra khỏi vai trò xóa bỏ tàn dư của nhóm Nhà nước Hồi giáo.

    Vắng mặt trong cuộc họp là các nhà lãnh đạo của hai phe phái mạnh nhất, liên minh chặt chẽ với Iran, Abu Mahdi al-Muhandis và Qais al-Khazali. Một quan chức tham dự cuộc họp cho biết họ đang ở Iran.
    .....
    Lebanon
    Thủ tướng Lebanon Saad Hariri gọi đây là " Cuộc tấn công trắng trợn vào chủ quyền Israel" và là " mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực"

    [​IMG]

    Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã gặp điều phối viên LHQ tại Lebanon Jan Kubis để thảo luận về cuộc không kích ở thung lũng Bekaa và vụ nổ máy bay không người lái ở Beirut ông nói "các cuộc không kích của Israel là một lời tuyên chiến với người Hồi giáo."
    "Những gì đã xảy ra giống như một tuyên bố chiến tranh cho phép chúng tôi sử dụng quyền bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mình."
  6. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    ANNA news: Khan sheikhun- Lataminah



    Phụ đề tiếng Anh


    ...
    Phỉ tổ chức phản công dữ dội ở Salmiya al-Jadawiyyah Tel-Marqphía đông Tamanah
    bloodheartvn, lopbopp, Massu2 người khác thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Lebanon, Syria, Iran, Iraq mà liên minh thì cũng ra trò đấy. Thổ, Israel, Mỹ đừng có lằng nhằng.
    Nhưng khốn nỗi, dân Trung đông ăn chơi trác táng là chính. liên minh lỏng lẻo, phản thùng nhau nhanh như chảo chớp, bọn phương Tây nó quẳng cho miếng xương là nhảy vào chém giết nhau tranh cướp.
    Chính vì lẽ đó, mà bao năm nay bọn Israel vẫn thống lĩnh xứ ấy.
    bloodheartvn, lopbopp, Hoanga72 người khác thích bài này.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    [​IMG]
    [​IMG]





    Hàng của bác vưỡn nhiều đinh tán lắm, k nuột như F35, em không ưng cái bụng :D
    Nom được mỗi phần thân và cánh có tí dáng tàng hình, chứ hai cái động cơ vưỡn thế, em chê.
    bloodheartvn, Racuta, ngotuan4 người khác thích bài này.
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Iran điều chiến hạm mạnh nhất bảo vệ tàu dầu

    Theo RT, Hải quân Iran đã điều khu trục hạm mạnh nhất của mình với loạt vũ khí tầm xa đến Vịnh Aden để bảo vệ tàu chở dầu.

    Tham mưu trưởng quân đội Iran, Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari cho biết, khu trục hạm Sahand, lớp Moudge cùng một tàu hậu cần và tàu cung cấp có sàn đáp cho trực thăng Kharg đã được điều động đến Vịnh Aden, nhằm hộ tống cho các tàu thương mại của Iran trong khu vực, đặc biệt là hộ tống tàu chở dầu Grace 1 vừa được chính quyền Gibraltar trao trả.

    [​IMG]
    Khu trục hạm Sahand của Hải quân Iran.


    Nhóm tàu do Sahand dẫn đầu sẽ đảm bảo an ninh cho tất cả các tàu của Iran trong hải trình từ biển Oman đến vịnh Ba Tư. Đây là nhiệm vụ dài ngày trên biển đầu tiên của tàu khu trục Sahand kể từ khi được đưa vào hoạt động từ tháng 12/2018.

    Theo giới thiệu của Chuẩn đô đốc Sayyari, Sahand hiện là chiếc hạm hiện đại nhất và mạnh của Hải quân Iran do công nghiệp đóng tàu Tehran tự thiết kế và đóng mới. Tàu được thiết kế để thực hiện loạt nhiệm vụ dài ngày trên biển như tuần tra, chống hạm, chống ngầm, phòng không và đánh chặn tên lửa.

    Khu trục hạm Sahand có tải trọng khoảng 2.500 tấn. Dù Hải quân Iran xếp loại Sahand là tàu khu trục, nhưng theo tiêu chuẩn của NATO về kích thước và lượng choán nước, con tàu chỉ được xếp vào loại tàu hộ vệ tên lửa.

    Mặc dù vậy, Sahand vẫn được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh có thể hạ gục nhiều mục tiêu khác nhau. Hệ thống vũ khí của tàu bao gồm: pháo 76 mm, tên lửa phòng không Sayyad-2, tên lửa chống hạm Qader, 6 ống phóng ngư lôi, đuôi tàu có sàn đáp cho trực thăng. Tàu Sahand có thể hoạt động liên tục 150 ngày trên biển.

    Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm tàu chiến này khi đến Vịnh Aden là bảo vệ tàu chở dầu Grace 1 bị Gibraltar bắt giữ đầu tháng 7/2019 với cáo buộc chở dầu cho Syria - hành động vi phạm các lệnh trừng phạt của liên minh châu Âu (EU) với Damascus.

    Sau một thời gian điều tra, chính quyền Gibraltar đã trao trả Grace 1 cho Iran bất chấp việc Washington phát lệnh bắt giữ.


    Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari tuyên bố: "Việc điều nhóm tàu chiến mạnh nhất làm nhiệm vụ lần này của Iran không chỉ là sự điều động thông thường, chúng tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ tàu của mình trước bất kể hành động nào của đối phương, kể cả việc phải dùng biện pháp mạnh".
    https://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/iran-dieu-chien-ham-manh-nhat-bao-ve-tau-dau-3386419/

    sinbadvkinglopbopp thích bài này.
  10. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Phỉ mở cuộc phản công dữ dội vào Abu Dahli/ Nam Idib. Theo twitter của đám mão trắng bọn phỉ đã dùng UAV trinh sát khu vực trong nhiều ngày liên tục.
    . 1 UAV phỉ bị SAA ( Theo phù hiệu -> Quân đoàn 5) bắn hạ vào ngày 25-8 tại khu vực.

    [​IMG]

    Bản đồ cuộc phản công của phỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Mở màn = xe bom
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chọc thủng tuyến phòng ngự của quân cp. tại làng Abu Omar . bắt sống, giết được 1 số.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    HTS tuyên bố giết được 1 đại tá của quân đoàn 5. (đứng giữa)
    [​IMG] ...
    Thu được 1 xe bọc thép cùng số lượng lớn đạn dược vũ khí.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 28/08/2019, Bài cũ từ: 28/08/2019 ---
    Bọn ăn hại tổ chức phản công chiếm lại làng Abu Omar
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/08/2019
    bloodheartvn, filber70, meo-u2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này