1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Quân nổi dậy Syria thắng nhiều trận quan trọng
    Cập nhật lúc :11:26 AM, 23/11/2012
    (ĐVO) Các cuộc xung đột Trung Đông thường có một thói quen khó chịu là xảy ra cùng một lúc. Trong khi mọi con mắt đổ dồn vào Gaza và Israel trong tuần qua, một số diễn biến lớn về ngoại giao-quân sự đã xảy ra ở Syria.



    [​IMG]Quân nổi dậy chiếm được nhiều vũ khí hiện đại của quân chính phủ Syria.
    Ảnh csmonitor.com
    Quân nổi dậy ở bên trong Syria đang ngày càng giành được nhiều lãnh thổ hơn và chiếm được nhiều hơn vũ khí hiện đại của chế độ Assad.
    Giữa lúc máy bay Israel bắt đầu không kích Dải Gaza ngày 14/11, Quân đội Syria Tự do cũng đánh chiếm toàn bộ thành phố al-Bukamal giáp biên giới Iraq, chiếm được hai căn cứ căn cứ không quân lớn và khai thông tuyến đường vận chuyển vũ khí quan trọng.
    Sau đó, quân nổi dậy đã giành được một chiến thắng quan trọng trong đêm 18/11, tiêu diệt Trung đoàn 46 của quân đội Syria cách Aleppo 15 dặm về phía Tây, sau một cuộc bao vây kéo dài 50 ngày. Điều quan trọng là quân nổi dậy chiếm được vô số vũ khí hiện đại: xe tăng, xe bọc thép, dàn phóng tên lửa nhiều nòng Type-63, đạn pháo, pháo, súng cối và thậm chí cả tên lửa đất đối không SA-16.
    Tướng nổi dậy Ahmed al-Faj của Bộ Tư lệnh hỗn hợp nói với hãng tin AP: “Chưa bao giờ có một trận chiến lại thu được nhiều chiến lợi phẩm như trận này”.
    Ngày 19/11, hai lữ đoàn Ansar al-Islam và Jund Allah (hai nhóm phiến quân Hồi giáo) đã đánh chiếm trụ sở của một tiểu đoàn phòng không Syria gần Hajar al-Aswad, ngay ở phía Nam thủ đô Damascus. Một căn cứ khác của quân đội Syria ở Ghouta gần Damascus cũng bị quân nổi dậy đánh chiếm. Các lực lượng đối lập cũng đang chiếm giữ Daraya, một vùng ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Damascus, bất chấp các cuộc không kích ác liệt của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ.
    Trong khi đó, quân chính phủ Syria không giành được một chiến thắng quân sự đáng kể nào hơn hai tháng qua.
    Về chính trị, Liên minh đối lập Syria mới thành lập ở Qatar đã được 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, Pháp, Libya, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh công nhận là “ đại diện hợp pháp của nhân dân Syria”. Phe đối lập chống Assad đã bổ nhiệm Munzer Makhous làm đại sứ tại Pháp. Đáng chú ý, ông Munzer Makhous là một học giả người Alawite.
    Những động thái này đã dẫn đến đồn đoán rằng phương Tây đang chuẩn bị hậu thuẫn cho quân nổi dậy về quân sự và thậm chí cả khả năng xảy ra một cuộc can thiệp quân sự vào Syria do Anh-Pháp cầm đầu.
    Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa hoàn toàn công nhận Liên minh đối lập mới và Liên minh Châu Âu cũng chí công nhận liên minh này là “đại diện hợp pháp của những khát vọng của người dân Syria”.
    Sự do dự của Mỹ là có lý do, khi ngày 20/11 các thành viên của Lữ đoàn Hồi giáo Tawhid - lực lượng quân sự mạnh nhất của quân nổi dậy ở Aleppo – đã bác bỏ Liên minh đối lập mới là do phương Tây dựng lên và muốn dựng lên một nhà nước Hồi giáo chính thống ở Syria.
    Có lẽ là do áp lực của phương Tây, trong một đoạn video trên YouTube cùng ngày, phát ngôn viên Abdel-Qader Saleh của Lữ đoàn Hồi giáo Tawhid đã xuống giọng nói lữ đoàn này ủng hộ liên minh mới “chừng nào nó tôn trọng các mục tiêu và tinh thần của cuộc cách mạng” ở Syria.
  2. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    kẻ nào lên nắm quyền rồi cung như nhau mà thôi phải làm sao cho quyền hành thuộc hết về mình, hic tự do dân chủ?
    Tranh cãi quanh "cuộc đảo chính" của Tổng thống Ai Cập


    Các nhóm đối lập ở Ai Cập đã kêu gọi các cuộc biểu tình rộng khắp trong hôm nay (23/11) chống lại sắc lệnh của Tổng thống Mohammed Mursi vốn trao cho ông nhiều quyền quyết định.
    [​IMG]

    Người biểu tình ném đá về phía cảnh sát chống bạo loạn trong cuộc đụng độ ở Cairo ngày 22/11. (Ảnh: Reuters)
    Họ mô tả hành động của ông Mursi là một "cuộc đảo chính chống lại tính hợp pháp" và cáo buộc Tổng thống tự bổ nhiệm mình làm "pharaoh mới".

    Sắc lệnh tuyên bố các quyết định của Tổng thống là không thể bị hủy bỏ bởi bất kỳ cơquan nào, kể cả tòa án.

    Những người ủng hộ ông Mursi cho rằng, quyếtđịnh kể trên được đưa ra để bảo vệ cuộc cách mạng Ai Cập. Hôm 22/11, hàng nghìn người đã đón mừng sắc lệnh trước Tòa án Tối cao ở Cairo.
    Tuy nhiên, các lãnh đạo phe đối lập sau đó đã lên án hành động này.
    "Đây là một cuộc đảo chính chống lại tính hợp pháp", Sameh Ashour, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư, cáo buộc tại một cuộc họp báo chung với Mohamed ElBaradei và Amr Moussa. "Chúng tôi kêu gọi tất cả những người Ai Cập hãy biểu tình ở mọi quảng trường của Ai Cập trong ngày thứ Sáu".

    Các bộ y tế và nội vụ của Ai Cập đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Bộ Nội vụ đã cảnh báo người biểu tình không đụng độ với cảnh sát và không để xảy ra bạo lực.
    Wael Ghonim, một nhân vật chính trong làn sóng nổi dậy chống Tổng thống Hosni Mubarak năm ngoái, nói rằng cách mạng đã không được phát động "để tìm kiếm một nhà độc tài nhân từ".
    "Có sự khác biệt giữa các quyết định mang tính cách mạng và các quyết địnhđộc tài", ông này nhấn mạnh. "Đấng tối cao là người duy nhất có các quyết định không bị đặt thành vấn đề".
    ElBaradei, một người đoạt giải Nobel Hòa bình, trước đó tuyên bố sắc lệnh đãđặt Tổng thống lên trên cả luật pháp. "Ông Mursi ngày nay đã chiếm tất cả các quyền lực nhà nước và tự bổ nhiệm mình làm pharaoh mới của Ai Cập. Một đòn giáng lớn vào cuộc cách mạng mà có thể gây ra những hậu quả thảm khốc", ông này viết trên tài khoản Twitter của mình.
    Sắc lệnh ngày 22/11 cấm mọi sự phản đối đối với các điều luật, các quyết định và các sắc lệnh của Tổng thống Mursi. Nó cũng tuyên bố không tòa án nào có thểgiải tán được hội đồng lập hiến, cơ quan soạn thảo hiến pháp mới.
    "Tổng thống có thể ban hành bất kỳ quyết định hay biện pháp nào để bảo vệcách mạng", phát ngôn viên Yasser Ali của Tổng thống nói trên truyền hình quốc gia. "Các tuyên bố, quyết định theo hiến pháp hay luật pháp mà Tổng thống ban hành là cuối cùng và không thể chống đối".
    Tổng thống Mursi đã sa thải công tố viên trưởng Abdel Maguid Mahmoud và ra lệnh xử lại những người bị cáo buộc tấn công người biểu tình khi ông Mubarak còn tại vị. Việc ông Mahmoud tha bổng các sĩ quan bị cáo buộc liên quan đến các vụtấn công người biểu tình đã dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực ở Quảng trường Tahrir của Cairo hồi tháng 10, khi phe ủng hộ và phe phản đối ông Mursi va chạm nhau.

    Hàng nghìn người biểu tình đã trở lại đường phố xung quanh Quảng trường Tahrir trong tuần qua, yêu cầu cải cách chính trị và khởi tố các sĩ quan bị cáo buộc giết người biểu tình.
  3. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2

    Thế trận tái chiếm Aleppo kết quả ra sao?

    Cái thị trấn Marat al Numan ở giữa đường nối Damas và Aleppo giờ như thế nào sau khi được truyền thông bơm thổi là cắt đứt đường huyết mạch.

    Việc tập trung quân của A sad thành các cứ điểm mạnh ngay như tớ đây đã khẳng định là không hiệu quả mà phải dùng các lực lượng cơ động , lấy giữ dân là chính.

    Rõ ràng sau các trận chiến lớn ở Damas và Aleppo thất bại, phỉ tan rã chạy về vùng giáp biên với thổ và các thành phố lẻ trước đây .
    Khi quân CP đánh tới thì dùng chiêu "nước chảy qua kẽ tay" để dồn về Aleppo và Damas hoặc các căn cứ dễ bị cô lập về địa lý.

    Để phá chiêu này, cần có quân giỏi và cơ động tốt.
  4. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Syria ả Rập quân đội SAA phát hiện ra vũ khí hóa học & chất nổ trong các hoạt động ở Idleb.
    vãi thật Beo chơi vũ khí hóa học cơ à ?
  5. Akihito

    Akihito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  6. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    hơ sao dạo này ko có ai vào hết nhỉ chán quá
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    [​IMG]
    Công cuộc tiễu phỉ còn có thể kéo dài nhưng kết quả đã nhìn thấy trước rồi !
  8. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    để tớ hâm nóng toipc lại bằng tin tức này vậy
    tin này tớ dịch bằng google ra nên chưa biên tập

    Binh sĩ Quân đội Syria đã giết chết hàng chục nước ngoài tài trợ quân nổi dậy chống lại lực lượng chính phủ trong quá trình lau-up hoạt động ở ngoại ô Damascus.


    Một số al-Qaeda liên kết các tay súng bắn tỉa đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ dữ dội giữa quân đội Syria và các thành viên của một nhóm khủng bố trong khu phố al-Basel của thị trấn Daraya, nằm 8 km (5 dặm) về phía tây nam Damascus, vào ngày thứ Bảy, tin SANA cơ quan báo cáo.

    Các tay súng đã khủng bố người dân, khiến họ rời bỏ nhà cửa của họ, và phá hủy tài sản công cộng và tư nhân.

    Quân đội Syria đã bắt giữ một số lượng lớn vũ khí và đạn dược sau cuộc chiến.

    Binh sĩ Syria giết chết một số quân nổi dậy gần vòm của Daraya và tịch thu các loại vũ khí, bao gồm súng trường bắn tỉa, lựu đạn tên lửa hành (RPG) phóng, và súng máy, sau khi các vụ đụng độ.

    Ngoài ra, một đơn vị của lực lượng Syria tấn công quân nổi dậy và giết chết một số lượng lớn trong số họ trong thị trấn al-Zabadani.

    Ở những nơi khác, quân đội Quân đội Syria đã đụng độ với các tay súng ở thị trấn Beit Sahm và giết chết hàng chục người trong số họ.

    Syria đã trải qua tình trạng bất ổn kể từ tháng ba năm 2011.

    Chính phủ Syria nói rằng sự hỗn loạn đang được dàn xếp từ nước ngoài, và có những báo cáo rằng một số lượng rất lớn của quân nổi dậy là người nước ngoài.

    MP / HGL
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nghe nói phỉ đang trên đà chiến thắng thì phải, à mà nói lun khỏi cần giấu giếm làm gì, mình là binnguyen hồi trước đây mà
  9. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    hồng vệ nô di tản chiến thuật hết rồi, vắng quá.
  10. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này