1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
  2. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Bác nào theo dõi tình hình giải thích hộ cái bản đồ này cái. Như thế này có vẻ như thủ đô của Syria cũng có vẻ sắp thành đống gạch vụn như Appelo đến nơi rồi, Không hiểu quân đội Assad đánh đấm kiểu gì, vượt trội về không quân, pháo binh, thiết giáp, mà vẫn bị mấy chú thích show hàng tự sướng tẩn cho là như thế nào =))=))=))
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
  4. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    http://www.youtube.com/watch?v=8jEE7qqkFpo
    làm cách mạng kiểu gì vậy Rain4? đáng tởm và đang khinh cho dân chủ tự do, Mỹ và phương tây khoogn biết có biết đọc kinh cô ran không ta ?
  5. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Mỹ triển khai lực lượng quân sự bao vây Syria
    Cập nhật lúc :7:28 AM, 10/12/2012
    Theo mạng tin Báo cáo Tình báo Hàng ngày (Mỹ) ngày 8/12, trong khi dư luận lo ngại về các tin tức tình báo cho biết Chính phủ Syria chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học chống người dân trong nước thì chính quyền Mỹ bắt đầu triển khai hải quân và các lực lượng khác ở ngoài khơi bờ biển và xung quanh Syria.


    Nhóm tàu tấn công hàng không mẫu hạm USS Eisenhower từ vùng Vịnh đã đến Địa Trung Hải gần bờ biển Syria. Ảnh thepublicdomain.com

    Ngày 5/12, Hải quân Mỹ quyết định điều động nhóm tàu tấn công hàng không mẫu hạm USS Eisenhower từ vùng Vịnh đến Địa Trung Hải gần bờ biển Syria; một nhóm tàu tấn công đổ bộ đến phía đông Địa Trung Hải gồm tàu USS Iwo Jima, USS New York và USS Gunston Hall cùng 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ. Như vậy, sau khi triển khai 2 lực lượng, hiện nay Mỹ có 17 tàu chiến, 70 máy bay ném bom và 10.000 binh sĩ đồn trú gần Syria.

    Ngoài ra, Mỹ còn bố trí Liên đoàn Căn cứ Không quân thứ 39 của Lực lượng Không quân tại căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ, cộng với hàng chục nghìn binh sĩ của các đơn vị bộ binh triển khai ở Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Bahrain để sẵn sàng phát động một cuộc tấn công quân sự chống Syria.
    Các nguồn tin của Lầu Năm Góc cho biết việc can thiệp quân sự với lý do ngăn chặn các loại vũ khí hóa học của Syria sẽ cần khoảng 75.000 binh sĩ.

    Một mối đe dọa khác đối với chế độ Syria là sự can thiệp quân sự trực tiếp của NATO. Hiện nay, các chính phủ NATO đang chuẩn bị thực hiện quyết định ngày 5/12 của hội nghị các ngoại trưởng NATO nhằm triển khai các trận địa tên lửa Patriot trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Đức quyết định triển khai khoảng 400 binh sĩ, Mỹ và Hà Lan cũng điều động quân số tương tự đến khu vực này.

    Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cần các tên lửa Patriot để ngăn chặn mối đe dọa khi Syria phóng tên lửa mang vũ khí hóa học về phía biên giới hai nước, nhưng các trận địa Patriot cũng có thể được sử dụng để áp đặt một khu vực cấm bay ở miền bắc Syria, cho phép lực lượng nổi dậy được Mỹ hỗ trợ tăng cường kiểm soát lãnh thổ và tạo điều kiện cho việc thành lập một chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Syria.

    Phát biểu tại hội nghị các ngoại trưởng NATO ở Brussels, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tố cáo Washington và các đồng minh của Mỹ tung tin đồn về mối đe dọa của các loại vũ khí hóa học. Ông cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về các loại vũ khí hóa học, Bộ Ngoại giao Nga đã tiến hành tìm hiểu và nhận được lời khẳng định rằng điều đó sẽ không xảy ra, và Nga đã chia sẻ thông tin này với các đồng nghiệp Mỹ.

    Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Hillary Clinton, Washington sợ rằng chế độ Syria ngày càng tuyệt vọng nên có thể chuyển sang các loại vũ khí hóa học hoặc có thể lơi lỏng việc kiểm soát để cho các vũ khí hóa học rơi vào tay các nhóm khủng bố hiện đang hoạt động ở Syria.

    Lần đầu tiên tuyên bố của bà Clinton đề cập đến mối đe dọa thực sự ở Syria, đó là lực lượng nổi dậy mà Mỹ và các nước đồng minh ủng hộ có thể tấn công các cơ sở quân sự của Syria và chiếm đoạt các loại vũ khí hóa học.

    Trong khi đó, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị đưa nhóm chiến binh Hồi giáo người Syria có tên "Jabhat al-Nusra", hiện đóng vai trò hàng đầu trong chiến dịch quân sự chống Chính phủ của ông Bashar al-Assad, vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

    Theo các báo cáo gần đây, nhóm al-Nusra - có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda - hiện có khoảng 10.000 chiến binh, trong đó có nhiều người Hồi giáo nước ngoài đã bí mật thâm nhập lãnh thổ Syria.

    Nhóm chiến binh này được trang bị tốt nhất để phát động chiến tranh nhằm thay đổi chế độ và gần đây đã chiếm được 2 căn cứ quân sự của Syria. Cata đã và đang vận chuyển phần lớn các loại vũ khí cho tổ chức này.

    Rõ ràng, việc coi nhóm chiến binh al-Nusra là một tổ chức khủng bố có nghĩa là Washington công khai tách các thành phần al-Qaeda mà Mỹ đã dựa vào để phát động cuộc nội chiến phe phái lật đổ chế độ Assad.

    Một trong những lý do khiến Mỹ chỉ định nhóm al-Nusra vào danh sách khủng bố là để mở đường cho Mỹ và các nước đồng minh can thiệp trực tiếp hơn vào lực lượng nổi dậy vũ trang Syria, đồng thời phân biệt giữa các thành phần "thế tục-dân chủ" và các chiến binh Hồi giáo.

    Động thái như vậy có khả năng phù hợp với một hội nghị của tổ chức "Những người bạn của Syria" sẽ được tổ chức tại Marrakech ở Morocco vào tuần tới, trong đó Washington có thể cùng các nước đồng minh NATO công nhận một mặt trận nổi dậy: Liên minh Quốc gia của Các lực lượng Đối lập gồm các lực lượng khác nhau dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Mỹ./.



    Theo Vietnam+
    --------------------------
    Lão dí lo cờ xí đón mẽo nào... Tội nghiệp đám chiến sĩ tự do của lão, bắn nhau đã đời giờ đuợc tặng mác khủng bố.
  6. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Nếu đem quân vào Syria thì chắc chắn sắp tới thế giới sẽ có một màn kịch địa chính trị cực kỳ hấp dẫn...và những đối tượng thua thiệt vẫn là những người dân vô tội, những đất nước không tự lam chủ được chính chủ quyền của mình!
  7. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Cái logo to đùng bên phải phía trên của bản đồ đó bạn. Tham khảo thoải mái

    @Mr.KK : Đó là cái bài của Mẽo, Xịa Mẽo thao túng mọi thứ trước khi thế giới biết chuyện gì đã xảy ra.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xe thiết giáp do phỉ chế tạo phiên bản đầu.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fB1BDrFzFY0
  8. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    đây là những chiến thuật đã luộc quân đội Đức ở Stalingrad, Berlin, luộc du kích Checchen ở Grozny. Éo biết gì đừng nói! Trong bài có chữ nào biển người không mà phun ra ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Theo bản đồ trên, rebels nắm giữ đến 1 nửa thủ đô. Vì vậy tôi thực sự nghi ngờ về tính xác thực của nó ! Tôi vẫn theo dõi các diễn biến cuộc chiến trên mạng, vậy mà chả biết từ bao giờ từ 1 khu vực nhỏ tí có tên Douma, rebels đã kiểm soát đến cả nửa thành phố ? Đã vậy, các vùng đô thị bên ngoài thì cũng không tô đỏ cũng chẳng tô xanh, thế hóa ra là đất vô chủ hả ??? Tôi nghi ngờ bản đồ này được vẽ theo kiểu ở đâu có nổ bomb và đấu súng...nơi đó được tô đỏ. Ở đâu chính phủ tuyên bố chiến thắng, nơi đó được tô xanh, còn ở đâu chả ai nói câu gì thì mặc xác. Mới hôm qua rebels còn tuyên bố đang cố mở chiến dịch nhằm "Mở đường tiến về Damascus", theo bản đồ này thì cần gì phải mở, đây là nhà anh mà. Trên bản đồ cập nhật ở "Syrian civil war" trên wikipedia, những ngày gần đây chỉ có thêm vài khu vực nhỏ tên chẳng ai biết về tay chính phủ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Theo bản đồ trên, rebels nắm giữ đến 1 nửa thủ đô. Vì vậy tôi thực sự nghi ngờ về tính xác thực của nó ! Tôi vẫn theo dõi các diễn biến cuộc chiến trên mạng, vậy mà chả biết từ bao giờ từ 1 khu vực nhỏ tí có tên Douma, rebels đã kiểm soát đến cả nửa thành phố ? Đã vậy, các vùng đô thị bên ngoài thì cũng không tô đỏ cũng chẳng tô xanh, thế hóa ra là đất vô chủ hả ??? Tôi nghi ngờ bản đồ này được vẽ theo kiểu ở đâu có nổ bomb và đấu súng...nơi đó được tô đỏ. Ở đâu chính phủ tuyên bố chiến thắng, nơi đó được tô xanh, còn ở đâu chả ai nói câu gì thì mặc xác. Mới hôm qua rebels còn tuyên bố đang cố mở chiến dịch nhằm "Mở đường tiến về Damascus", theo bản đồ này thì cần gì phải mở, đây là nhà anh mà. Trên bản đồ cập nhật ở "Syrian civil war" trên wikipedia, những ngày gần đây chỉ có thêm vài khu vực nhỏ tên chẳng ai biết về tay chính phủ.
  9. Akihito

    Akihito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đánh cho chảy máu đầu vậy thôi hả?:))
  10. Akihito

    Akihito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này