1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    haha lại cái thằng phỉ con a kì lại vô đây ko nói gì nhìu chhi3 đưa video ra tử sướng ko à, haha chú sao ko bình luận gì hết mà cứ sủa một hai ba từ thôi vậy =))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ờ nhỉ chú rain chắc là theo hệ phái sunny cực đoan nên nói hòi ko hỉu, kệ chú ấy đi

    VnMedia) - Trước những tin đồn ám chỉ Nga đang quay lưng lại với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đang bí mật bàn bạc về sự ra đi của ông này với Mỹ, Ngoại trưởng Nga hôm qua (9/12) đã lên tiếng bác bỏ thẳng thừng.

    Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định, Nga không tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận, đàm phán nào về tương lai của Tổng thống Assad và cũng không chuẩn bị cho sự ra đi của ông này.

    Mỹ và các nước đồng minh NATO đang thúc ép Nhà lãnh đạo Assad từ chức như một phần của nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu ở Syria. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc luôn ngăn cản các nỗ lực chống lại Tổng thống Assad tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Ngoại trưởng Nga Lavrov hồi giữa tuần trước đã có các cuộc đàm phán, thảo luận với người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton và nhà trung gian quốc tế Lakhdar Brahimi về tình hình Syria. Tuy nhiên, ông Lavrov bác bỏ những thông tin cho rằng, cuộc gặp trên đồng nghĩa với việc Moscow đã thay đổi lập trường trong vấn đề Syria.

    "Chúng tôi không đề cập đến bất kỳ vấn đề gì liên quan đến số phận của ông Assad”, hãng tin Itar-Tass dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov cho biết trong cuộc họp ngày hôm qua.

    "Tất cả những nỗ lực nhằm giải thích về tình hình một cách khác đi đều là mờ ám. Một số nước nổi tiếng vì luôn tìm cách bóp méo sự thật vì lợi ích riêng của họ”, ông Lavrov chỉ trích.

    Theo lời Ngoại trưởng Nga, các cuộc đàm phán của ông với phía Mỹ luôn đặt ưu tiên là chấm dứt tình hình bạo lực ở Syria chứ không bao giờ bàn bạc đến số phận của một người.

    "Lập trường của chúng tôi về vấn đề Syria luôn rõ ràng. Moscow không nhằm vào Tổng thống Assad hay một nhân vật nào khác trên chính trường Syria”, ông Lavrov cho biết. Ông này cũng tái khẳng định lập trường phản đối sự tái diễn kịch bản Libya ở Syria. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga miêu tả, kịch bản Libya là nơi mà “các đồng nghiệp NATO của chúng tôi bóp méo, xuyên tạc Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phát động một cuộc chiến chống lại một nước đang tồn tại”.

    Ông Lavrov cho rằng, những nước chỉ trích Nga và Trung Quốc về việc bỏ phiếu bác bỏ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là “không trung thực”.

    Cuộc khủng hoảng ở Syria chứng kiến mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe cường quốc với một bên là Nga, Trung và bên kia là Mỹ và phương Tây. Trong khi phương Tây muốn lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad thì Moscow và Bắc Kinh công khai phản đối nỗ lực này. Nga và Trung Quốc tuyên bố sẽ không để Syria biến thành Libya thứ hai.


    Kiệt Linh - (theo Reuters, THX)

    tờ báo này toàn quăng bom thối ko hahaha=))=))=)) có khi đưa tiêu đề tin giật tít lên mà rốt cục chả có gì quan trọng cả
    đưa tin assad sắp thua rồi phỉ thua, chán chết.
  2. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
  3. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Tổng thống Ai Cập cho phép quân đội trấn áp đối lập
    [​IMG]Phe đối lập cương quyết chống tổng thống Morsi và dự thảo hiến pháp mới tại quãng trường Tahrir, Cairo. Ảnh ngày 10/12/2012. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany




    Tú Anh
    Đối lập Ai Cập trong liên minh Mặt Trận Cứu Quốc tuyên bố tẩy chay trưng cầu dân ý dự thảo hiến pháp và kêu gọi biểu tình bài trừ độc tài. Liền theo đó, Tổng thống Morsi cho phép quân đội bảo đảm an ninh, có quyền bắt giữ thường dân kể từ hôm nay 10/12/2012, cho đến hết ngày thứ bảy, sau khi có kết quả trưng cầu dân ý bản hiến pháp dựa theo luật hồi giáo Charia hủ lậu.



    Theo Mặt trận Cứu Quốc , dự thảo hiến pháp Ai Cập mang tính chất phản dân chủ. Chế độ mới cho phép thành viên Huynh đệ Hồi giáo hành xử như côn đồ, tấn công vào những định chế cốt lõi của quốc gia như tư pháp và báo chí. Ngay bộ Nội vụ cũng bị phe Hồi giáo gây áp lực buộc phải đàn áp biểu tình. Mặt trận đối lập thế tục kêu gọi dân chúng xuống đường vào ngày mai 11/12/2012 và không tham gia trưng cầu dân ý vào thứ bảy.
    Hôm nay, Tổng thống Morsi cho phép quân đội « yễm trợ » cảnh sát bảo vệ an ninh các cơ sở chính phủ và toàn quyền bắt giam ».
    Từ tháng sáu năm nay, bộ tư pháp Ai Cập đã trao quyền bắt giữ thường dân cho tình báo an ninh quân đội mặc dù tình trạng khẩn cấp đã kết thúc từ tháng 5.
    Theo các hãng thông tấn quốc tế, nguy cơ xảy ra bạo động rất cao trong cuộc biểu tình vào ngày mai. Phong trào thế tục cương quyết không để phe Hồi giáo cướp công cách mạng, trong khi Huynh đệ hồi giáo được đèn xanh của chế độ mới bảo vệ quyền lực bằng mọi giá.
    ớ hóa ra thằng nào làm tổng thống cũng như nhau cả mà thôi, các mác tự do dân chủ chỉ là bình phong
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    [​IMG]

    ở Vn gọi là: "Xe Nhà Đòn"
  5. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    vâng, giống xe nhà đòn thật.

    Con xe này đã giúp beo Libya trừ khử những tên bưng bô cha già gà đá phi cuối cùng tại Sirte, khiến cha phải chạy ù té xuống cống, rồi từ giã nhân gian, khiến đám hồ vệ nông phương xa đau đớn uất ức hơn 1 năm qua. :))
  6. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Bạn lý luận chính xác
    Bạn nhìn thấy các chấm tròn nhỏ chuyển màu. Màu nào gần với màu của ai là bên đấy đang chiếm thượng phong ở khu vực đánh nhau đó. Khi không có Ớt Xát trong khu vực thì phỉ tự cho rằng đó là do phỉ chiếm, thực ra nó đang để trống hoặc Ớt Xát đã càn quét xong và chuyển sang khu vực khác. Mình có nói muốn biết Ớt Xát pháo kích ở đâu thì xem tin phỉ giải phóng ở đâu cũng cùng logic này.
  7. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    http://www.reuters.com/article/2012/12/10/us-mali-crisis-sahel-un-idUSBRE8B91A720121210
    Không thực sự liên quan đến Syria nhưng đây là chuyện của Mali, nước thứ 2 sau Lybia bị ảnh hưởng nặng nhất từ cuộc nổi loạn Lybia năm ngoái. Các bạn có thể tham khảo, tự chiêm nghiệm tại sao Châu Phi không được hưởng 1 ngày bình yên và tấm lòng của phương Tây lớn đến thế nào (điều này cũng góp phần lý giải tại sao người Châu Phi hiện nay nhìn chung ghét thì có ghét nhưng vẫn đang mở rộng của đón người Tàu).
    Chuyện là thế này : Còn nhớ ngày Lybia căng thẳng, Gaddafi thề tử thủ, cùng với phần quân đội chưa đào ngũ, quân các bộ lạc trung thành, ông còn thuê thêm rất nhiều các chiến binh từ Chad, Bắc Mali. 1 trong số những lực lượng ủng hộ ông mạnh nhất là bộ tộc da đen Tuareg vì nhờ ông mà họ được làm công dân Lybia (sau này thất bại, các làng của họ đã bị xóa sổ, câu chuyện đã được CNN và Reuters đưa tin, thiết nghĩ không cần nhắc lại, họ). Lãnh đạo Mali khi đó đã nhiều lần tuyên bố lo sợ rằng những chiến binh này sau chiến tranh sẽ làm loạn nước ông vì bản thân nước ông đã có vấn đề với bộ lạc này. Tuy nhiên, dù ông có gào thét thế nào cũng chỉ thành 1 vài dòng trên Reuters, chả ai quan tâm ! Thua trận, người Tuareg buộc phải di tản lớn về miền Bắc Mali nơi họ đã có chỗ đứng chắc chắn trong lịch sử. Với vũ khí, huấn luyện quân sự đã thu nhận, họ nhanh chóng chiếm đến 2/3 đất nước, nguyện vọng thành lập đất nước riêng của người Tuareg. Binh sỹ Mali bị đẩy lùi liên tục điên lên phế luôn tổng thống, cùng lúc đó Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al-quaedah cũng thừa cơ vào quậy phá, như cách họ đã làm với bất kỳ khu vực có đạo Hồi nào gặp bất ổn.
    Và giờ thì Mỹ, Pháp, EU tỏ ra "quan ngại" về tình hình Mali, định cử 200 binh sỹ đến để huấn luyện quân đội Mali, tỏ ra do dự không biết có nên can thiệp quân sự vào Mali hay không vì các lí do như tài chính, nhân đạo......
    Các bạn tự đọc và suy nghĩ nhé.
  8. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
  9. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    đã làm cách mạng là phải tận dụng hết kể cả khủng bố cũng nhận.
  10. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này