1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Pháp : giải cứu con tin tại Somali thất bại
    [​IMG]Ông Dennis Allex, công dân Pháp và nhân viên DGSE, bị bắt làm con tin từ 11 tháng nay tại Somalia. Site Intelligence Group/Reuters




    Lê Phước
    Theo hãng tin AFP, tối qua ngày 11/01/2013, Cơ quan Tình báo Pháp (DGSE) thất bại trong một chiến dịch giải cứu con tin người Pháp, bị lực lượng Hồi Giáo cực đoan tại Somali bắt giữ hồi năm 2009. Số phận của con tin này hiện vẫn chưa rõ vì những tuyên bố trái ngược của các bên có liên quan.



    Sáng nay, ngày 12/01/2013, trong một bản thông cáo gửi cho hãng tin AFP, lực lượng Hồi Giáo cực đoan Shebab tuyên bố, con tin người Pháp Denis Allex bị họ bắt giữ hồi năm 2009, hiện vẫn còn sống sau chiến dịch giải cứu thất bại của DGSE. Bản thông cáo nêu rõ, con tin này sẽ bị mang ra xét xử trong hai ngày tới.
    Cũng theo bản thông cáo, lực lượng Shebab đã bắt được « một quân nhân Pháp bị thương » trong cuộc đọ súng đêm qua. Bản thông cáo khẳng định : «Nhiều quân nhân Pháp đã bị hạ sát và nhiều người khác bị thương, họ phải tháo chạy và bỏ lại quân dụng và cả một đồng đội của họ ». Về phần thiệt hại của Shebab, bản thông cáo cho hay, các đặc công Pháp đã mang đi « nhiều » quân nhân Shebab hoặc chết hoặc bị thương.
    Bản thông cáo cũng đe dọa người dân Pháp khi cho rằng : « Rốt cuộc, chính các công dân Pháp sẽ nếm những hậu quả cay đắng của thái độ bất chấp hậu quả đối với các con tin của chính phủ Pháp».
    Trong khi đó, trong một cuộc họp báo tại Paris hôm nay, bộ trưởng quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, « tất cả cho chúng ta nghĩ rằng Denis Allex đã bị hạ sát bởi những kẻ bắt giữ ». Ông cũng cho biết thêm, có 01 lính Pháp đã bị chết trong chiến dịch, và 01 lính Pháp khác mất tích. Tuy nhiên trước đó, ông Le Drian lại nói, có 02 lính Pháp đã thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu con tin. Bộ trưởng quốc phòng Pháp cũng cho biết, các đặc công Pháp đã tiêu diệt được 17 « tên khủng bố ».
    Denis Allex là thành viên của DGSE, bị quân Shebab bắt cóc hồi ngày 14/7/2009. Theo nhiều nhận định, Shebab là một phong trào Hồi Giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaïda.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Pháp : giải cứu con tin tại Somali thất bại
    [​IMG]Ông Dennis Allex, công dân Pháp và nhân viên DGSE, bị bắt làm con tin từ 11 tháng nay tại Somalia. Site Intelligence Group/Reuters




    Lê Phước
    Theo hãng tin AFP, tối qua ngày 11/01/2013, Cơ quan Tình báo Pháp (DGSE) thất bại trong một chiến dịch giải cứu con tin người Pháp, bị lực lượng Hồi Giáo cực đoan tại Somali bắt giữ hồi năm 2009. Số phận của con tin này hiện vẫn chưa rõ vì những tuyên bố trái ngược của các bên có liên quan.



    Sáng nay, ngày 12/01/2013, trong một bản thông cáo gửi cho hãng tin AFP, lực lượng Hồi Giáo cực đoan Shebab tuyên bố, con tin người Pháp Denis Allex bị họ bắt giữ hồi năm 2009, hiện vẫn còn sống sau chiến dịch giải cứu thất bại của DGSE. Bản thông cáo nêu rõ, con tin này sẽ bị mang ra xét xử trong hai ngày tới.
    Cũng theo bản thông cáo, lực lượng Shebab đã bắt được « một quân nhân Pháp bị thương » trong cuộc đọ súng đêm qua. Bản thông cáo khẳng định : «Nhiều quân nhân Pháp đã bị hạ sát và nhiều người khác bị thương, họ phải tháo chạy và bỏ lại quân dụng và cả một đồng đội của họ ». Về phần thiệt hại của Shebab, bản thông cáo cho hay, các đặc công Pháp đã mang đi « nhiều » quân nhân Shebab hoặc chết hoặc bị thương.
    Bản thông cáo cũng đe dọa người dân Pháp khi cho rằng : « Rốt cuộc, chính các công dân Pháp sẽ nếm những hậu quả cay đắng của thái độ bất chấp hậu quả đối với các con tin của chính phủ Pháp».
    Trong khi đó, trong một cuộc họp báo tại Paris hôm nay, bộ trưởng quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, « tất cả cho chúng ta nghĩ rằng Denis Allex đã bị hạ sát bởi những kẻ bắt giữ ». Ông cũng cho biết thêm, có 01 lính Pháp đã bị chết trong chiến dịch, và 01 lính Pháp khác mất tích. Tuy nhiên trước đó, ông Le Drian lại nói, có 02 lính Pháp đã thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu con tin. Bộ trưởng quốc phòng Pháp cũng cho biết, các đặc công Pháp đã tiêu diệt được 17 « tên khủng bố ».
    Denis Allex là thành viên của DGSE, bị quân Shebab bắt cóc hồi ngày 14/7/2009. Theo nhiều nhận định, Shebab là một phong trào Hồi Giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaïda.
  2. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    đánh gì mà tái chiếm được chỗ này thì mất chỗ kia, chiếm được chỗ kia thì chỗ này lại nhung nhúc phỉ trở lại, mấy căn cứ quan trọng bị bao vây thì cứ xác định là mất thôi, không quân oanh tạc giảm áp lực hoàn toàn không hiệu quả, với đà này thì không cần tụi beo đánh mạnh mà tầm 1 năm nữa assad cũng đổ vì kiệt quệ và đào ngủ thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    với lại mình thấy một điểm là quân đội các nước arab thế tục tinh thần chiến đấu rất kém, chuyên môn yếu, đào ngủ nhiều, như bọn hồi giáo cực đoan trinh độ thì mình không bàn nhưng tinh thần nó rất cao, sẵn sàng tử vì đạo, đến mĩ nó cũng ngán, còn quân đội các nước như iraq, libya, syria tinh thần rất kém, dường như là họ không có cái lí tưởng để bám vào, đất nước thì hầu hết là độc tài một lão cầm quyền mấy chục năm, tham nhũng......., quân đội syria sở dĩ còn trụ đc đến giờ chủ yếu là do đa số là người alawite chiến đấu bảo vệ sự sống còn của dân tộc mình, còn những người gốc sunni đã đào ngũ gần hết sạch rồi

    nhưng mình cũng nghĩ là nếu có chiến tranh ở iran thì quân đội họ sẽ đứng vững đc, vì họ là nước thần quyền chứ không phải thế tục, có cái để tin vào và chiến đấu,

    cuối cùng theo suy nghĩ của mình là bọn arab chỉ chiến đấu, tin vào tôn giáo thôi còn khái niệm quốc gia, chủ nghĩa này nọ rất mơ hồ với bọn nó. và chỉ được cái chém gió với allah akbar là giỏi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    với lại mình thấy một điểm là quân đội các nước arab thế tục tinh thần chiến đấu rất kém, chuyên môn yếu, đào ngủ nhiều, như bọn hồi giáo cực đoan trinh độ thì mình không bàn nhưng tinh thần nó rất cao, sẵn sàng tử vì đạo, đến mĩ nó cũng ngán, còn quân đội các nước như iraq, libya, syria tinh thần rất kém, dường như là họ không có cái lí tưởng để bám vào, đất nước thì hầu hết là độc tài một lão cầm quyền mấy chục năm, tham nhũng......., quân đội syria sở dĩ còn trụ đc đến giờ chủ yếu là do đa số là người alawite chiến đấu bảo vệ sự sống còn của dân tộc mình, còn những người gốc sunni đã đào ngũ gần hết sạch rồi

    nhưng mình cũng nghĩ là nếu có chiến tranh ở iran thì quân đội họ sẽ đứng vững đc, vì họ là nước thần quyền chứ không phải thế tục, có cái để tin vào và chiến đấu,

    cuối cùng theo suy nghĩ của mình là bọn arab chỉ chiến đấu, tin vào tôn giáo thôi còn khái niệm quốc gia, chủ nghĩa này nọ rất mơ hồ với bọn nó. và chỉ được cái chém gió với allah akbar là giỏi
  3. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    không phải cứ có mức sống cao, kinh tế phát triển là không có bạo loạn, mà đó là sự mất công bằng trong xã hội, rất nhiều người nghĩ rằng công bằng nghĩa là sòng phẳng,và từ cái suy nghĩ này hiện nay mới phổ biến một lớp người cứ nghĩ rằng nhận được cái gì đó và trả tiền là xong, không ai nợ ai, họ quan niệm đó là sòng phẳng, ôi chao và đó là một sai lầm chết người, và lybia, , iraq, ai cập, syria và sắp tới là iran sẽ nếm bài học cay đắng này

    để nói rõ hơn về việc này ta có thể lấy ví dụ như sau, bác đi ăn một tô bún vỉa hè giá 15.000đ, ăn xong bác trả tiền bằng cách quăng tờ tiền lên bàn người bán, kết quả sẽ rất là tệ hại, nhưng cũng tô bún đó, người khách khác ăn xong cũng trả 15.000, nhưng đưa tử tế và hỏi thăm người chủ quán vài câu, cũng chỉ tô bún đó và cũng chỉ trả từng đó tiền nhưng thái độ và cách hành xử sẽ dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau

    ở những nước đó nhiều người ủng hộ cứ lấy minh hoạ là đời sống cao, kinh tế phát triển, ổn định, cơ sở hạ tầng tốt..., nhưng thiếu mất mẹ nó cái quan trọng bậc nhất rồi, đó là sự công bằng, phải hiểu công bằng ở đây theo một nghĩa khác, đó là sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền.

    hãy liên hệ việt nam ta cho gần gũi, thực tế là đời sống hiện nay tốt hơn rất rất nhiều lần thời kháng chiến, nhưng sao sự chống đối nhiều thế, thời kháng chiến đói khổ biết bao nhiêu nhưng mà lòng tin vào chính phủ gần như là tuyệt đối, oh, đó là sự đồng thuận và lắng nghe, còn hiện nay rất nhiều những chính sách đưa ra, người dân phản ứng và chính phủ vẫn làm,nó thể hiện cái thái độ không tôn trọng người dân, và người ta chống đối, thậm chí gây bạo loạn để được chú ý, được lắng nghe.

    ở lybia, iraq, syria, ai cập và nhiều nước trung đông nói chung thì sự coi thường này còn trầm trọng hơn, ở khu vực chảo lửa này rất là phổ biến tình trạng "luật vua thua lệ làng",một người trưởng bộ tộc hay là một vị giáo chủ có tiếng nói còn lớn hơn chính quyền, và có rất nhiều người siêu giàu được gọi là các "tù trưởng dầu mỏ", nguồn thu từ nó rất lớn và nó chủ yếu được dùng cho cá nhân, hoặc một dòng họ, phần rất ít được đầu tư cho cộng đồng nhưng là một phần rất nhỏ

    người dân họ cảm thấy không bằng lòng vì họ muốn tiền được công khai, được đầu tư cho xã hội nhiều hơn chứ không phải là chảy hết vào túi ai đó, và thế là họ nổi điên, họ bạo loạn, và cái đám lợi dụng tâm lý này để giúp đỡ họ cũng chẳng tử tế gì, nếu không phải là vì mục đích lợi dụng của phương tây thì cũng chỉ là những con người mang đầy hận thù với cái nhìn hẹp hòi, chúng cách mạng thì tập hợp lại với nhau, khi được chút công trạng thì bắt đầu mâu thuẫn, một bên muốn trả thù, một bên muốn làm theo ý các ông chủ và thế là pằng pằng, quay súng đánh nhau

    khi mới nổ ra cách mạng thì người dân họ cảm thấy chán chính quyền và họ ủng hộ cái đám lâu nhâu, nhưng chẳng được mấy chốc thì họ nhận ra bộ mặt quỷ sứ của đám đó, nhưng giờ làm sao, súng đạn đã đem ra, đạn đã lên nòng, người đã chết, máu đã đổ rồi, hoặc là anh theo tôi hoặc là chết, lúc đó làm đoé gì mà được lựa chọn đúng sai nữa, không theo là bùm, mà theo thì phải giết người, chống lại gia đình, bộ tộc ...chính quyền truy đuổi và bùm, mà nếu theo chính phủ thì cũng không khá hơn, cũng chỉ bấy nhiêu,

    tình hình chung trong bạo loạn là hận thù tràn ngập, mọi sự đúng sai bị quẳng vào sọt rác, phải sống sót trước đã, nếu mọi người ở trong trường hợp đó thì cũng chẳng khác họ đâu, đừng có chửi họ

    trung thực mà nói cái đám chính quyền bên đó là như cờ ứt, vì sao, với từng đó tiền bạc bán dầu và tài nguyên trong bao nhiêu năm được toàn quyền định đoạt mà chúng nó trang bị cho quân đội không ra cái vẹo gì, đánh đấm thì như ****, chúng nó nghĩ có tiền rồi là an toàn nhưng đó là suy nghĩ ngu,nước mất mẹ nó rồi thì cái mạng cũng teo, mạng teo thì làm gì còn sống mà xài tiền.

    bên cạnh đó cái đám lâu nhâu cũng chỉ là một lũ quỷ sứ không hơn không kém, và lúc này đáng thương chỉ có người dân, ở giữa hai làn đạn và họ cũng chẳng có sự lựa chọn nào, ủng hộ phỉ là tào lao và ủng hộ chính phủ đó cũng là tào lao, vì giờ đây ủng hộ bên nào cũng là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, khôn ngoan là ngồi yên chờ lửa tắt rồi khi nào tương đối yên ắng thì thiết lập ngoại giao và làm ăn, bất kể bên thắng là bên nào

    với thế và lực của nước ta thì làm đoé gì dám mạnh mồm mà thế này thế kia, cứ phải theo liên hợp quốc là được, chúng ta muốn sống yên ổn,làm ăn, chúng ta đừng có ngu mà đòi canh giữ hoà bình thế giới, đó là suy nghĩ ngu và rất ngu, tại sao lại ngu, vì khi nghĩ như thế chúng ta như những con gà, và cái bi thương của loài gà là nó nghĩ nhờ nó mà mặt trời mới mọc hàng ngày, o la la, nó không biết rằng một ngày kia nó bị cắt tiết làm lông thì mặt trời vẫn mọc và chiếu sáng hàng ngày,
  4. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    trung đông thì làm quái gì có tư do dân chủ, iraq, libya, yemen, ai cập, tunisia trước kia và giờ là syria là kiểu cai trị tiếng là cộng hòa, dân chủ nhưng bên trong là độc tài gia dình trị, phục vụ cho dòng họ, gia tộc ,sắc tộc của mình

    còn đám saudi, qatar, uae, kuwait là phong kiến chuyên chế, hà khắc không kém gì nhưng được cái mức sống cao làm người khác nhìn vào quên đi mấy cái a1pbu71c độc tài

    đám nổi dậy ở libya chỉ là lũ ô hợp cơ hội, bất tài nay thấy nato dọn cỗ sẵn bu vào, syria thì tồi tệ hơn vì al qaeda đã đổ người vào và phe phái còn hơn cả libya,

    quay lại syria nhé, mình thấy assad chỉ kiểm soát được mỗi trung tâm damascus, 3 thành phố alawite là latakia, tartus, baniyas, còn ngoại ô damas, daraa, hama, homs, idlib, aleppo, deir ez zor, biên giới iraq, tnk, liban thì mơ đi vì khu đó toàn dân sunni không thôi, có thể nó tạm yên nhưng sau đó sẽ bùng phát trở lại,

    NGA và PHƯƠNG TÂY không bên nào muốn cuộc chiến này kết thúc nhanh.... với NGA là giữ một con cờ càng lâu càng tốt, càng loạn càng bán được vũ khí, càng có thứ để mặc cả với phương tây

    với PHƯƠNG TÂY vừa muốn assad đổ (dĩ nhiên) vừa muốn uộc chiến càng lâu để phe nổi dậy thân p.tây lên sẽ phải nghe theo răm rắp để đc viện trợ tái thiết đất nước,, ngoài ra còn mượn tay assad dể diệt bớt đám alqaeda. Syria là một cái rọ cũa p.tây dành cho al qaeda và assad sẽ là con thú săn mồi trong rọ. Sau khi xong việc thì con thú đó ũng kiệt quệ mà chết, và phe thân p.tây sẽ lên, nhưng al qaeda nó cũng biết điều này vì vậy.........
  5. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Pháp cảnh giác trước đe dọa tấn công


    Cập nhật: 06:30 GMT - chủ nhật, 13 tháng 1, 2013

    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/01/11/130111184051_hollande_mali_304x171_afp_nocre***.jpg Hollande nói nước Pháp phải có hành động khẩn cấp trước tình hình ở Mali và Somalia


    Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ra lệnh tăng cường an ninh quanh các công sở và các hệ thống giao thông công cộng do lo ngại hậu quả của các chiến dịch quân sự của nước này ở châu Phi.
    Mệnh lệnh của Tổng thống Hollande được đưa ra trong bối cảnh có nguy cơ tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan sau khi quân đội Pháp tấn công các nhóm chiến binh ở Mali và Somalia.

    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan



    Tại Somalia, hai binh sỹ Pháp đã ‘bị hy sinh’ trong một cuộc không kích để giải phóng một con tin Pháp, Hollande cho biết. Con tin này được cho là đã chết.
    Cảnh báo mức đỏ

    Hệ thống cảnh báo chống khủng bố của Pháp, Vigiparate, đã được củng cố ngay lập tức. An ninh được tăng cường tại các công sở và các hệ thống giao thông công cộng, nhất là đường sắt và đường không.
    Mức cảnh báo hiện tại vẫn ở mức đỏ, mức cao thứ hai trong hệ thống. Ở mức này, các biện pháp phản công khẩn cấp được áp dụng.
    “Cuộc đấu tranh chống khủng bố’ cần tất cả các biện pháp thận trọng cần thiết, Hollande nói.
    Hollande đưa ra lời phát biểu này chỉ vài giờ sau khi một nhóm Hồi giáo bị Pháp xác định là mục tiêu trong chiến dịch quân sự của họ ở Mali đã đe dọa ‘trả đũa nước Pháp’.
    Một người phát ngôn của nhóm Hồi giáo Ansar Dine này đã nói với hãng tin Anh Reuters rằng công dân Pháp trên khắp thế giới Hồi giáo sẽ gánh chịu hậu quả.
    Các chiến dịch quân sự ở Mali và Somalia được phát động chỉ cách nhau có vài giờ nhưng ‘không có liên hệ gì với nhau’, theo lời các quan chức chính phủ Pháp.
    Quân đội Pháp đã được triển khai ở Mali hôm thứ Sáu ngày 11/1 sau khi quân đội nước này mất quyền kiểm soát một thị trấn quan trọng về mặt chiến lược vào tay các phiến quân Hồi giáo hiện đang tiến xa hơn về phía Nam. Phiến quân đã kiểm soát một vùng rộng lớn ở miền Bắc Mali từ tháng Tư năm ngoái.
    Quân chính phủ cũng đã giành lại được thị trấn miền Trung Konna, chính phủ Mali cho hay.
    Sau đó, lính biệt kích Pháp được triển khai ở Somalia để đột kích vào thị trấn Bulo Marer để tìm cách cứu thoát công dân Pháp có tên là Deni Allex, người bị bắt cóc hồi tháng 7 năm 2009.
    Giải cứu bất thành

    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/01/11/130111192737_mali_bamako_304x171_afp_nocre***.jpg Mali đang trong tình trạng nội chiến do các cuộc tấn công của các nhóm phiến quân Hồi giáo


    Giao tranh đã nổ ra với các chiến binh Hồi giáo al-Shabab, theo lời Tổng thống Hollande, và chiến dịch giải cứu đã thất bại ‘bất chấp hai binh sỹ của chúng ta đã hy sinh và có thể con tin đã bị sát hại’.
    Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói một trong các binh sỹ của họ đã hy sinh, một người khác mất tích và có ‘nhiều dấu hiệu’ cho thấy con tin Allex đã bị sát hại.
    Tuy nhiên nhóm al-Shabab nói con tin không có mặt khi quân đội Pháp tấn công và hiện vẫn còn sống.
    Hàng trăm binh sỹ Pháp đã được triển khai ở Mali, cả ở khu vực hiện có chiến sự ở gần Konna và ở thủ đô Bamako.
    Ước tính có khoảng 6.000 kiều dân Pháp được cho là đang sống ở Bamako và một trong những nhiệm vụ của Chính phủ Pháp là đảm bảo an ninh cho các kiều dân của họ.
    Tổng thống Hollande nói kẻ thù của Pháp đã chịu ‘tổn thất nặng nề’ nhưng ‘sứ mạng của chúng ta vẫn chưa xong’.
    Một quan chức quân đội Mali cho biết hơn 100 phiến quân đã thiệt mạng.
    Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp trước đó cho biết Paris quyết định phải hành động khẩn cấp để ngăn chặn các chiến dịch quân sự của phiến quân Hồi giáo đang đe dọa hình thành một ‘nhà nước khủng bố ngay trước cửa nước Pháp và châu Âu’.



    Nước Pháp đã quay lưng lại với anh em đang chiến đấu tại Syria ?
  6. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Thấy mấy bạn quan tâm đến căn cứ phòng không mình cũng post vài phát chơi:
    Theo truyền thông nhà nước Syria thì căn cứ này đã hoàn toàn bị quân Syria chủ động "bỏ rơi" họ đã mang hết những khí tài quân sự có giá trị và chỉ để lại những vũ khí trang bị hỏng hóc và không thể sử dụng, phe đối lập cũng xác nhận ngồn tin trên khi họ thừa nhận toàn bộ số trực thăng đã bị quân đội Syria mang đi và hỏ chỉ để lại một số chiếc bị hỏng không thể sửa chữa và những khí tài quân sự không sử dụng được
    http://www.presstv.ir/detail/2013/01/11/283046/Militants-claim-to-have-Captured-Airbase/
    Tuy nhiên cái giá để chiếm một căn cứ phòng không không có mấy giá trị này mà quân nội dậy phải trả không hề nhỏ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quân nội dậy bị tiêu diệt ở thị trấn Taibet al-Imam thuộc tỉnh Hama
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm qua quân chính phủ đã tái chiếm một số khu vực ở Aleppo từng bị mất vào tay quân nội dậynhư khu vục gần nhà thờ hôi giáo Umayyad và Khan al-Wazir , các khu vực quanh cung điện Aleppo và Justice Palace
    Ảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm qua quân chính phủ đã tái chiếm một số khu vực ở Aleppo từng bị mất vào tay quân nội dậynhư khu vục gần nhà thờ hôi giáo Umayyad và Khan al-Wazir , các khu vực quanh cung điện Aleppo và Justice Palace
    Ảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    kho vũ khí của người Alawie còn chưa dùng tới, đang để ở khu vực của họ. chiến tranh còn dài lắm.
  8. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    sai lầm của ASS là không dùng hết sức mạnh ngay từ đầu, ASS tính chiến như thế này về lâu dài thì ASS chỉ có thiệt thôi.[:P][:P][:P][:P][:P][:P]
  9. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    theo mình biết thì quân nổi dậy chưa bao giờ chiếm được cái thành cổ aleppo cả, chỉ bao vây nó thôi, mình có theo dõi nhiều clip, hình của các báo phương tây thấy từ đầu đến giờ cổng thành cổ luôn treo cờ cp, trước đây có vụ beo nó pháo kích cái thành này rồi, bây giờ cp đăng là chiếm lại chắc là chiếm lại mấy khu vực xung quanh đó
  10. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Ơ sao thằng Pháp vừa viện trợ cho khủng bố lại vừa sợ khủng bố là như thế nào, tự tay bóp ... à ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này