1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nói chung cái hội bán dầu Trung Đông Bắc Phi nó cũng lo cho người dân phết. Dân ở đó mức sống cao ngất trời.
    Thời trước dân Irak cũng sống giống như thiên đường vậy. Ốm đau bệnh tật đi nước ngoài chữa, việc nặng nhọc thuê dân Vịt sang làm.

    Nhưng có một điều em vẫn chưa thông, tại sao dân nó sống sung sướng như thế mà vẫn thích oánh nhau:
    1. Do các đại ca giật dây, càng bất ổn càng tốt + các chú chính trị cơ hội trong nước ăn tiền làm loạn.
    2. Dân sống sướng quá, an nhàn quá nên chán. Muốn khuấy động không khí chút cho nó đỡ buồn. Kiểu thanh niên nhà có điều kiện Vịt đị phượt, bụi đời hay ..tự tử gì đó.
    3. Cái này còn chưa biết. Liệu trong xã hội đó có bị áp bức gì ghê gớm không. Cái này cũng có khả năng vì đây toàn các chế độ độ.c tà.i (cả thân Mẽo lẫn ghét Mẽo nhé các bác). Cái này chưa ai đánh giá khách quan được. Tất nhiên phải tính tới nền văn hóa đạo Hồi của họ. Không áp dụng tiêu chuẩn Tây vào rập khuôn được đâu.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    ối đệt, chỉ cần tiền xăng 0.14 USD/ 1 lít, Gà là tổng thống của đời em, là anh hùng của đời em
    em xin được làm nô lệ cho chế độc độc tài này
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Trong mấy topic Lybia có đủ hết mà.
  4. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    Đến tội nghiệp, cha già kính yêu đã chết thối gần 2 năm, cộng hòa Libya đã gần 2 tuổi, vậy mà mấy hồng vệ nô bưng bô giẻ rách vẫn đau thương rên rỉ bài ca cũ rích.. ^:)^

    Vào mấy trang tripolipost.com hay libyaherald.com để xem Cộng hòa Libya đang làm gì nhé [r24)]
  5. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    *tin đồn bây giờ dân lybia phải đi làm thuê cho chính phủ mới, mới có vụ đòi tăng lương khi đoàn người biểu tình nói là lương bổng ít quá. Lybia có chính phủ do dân và vì dân y như Việt nam ta. Cách mạng thì cũng dành cho 1 số người, người dân chỉ mang tiếng được cái xưng danh chứ thực chất thì quyền và được quyền lại là " kẻ thắng thì làm vua, kẻ thua thì bị nguyền rủa"
    * Ai cập cách mạng cũng đại thành công khi quân cách mạng ra chỉ thị cho CS giết 70 mạng tại đâu đó " lười ".
  6. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    http://www.liveleak.com/view?i=eb3_1362858274
    trong video có những tiếng hô Alla vô vọng từ xa, trắc Beo biết có nhiều đồng đội chết và bị quay phim nhưng không cứu được chi dành cho nhau những từ an ủi từ xa.
  7. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Quốc hội Libya dừng hoạt động vì biểu tình bạo lực



    [​IMG](Nguồn: pomed.org)






    Theo THX, Quốc hội Libya ngày 9/3 đã quyết định ngừng các cuộc họp sau khi người biểu tình vây quanh tòa nhà quốc hội và tấn công một số nghị sĩ hôm 5/3.

    Chủ tịch Quốc hội Libya Mohamed al-Maqrif cho biết quốc hội sẽ không hoạtđộng nếu bị đe dọa tấn công bằng vũ khí hay sức ép khủng bố.

    Quốc hội hy vọng người dân Libya sẽ bày tỏ nguyện vọng bằng các phương tiện hợp pháp chứ không phải là bạo lực và sử dụng vũ lực.

    Hôm 5/3, hàng trăm người Libya đã tụ tập bên ngoài trụ sở quốc hội để thúc ép việc việc thông qua một luật cách ly chính trị, theo đó cấm trao quyền lực cho các quan chức thời chính phủ cố lãnh đạo Muammar Gaddafi.

    Xe của ông Al-Maqrif bị tấn công trong cuộc biểu tình nhưng ông không bịthương./.
    trắc bị quân cách mạng phản đối.
  8. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Cảnh sát Ai Cập sẽ mạnh tay với người biểu tình


    [​IMG]Người biểu tình xung đột với cảnh sát Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)






    Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 9/3 ra tuyên bố cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp mạnh tay nhằm trừng trị những kẻ tấn công cảnh sát và phá hoại tài sản.

    Cảnh báođược đưa ra sau khi hàng nghìn cổ động viên quá khích phóng hỏa thiêu rụi trụ sởLiên đoàn Bóng đá và một câu lạc bộ cảnh sát ở thủ đô.


    Trong tuyên bố, Bộ Nội vụ Ai Cập khẳng định sẽ áp dụng "các biện pháp cứng rắn đối với những hành vi làm tổn hại người dân và trực tiếp ảnh hưởng đến sự ổnđịnh của đất nước".

    Tuyên bố kêu gọi tất cả các đảng phái, các lực lượng chính trị và dân tộc, và các tổ chức xã hội dân sự đứng ra gánh vác trách nhiệm và can thiệp ngay lập tức nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực, đề nghị người dân đoàn kết và tôn trọng các phán quyết của tòa án.

    Bộ cũng kêu gọi các gia đình và phụ huynh khuyên nhủ con cái họ tránh xa những khu vực đụng độ để tránh nguy hiểm.

    Trước đó, cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ở gần khu vực tòa án xét xử các bị cáo liên quan đến thảm họa sân cỏ tại Port Said hồi đầu tháng 2/2012, đã làm 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

    Tức giận trước việc tòa xử trắng án cho 28 bị cáo, trong đó có 7 cảnh sát, và giữ nguyên án tử hình đối với 21 cổ động viên địa phương trong phiên xét xử ngày 26/1, một nhóm cổ động viên Câu lạc bộ bóng đá Al-Ahly ngày 9/3 đã tấn công mộtđơn vị cảnh sát ở Cairo làm 5 cảnh sát bị thương.

    Theo nhật báo "Al Ahram", 3 người, trong đó có một trẻ 8 tuổi, bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát trên cầu Qars El-Nil gần Quảng trường Tahrir. Những người biểu tình đã phóng hỏa hai cửa hàng ăn của thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo tại quảng trường này.

    Các cổ động viên cũng tổ chức biểu tình tại một nhà ga đường sắt ở tỉnh Qalyubia để phản đối phán quyết của tòa án, đồng thời chặn tất cả các chuyến tàu hỏa giữa Cairo và thành phố Alexandria ở phía Bắc.

    Tại Alexandria, người biểu tình đã đốt lốp xe, phong tỏa giao thông trên tuyến đường ven biển. Tại khu vực kênh đào Suez, có tới 2.000 người đổ xuốngđường biểu tình, phong tỏa các chuyến phà đi qua kênh.

    Một số người biểu tình còn cố ý làm đình trệ hoạt động trên tuyến đường thủy quan trọng này. Nhóm cổ động viên bóng đá địa phương tuyên bố sẽ tiếp tục "chiến dịch bất tuân dân sự", đòi xét xử lại vụ án và công lý cho những người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ gần đây với lực lượng cảnh sát.

    Trong một diễn biến khác, đảng tự do cánh tả "Dân chủ Xã hội Ai Cập" tuyên bốsẽ tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, đồng thời yêu cầu Tổng thống Mohamed Morsi cách chức Tổng công tố Talaat Abdullah và Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim.

    Trong khi đó, 7 chính đảng Hồi giáo, trong đó có đảng Salafist Raya, Cải cách, Asala và Nhân dân, đã thành lập Liên minh Dân tộc (Umma) nhằm "bảo vệ các thành quả của cuộc Cách mạng ngày 25/1".

    Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo, cố vấn chính trị của Tổng thống Morsi ông Pakinam El-Sharkawi cho biết Chính phủ của Thủ tướng Hisham Qandil tiếp tục hoạt động bình thường, đồng thời bác bỏ tin đồn về việc sa thải Bộtrưởng Nội vụ Ibrahim./.
  9. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Cảnh sát Ai Cập sẽ mạnh tay với người biểu tình


    [​IMG]Người biểu tình xung đột với cảnh sát Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)






    Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 9/3 ra tuyên bố cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp mạnh tay nhằm trừng trị những kẻ tấn công cảnh sát và phá hoại tài sản.

    Cảnh báođược đưa ra sau khi hàng nghìn cổ động viên quá khích phóng hỏa thiêu rụi trụ sởLiên đoàn Bóng đá và một câu lạc bộ cảnh sát ở thủ đô.


    Trong tuyên bố, Bộ Nội vụ Ai Cập khẳng định sẽ áp dụng "các biện pháp cứng rắn đối với những hành vi làm tổn hại người dân và trực tiếp ảnh hưởng đến sự ổnđịnh của đất nước".

    Tuyên bố kêu gọi tất cả các đảng phái, các lực lượng chính trị và dân tộc, và các tổ chức xã hội dân sự đứng ra gánh vác trách nhiệm và can thiệp ngay lập tức nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực, đề nghị người dân đoàn kết và tôn trọng các phán quyết của tòa án.

    Bộ cũng kêu gọi các gia đình và phụ huynh khuyên nhủ con cái họ tránh xa những khu vực đụng độ để tránh nguy hiểm.

    Trước đó, cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ở gần khu vực tòa án xét xử các bị cáo liên quan đến thảm họa sân cỏ tại Port Said hồi đầu tháng 2/2012, đã làm 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

    Tức giận trước việc tòa xử trắng án cho 28 bị cáo, trong đó có 7 cảnh sát, và giữ nguyên án tử hình đối với 21 cổ động viên địa phương trong phiên xét xử ngày 26/1, một nhóm cổ động viên Câu lạc bộ bóng đá Al-Ahly ngày 9/3 đã tấn công mộtđơn vị cảnh sát ở Cairo làm 5 cảnh sát bị thương.

    Theo nhật báo "Al Ahram", 3 người, trong đó có một trẻ 8 tuổi, bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát trên cầu Qars El-Nil gần Quảng trường Tahrir. Những người biểu tình đã phóng hỏa hai cửa hàng ăn của thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo tại quảng trường này.

    Các cổ động viên cũng tổ chức biểu tình tại một nhà ga đường sắt ở tỉnh Qalyubia để phản đối phán quyết của tòa án, đồng thời chặn tất cả các chuyến tàu hỏa giữa Cairo và thành phố Alexandria ở phía Bắc.

    Tại Alexandria, người biểu tình đã đốt lốp xe, phong tỏa giao thông trên tuyến đường ven biển. Tại khu vực kênh đào Suez, có tới 2.000 người đổ xuốngđường biểu tình, phong tỏa các chuyến phà đi qua kênh.

    Một số người biểu tình còn cố ý làm đình trệ hoạt động trên tuyến đường thủy quan trọng này. Nhóm cổ động viên bóng đá địa phương tuyên bố sẽ tiếp tục "chiến dịch bất tuân dân sự", đòi xét xử lại vụ án và công lý cho những người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ gần đây với lực lượng cảnh sát.

    Trong một diễn biến khác, đảng tự do cánh tả "Dân chủ Xã hội Ai Cập" tuyên bốsẽ tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, đồng thời yêu cầu Tổng thống Mohamed Morsi cách chức Tổng công tố Talaat Abdullah và Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim.

    Trong khi đó, 7 chính đảng Hồi giáo, trong đó có đảng Salafist Raya, Cải cách, Asala và Nhân dân, đã thành lập Liên minh Dân tộc (Umma) nhằm "bảo vệ các thành quả của cuộc Cách mạng ngày 25/1".

    Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo, cố vấn chính trị của Tổng thống Morsi ông Pakinam El-Sharkawi cho biết Chính phủ của Thủ tướng Hisham Qandil tiếp tục hoạt động bình thường, đồng thời bác bỏ tin đồn về việc sa thải Bộtrưởng Nội vụ Ibrahim./.
  10. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Cảnh báo nguy cơ vũ trang cho phe đối lập Syria
    [​IMG]
    Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle. (Nguồn: rtl.de)



    CÁC TIN LIÊN QUAN[​IMG]Iraq đã đóng thêm một cửa khẩu biên giới với Syria
    Cính phủ Iraq đã đóng một cửa khẩu biên giới với Syria và tăng quânđến khu vực này sau vụ đấu súng làm 1 binh sỹ Iraq thiệt mạng.

    [​IMG]HĐBA yêu cầu phe đối lập Syria trao trả 20 binh sĩ
    HĐBA LHQ đã yêu cầu các tay súng nổi dậy Syria trao trả hơn 20 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình bị bắt cóc trước đó.





    Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle ngày 7/3 đã cảnh báo việc cung cấp vũkhí cho lực lượng đối lập tại Syria có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang tại khu vực.

    Trả lời phỏng vấn của tờ Tấm gương, Ngoại trưởng Đức Westerwelle nhận định tình hình tại Syria đang rất "báo động" và việc các nước cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập tại Syria luôn tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang,đồng thời có thể đẩy khu vực Trung Đông tới tình trạng xung đột trên diện rộng.

    Ngoại trưởng Đức cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Berlin sẽ làm những gì có thể để hỗ trợ lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) của phe đối lập ở Syria, song cũng nhấn mạnh chỉ cung cấp các trang thiết bị có tính "phòng vệ" cho lực lượng này. Ngoài ra, EU và Đức cũng sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống y tế và cơ sở hạtầng cho Syria.

    Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các tay súng phiến quân hiện giam giữ 21 binh sỹ người Philippines thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cao nguyên Golan sẽ trả tự do cho những binh sỹ này với điều kiện lực lượng Chính phủ Syria phải rút khỏi khu vực. Những binh sỹ này bị phiến quân ở Syria bắt cóc sáng 6/3.

    Giám đốc SOHR Rami Abdelrahman dẫn lời người phát ngôn của nhóm phiến quân mang tên "Những người tử đạo vì Yarmouk," cho biết những binh sỹ Liên hợp quốc hiện bị giam giữ tại làng Jamla, cách ranh giới ngừng bắn giữa Syria và Israel trên Cao nguyên Golan khoảng 1,6 km. Các tay súng phiến quân tuyên bố sẽ không làm hại các binh sỹ Liên hợp quốc với điều kiện quân đội Chính phủ Syria và các xe tăng phải rút khỏi khu vực.

    Vụ bắt cóc các binh sỹ gìn giữ hòa bình thuộc Phái bộ giám sát ngừng bắn giữa Israel và Syria (UNDOF), trong đó phần lớn là các binh sỹ người Philippines, được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc xung đột kéo dài hơn 20 tháng qua tại Syria đã bắt đầu lan tới các nước lân cận.

    Trước vụ việc nghiêm trọng trên, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 6/3 đã có phiên họp khẩn cấp để thảo luận về các phương án giải cứu những binh sỹ bịbắt cóc. Liên hợp quốc đã thành lập một lực lượng ứng phó để xem xét giải quyết vụ việc này, đồng thời kêu gọi các bên hợp tác tích cực với UNDOF nhằm giúp phái bộ này có thể hoạt động hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong phái bộ.

    Cao nguyên Golan bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến tranh năm 1967. Theo một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ năm 1974, Syria không đưa quân đội tới khu vực này. Về mặt lý thuyết, Ixraen và Syria hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh, do đó Cao nguyên Gôlan được đặt dưới sự giám sát của lực lượng gìn giữhòa bình Liên hợp quốc trong UNDOF./.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    SAA đã có những đội quân đặc biệt trên đặc biệt...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    SAA đã có những đội quân đặc biệt trên đặc biệt...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.youtube.com/watch?v=thwCXMMV2A0&feature=player_embedded#!
    \đội quân được Mỹ và PT đào tạo đầu tiên tai Joc đan đã về tới SYria.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này