1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Theo đà này nếu Gà Fi chịu ra đi hoặc bị tiêu diệt thì Mĩ và Châu Âu sẽ vẫn để cho dân Syria đánh lộn với quân đội của chính phủ một thời gian. Nếu họ muốn can thiệp vào nước này cần phải có một nghị quyết tương tự của LHQ ( có Nga và TQ). Khả nặng có một nghị quyết mới tương tự là không thể xảy ra. Nhưng quy luật tất yếu từ xưa tới giờ, tên lãnh đạo nào dám bắn vào dân mình sẽ phải trả giá!
  2. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...Các bác cho em hỏi hơi ngu một tí. Chú Israel có theo khối La-to không nhỉ...?
  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Không! Do Thái là đồng minh quan trọng của Mĩ nhưng nằm ngoài NATO.
  4. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...Thanks bác, đôi lúc cũng không cần tham gia vào gia đình La-to nhỉ...

    Hình như nhà Mèo đang giúp chú Í hoàn thiện thêm hệ phòng thủ tên lửa thì phải...:-bd
  5. Enemy_of_people

    Enemy_of_people Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đồng Chí Syri đang kích động bạo lực biểu-tình chống bọn Do Thái :x thật là giỏi ngoạ sơn quang hổ vật :))

    Nhà Trắng vừa cáo buộc chính phủ Syria đã kích động cuộc đụng độ gây đổ máu ở khu vực biên giới giữa quân đội Israel và những người biểu tình Palestine.

    bọn đế quốc Mỹ có lúc nào là cáo buộc tầm bậy đâu

    Vào hôm Chủ nhật (15/5), phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney đã bày tỏ sự thương tiếc trước những cái chết thương tâm trong các cuộc đụng độ tại các khu vực biên giới của Israel với Syria, Lebanon và Gaza, đồng thời khẳng định rằng nhà nước Do Thái đó “có quyền ngăn cản sự xâm phạm lãnh thổ trái phép tại khu vực biên giới của họ”.

    "Chúng tôi yêu cầu các bên hết sức kiềm chế”, ông Carney nói với các phóng viên khi đang ngồi trên chiếc máy bay Air Force One cùng Tổng thống Barack Obama tới Tennessee.

    Quân đội Israel đã nổ súng tại ba khu vực biên giới riêng biệt nhằm ngăn chặn đám đông người biểu tình tràn qua biên giới khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

    Các phương tiện truyền thông Syria đưa tin các tay súng của Israel đã bắn chết 2 người sau khi hàng chục người Palestine từ Syria tràn sang cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.


    [​IMG]
    {SLIDESHOW}
    Ngay sau đó, Nhà Trắng đã “đá bóng” trách nhiệm sang chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad về việc đã để xảy ra xung đột tại khu vực biên giới Israel – Syria.

    Ông Carney nói: “Chính quyền Mỹ phản đối quyết liệt sự liên quan của chính phủ Syria trong việc kích động cuộc biểu tình vào ngày hôm qua tại cao nguyên Golan. Cách cư xử như vậy là không thể chấp nhận được và cũng không cho thấy chính phủ Syria muốn can thiệp để ngăn cản những người biểu tình tại chính đất nước của họ”.

    Chính quyền Obama từng thắt chặt lệnh trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của Syria nhằm tăng áp lực tại thủ phủ Damascus (Syria) và ngăn chặn việc họ đàn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã chỉ trích Washington vì không có những hành động “mạnh tay” hơn nữa.



    [​IMG]




    [​IMG]
    {SLIDESHOW} [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    {SLIDESHOW}
  6. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Noi-c...7/98724.vnplus
    cuối ngày 24/7, Nội các Syria đã thông qua một dự luật đa ****, theo đó sẽ cho phép **********chính trị tại quốc gia nằm dưới quyền điều hành của **** Baath suốt 40 năm qua này.

    Hãng thông tấn chính thức của Syria, SANA cho biết dự luật bao gồm các nguyên tắc và điều khoản về cách thức một **** được thành lập và hoạt động.

    Việc xét lại toàn diện Hiến pháp của Syria, chủ yếu liên quan tới việc bãi bỏ điều khoản quy định **** Baath lãnh đạo đất nước và xã hội, là một trong những đòi hỏi chính của những người ********* kể từ tháng Ba vừa qua.

    **** Baath nắm quyền điều hành Syria sau cuộc đảo chính năm 1963. Cựu Tổng thống Hafez al-Assad, người đã qua đời vào tháng 6/2000, lên nắm quyền tại Syria vào năm 1970 và con trai của ông, Bashar kế nhiệm ông điều hành đất nước từ năm 2000 cho tới nay


    Nhân Dân Syri : "chỉ có đa thể chế dân chủ mới chiến thắng mọi thứ, mới đoàn kết toàn dân" :x
  7. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đây là một bước tiến quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân Syria. Đ ảng Baath và cha tổng thống Syria đã chịu nhượng bộ người b iểu t ình!
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
  9. SSX999

    SSX999 Guest

    Nhân ... dị bản: 10 ngàn người biể utình qua 1 đêm thành 500 ngàn

    Với truyền thống nhồi sọ. Giới truyền thông phương tây có nhiều cách để tuyên truyền cho chủ.
    Một trong những cách cũ mà hiệu quả là xuyên tạc và bóp méo.

    Ảnh của Globalpost: bt tại Hama
    [​IMG]

    04, 2011 "Counterpunch" - Tháng 7, tôi đến Syria với mục đích tìm hiểu cho bản thân mình nguồn gốc của xung đột chính trị hiện nay.

    Tôi đã đi lang thang trên đất nước này tự do, từ Dera, Damascus, Homs, Hama, Maraat-an
    -Numan, Jisr al-Shigur, trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí cả Deir ez-Sor, tất cả những nơi mà các media thông báo bùng nổ bạo lực.

    Tôi đã chứng kiến những cuộc đấu tranh nội bộ khác nhau, một số trong đó là bạo lực và có mục tiêu hoàn toàn khác với những người theo phái hòa bình dân chủ. Tổ chức Anh Em Hồi giáo (Brotherhood) là 1 ví dụ, họ tìm kiếm để đem đến đất nước này một nền cộng hòa Hồi giáo, do đó các dân tộc thiểu số Kitô và hầu hết các tộc nhỏ khác sợ hãi.

    Tuy nhiên, vượt ra bên ngoài phạm vi nghiên cứu của tôi, tôi đã ngạc nhiên khi hình ảnh của Syria, được mô tả bởi các phương tiện truyền thông phương Tây như một đất nước đang trải qua cuộc cách mạng rất quy mô, không tương ứng với bất kỳ hình thức thực tế nào của tình hình hiện nay.

    Thật vậy, cuộc biể u t ình quy mô lớn đã hết hơi, điều này do một phần là trấn áp, do đó, những ngày này các cuộc biể utình chỉ có con số một vài trăm là tối đa, thường là họ tập trung xung quanh nhà thờ Hồi giáo, mang các dấu hiệu của ảnh hưởng Hồi giáo.

    Vì vậy, chỉ ở thành phố Hama, thành trì văn hóa của Brotherhood, dưới sự phong tỏa của nhà nước là thấy rằng có các cuộc
    biể utình quy mô được ghi nhận.

    Trung tâm của một cuộc nổi dậy bạo lực năm 1982, đã bị nghiền nát bởi Hafez al-Assad, cha của TT đương nhiệm, Hama hiện giờ bị bao vây bởi xe bọc thép hạng nặng. Điều này nói rằng, chính phủ Syria đã quyết định chống lại một cuộc tắm máu, vì sợ ảnh hưởng từ cộng đồng quốc tế.

    Vào ngày thứ 6, 15 tháng 7, tôi đến Hama. Rất nhanh chóng, tôi thấy mình bị bao quanh bởi các thanh niên kiểm soát. Khi xuất trình hộ chiếu Bỉ, tình hình dịu lại: "Belgicaa! Belgicaa '; là người quan sát nước ngoài duy nhất ở đây, họ hộ tống tôi đi qua những người
    biể utình. Điểm đáng chú ý là tôi được đưa đến một điểm cao và từ đó tôi đã chụp một loạt các bức ảnh chụp, cho thấy mức độ của sự sụp đổ.

    Trên quảng trường Asidi, ở dưới cùng của đại lộ lớn El-Alamein, cầu nguyện đã xong, những âm thanh của hàng ngàn người vang trên tất cả các nẻo thành phố, kết hợp dưới một tiếng hét thách thức 'Allah Akbar! "

    Cùng đêm đó, 15 tháng 7, tôi nhận được nguồn tin dữ liệu từ AFP công bố 1 triệu người
    biể utình trên khắp Syria, trong đó có đến 500 ngàn người tính riêng ở Hama.

    Tuy nhiên, họ không thể có hơn 10 ngàn người.

    'Thông tin' này càng vô lý do thực tế thành phố Hama chỉ có 370 ngàn dân.

    Tất nhiên, luôn luôn là một con số sai lạc và khác nhau từ các nguồn khác nhau, ước tính không bao giờ là đơn giản.

    Dù không là đơn giản thì trong trường hợp này, là một tin bóp méo trắng trợn, để tuyên truyền hiệu ứng của nó, 500 ngàn người biể u t ình có thể làm rung chuyển nền tảng của một chế độ, còn 10 ngàn thì không có hậu quả.

    Hơn nữa, tất cả các thông tin về tình hình Syria đã bị bóp méo tương tự trong nhiều tháng cho đến nay.

    Vậy thì, những gì các nguồn AgenceFrancePresse (AFP) đã trích dẫn?

    Cùng một kiểu reo rắc có hệ thống trên các phương tiện truyền thông đã trở thành độc quyền, liên quan đến các cuộc biể u t ình ở Syria là: tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR).

    Đằng sau vẻ bề ngoài thiển cận nhà nghề và tin cậy, che giấu một tổ chức chính trị có trụ sở tại London, mà vị chủ tịch của nó không ai khác hơn là Rami Abdel Raman, một gã luôn luôn chống chế độ Baath, gã có quan hệ lòng vòng với Brotherhood.

    Kể từ khi Karl Marx thất bại trong cuộc cách mạng Đức 1848 và bỏ trốn sang Anh vì bị chính phủ Đức truy nã. Hàng ngàn, ngàn trăm ngàn... vô số các nhà cách mạng, nhà hoạt động, nhà đối lập, nhà chống đối, nhà độc tài, nhà dân chủ, nhà khủ ng bố, nhà cặn bã... từ Nam tư, Chechnya, Libya... từ châu Phi, châu Nam Mỹ, châu Âu, châu Á... những phần tử bị chính phủ các nước truy nã, bị Interpol truy nã... tá túc trong cái nhà thổ mang tên Anh Quốc. Bạn hãy một lần thử nghĩ xem tại sao?

    Vì vậy, trong nhiều tháng nay, các phương tiện truyền thông phương Tây đã cho lan truyền một thực tế bị biên soạn, sửa chữa từ một nguồn duy nhất mà không ai cần đặt dấu hỏi.

    Bức tranh Syria với cuộc cách mạng quy mô và đ ản g Baath trên bờ vực không thích hợp với bất kỳ hình thức nào của thực tế tình hình, là chính phủ Syria vẫn đang nắm quyền kiểm soát và những gì còn lại của các cuộc biể u t ình chỉ có tác dụng làm tan đàn xẻ nghé và trở thiệt thòi đáng kể.

    Tuy nhiên, hậu quả của trường hợp bóp méo mới nhất về Syria vì những sai lạc thì đã có từ lâu: những bài học của Timisoara, Chiến tranh vùng Vịnh hoặc các sự kiện ở Nam Tư đã không bao giờ được học. Các phương tiện truyền thông phương tây vẫn tiếp tục giăng bẫy dân chúng dựa trên các tin tức lắp ghép lòng vòng và mô tả nguy cơ không thực của thực tại.

    Đúng là, khi các phương tiện truyền thông thất bại trong nhiệm vụ thu thập thông tin trung thực của, đó là lúc nền dân chủ đang gặp nguy hiểm.

    theo: Pierre Piccinin là giáo sư lịch sử và khoa học chính trị tại Brussels

    http://www.informationclearinghouse.info/article28748.htm
  10. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này