1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Hoa Kỳ và Nga hội đàm về Syria


    Cập nhật: 10:12 GMT - thứ ba, 7 tháng 5, 2013

    [​IMG] Tổng thống Obama nói sẽ không đưa quân tới Syria.


    Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Putin tại Moscow trong nỗ lực nhằm thu hẹp bất đồng về xung đột tại Syria.
    Tin cho hay ông Kerry và ông Putin hiện có những điểm bất đồng về tương lai chính trị của Tổng thống Bashar al-Assad.

    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan



    Nga, vốn ủng hộ ông Assad, đã từ chối ủng hộ Hoa Kỳ tạo áp lực nhằm buộc ông Assad từ chức.
    Hoa Kỳ mới đây nói không loại trừ khả năng cấp vũ khi cho phe đối lập tại Syria.
    "Trang bị vũ khí cho phiến quân - đó là một lựa chọn," Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói vào tuần trước.
    Chuyến đi của ông Kerry được tiến hành vài ngày sau khi Israel không kích các mục tiêu tại miền nam Syria.
    Nga lên án các cuộc oanh tạc mà phía Israeli nói mục tiêu họ chọn là tên lửa được chuyển cho Hezbollah tại Lebanon.
    Tổng thống Putin đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Điện Kremlin cho biết.
    'Vũ khí hóa học'


    Trước chuyến đi của ông Kerry, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi phương Tây nưng chính trị hóa chủ đề vũ khí hóa học tại Syria, Phóng viên BBC tại Moscow Steven Rosenberg cho biết.
    Nga bày tỏ quan ngại việc có sự chuẩn bị dư luận cho khả năng can thiệp bằng quân sự, phóng viên BBC nói thêm.
    Tại Washington, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói "có rất nhiều khả năng" lực lượng của chính phủ đã sử dụng vũ khí hóa học.
    Cả Hoa Kỳ và Israel đã mô tả việc Syria dùng vũ khí hóa học sẽ làm thay đổi cục diện cuộc xung đột và có thể dẫn tới can thiệp bằng quân sự ở qui mô quốc tế.
    Giới quan sát nói việc Israel oanh tạc các căn cứ quân đội của Syria vào cuối tuần đã tạo cảnh báo mức độ cao.
    Tin chưa được xác nhận từ các nhà hoạt động nói có tới 42 lính bị giết trong cuộc oanh tạc tại gần Damascus.
    An ninh Israeli nói các mục tiêu tại miền nam Syria mà họ tấn công vào hôm Chủ nhật là để phòng việc chuyển giao tên lửa tiên tiến được sản xuất tại Iran cho phòng trào Hồi giáo Shia là Hezbollah, đóng tại Lebanon láng giềng.
    Tuy nhiên giới quan sát nói diễn biến mới nhất cho thấy mức độ leo thang đáng kể của Israel trong xung đột tại Syria.
    khổ thân SAA và FSA chúng bị người khác ngồi trên đầu. bên nào muốn chiến thắng cũng phải có cái giá của nó
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    có lẽ thời gian vừa rồi Do thái phá mấy cái tổng kho tên lửa của SAA cũng là do SAA đang muốn chịu nhục để thằng Mỹ và Nato cảm thấy phân vân khi muốn tham chiến. Muốn tham chiến nhưng lại không biết PK Syria thế nào điều mà Mỹ và Nato rất muốn kiểm tra, kiểm tra vì 1 mạng người của Mỹ và Nato nó rất to.
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nga &Mỹ Gây sức ép cho cả hai bên đối lập tại Syria ngồi vào bàn đàm phán để tìm kiếm hòa bình


    [YOUTUBE]CNGy9_Q3-6k[/YOUTUBE]

    Hai tay to ra mặt rồi éo biết có nên cơm cháo gì không ? đến khổ cho dân Syria không thể tự quyết được số phận của mình [r23)] Cuối tháng này xem kết quả ra sao ,cầu mong cho cuộc đàm phán có kết quả [-O<[-O<[-O<
  3. nhihong_1991

    nhihong_1991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    50
    Niềm tin được tử vì đạo đến mức mù quáng,người ta nghĩ sẽ phải có 1 cái gì đó trước khi gặp ALA chính vì thế (hộ chiếu đến thiên đường) ra đời,ngoài các thủ tục khai tên,tuổi cần thiết trong hộ chiếu các thánh đãm bảo sẽ có 72 trinh nữ luôn túc trực chờ đón họ...ôi ALA thật vĩ đại,ala khaba... ala khaba...ala khabahttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dmilitaryphoto.net%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DZg4%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:vi:official%26nfpr%3D1%26biw%3D1024%26bih%3D666&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.liveleak.com/view%3Fi%3D71c_1367995942&usg=ALkJrhiORzgwL1SAT_f-gZOrMy9IsWq4cw
  4. Black_Eagle

    Black_Eagle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2013
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    262
    AE toàn post bắn giết máu me nên đổi màu 1 tý
    SAA nhảy, cũng hay phếthttp://www.youtube.com/watch?v=tzroKKwC5jI
    em thấy người lính nước nào khi có chiến tranh cũng lạc quan cả dù không biết chết khi nào
  5. nhihong_1991

    nhihong_1991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    50
    Theo__aljazeera:4 đồng chí philipin thuộc(un)đi lang thang đã bị bắt cóc tiếp,đây là lần thứ 2 nhóm rebel lại nhận trách nhiệm trong vụ bắt cóc này,khác với lần đầu tống tiền là chính(nhưng bất thành)lần này nhóm yarmouk bắt cóc lí giải rằng khu vực này đang giao tranh với quân chính phủ và để đảm bảo cho sự an toàn của 4 nv(un) nên họ tạm giử(ôi đáng yêu quá)và hứa hẹn sẽ thả 4 nv này trong 1 tương lai gần.
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    Quân chính phủ Syria bên một chiếc xe tải chở đầy đạn cối tại thành phố Khirbet Ghazaleh hôm 3/5. (Ảnh: Reuters)

    Mạng tin Ynetnews của Israel dẫn nguồn Reuters cho biết Quân đội chính phủ Syria ngày 8/5 đã giành lại thành phố chiến lược Khirbet Ghazaleh ở phía Nam nước này khỏi tay quân nổi dậy.

    Nhờ đó, lực lượng của Tổng thống Bashar Al-Assad đã nắm được quyền kiểm soát một tuyến đường đường cao tốc kết nối với Jordan và có thể ngăn chặn hoạt động tiếp tế cho quân nổi dậy từ quốc gia láng giềng này.

    Trước đó, hôm 5/5, quân đội Syria đã tấn công lực lượng nổi dậy tại thành phố Daraya ở ngoại ô thủ đô Damascus và thành phố Homs ở phía Bắc, thu nhiều vũ khí, đạn dược, thuốc men và các trang thiết bị liên lạc.

    Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết lực lượng nổi dậy sáng 8/5 đã bắn hạ một máy bay chiến đấu đang oanh kích các khu vực gần căn cứ không quân Minnigh ở tỉnh Aleppo, phía Bắc Syria trong bối cảnh chiến sự lan rộng khắp quốc gia bị chiến tranh tàn phá này./.

    http://vietnamplus.vn/Home/Chinh-phu-Syria-gianh-vi-tri-chien-luoc-tai-mien-Nam/20135/196325.vnplus
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Quân chính phủ Syria bên một chiếc xe tải chở đầy đạn cối tại thành phố Khirbet Ghazaleh hôm 3/5. (Ảnh: Reuters)

    Mạng tin Ynetnews của Israel dẫn nguồn Reuters cho biết Quân đội chính phủ Syria ngày 8/5 đã giành lại thành phố chiến lược Khirbet Ghazaleh ở phía Nam nước này khỏi tay quân nổi dậy.

    Nhờ đó, lực lượng của Tổng thống Bashar Al-Assad đã nắm được quyền kiểm soát một tuyến đường đường cao tốc kết nối với Jordan và có thể ngăn chặn hoạt động tiếp tế cho quân nổi dậy từ quốc gia láng giềng này.

    Trước đó, hôm 5/5, quân đội Syria đã tấn công lực lượng nổi dậy tại thành phố Daraya ở ngoại ô thủ đô Damascus và thành phố Homs ở phía Bắc, thu nhiều vũ khí, đạn dược, thuốc men và các trang thiết bị liên lạc.

    Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết lực lượng nổi dậy sáng 8/5 đã bắn hạ một máy bay chiến đấu đang oanh kích các khu vực gần căn cứ không quân Minnigh ở tỉnh Aleppo, phía Bắc Syria trong bối cảnh chiến sự lan rộng khắp quốc gia bị chiến tranh tàn phá này./.

    http://vietnamplus.vn/Home/Chinh-phu-Syria-gianh-vi-tri-chien-luoc-tai-mien-Nam/20135/196325.vnplus
  7. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Putin nổi điên trang bị S-300 và Iskander cho Assad
    11:16 PM, 08/05/2013, Views: 520 | By
    VietnamDefence - Trong những giờ tới, vũ khí trang bị tối tân của Nga, trong đó có các tên lửa S-300 và Iskander sẽ được cung cấp cho Syria, ông Putin đe dọa.

    Trên internet đã xuất hiện đoạn video từ một kênh truyền hình Israel, trong đó một nhà nghiên cứu chính trị Israel khẳng định, các chuyên gia Nga đã cố ý để lộ cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel.

    Có lẽ chủ đề câu chuyện quả thực gần như thế bởi vì hai nhà lãnh đạo mới chỉ trao đổi qua điện thoại hai lần, khi có các sự kiện khẩn cấp hoặc khi các sự kiện đã xảy ra và cần bày tỏ sự chia buồn. Rõ ràng, trong trường hợp này, ông Vladimir Putin đã gọi điện cùng lúc vì hai lý do đó.


    Từ thông tin bị rò rỉ, được biết ông Putin đã thề không cho ai lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và do cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Syria, sắp tới Nga sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho Syria.

    “Tôi muốn nói về một câu chuyện rất thú vị đã diễn ra hôm qua giữa Thủ tướng của chúng ta (ông Netanyahu) ở Trung Quốc và Vladimir Putin. Bản thân tôi không nghe lén được câu chuyện này, nhưng phía Nga muốn nó bị rò rỉ. Câu chuyện đã rất nặng nề. Theo như tôi được biết, trong câu chuyện này, có nói rằng, Nga sẽ không cho phép Mỹ lẫn Israel hay các nước khác, ý nói Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Saudi Arabia, lật đổ Tổng thống Assad và để Israel tự vả vào mặt mình khá đau. Và rằng đáp lại một chiến dịch kiểu đó (cuộc tấn công của Israel vào Syria), trong những giờ tới, vũ khí trang bị tối tân của Nga, trong đó có các tên lửa S-300 và Iskander sẽ bắt đầu được cung cấp (cho Syria)”, vị chuyên gia Israel nói.

    Do các kíp trắc thủ Syria đã được đào tạo ở Nga về việc bảo dưỡng các bệ phóng S-300, nên các bệ phóng sẽ được triển khai vào các đội hình chiến đấu trong thời gian cực ngắn vì cầu hàng không giữa Nga và Syria đang hoạt động suốt ngày đêm.

    Nga ko bán đứng đồng minh chiến lược của mình[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  8. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Trong trường hợp cần thiết, quân đội Mỹ đủ khả năng vô hiệu hóa lực lượng không quân cũ kỹ của Syria trong vòng 1 giờ, nhưng chỉ tính riêng chi phí đạn dược cho kế hoạch như vậy sẽ tiêu tốn không dưới 3 tỷ USD, đó là tuyên bố của ông Christopher Harmer, chuyên viên phân tích của Viện Chiến lược Mỹ.


    [​IMG]
    Sau khi Nhà Trắng cáo buộc chính phủ Syria đang sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy ở nước này, nhiều nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi chính phủ thành lập vùng cấm bay ở Syria, tương tự như đã diễn ra ở Lybia và dẫn tới sụp đổ chính quyền của ông M. Gaddafi.

    “Thiết lập vùng cấm bay – đó là công việc lâu dài và tốn kém. Tuy nhiên, với Syria chỉ cần vài tuần dương hạm và khu trục hạm mang theo khoảng 250 tên lửa hành trình Tomahawk từ căn cứ Norfolk tới Địa Trung Hải, thì vấn đề sẽ được “giải quyết” trong vòng không tới 1 giờ”, tạp chí Foreign Policy trích lời ông C. Harmer .

    Theo lời nhà phân tích này, mục tiêu chính của quân đội Mỹ sẽ là các sân bay, trạm ra-đa và khu vực chứa nhiên liệu cho máy bay quân sự. Không quân Syria hiện có khoảng 100 máy bay quân sự, nhưng đa phần chúng đã có tuổi đời trên 30 năm.

    “Nếu quân đội Mỹ hiện diện trên bầu trời Syria, chúng ta không chỉ buộc quân đội chính phủ Syria dừng các hoạt động không quân, mà còn tiêu diệt hoàn toàn chúng”, ông C. Harmer cho biết. Với mức giá mỗi tên lửa hành trình Tomahawk là 1,4 triệu USD, thì toàn bộ tên lửa sử dụng trong chiến dịch tấn công phủ đầu Syria sẽ chỉ tốn khoảng 350 triệu USD.

    Chuyên gia phân tích này cũng nhấn mạnh: “Tôi không coi chi phí để thực hiện chiến dịch lập vùng cấm bay tại Syria đáng lo ngại. Nếu so sánh với chiến phí tại Afghanistan, điều đó không đáng kể. Để so sánh, trong năm 2012, Lầu Năm góc đã sẵn sàng chi 10 tỷ USD/ tháng cho hoạt động quân sự tại Afghanistan”.

    Bắt đầu bùng phát từ năm 2011, cuộc nội chiến tại Syria đã làm hơn 70.000 người thiệt mạng và gần 1,5 triệu người mất nhà cửa. Hôm 25-4, từ thông tin tình báo, Nhà Trắng và Lầu Năm góc cáo buộc quân đội chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học, cụ thể là chất độc thần kinh sarin. Nhiều chuyên gia đã nhận định, Mỹ đang tính tới khả năng can thiệp quân sự vào Syria. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ thận trọng với vấn đề này và xem xét mọi giải pháp để giải quyết tình hình.

    “Tất cả đều mong muốn có câu trả lời dễ dàng, nhưng không phải trong tình huống này. Tôi không thể đưa ra quyết định chỉ dựa trên các thông tin chưa được kiếm chứng. Chúng ta đã làm vấp phải điều này trong quá khứ và kết quả đạt được không như mong đợi”, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết.

    Đã quá muộn khi còi báo động rú lên tại một trong những trung tâm nghiên cứu quân sự kiên cố nhất của Syria. Một loạt máy bay chiến đấu Israel liên tiếp oanh tạc vào tổ hợp quân sự Hamel này trong khi các nhân viên dân sự nháo nhào tìm nơi ẩn nấp. Phe nổi dậy Syria tin rằng, những cuộc không kích của Israel đã phơi bày sự yếu kém trong hệ thống phòng không của đất nước họ.


    [​IMG]

    Loạt trận không kích mới đây của Israel nhằm vào thủ đô Damascus đã đặt chính quyền của Tổng thống Assad vào tình thế khó xử.


    Khắp thủ đô Damascus rạng sáng ngày 6/5, máy bay chiến đấu của Syria liên tục không kích vào các địa điểm, trong đó có các hệ thống phòng không của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, nguồn tin từ phe nổi dậy cho biết. Tuy nhiên, không có cuộc không kích nào để lại hậu quả tàn phá nặng nề như ở Hameh, một trung tâm nghiên cứu quân sự kiên cố được bao bọc xung quanh bởi một bức tường cao. Hameh được cho là nơi có liên quan đến chương trình vũ khí sinh học và hoá học của Syria.

    "Các gia đình nháo nhào chạy xuống hầm trú ẩn và ở lại đó”, một nhân chứng chứng kiến vụ không kích của Israel vào trung tâm Hameh cho biết. Nhân chứng này cho hay, cả một vùng trời sáng rực lên và những tiếng nổ làm rung chuyển khu vực cách trung tâm Hameh nhiều km. "Chúng tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương. Có rất ít nhân viên trong căn cứ vào thời điểm đó nhưng một vụ tấn công ở quy mô như vậy chắc chắn đã giết chết rất nhiều binh lính đang làm nhiệm vụ canh gác và tuần tra trung tâm".

    Cũng theo nhân chứng trên, cửa sổ tại khu căn hộ của công nhân đã bị thổi bay vài trăm mét ngoài phạm vi bán kính xung quanh trung tâm nghiên cứu quân sự Hameh mặc dù trọng tâm của vụ tấn công cách đó khá xa và là nơi được bao bọc bởi các hệ thống phòng không.

    Phe đối lập cho biết, nhóm máy bay chiến đấu của Israel còn tấn công vào các cơ sở do Lực lượng Vệ binh Cộng hoà tinh nhuệ của Tổng thống Assad ở Núi Qasioun. Đây là nơi nhìn ra khu vực trung tâm thủ đô Damascus, gần sông Barada.

    Một chỉ huy phe nổi dậy cho biết, lực lượng của ông Assad đã củng cố các cứ điểm ở Núi Qasioun kể từ khi cuộc nổi dậy ở đất nước Syria bùng lên từ hồi tháng 3 năm 2011. "Tuy nhiên, người Israel vẫn có thể tiếp cận được vào kho vũ khí của họ. Những tiếng nổ sau đó cho thấy, họ đã đánh trúng mục tiêu”, vị chỉ huy trên cho biết đồng thời nói thêm rằng, các hệ thống phòng không của Syria đã bất lực, “không thể làm gì” trước loạt trận không kích của Israel. Theo ông này, hệ thống phòng không của Syria đã bị suy yếu nhiều trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua.

    Các nguồn tin đối lập khác cho biết, những mục tiêu phòng không mà Israel tấn công bao gồm những hệ thống tên lửa đất đối không của Nga và pháo phòng không hạng nặng được Syria triển khai ở Qasioun và khu vực hướng ra quận Barzeh.

    "Sự tàn phá dường như là rất lớn. Chúng tôi nghe tin quân đội đã yêu cầu các tướng lĩnh, binh sĩ và nhân viên đóng tại Qasioun tránh xa khu vực. Quân đội chỉ đưa ra lệnh này khi họ đối mặt với tình trạng lộn xộn lớn", một nhà hoạt động giấu tên ở thủ đô Damascus cho biết.

    Các chuyên gia từng đánh giá, Syria sở hữu một trong những mạng lưới phòng không mạnh nhất trong khu vực với rất nhiều tên lửa đất đối không tạo thành nhiều lớp bảo vệ chồng lên nhau ở các khu vực quan trọng cùng với hàng ngàn súng phòng không có khả năng tham gia vào các cuộc tấn công máy bay bay ở tầm thấp.

    Cách đây 6 năm, hệ thống phòng không Syria đã phải đối mặt với thất bại do sự lơ là của chính quyền. Cụ thể, vào năm 2007, hệ thống phòng không già cỗi do Liên Xô cung cấp cho Syria đã gặp phải một cú sốc lớn khi máy bay Israel ném bom xuống một cơ sở được cho là lò phản ứng hạt nhân của Syria nằm dọc Sông Euphrates, phía đông bắc đất nước. Cuộc tấn công này đã khiến chính quyền của Tổng thống Assad chao đảo và rơi vào tình trạng lúng túng, bổi rối. Từ sau sự kiện mất mặt này, chính quyền Syria đã ra sức nâng cấp, tăng cường sức mạnh cho hệ thống phòng không của mình bằng cách tìm đến với nhà cung cấp vũ khí truyền thống Nga.

    Tuy nhiên, loạt vụ tấn công mới nhất của Israel cho thấy, có vẻ như phe nổi dậy đã đúng khi nói hệ thống phòng không của Syria đã suy yếu trong cuộc nội chiến. Hệ thống này đã không có phản ứng gì trước các cuộc không kích của Israel.

    Tổng thống Assad tuyên bố có thể đối đầu với Israel

    Trong khi phe nổi dậy cho rằng, lực lượng phòng không của quân đội Syria bất lực trước các cuộc tấn công của Israel thì Tổng thống Assad tuyên bố, quân của ông có đủ khả năng để đối phó với Nhà nước Do Thái. Mặc dù vậy, ông Assad không đưa ra lời đe doạ trả đũa nào.

    "Các cuộc tấn công gần đây của Israel đã cho thấy mức độ đồng loã giữa Israel với các nước trong khu vực và phương Tây trong việc hậu thuẫn cho các diễn biến gần đây ở Syria", Tổng thống Assad cho biết trên kênh truyền hình Manar TV.

    "Người Syria và quân đội anh hùng của Syria có đủ khả năng đối đầu với cuộc phiêu lưu của Israel. Hành động của Israel cho thấy một trong những bộ mặt của chủ nghĩa khủng bố đang nhằm mục tiêu vào Syria mỗi ngày”, ông Assad nói thêm.

    Những phát biểu trên là phản ứng đầu tiên của Tổng thống Assad sau khi Israel thực hiện hai chiến dịch không kích nhằm vào Syria trong 3 ngày cuối tuần vừa qua.

    Hôm qua, Tổng thống Assad cũng có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi. Ông này vừa có chuyến thăm bất ngờ đến Damascus. Iran là một trong những đồng minh thân thiết nhất với chính quyền của Tổng thống Assad.

    Trong cuộc gặp nói trên, ông Salehi đã nói: "Chúng tôi hoàn toàn tự tin rằng Syria sẽ giành chiến thắng trong cuộc khủng hoảng này”.

    Loạt trận không kích của Israel nhằm vào Syria vừa rồi đã đặt chính quyền của Tổng thống Assad và Iran vào một tình thế khó khăn. Nếu hai nước này trả đũa Israel thì họ phải đối mặt với nguy cơ lôi thêm quân đội hùng mạnh của Nhà nước Do Thái vào cuộc chiến ở đất nước Syria. Tuy nhiên, nếu không hành động, chính quyền của ông Assad sẽ phải chịu sự chỉ trích ở trong nước.

    rõ ràng FSA muốn bán tinh thần cho Do thái
    dòng chữ đỏ thấy thật quá đã.
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    hy vọng là thế bác ạ
  10. therain4

    therain4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2012
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này