1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2



    Bull**** chưa bạn.
    Đang bay luôn nhá, vừa bay vừa bắn nhá.
    RPG made in USA có khác, tank Nga cứ gọi là cháy đùng đùng. AK made in USA có khác, lính Assad tèo tăng vòn vọt.
  2. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Không ai dám cười những người lính cầm súng bỏ mạng trên chiến trường.

    Cũng không ai dám cười những người lính vì hết đạn hết cái ăn mà phải đầu hàng hay bị bắt.

    Cười là cười cái đám chạy như vịt đồng. Đúng là thầy nào tớ đấy chẳng lẫn đi đâu được!

    Quân đội Syria tấn công, phe nổi dậy tháo chạy http://www.tin247.com/quan_doi_syria_tan_cong,_phe_noi_day_thao_chay-2-21923630.html

    Quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố nổi dậy Idlib sau chiến dịch tấn công mạnh mẽ kéo dài 4 ngày khiến phe nổi dậy phải tháo chạy vì không thể cầm cự nổi, một nhà hoạt động hôm nay (14/3) cho biết.

    "Từ tối qua, đã không còn cuộc giao tranh, đụng độ nào nổ ra”, nhà hoạt động có tên là Noureddin al-Abdo cho AFP biết qua điện thoại từ Beirut.

    "Quân đội Syria Tự do đã phải rút quân. Quân chính phủ đã tràn vào khắp thành phố Idlib và đang thực hiện các cuộc kiểm tra, lùng sục từng nhà”, Abdo nói thêm.

    Quân đội Syria bắt đầu phát động chiến dịch tấn công vào Idlib – một khu vực nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ từ hôm thứ Bảy (10/3). Trong một cuốn băng video được tung lên mạng trong ngày hôm qua (13/3) nhưng được cho là ghi lại được hình ảnh ở Idlib cách đó 3 ngày, người ta thấy hàng loạt xe tăng và xe bọc thép của chính phủ dồn về bao vây Idlib để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Một nhóm nhân quyền quốc tế còn tố, quân đội Syria đã cài mìn dọc các tuyến đường mà phe nổi dậy và người dân có thể sử dụng để trốn chạy các cuộc bạo lực ở Idlib.

    Nhiều người lo sợ rằng, những động thái trên của quân chính phủ là nhằm để chuẩn bị cho một trận quyết chiến tiêu diệt tận gốc phe nổi dậy giống như quân chính phủ đã làm ở Baba Amro cách đây không lâu. Trước đó, lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã bao vây, bắn phá Baba Amro trong gần một tháng trời trước khi thực hiện một chiến dịch tấn công quyết liệt chiếm lại khu vực này hôm 1/3 vừa rồi.

    Sau các bước chuẩn bị, quân đội Syria đã oanh tạc, bắn phá thành phố Idlib và những khu vực lân cận liên tiếp trong suốt 4 ngày qua trong một nỗ lực nhằm quét sạch các chiến binh nổi dậy ra khỏi khu vực này. Idlib cũng là một trong những thành trì chính của phe nổi dậy.

    Cuối cùng, "Quân đội Syria Tự do (FSA) đã phải rút quân bởi mọi người đều biết lực lượng này chẳng thể chống cự lại được quân đội”, nhà hoạt động Abdo cho hay. Các nhân chứng cho biết, trong tuần này, phe nổi dậy đã cạn kiệt nguồn đạn dược.

    Tin quân đội tái chiếm được thành phố Idlib đã được một tờ báo ủng hộ chính phủ cho biết từ ngày hôm qua. Tờ báo này cho hay, quân chính phủ đã chiếm lại được Idlib trong thời gian kỷ lục và Idlib đã hoàn toàn thất thủ.

    Sau khi chiếm lại được Idlib, lực lượng trung thành với ông Assad hôm nay đã tiếp tục tấn công phe nổi dậy ở thành phố phía nam Deraa. Khoảng 20 chiếc xe tăng và xe bọc thép của quân chính phủ đã bao vây quận al-Balad thuộc thành phố Deraa nằm gần biên giới với Jordan. Các nhân chứng cho biết, họ đã nghe thấy những tiếng súng phát ra từ các khẩu súng phòng không.

    "Các cuộc tấn công nổ ra từ sáng nay. Phe nổi dậy đã bắn đáp trả nhưng lực lượng này thua xa quân đội về hỏa lực", một nhân chứng cho biết.

    Quân chính phủ đang thắng thế

    Với việc chiếm lại thêm được một thành trì của phe nổi dậy sau khi giành quyền kiểm soát quận Baba Amro ở Homs cách đây hai tuần đã cho thấy quân chính phủ đang chiếm thế áp đảo.

    Hai chiến thắng liên tiếp của quân chính phủ ở Homs và Idlib đã tạo thêm động lực cho chính phủ của Tổng thống Assad trong quyết tâm đàn áp thẳng tay các chiến binh nổi dậy.

    Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh phương Tây vừa nhận được hồi đáp từ chính quyền của Tổng thống Assad cho “tối hậu thư” mà họ đưa ra hồi cuối tuần. Hiện tại, không rõ ông Assad trả lời như thế nào trước yêu cầu của phương Tây đòi ông này chấm dứt bạo lực và cho phép các phái đoàn nhân đạo tiếp cận những thành phố nổi dậy. Được biết, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan sẽ thông báo về nội dung hồi đáp “tối hậu thư” của Tổng thống Assad trong ngày hôm nay. Ông Annan là phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về vấn đề Syria.

    Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, Tổng thống Assad cũng thông báo về việc tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng 5 tới. Trong khi phương Tây và một số nước Ả-rập coi là là một động thái giả vờ, không trung thực của Tổng thống Assad thì Nga và Trung Quốc lại hoan nghênh động thái này.

    Moscow và Bắc Kinh hiện tại vẫn đang mâu thuẫn với phương Tây trong cách thức xử lý cuộc khủng hoảng ở đất nước Syria. Hai nước này phản đối lập trường đứng về một bên của các cường quốc phương Tây. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua cho biết, quân chính phủ Syria sẽ không ngừng chiến đấu hay rút ra khỏi các cứ điểm của họ nếu phe nổi dậy không làm điều tương tự ngay lập tức. Nga cũng tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng vũ khí đã ký với Syria trước đây.

    Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hôm qua cũng khẳng định, lập trường của nước này trong vấn đề Syria sẽ không thay đổi. Ông Ôn Gia Bảo cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh không đứng về bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột ở Syria.

    Cuộc khủng hoảng ở Syria bắt đầu nổ ra từ cách đây hơn 1 năm khi các lực lượng đối lập ở đất nước này đổ ra đường tiến hành các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính quyền. Tình hình cuộc khủng hoảng Syria diễn biến ngày một nghiêm trọng và đất nước này gần như sắp rơi vào một cuộc nội chiến. Theo con số thống kê mà Liên Hợp Quốc đưa ra, đã có hơn 8.000 người thiệt mạng trong cuộc nổi dậy ở Syria. Khoảng 230.000 người phải rời bỏ nhà cửa và 30.000 người đã an toàn chạy sang nước ngoài.

    Kiệt Linh - (theo AP, Reuters, AFP)


  3. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Đám này có tank, thiết giáp mà cũng chạy thấy mẹ luôn[:P]
  4. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Vẽ, Syria oánh phiến quân nếu so với Israel đập Palestine từ thừoi Intifada đến giừo thì quá là hiền dịu[:P] .

    Qua các diễn biến, có thể thấy mấy tay phiến quân cũng chỉ mong ngoại viện : lúc đầu giả mặt bồ câu, biểu tình kèm cào mặt ăn vạ, nhưng mình thấy đê tiện nhất hình ảnh một thanừg cha tổ chức chức biểu tình mặt đầy râu đứng bắt nhịp cho đoàn biểu tình đứng đầu là trẻ con để lao ra phố chống chính phủ .

    Sự đê tiện này không thể quên được: Đừng bắt trẻ con làm việc người lớn, những thằng đó nên cắt tiết ngay và khẩn trương .


    Đến giai đoạn hiện tại: phe chống đối đã vứt bỏ trò giả vờ hòa bình bị đàn áp bất công mà chuyển sang vai "chiến binh vì tự ro" -Freedom Fighter;)) .Chính là danh hiệu mà các chú taliban đã được Ri gân xưng tụng và coi ngang bố=)) .

    Về phe đói lập Syria : chả có giá trị gì về điều hành đất nước, tiến hành chiến tranh, giống hệt phiến quân Lybia hay phiến quân Chesnia-Cướp giết hiếp thì nhanh lắm nhưng bảo sống mình vì mọi người thì có biết đếch[-X-Vì có được sự dạy dỗ của giai cấp vô sản như cụ Mã khắc tư hay Lý Ninh đâu;)) .

    Về phe chính phủ: không từ bỏ đặc quyền kiểu phong kiến, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa thì vĩnh viễn không có những con người không vì tiền mà chiến đấu, những ngừoi dám chết vì một điều không thể mất- Những người bình thường phải được quyền sống như con người-Lý tường mà Mác-Lê nin mãi mãi đi theo .

    Dèo mợ, mấy thanừg si rí này có gấu banừg phun rô không? vấn đề phải gặp đúng nngười lính của nhân dân là chết như con rết .

    Mình cứ nhớ mãi ngày xưa có một phim nói về chiến sĩ Chê ka nga mà dịch ra tiếng Việt có tựa đề là: "Một mình và không vũ khí"

    Nội dung đại khái ở thời NEP có một bố già lưu manh có tổ chức cực mạnh, đối đầu phe cảnh dùng một chuyên viên chế độ cũ dùng các biện pháp nghiệp vụ cài cắm một anh nằm ngay cạnh tay trùm nhưng không thể hành động gì vì chả có bằng chứng .
    Một chiến sĩ Chê ka mới vào nghề đã thách thứuc đòi gặp tay trùm và chửi thẳng vào mặt khi chỉ có một mình và tay không, tay trùm không chịu nổi và đập chết anh .

    Khi đó bộ máy cầm quyền mới có cơ vận hành và đập nát tổ chức lưu manh.

    Cụ chuyên viên phe cảnh ngậm ngùi nói ở cuối phim:" cả tôi và tay trùm đều nghĩ chúng ta đang đấu nhau như đánh cờ, nhưng không nghĩ rằng có những con người trong sạch như suối dám hy sinh mạng mình vì lý tưởng"
  5. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Đã là công dân tốt thì phải an phận thủ thường, đừng tham gia chuyện thế sự.
    Đã là công dân tốt thì bề trên là tối thượng, không được biểu tình đòi hỏi, không được gây bạo loạn lật đổ bề trên.
  6. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Amnesty International:Chế độ Syria phạm tội ác chống nhân loại

    [​IMG]Trẻ em Syria những nạn nhân vô tội của chế độ Bachar al-Assad. Reuters




    Trọng Thành
    Hôm nay 14/06/2012, theo Reuters, tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International công bố một báo cáo lên án chính quyền Syria phạm tội ác chống nhân loại, khi tiến hành các cuộc thảm sát thường dân. Một lần nữa Amnesty International đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa việc này lên Tòa án Hình sự Quốc tế và áp dụng cấm vận vũ khí đối với Syria.


    Để thực hiện bản báo cáo 70 trang kể trên, tổ chức bảo vệ nhân quyền đã bí mật cử nhiều điều tra viên đến 23 địa điểm tại hai tỉnh Alep và Idlib, thuộc miền tây bắc Syria, trong tháng Tư và tháng Năm, để gặp gỡ hơn 200 nhân chứng, mà đa số có người thân bị thiệt mạng trong các đàn áp của chính quyền, hay có nhà ở bị phá hủy.
    Bà Donatella Rovera, cố vấn của tổ chức bảo vệ nhân quyền này, đã nêu ra nhiều ví dụ cho thấy bạo lực chống lại dân thường xảy ra thường xuyên trong thời gian các điều tra viên làm việc tại Syria.
    Trả lời phỏng vấn trên Reuters TV, nữ cố vấn của Amnesty International nói: “Khắp nơi tôi đến, tại nơi thành phố hay nơi thôn quê, các nhân chứng mô tả lại các cảnh tượng giống nhau. Đó là binh sĩ chính phủ đến nơi, với số lượng rất lớn. Trong các cuộc hành quân rất nhanh và rất tàn bạo, họ tiến hành các cuộc thảm sát hàng loạt các thanh niên và đốt cháy nhà cửa. Những người bị bắt thì bị tra tấn tại nơi giam giữ”.
    Theo một nhân chứng, dường như quân đội coi tất cả đàn ông tại những nơi mà họ đến, đặc biệt là thanh niên, là “những kẻ khủng bố”. Thành viên của Amnesty International cho biết thêm, các cuộc thảm sát chủ yếu do quân đội hoặc lực lượng dân quân thân chính phủ tiến hành.
    Theo Amnesty International, bản báo cáo kể trên là một bằng chứng bổ sung cho thấy, các cuộc thảm sát tại Syria được nằm trong một chiến lược tiêu diệt dân thường tại Syria, mà nhà nước Syria đã tiến hành một cách có tổ chức. Chính vì vậy, theo tổ chức bảo vệ nhân quyền này, “các hành động bạo lực kể trên có thể coi là các tội ác chống nhân loại”.
    Kể từ khi bạo lực bùng phát tại Syria 3/2011 đến nay, đã có 14.400 người thiệt mạng, trong số thống kể của Đài quan sát nhân quyền Syria. Trong số này, có hơn 10.000 thường dân, hơn 3.500 quân chính phủ và hơn 800 binh lính phe nổi dậy. Người phụ trách lực lượng giữ gìn hòa bình của LHQ tại Syria, Hervé Ladsous, khẳng định “nội chiến” đang diễn ra tại nước này.
    Cũng về Syria, cho đến nay, Nga và Trung Quốc vẫn chống lại mọi can thiệp của LHQ chống lại chế độ al-Assad. Về cuộc khủng hoảng Syria, hôm qua, ngoại trưởng Nga và đồng nhiệm Iran đã có cuộc trao đổi để tìm cách thực thi kế hoạch hòa bình Annan, và giải quyết khủng hoảng qua đàm phán giữa chính phủ và đối lập, mà không có can thiệp bên ngoài.
    Cũng ngày hôm qua, ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã lên án chính quyền Syria sát hại thường dân, và tiếp tục chuẩn bị cùng với các đối tác phương Tây khác các biện pháp để xiết chặt trừng phạt đối với chế độ Damas. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố Paris sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an gắn kế hoạch hòa bình Kofi Annan với chương 7 của Hiến chương LHQ, mở cánh cửa cho các trừng phạt quốc tế và việc sử dụng sức mạnh, để chấm dứt “cuộc nội chiến” tại Syria.
    http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/2012...chinh-quyen-syria-pham-toi-ac-chong-nhan-loai


    Mấy con gà sẽ nói báo lề trái xuyên tạc cho mà xem!
  7. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Thầy DVuongHung chửa giết ai cả nhẩy!
  8. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Bỏ mother nó rồi.
    Hãng tin NBC dẫn lời phát ngôn viên lực lượng vũ trang Hoa Kỳ cho biết, 1 tàu đổ bọ cỡ lớn của hạm đội biển Đen Nga cùng với lực lượng lính thủy đánh bộ đã được điều tới Syriya để làm nhiệm vụ bảo vệ cảng và căn cứ quân sự Tarttus.
    Trong khi đó, theo nguồn tin ngoại giao quân sự tại Moscow cho Interfax hay, 1 trong số các tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga cùng với 1 lực lượng nhỉ lính thủy đánh bộ của Nga sẽ tới để đảm bảo an toàn hậu cần cho căn cứ HQ này.
    http://www.interfax.ru/politics/news.asp?id=250795

    VẬy là sắp có trò hay rồi. Mời các bác chém. =))
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    hô hô thế là xong lũ rebel hết của sống rồi :)) :)) :)) putin lên có khác phải rắn với lũ này :x :x :x
  10. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 tháng 6 một đoàn xe tank của Assad hướng tới thành phố Deir ez-Zor ở phía đông

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày 14 tháng 6 giao tranh phía trong Deir ez-Zor

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không rõ ở đâu

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đóng quân mà bị trinh sát của beo quay phim như thế này là lộ hết rồi

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đụng chiến tranh du kích
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này