1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Có bài này trên fb khá hay.Các bác tham khảo[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]

    Đạo đức, luân lý đều có thể mua và Qatar có khả năng mua tất cả!

    Vương quốc Qatar nằm ở vịnh Ba tư là một trong những quốc gia độc tài tàn bạo bậc nhất thế giới, có lẽ chỉ thua Ả rập Seud và Bahrein. Bán đảo này chính thức có vào khoảng 1,7 triệu cư dân nhưng lại chỉ có tối đa 250 ngàn người có quốc tich Qatar. Đại đa số là người ngoại quốc, với chức năng chẳng khác nào làm nô lệ phục vụ đám người thiểu số cầm quyền. Giới cầm quyền thì sống trong sa hoa giàu có không thể nào tưởng tượng ra, trong khi đó hầu hết 90% còn lại thì sống trong sự nghèo khó như một sự tồn tại và bị bóc lột tận cùng.


    Tôn giáo của quốc gia này là Wahhabismus, một nhánh của đạo Sunit. Schari'a là trung tâm của lập pháp, hạ viện hay là đảng phái chính trị không hề tồn tại và nhân quyền là một thứ hàng xa xỉ. Nhưng điều lạ ở đây, phương tây vẫn chấp nhận và im lặng. Có lẽ sự im lặng ấy của các chính trị gia và giới truyền thông được mua bằng khoản tiền không lồ thu từ bán dầu mỏ và khí đốt. Điều đáng nói hơn cả khiến cho Washington im lặng, đó là việc Qatar chẳng những chấp thuận cho quân đội Hoa kỳ đóng quân tại đây, mà Qatar còn chịu tới 60% chi phí cho họ.

    Hamad bin Chalifa Al Thani, người lên nắm quyền sau khi đảo chính bố ruột của mình trong lúc người bố đang có mặt tại Geneve. Về mặt đạo đức chỉ riêng việc ấy cũng cho thấy bộ mặt của một con người bất chấp thủ đoạn. Kể từ khi lên nắm quyền, ông ta đã cho thấy một tham vọng vô cùng lớn, bất chấp đạo đức và luân lý. Quan điểm của ông rằng, với tiền có thể mua được tất cả và có thể ông ta đã đúng. Từ những sự kiện thể thao, như của châu Á năm 2006, Tenis ATP Tour, Xe máy GP, Golf Master và thậm chí giờ là cả bóng đá thế giới năm 2022, bằng cách nào đó ông ta cũng nhét được tiền vào túi của các trọng tài để mang về cho Qatar. Ông ta kéo những hội nghị về văn hóa, chính trị về Qatar, ví dụ như hội nghị biến đổi khí hậu tháng 11 năm 2012, tất cả nằm trong kế hoạch để nâng cao vị thế và uy tín của mình.


    Hội nghị khí hậu toàn cầu tại Qatar thực chất như một trò hề, bởi vì chính quốc gia này tính theo đầu người thải ra nhiều khí CO2 nhất thế giới. Bình quân mỗi người dân thải ra 31 tấn CO2, gấp 3 lần so với khí thải từ xe hơi công dân Đức, gấp 2 lần so với Hoa kỳ và gấp 4 lần so với Trung quốc.

    Nhưng với tiền có thể làm cho trở thành "ngây thơ, vô tội"

    Để hỗ trợ cho kế hoạch của mình thành công, năm 1996 ông ta cho thành lập hãng tin Al Jazeera, nhằm có thể tuyên truyền cũng như xuyên tạc quan điểm của người dân trong vùng. Với ông ta, khoản tiền 400 triệu hồi ấy khi thành lập kênh này chỉ là một hạt cát giữa biển cả mênh mông. Thời gian đầu kênh Al Jazeera cũng có đưa được rất nhiều tin tốt và trung lập, đặc biệt về cuộc tấn công vào Afghanistan sau vụ 11 tháng 9.

    Tuy nhiên thời gian sau này Al Jazeera chỉ còn đưa tin nhằm phục vụ chính sách ngoại giao của ông ta. Ngoài ra Al Jazeera chỉ được phép đưa tin về các cuộc cách mạng ở nước ngoài, về tình hình trong nước là một điều cấm kỵ. Chính vì thế nhiều nhà báo, cộng tác viên của đài đã bỏ đi, vì họ không thể chấp nhận được cách đưa tin về "mùa xuân Ả rập" và đặc biệt các cuộc đối đầu tại Lybia và Syria quá khác biệt với những gì họ biết.

    Kể từ sau cuộc chiến chống lại Lybia, Qatar đã trở thành nguồn viện trợ chủ yếu cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Những người này được tuyển từ nhiều quốc gia khác nhau, đưa vào các nước để nhằm lật đổ chính quyền và gây ra bất ổn. Mục đích không gì khác ngoài việc đưa các quốc gia ấy theo mô hình lãnh đạo của tiểu vương quốc này. Sau khi biến Lybia trở thành bãi chiến trường với sự hoang tàn và đổ nát, tiểu vương tiếp tục chuyển hướng sang Syria nhằm lật đổ Assad. Nguồn tin từ người trong chính quyền của tiểu vương Qatar cho tới nay ít nhất 3 tỷ USD đã được đầu tư vào phiến quân tại Syria. Những người này nằm trong cái gọi là "Quân giải phóng Syria" được trả lương rất cao, trang bị vũ khí khí tài hiện đại và hỗ trợ bằng lực lượng hậu cần hùng hậu.

    Điều mà có lẽ ít ai biết, gia đình Assad và gia đình của vị tiểu vương này thủa xưa vốn rất thân thiết với nhau. Nhưng chỉ thân thì có gì bảo đảm khi mà ngay chính bố ruột của mình cũng phản lại?

    Tờ Financial Times từng phỏng vấn quân khủng bố tại Idlib, kẻ cầm đầu từng thú nhận "Qatar có rất nhiều tiền và họ mua tất, chỗ nào cũng có sự ảnh hưởng và bàn tay của họ". Chẳng phải ngẫu nhiên mà Qatar là quốc gia duy nhất trên thế giới có cơ quan ngoại giao đặt tại khu vực phiến quân Syria kiểm soát. Một người đối lập ở Syria đào tẩu ra nước ngoài, ông Moaz al-Khatib đã cùng với bộ trưởng BNG Qatar, ông Khalid al-Attiyah cùng nhau khai trương sứ quán "ma" Syria tại Doha vào tháng 3 vừa qua.

    Phiến quân tại Syria có 29 quốc tịch khác nhau và trách nhiệm của họ là chiến đấu vì đồng lương cao ngất trời mà Qatar chi cho họ. Chỉ có điều đó mới lý giải được, vì sao họ sẵn sàng tàn sát những anh em trong tôn giáo của mình, tàn sát những phụ nữ và trẻ em vô tội, đặt bom mìn để phá những nhà thờ, đền thờ đức Allah. Tất cả những tội ác ấy chống lại nhân loại đều xuất phát từ những đồng tiền dơ bẩn của Qatar và trực tiếp là tội ác của vị tiểu vương Qatar.

    - FC Barcelona nhận hợp đồng trị giá 170 triệu USD quảng cáo trên áo cho Qatar Sport Investment với thời hạn 5 năm.

    - Kênh CNN nhận tiền quảng cáo cho Qatar 30 triệu USD để thay vì đưa tin trung lập về Qatar, sẽ đưa tin theo chính kiến của vị tiểu vương này.

    Đó cũng chính là nguyên nhân mà nhiều nhà báo bỏ CNN ra đi và CNN mất uy tín trong thời gian qua. Khán thính giả của CNN khắp nơi trên thế giới họ chẳng khờ tới mức không hiểu gì và chính vì thế, cái tên "CIA Nachrichten Nenner" (Tạm dịch: Kênh thông tin CIA) do các blog "lề trái" của Đức đặt cho ra đời từ đấy.

    Chính sách của Qatar chứa ẩn đầy tham vọng cho sự ảnh hưởng ra bên ngoài quốc gia được vị quốc vương ấy cùng với con trai, vị thái tử Tamim bin Hamad, thủ tướng cầm quyền Hamad bin Jassim và bộ trưởng ngoại giao Attiyah. Người mang ý tưởng về việc ở Syria không ai khác chính là Azmi Bishara, một nghị viên người Ả rập của Israel. Người này chạy trốn sang Qatar xin tỵ nạn vì chính quyền Israel cáo buộc đã cung cấp thông tin cho Hisbolahh trong cuộc chiến giữa Israel và Hisbolah. Và cũng chính người này đã góp phần thành lập ra cái gọi là "đối lập" tại Syria. Nhưng cũng lại một điều nữa khiến cho người ta trở nên nghi ngờ về kẻ lật mặt như bàn tay này nếu biết rằng ông ta cũng từng là bạn rất thân của ông Assad hiện thời cho tới ngày phản lại bạn của mình.

    Các cuộc đối đầu ở khu vực với chính quyền Qatar không gì khác là về quyền lợi, kiểm soát quyền lực và thương mại. Nhằm giảm sự ảnh hưởng của Iran vào Syria và hiển nhiên, Iran là một đối thủ cạnh tranh sừng sỏ với Qatar trên thị trường dầu mỏ trong vùng vịnh Ba tư. Đặc biệt kể từ khi đường ống dẫn dầu mang tên "Friendship Pipeline" dự định đi vào hoạt động tháng 6 năm nay thì sự quyết tâm lật đổ Assad của vị tiểu vương này càng trở nên quyết liệt. Với ông ta, đầu tư 3 tỷ USD cho tới nay để có một chính quyền thân với Qatar, đối đầu với Iran và làm theo ý của các nước khác trong vùng vịnh hoàn toàn xứng đáng. Đường ống dẫn khí đốt sang châu Âu sẽ không phải xuất phát từ Iran như hiện thời mà từ Qatar và xem ra, đó cũng là ý muốn của phương tây.

    Bộ trưởng bộ dầu mỏ các nước Irak, Iran, Syria ký kết hiệp ước nhằm khởi công dự án đường ống trị giá 10 tỷ USD cho khu vực. Bởi thế Qatar bắt đầu chiến dịch đưa quân khủng bố vào Syria, mua các kênh truyền thông lớn trên thế giới đưa tin có lợi cho mình, nhằm biến Assad thành một đồ tể tại Syria.

    Trớ trêu thay, nhiều vụ bắn vào đoàn biểu tình không ai khác chính là những tay súng bắn tỉa được Qatar trả tiền. Nhờ đó truyền thông thế giới đưa tin rằng, ấy là tội của chính quyền Assad và quả thực cả thế giới đã tin tưởng như vậy.

    Cuối năm 2011, sau khi "cuộc cách mạng" tại Lybia hoàn tất, Qatar mua lại nhiều vũ khí tại đây, thuê nhiều hãng hàng không đông Âu chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó chuyển vào biên giới Syria. Thế rồi từ đây, Ả rập Seud vào cuộc, chuyển quân, hậu cần, tiếp tế đạn dược qua nhiều đường khác nhau vào Syria.

    Quĩ nghiên cứu hòa bình Stockholm, có các thông tin về vận chuyển vũ khí trên toàn thế giới cho biết chỉ riêng từ tháng 4 năm 2012 cho tới tháng 3 năm nay đã có 70 chuyến máy bay vận tải từ Qatar tới Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó có nghĩa rằng, ông Erdogan đã gián tiếp hay trực tiếp liên quan tới khả năng bị mua nhằm phản lại người bạn thân của mình. Bởi vì: Erdogan và Assad từng là bạn thân thiết!

    Có những video phát tán trên mạng khi nhiều vị thủ lĩnh của các phe "đối lập" tại Syria sau mỗi trận đánh cầm cả tải tiền chia cho quân của họ. Nhưng tiền ấy giờ đây không chỉ của Qatar mà còn của Ả rập Seud, bởi vì cả hai đều muốn giành ảnh hưởng tại khu vực. Mà tiền thì của ai nhiều hơn, họ theo người đó. Đấy chính là lý do mà quân "nổi dậy" tại Syria không thể thống nhất được với nhau và không có lãnh đạo. Lại thêm vào đó là tiền và vũ khí của phương tây đưa vào giúp họ tàn phá làng mạc thành phố tại Syria.

    Không có lãnh đạo và chiến đấu vì đồng tiền, đó chỉ là một đạo quân đánh thuê và lật đổ Assad, thành lập một chính quyền bù nhìn, nghe lời của Qatar, Ả rập Seud và phương tây, xem ra còn quá xa vời. Tuy nhiên người chịu hậu quả trực tiếp chỉ là những người dân ở Syria: Nhà cửa tan hoang, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con trẻ phải mồ côi và tương lai của tuổi trẻ Syria trong những vùng ấy là đêm tối vô tận.

    Nỗi đau ấy một phần phương tây phải chịu trách nhiệm! Nhưng trong lúc mọi người hướng mắt về Lybia, Syria, Tunesia, Ai cập thì quên đi rằng, người dân phải chịu chế độ tộc tài và sự vi phạm nhân quyền vô cùng nghiêm trọng ngay trên đất Qatar và Ả rập Seud. Phải chăng nhân quyền là mặt hàng xa xỉ với người dân nơi đó?
  2. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Tin tức :
    - Lực lượng chính quyền Ớt Xát chuẩn bị cho trận chiến Aleppo
    Nguồn tin giấu tên cho biết " Có khả năng trận chiến Aleppo sẽ bắt đầu trong vài giờ tới hoặc vài ngày, mục đích giành lại các thị trấn và làng (dưới sự kiểm soát của phỉ) trên địa bàn tỉnh"
    http://www.hurriyetdailynews.com/sy...&nid=48514&NewsCatID=352#.UbS48JxgK-g.twitter

    - Truyền hình Hezbollah đưa tin quân Ớt Xát phát động chiến dịch 'Cơn bão phương Bắc" chiếm lại thành phố bị phỉ kiểm soát, phỉ tuyên bố quân Ớt Xát chịu thiệt hại nặng nề khi mở màn trận đánh.
    http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4390022,00.html

    - Al quaeda ở Aleppo tra tấn và xử bắn cậu bé 15 tuổi trước mặt cha mẹ em vì tội ngoại tình trong khi em này lỡ lời nhắc đến tiên tri Mohammad trong cuộc cãi vã với bạn.
  3. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    http://www.anninhthudo.vn/Quoc-phon...y-Nga-o-at-tien-vao-Dia-Trung-Hai/502773.antd
    Chỉ huy tàu chiến Nga tại Địa Trung Hải chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Tổng thống mà ko thông qua Bộ Quốc phòng???Như vậy trước bất kỳ tình huống bất ngờ xảy ra nào thì thời gian phản ứng của hạm đội Nga sẽ là cực nhanh:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Thông điệp này có lẽ gửi đến Do Thái;));));));));));));))
  4. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    AFP và Reuters đưa tin một quan chức bệnh viện cho biết ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 70-80 người khác bị thương trong ngày 8/6 khi người biểu tình tấn công tổng hành dinh ở thành phố Benghazi của nhóm nổi dậy phát động cuộc chiến lật đổ cố lãnh đạo độc tài Libya Muammar Gaddafi.

    Theo phóng viên AFP tại hiện trường, giao tranh bùng phát sau khi hàng chục người biểu tình, một số trang bị vũ khí, cố gắng đẩy lùi lữ đoàn hùng mạnh “Lá chắn của Libya” khỏi doanh trại của lực lượng này ở Benghazi.

    Họ đã bao vây trụsở và kêu gọi lực lượng an ninh chính quy đến can thiệp. Một nguồn tin quân đội cho biết sau vài giờ giao tranh, lực lượng đặc nhiệm của quân đội đã tiến vào khôi phục trật tự và kiểm soát khu nhà này.

    Phát biểu trong đêm 8/6, Thủ tướng Libya Ali Zeidan cho biết các thành viên lữ đoàn “Lá chắn của Libya” đã rời tổng hành dinh của họ và quân đội chính quyđã tiếp quản cơ sở này đồng thời chịu trách nhiệm về số vũ khí hạng nặng tìm thấy ở đó.

    Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách mới của Libya không thểgiải giáp và giải tán các nhóm nổi dậy trước đây, cũng như chưa thành lập được lực lượng cảnh sát và quân đội chuyên nghiệp mới, trong khi lại tìm cách hợp pháp hóa một số tổ chức phiến quân bất chấp sự phản đối của đông đảo công chúng.

    Chính quyền thời hậu Gaddafi thường kêu gọi “Lá chắn của Libya” can thiệp vào nhiều cuộc xung đột bộ lạc đang gây bất ổn ở nước này./.
    cách mạng lại bùng phát tại Lybia?
  5. RainAndRose

    RainAndRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2013
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi thừa nhận đã đăng tin sai về quân tiếp viện ở AL-QUSAIR
    và đây là tin tức vừa thu thập được nói chung nguồn này là của Rebel nhằm làm phong phú hơn diễn đàn này.
    Nhằm phục vụ cho chiến dịch Aleppo Assad huy động 1500 Hezbollah và 1000 dân địa phương ở làng Zahra và Nubl
    ở căn cứ Hamadaniyah 4000 quân trung thành 1000 dân quân 1500 dân quân Iraq, 1500 Hezbollah, 1000 vệ binh cách mạng Iran muc tiêu
    sân bay 2500 Lính trung thành, từ Wafa và Zahra 1500 lính Assad, và 500 lính Hezbollah và quân đoàn Mihrac Ural gồm những người Alawite gốc Thổ
    Quân nổi dậy tại Aleppo và khu vực xung quanh có 45.000 người huy động thêm 4000 lính thánh chiến nước ngoài 25.000 quân ở khu vực Governorate, cùng khoảng 20.000 lính khác ở Idlib
  6. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Chiến dịch của Quân đội Syria khai hỏa trận chiến Aleppo bắt đầu sáng nay rồi:
  7. RainAndRose

    RainAndRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2013
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng cậu bé 15 tuổi bị bắn chết.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sân bay Meng đêm qua quân đối lập tấn công trong 2 tiếng đồng hồ khu vực phía đông và phía tây nam của sân bay, kiểm soát được tháp nước và trạm Điều khiển không lưu, cuộc chiến diễn ra đẫm máu ở nhà chứa máy bay ở phía tây
  8. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
  9. RainAndRose

    RainAndRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2013
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cơ sở Radar Meng đã nằm trong tay FIS
  10. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    wow thế này thì Phỉ Alla vượt trội rồi phen này SAA sớm thua?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này