1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Sẽ có khoảng 70.000 lính của quân đội chính phủ & đồng minh sẽ tham chiến &làm sạch thành phố lớn nhất đất nước Aleppo và các khu vực xung quanh \:D/
  2. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    mình ko nghĩ vậy, đến trước hôm qusayr bị chiếm hoàn toàn vẫn còn clip thằng pv quay, mà tình hình trong các clip có vẽ tồi tệ, nếu như quay trc đó nửa tháng thì quân assad chỉ mới chiếm đc vài làng ở ngoại ô thôi, và giao tranh vẫn diễn ra ở khu vườn cây xug quanh thành phố
  3. RainAndRose

    RainAndRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2013
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nói chiến dịch bảo bắc cho oai nhưng thực ra Assad đang phải đang cấp cứu Aleppo sau khi mất Maratt Assad phải mở con đường thứ 2 tiếp liệu cho Aleppo xuyên qua Sa mạc khoảng một tháng trước đường quốc lộ thứ 2 của Syria nối liện Homs với Aleppo xuyên qua sa mạc phía đông bị cắt Aleppo chính thức mất liên lạc với Damacus về mặt đất chỉ có thể chuyển quân và đạn bằng không quân. Cực chẳng đã Assad mới phải mở vội vàng mặt trận phía bắc
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quân nổi dậy tiếp tục chiến dịch của mình ở Daraa có thể thấy giao tranh rất ác liệt Daraa Assad chỉ còn giữ 2 quận phía bắc các vùng ngoại ô và một chuổi các căn cứ và thị trấn phía bắc Daraa đã bị quân nổi dậy chiếm ( trừ 3 căn cứ phía bắc thành phố Daraa)
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZevGMeJy7Uc#!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    2 chiếc nhá các bạn cuồng Nga một chiếc trúng súng chống tank cùng một địa điểm nhá
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tz_JMQRaSgo#at=12
    chiếc còn lại trúng đạn chống tank
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4dnFBF5vMVg#!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trại quân Assad bị pháo kích khói bụi mịt mù
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1C7xXMa0xVU
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Al-Jazeera: Free Syrian Army says it killed 40 regime soldiers, Hezbollah fighters in Aleppo district
    nguồn https://now.mmedia.me/lb/en/nowsyria
  4. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Kurdistan là 1 bộ tộc Hồi lâu đời. Họ không có tổ quốc, nên khát vọng lập quốc âm ỷ đã lâu. Quốc gia họ muốn sẽ chiếm cả đất Syria, Iraq, Iran và Thổ.

    [​IMG]

    Cuộc đấu tranh giành độc lập của người Kurd có thể có lý do chính đáng nào đó, nhưng phương pháp của họ theo tiêu chuẩn phương Tây thì là khủng bố. Nước Thổ khổ sở với những cuộc đấu tranh bạo loạn và tấn công bằng bom đã hàng chục năm của đảng công nhân người Kurd. Hàng loạt các thủ lĩnh Kurd bị bắt bớ và bỏ tù. Nhưng không vì thế mà cuộc đấu tranh này bị dập tắt. Một nước Thổ theo Hồi giáo, đầy rẫy phân biệt đối xử và bạo lực phe phái sẽ không bao giờ yên ổn vì yếu tố Kurdistan nằm ngoài biên giới. Mỗi đợt trấn áp, đơn giản là các phần tử Kurd lại chạy về Iraq hoặc Syria ẩn náu.

    Sau khi Saddam đổ, lãnh thổ phía bắc Iraq của người Kurd tồn tại khá độc lập như một bang tự trị, họ tự quản, tự bán dầu họ có và không mấy khi nghe lệnh từ Baghdad.

    Erdogan lo lắng đã nhiều lần tấn công sâu vào lãnh thổ Iraq ngay cả lúc Mỹ đang đóng quân, cả bằng máy bay và bộ binh nhằm tiêu diệt khủng bố. Có vụ thành có vụ bại nhưng “khủng bố” Kurd chẳng hết mà lại càng nhiều.

    Bạo loạn Syria nổ ra, Erdogan dĩ nhiên vẫn như trước kia với Iraq, muốn té nước theo mưa, diệt trừ hậu họa. Nguyên nhân khác là ngoan ngoãn với Mỹ và Israel nhằm kiếm viện trợ. Lợi cả đôi đường.

    So sánh thực lực Thổ với Syria, thực ra thì Assad chẳng có cửa nào ăn được Thổ. Erdogan chẳng mấy lo lắng, biến lãnh thổ Thổ thành địa bàn tập kết vũ khí, các băng nhóm phỉ để từ đó tuồn vào đất Syria. Đặc nhiệm Thổ cũng đã từng nhiều lần tấn công vào đất Syria nhưng bị đánh bật bởi cả quân chính phủ và du kích Kurd, nã pháo sang đất Syria thì bị Cachiusa câu lại, Assad còn có nhiều thứ mạnh hơn thế để tẩn sâu vào đất Thổ. Quan trọng hơn, ông ta đã làm sao đó để người Kurd ủng hộ mình, hay ít ra cũng là trung lập. Máy bay xâm phạm không phận trên biển thì bị bắn rơi, phi công thiệt mạng. Những tưởng Erdogan lấy đó làm cái cớ hợp lý để phát động chiến tranh qui mô. Thì các ông lớn đứng ra dàn xếp. Không có chiến gì cả, Erdogan phải ngồi im.

    Đứng ngoài hậu thuẫn đám thổ phỉ xem ra khó thành khi phỉ bị đánh tan tác. Lần lượt các con đường biên gới để luồn vào đất Syria bị chặn, ngả Lebanon, ngả Iraq. Ngoài biển thì chẳng thằng nào dám đụng đến tàu chiến Nga làm nó xước tý da xem ra rất to chuyện. Đất Thổ bây giờ cũng chẳng yên, cuộc biểu tình bạo loạn vừa qua, có đầy đủ dấu hiệu của “Mùa xuân Ả-rập”. Erdogan tố cáo, vụ bạo loạn có bàn tay nước ngoài, nhưng chẳng dám nêu đích danh. Chính Erdogan bây giờ mới ở cái thế có khi đổ trước cả Assad. Liệu lúc này có phải là “Assad must go!” hay “Erdogan must go!”

    Mấy vụ bắt máy bay dân dụng Nga hạ cánh mà chẳng tìm được gì, nói láo thì bị Nga dọa. Tuyên bố tấn công Syria bây giờ đã thành chuyện lỡ miệng. Không những thế, lại còn bị Assad làm nhục, nguyên văn: “Sao con chó nhỏ hằn học không sủa đi, khi núp sau những con chó lớn như Mỹ và NATO?” Assad nói như thế trên truyền thông Syria. Thật là mất hết cả thể diện!

    Nhớ những lần Assad đã đề nghị Erdogan đóng cửa biên giới, đối lại sẽ ngăn chặn Kurd luồn vào đất Thổ. Erdogan đã khước từ lại còn tuyên ủng hộ các chiến binh “chiến đấu vì tự do dân chủ”. Cuộc biểu tình vừa qua, một lần nữa cho thấy Erdogan chẳng có khái niệm dân chủ, khi bắt bớ, đàn áp hàng ngàn người.

    Khi bất ổn nổ ra ở Syria, chính Assad mới là người dân chủ hơn Erdogan. Ít ra thì ông ta đã lắng nghe đòi hỏi của dân chúng, tuyên bố cải cách, thay đổi hiến pháp, trưng cầu hiến pháp mới. Erdogan lộ ngay từ đầu, là độc tài cai trị Thổ, lại định kiếm chác lợi ích từ phương tây trong bạo loạn Syria.

    Sau khi giành thắng lợi ở Al-Qusayr, bây giờ là chiến dịch Bão Bắc - Northern Storm nhằm vào Aleppo, thành phố lớn thứ 2 Syria, lại là trung tâm công nghiệp. Bình thường ra, rất nhiều hoàng hóa được gia công sản xuất ở đây rồi xuất khẩu sang Thổ. Tuy không thật giàu có nhưng dân chúng ở đây yên ổn, đủ công ăn việc làm, thanh niên được học hành tử tế. Bọn phiến loạn đã lật nhào tất cả. Chúng phong tỏa mọi ngả đường, hàng ngàn thương gia bị chúng cướp bóc sạch sẽ, không còn ai làm ăn được gì với chúng. Dân Aleppo ủng hộ ai người ta biết cả, ngoài mấy cái loa phương tây.

    Những di tích lịch sử ở Aleppo có tuổi cổ kính tận từ thời Alexander đại đế, có thể sẽ bị san bằng như Al-Qusayr, nhưng đó là cái giá phải trả.

    Trái với lo ngại rằng quân chính phủ hành quân xa, phải lo lương thực, hậu cần… Thủ đô Damacus đã tương đối yên ổn. Và Assad làm sao đó vẫn giữ vững được kinh tế, trong loạn lạc mà lương thực không hề thiếu thốn, còn giá cả thì có tăng và lạm phát nhưng vẫn thấp, thấp hơn nhiều lần châu Âu. Aleppo có đầy đủ dự trữ bột mỳ cho cả dân và binh lính.

    Nhưng Assad cũng không dễ tẩy sạch Aleppo, khi những tên thổ phỉ từ Thổ đã tuồn vào đây vô số đạn dược, súng ống. Nhưng toán phỉ trấn giữ Aleppo giờ đã được đào tạo khá đầy đủ từ đất Thổ. Chúng định biến Aleppo thành một thành trì kiểu Benghazi bên Libya, nếu không thể chiếm trọn Syria thì tuyên bố lập chính phủ mới, đưa “Hội đồng nhân dân” từ Istanbul sang rồi chờ đợi phương Tây công nhận. Nhưng việc này cho đến nay vẫn chưa thành, chỉ bởi hầu hết dân chúng Aleppo phản đối, bất kể người Shiite hay Sunny, hay Kurdist. Kể cũng phải, người ta chẳng thể ưa thích những tên khủng bố lạ mặt đến làm chủ mảnh đất này, cho dù bị gí súng vào đầu. Kể cả khi không còn quân chính phủ, thì các nhóm du kích tự phát vẫn đánh nhau hàng ngày với đám phỉ freedom fighters.

    Phe Cộng hòa bên Mỹ, đã chế nhạo Obama yếu ớt và thất bại, họ vốn tự cho mình mới là diều hâu và mới làm được cái gì đó như ở Syria: nếu không can thiệp trực tiếp thì không thể lật đổ Assad. Họ đúng bởi đơn giản Obama đã sai, bài toán mượn tay khủng bổ lật đổ Assad đã tính nhầm sức mạnh của nước Syria nhỏ bé, đã quên yếu tố Hezbollah. Làm chủ Aleppo và chặn nốt tuyến biên giới với Thổ, Assad đang đến gần với thắng lợi toàn cục. Ngay cả các ông chủ phương tây cũng còn đang lúng túng, liệu Erdogan có thể làm gì? Liều thuốc đắng mang tên Syria đến bây giờ xem ra thật khó nuốt trôi.
  5. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Kurdistan là 1 bộ tộc Hồi lâu đời. Họ không có tổ quốc, nên khát vọng lập quốc âm ỷ đã lâu. Quốc gia họ muốn sẽ chiếm cả đất Syria, Iraq, Iran và Thổ.

    [​IMG]

    Cuộc đấu tranh giành độc lập của người Kurd có thể có lý do chính đáng nào đó, nhưng phương pháp của họ theo tiêu chuẩn phương Tây thì là khủng bố. Nước Thổ khổ sở với những cuộc đấu tranh bạo loạn và tấn công bằng bom đã hàng chục năm của đảng công nhân người Kurd. Hàng loạt các thủ lĩnh Kurd bị bắt bớ và bỏ tù. Nhưng không vì thế mà cuộc đấu tranh này bị dập tắt. Một nước Thổ theo Hồi giáo, đầy rẫy phân biệt đối xử và bạo lực phe phái sẽ không bao giờ yên ổn vì yếu tố Kurdistan nằm ngoài biên giới. Mỗi đợt trấn áp, đơn giản là các phần tử Kurd lại chạy về Iraq hoặc Syria ẩn náu.

    Sau khi Saddam đổ, lãnh thổ phía bắc Iraq của người Kurd tồn tại khá độc lập như một bang tự trị, họ tự quản, tự bán dầu họ có và không mấy khi nghe lệnh từ Baghdad.

    Erdogan lo lắng đã nhiều lần tấn công sâu vào lãnh thổ Iraq ngay cả lúc Mỹ đang đóng quân, cả bằng máy bay và bộ binh nhằm tiêu diệt khủng bố. Có vụ thành có vụ bại nhưng “khủng bố” Kurd chẳng hết mà lại càng nhiều.

    Bạo loạn Syria nổ ra, Erdogan dĩ nhiên vẫn như trước kia với Iraq, muốn té nước theo mưa, diệt trừ hậu họa. Nguyên nhân khác là ngoan ngoãn với Mỹ và Israel nhằm kiếm viện trợ. Lợi cả đôi đường.

    So sánh thực lực Thổ với Syria, thực ra thì Assad chẳng có cửa nào ăn được Thổ. Erdogan chẳng mấy lo lắng, biến lãnh thổ Thổ thành địa bàn tập kết vũ khí, các băng nhóm phỉ để từ đó tuồn vào đất Syria. Đặc nhiệm Thổ cũng đã từng nhiều lần tấn công vào đất Syria nhưng bị đánh bật bởi cả quân chính phủ và du kích Kurd, nã pháo sang đất Syria thì bị Cachiusa câu lại, Assad còn có nhiều thứ mạnh hơn thế để tẩn sâu vào đất Thổ. Quan trọng hơn, ông ta đã làm sao đó để người Kurd ủng hộ mình, hay ít ra cũng là trung lập. Máy bay xâm phạm không phận trên biển thì bị bắn rơi, phi công thiệt mạng. Những tưởng Erdogan lấy đó làm cái cớ hợp lý để phát động chiến tranh qui mô. Thì các ông lớn đứng ra dàn xếp. Không có chiến gì cả, Erdogan phải ngồi im.

    Đứng ngoài hậu thuẫn đám thổ phỉ xem ra khó thành khi phỉ bị đánh tan tác. Lần lượt các con đường biên gới để luồn vào đất Syria bị chặn, ngả Lebanon, ngả Iraq. Ngoài biển thì chẳng thằng nào dám đụng đến tàu chiến Nga làm nó xước tý da xem ra rất to chuyện. Đất Thổ bây giờ cũng chẳng yên, cuộc biểu tình bạo loạn vừa qua, có đầy đủ dấu hiệu của “Mùa xuân Ả-rập”. Erdogan tố cáo, vụ bạo loạn có bàn tay nước ngoài, nhưng chẳng dám nêu đích danh. Chính Erdogan bây giờ mới ở cái thế có khi đổ trước cả Assad. Liệu lúc này có phải là “Assad must go!” hay “Erdogan must go!”

    Mấy vụ bắt máy bay dân dụng Nga hạ cánh mà chẳng tìm được gì, nói láo thì bị Nga dọa. Tuyên bố tấn công Syria bây giờ đã thành chuyện lỡ miệng. Không những thế, lại còn bị Assad làm nhục, nguyên văn: “Sao con chó nhỏ hằn học không sủa đi, khi núp sau những con chó lớn như Mỹ và NATO?” Assad nói như thế trên truyền thông Syria. Thật là mất hết cả thể diện!

    Nhớ những lần Assad đã đề nghị Erdogan đóng cửa biên giới, đối lại sẽ ngăn chặn Kurd luồn vào đất Thổ. Erdogan đã khước từ lại còn tuyên ủng hộ các chiến binh “chiến đấu vì tự do dân chủ”. Cuộc biểu tình vừa qua, một lần nữa cho thấy Erdogan chẳng có khái niệm dân chủ, khi bắt bớ, đàn áp hàng ngàn người.

    Khi bất ổn nổ ra ở Syria, chính Assad mới là người dân chủ hơn Erdogan. Ít ra thì ông ta đã lắng nghe đòi hỏi của dân chúng, tuyên bố cải cách, thay đổi hiến pháp, trưng cầu hiến pháp mới. Erdogan lộ ngay từ đầu, là độc tài cai trị Thổ, lại định kiếm chác lợi ích từ phương tây trong bạo loạn Syria.


    Sau khi giành thắng lợi ở Al-Qusayr, bây giờ là chiến dịch Bão Bắc - Northern Storm nhằm vào Aleppo, thành phố lớn thứ 2 Syria, lại là trung tâm công nghiệp. Bình thường ra, rất nhiều hoàng hóa được gia công sản xuất ở đây rồi xuất khẩu sang Thổ. Tuy không thật giàu có nhưng dân chúng ở đây yên ổn, đủ công ăn việc làm, thanh niên được học hành tử tế. Bọn phiến loạn đã lật nhào tất cả. Chúng phong tỏa mọi ngả đường, hàng ngàn thương gia bị chúng cướp bóc sạch sẽ, không còn ai làm ăn được gì với chúng. Dân Aleppo ủng hộ ai người ta biết cả, ngoài mấy cái loa phương tây.

    Những di tích lịch sử ở Aleppo có tuổi cổ kính tận từ thời Alexander đại đế, có thể sẽ bị san bằng như Al-Qusayr, nhưng đó là cái giá phải trả.

    Trái với lo ngại rằng quân chính phủ hành quân xa, phải lo lương thực, hậu cần… Thủ đô Damacus đã tương đối yên ổn. Và Assad làm sao đó vẫn giữ vững được kinh tế, trong loạn lạc mà lương thực không hề thiếu thốn, còn giá cả thì có tăng và lạm phát nhưng vẫn thấp, thấp hơn nhiều lần châu Âu. Aleppo có đầy đủ dự trữ bột mỳ cho cả dân và binh lính.

    Nhưng Assad cũng không dễ tẩy sạch Aleppo, khi những tên thổ phỉ từ Thổ đã tuồn vào đây vô số đạn dược, súng ống. Nhưng toán phỉ trấn giữ Aleppo giờ đã được đào tạo khá đầy đủ từ đất Thổ. Chúng định biến Aleppo thành một thành trì kiểu Benghazi bên Libya, nếu không thể chiếm trọn Syria thì tuyên bố lập chính phủ mới, đưa “Hội đồng nhân dân” từ Istanbul sang rồi chờ đợi phương Tây công nhận. Nhưng việc này cho đến nay vẫn chưa thành, chỉ bởi hầu hết dân chúng Aleppo phản đối, bất kể người Shiite hay Sunny, hay Kurdist. Kể cũng phải, người ta chẳng thể ưa thích những tên khủng bố lạ mặt đến làm chủ mảnh đất này, cho dù bị gí súng vào đầu. Kể cả khi không còn quân chính phủ, thì các nhóm du kích tự phát vẫn đánh nhau hàng ngày với đám phỉ freedom fighters.

    Phe Cộng hòa bên Mỹ, đã chế nhạo Obama yếu ớt và thất bại, họ vốn tự cho mình mới là diều hâu và mới làm được cái gì đó như ở Syria: nếu không can thiệp trực tiếp thì không thể lật đổ Assad. Họ đúng bởi đơn giản Obama đã sai, bài toán mượn tay khủng bổ lật đổ Assad đã tính nhầm sức mạnh của nước Syria nhỏ bé, đã quên yếu tố Hezbollah. Làm chủ Aleppo và chặn nốt tuyến biên giới với Thổ, Assad đang đến gần với thắng lợi toàn cục. Ngay cả các ông chủ phương tây cũng còn đang lúng túng, liệu Erdogan có thể làm gì? Liều thuốc đắng mang tên Syria đến bây giờ xem ra thật khó nuốt trôi.
  6. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Nhật bản đang thay thế Mỹ tài trợ cho FSA và các Thánh.
  7. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
  8. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Nữ chiến binh và du kích Kurd, hầu hết là ở phía bắc Iraq tập luyện và sẵn sàng. Erdogan bao giờ diệt được hết họ?
    Trong chiến tranh Iraq 2003, ông Bush cũng đã nhờ vả du kích người Kurd.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. congnhu

    congnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Thằng bố nó là Israel, Hez còn không sợ ông lại mong chờ nó thay bố nó nện cho Hez một trận. Hay thật
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hezbollah đã trục xuất hơn 300 thành viên Hamas ra khỏi khu vực phía nam thủ đô Beirut của lebanon vì sau khi phát hiện tại thành phố mới được giải phóng Al-Qusayr , một hệ thống đường hầm phòng thủ tương tự như ý tưởng cũng như kỹ thuật đã được Hezbollah xây dựng giúp Hamas tại dải Gaza để vận chuyển vũ khí và lương thực cho Hamas chống lại Israen . lý do được đưa ra là vì Hamas đang câu kết với phỉ và làm lộ hết tất cả bí mật quân sự và công nghệ xây dựng những đường hầm đó :-w

    Đây gọi là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà đây , Bọn Hamas này thật đáng chém [r23)]

    Bão bắc -Aleppo

    [YOUTUBE]vXbQ7SSGqRI[/YOUTUBE]

    tiêu diệt Mohammed Fadel Abu Krmo chỉ huy chiến trường phỉ tại Idlib


    [YOUTUBE]fZKMd0v9UoI[/YOUTUBE]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này