1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.714
    Đã được thích:
    8.600
    Tớ thấy bọn Nga nên đi theo hướng tớ hoạch định đầu cuộc chiến là tự rút quân và tuyên bố chiến thắng. Rằng bọn U cà đã bị phi vũ trang hoá. Sau này nó còn vũ trang thì cứ nói là do bọn tây vũ trang lại tao đoé biết. CHứ giờ này mà còn tổng động viên cái gì nữa. Dân Nga có mà nó vượt biên qua VN hết thì ta cũng khốn khổ đấy
  2. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1.052
    - Mãi mới có thông tin rằng hôm qua 20 thanh niên Ukr bắt đầu ngày đầu tiên của khoá học lái Phoenix Ghost drone. Trong khi đó, đến hôm qua, tổng số lính qua đào tạo sử dụng pháo M 777 đã lên tới 220 người. Hiện Mỹ đã giao 70/90 khẩu pháo và hơn 10k viên đạn pháo 155mm cho Ukr

    - Hiện Mỹ chưa thể cung cấp Mi-17 cho Ukr, chưa rõ nguyên nhân

    - Mỹ: vài ngày qua chiến thuật của Nga chưa có thay đổi cơ bản, tổng số BTGs của nước này tại Ukr đã lên tới 93 so với 92 của tuần trước.
    Trong khi đó, lữ đoàn cơ giới 53 có khả năng quay trở lại mặt trận Izium-Severodonetsk, nâng tổng số lữ đoàn Ukr ở đây lên ít nhất là 11. Ukr cũng đã tuyển đủ số quân, vẫn còn nhiều trường hợp hối lộ để vào lính

    - Alexey Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh và QP Ukr tin chắc rằng sẽ không có hiệp ước/ thoả thuận hoà bình với Nga, nhưng khả năng đầu hàng có điều kiện của Nga là có khả năng xảy ra

    -
    phuongbaseChuyenGiaNemDa thích bài này.
  3. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1.052
    CÂU CHUYỆN THỜI CHIẾN

    Những ngày đầu chiến tranh. Các chuyến tàu sơ tán khiến Kyiv trở nên quá đông đúc với những đứa trẻ hoang mang, sợ hãi, những con chó căng thẳng và những con người mệt mỏi, kiệt sức. Có người may mắn được ngồi vào ghế, người còn lại chỉ việc ngồi bệt xuống sàn. Một số hành lý chiếm hết không gian còn lại.

    Tàu đi qua ga, và gần như ngay lập tức đèn toa tàu tắt cùng chỉ dẫn: không điện thoại, không đèn sáng, không Internet hoặc định vị địa lý. Mọi người ngoan ngoãn tắt màn hình. Trời tối. Lặng lẽ. Đoàn tàu cẩn thận di chuyển giữa những cánh đồng và làng mạc tăm tối. Một nơi nào đó nó chậm lại, một nơi nào đó nó nhanh lên.
    Trẻ em bắt đầu thất thường. Không có nơi nào để đi. Cha mẹ cố gắng hết sức để giúp những đứa trẻ bình tĩnh lại.

    Một giờ, hai giờ trôi qua... Theo lịch trình bình thường, thì tàu đến ga Vinnytsia. Những đứa trẻ chìm vào giấc ngủ. Trời trở nên nóng và có ít không khí. Buồn tẻ. Kinh khủng. Ánh đèn xuất hiện phía trước, có vẻ như Vinnytsia. Chuyến tàu đi qua không dừng lại. Ai đó thở dài, ai đó trốn dưới áo khoác và bắt đầu gọi. Điểm dừng tiềm năng tiếp theo là Khmelnytsky. Không biết khi nào tàu đến.

    Nhiều giờ trôi qua. Những đứa trẻ thức dậy và tất cả đều bắt đầu như cũ. Tàu chạy chậm lại, và đèn được bật sáng. Mọi người đều cau mày, nhận điện thoại và ngay lập tức bắt đầu đọc về tình hình hiện tại ở Ukraine. Tàu vào. Thời gian dừng lại chỉ kéo dài 5 phút. Một số người bắt đầu hỗn loạn

    Đột nhiên, ba chiếc túi chợ ca rô lớn được ném vào tiền sảnh, và sau đó hai người phụ nữ nhảy vào. Mọi người bắt đầu càu nhàu, nói rằng không có nơi nào để xoay xở cả, đây đó, và họ vẫn còn rất nhiều hành lý. Ai đó nói rằng những cái túi có thể có động vật bên trong. Nhưng mấy người phụ nữ không để ý. Họ nhanh chóng mở các túi, và bắt đầu ném một số gói vào tay những người gần họ nhất.
    - Nhanh lên, còn 3 phút nữa!
    Những người trong toa tàu thức dậy và cố gắng nhận ra rằng họ đang bị dúi cái gì đó vào tay. Một trong những người phụ nữ hét lớn:
    - Có trẻ con không?
    - Có!
    - Bao nhiêu?
    - Khoảng 20.
    Cô ấy mở túi cuối cùng và đưa thêm các gói nhỏ:
    - Tặng các mẹ!
    Và trong toa tàu, như một làn sóng, mọi người lặp đi lặp lại "chuyền cho mẹ, chuyền cho mẹ ...".

    Con tàu co giật. Một trong những người phụ nữ nhanh chóng lấy những túi rỗng, người kia ném những gói còn lại trực tiếp xuống sàn, và cả hai cùng nhảy xuống sân ga. Mọi người đang bắt đầu mở các gói trên tay của họ. Trong mỗi gói, có ba cái bánh quy, một cái bánh mì kẹp phô mai, một cái bánh mì kẹp bơ và xúc xích, một quả táo, hai viên sôcôla và một ít kẹo mút. Trong các gói hàng được trao cho các bà mẹ, có một cặp tã và ba gói thức ăn cho trẻ. Đèn lại tắt. Trên toa tàu vắng lặng nhưng giấy gói kẹo sột soạt, có người xin chuyền nước.

    Có vẻ như Ternopil là điểm đến tiếp theo, nhưng có lẽ sẽ không có điểm dừng.
    Chuyến tàu đi qua những cánh đồng và làng mạc tối tăm.
    bahero, tifosimilan, phuongbase2 người khác thích bài này.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.714
    Đã được thích:
    8.600
    Kíp bắn của M777 lên tới 8 thằng nên 220 thằng mới được có 24 khẩu pháo thôi chưa ăn thua gì cả
    bahero thích bài này.
  5. virus_lovely

    virus_lovely Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    306
    Cái mà Mỹ muốn làm ở Ukraina là kéo dài cuộc chiến càng lâu chừng nào càng tốt.
    Mỹ viện trợ vũ khí không phải để cho Ukraina thắng mà là tạo cơ hội cho Nga giết thật nhiều người Ukraina, phá huỷ nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraina thì càng đúng ý của Mỹ.
    Nếu Nga say máu là mắc bẫy của Mỹ, còn bản thân đám bù nhìn Zelensky thì đã bị Mỹ biến thành zombie từ lâu: Hàng loạt di tích lịch sử, hàng loạt tượng đài chiến sĩ hồng quân thời thế chiến II bị đập phá tháo dỡ đã minh chứng. Một đất nước U chơ vơ, chẳng có rường cột lịch sử sẽ mãi là zombie cho Mỹ.

    Âm mưu của Mỹ là tạo ra một hố sâu ngăn cách không thể khoả lấp giữa người Nga và người U để làm suy yếu tộc người slavo vĩnh viễn. Cùng với đó, Mỹ dựng lên thành công một con Ngáo ộp Nga để EU mãi mãi phải phụ thuộc vào Mỹ.

    Mỹ muốn dùng EU để diệt Nga ở Châu Âu cũng như muốn dùng Nhật, Hàn, Úc, Ấn Độ và lôi kéo Việt Nam để diệt và làm tan rã Trung Quốc ở Châu Á.

    Tất cả những mưu đồ đó là nhằm duy trì vị trí độc tôn của Mỹ trên thế giới, một khi tất cả các đối thủ tiềm tàng của Mỹ đều đã suy yếu và tan rã thì các quốc gia nhỏ như Việt Nam cũng chả thoát thân phận nô lệ cho Mỹ, chỉ là bằng cách này hay cách khác. Vì thế cái ta cần là không để cho các đối thủ của Mỹ bị diệt vong.
    Phải hiểu âm mưu của Mỹ, để mà nhận thức và lý giải rõ cách thức tiến hành chiến tranh của Nga.

    Nguy cơ chiến tranh thế giới lần III, giữa khối Phương Tây- Hoa Kỳ và Nga - Trung đã và đang hiện hữu. Là người Việt thì không nên vì bơ thừa sữa cặn mà cắm đầu vào đống phân do media Hoa Kỳ và Phương Tây tạo ra như vậy. Cũng đừng nên lấy chiến tranh làm trò đùa giải khuây chia phe cãi vã cho xôm page. Đùa quá thì hoá thật. Nhìn bề ngoài thì Việt Nam có vẻ yên bình nhưng trong lòng thì chất chứa rất nhiều nguy cơ. Chỉ một phút sơ xẩy, thì sự yên bình này sẽ không còn nữa.
    Lần cập nhật cuối: 03/05/2022
    Phyeudyeuttanh919 thích bài này.
  6. accessable

    accessable Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    2.436
    VoThanTrieuVan thích bài này.
  7. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.498
    Đã được thích:
    1.503
    Không hiểu mấy thằng Nga còn bệnh đến mức nào nữa, hết tuyên bốbắt tướng Mỹ, tướng Anh thì bây giờ lại đến lượt tướng Canada bị tóm sống tại Mariupol, bọn này như kiểu cay cú vì tướng của mình teo nhiều quá hay sao ấy. Cứ đà này thì bao giờ sẽ tuyến bố bắt được Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh tại Mariupol đây?
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.825
    Đã được thích:
    23.139
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Huyền thoại Kiev bắn rơi 40 máy bay Nga.
    Hệ thống tuyên truyền Mỹ và Phương Tây thực sự quá giỏi chế fake ảnh, fake video, giờ chế cả huyền thoại.
    Dần dần bộ mặt nạ bị bóc từng lớp. Người ta lúc đầu tin, sau này nghi ngờ, và giờ thì cười nhạt.
    Có vẻ để ủng hộ các chế độ ngụy quyền, bọn Mỹ và PET không ngại dựng lên nững câu chuyện khó tin nhất, hoang tưởng nhất.
    --- Gộp bài viết: 03/05/2022, Bài cũ từ: 03/05/2022 ---
    Hai thằng phát xít người Anh bị cộng hòa nhân dân Luhansk tuyên bố có thể bị tử hỉnh vì tội giết người, đánh thuê.
    Con rối Anh lại hộc máu.

    [​IMG]
    Phyeudyeuttanh919 thích bài này.
  10. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.131
    Đã được thích:
    5.071
    Nga đang phải đối mặt với mức độ cô lập kinh tế gần như chưa từng có sau khi chiến sự Nga - Ukraine diễn ra vào tháng 2. Một cựu quan chức nội bộ Điện Kremlin nói với tờ Washington Post rằng, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi người Nga bắt đầu nhìn thấy rõ nét những tuyên truyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến Ukraine, Sergei Pugachev, từng là thành viên trong giới nội bộ của Putin nói với tờ Washington Post. Pugachev trước đây được gọi là "chủ ngân hàng của Putin", đã đến London vào năm 2011 sau khi mối quan hệ giữa ông với Putin xấu đi.

    Bất chấp tình hình tồi tệ, Putin đã tìm cách vẽ nên một bức tranh tươi sáng về triển vọng kinh tế Nga. Ông tuyên bố rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại. Nhưng Elvira Nabiullina, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga hôm 29/4 nói với các phóng viên rằng : "Chúng ta đang ở trong một khu vực đầy bất ổn".

    Và cũng theo các báo cáo của tờ Washington Post, nhiều người giàu nhất của Nga đã chứng kiến đế chế kinh doanh của họ bị tàn lụi do hậu quả của cuộc chiến sự tại Ukraine. "Trong một ngày, họ đã bị phá hủy những gì được xây dựng trong nhiều năm. Đó là một thảm họa", một doanh nhân Nga giấu tên nói với tờ Washington Post. Nhưng khi chiến tranh kéo dài và nỗi đau của các hình phạt kinh tế được cảm nhận sâu sắc hơn trên khắp nước Nga, một số người nói rằng Putin sẽ ngày càng bị cô lập và nhiều người sẽ quay lưng lại với ông.

    Nền kinh tế Nga sẽ "sụp đổ" trong sáu tháng tới, và cuộc sống của những người dân bình thường sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một nhà báo Nga nói với tờ Express.co.uk.

    Có thể thấy, nền kinh tế Nga đang lao đao sau khi nước này bị phương Tây giáng đòn trừng phạt nghiêm khắc nhằm đáp trả cuộc chiến tại Ukraine của Điện Kremlin. Trong khi đồng rúp đã phục hồi mạnh trong tháng qua và trở lại mức trước chiến tranh, nhưng ngân hàng trung ương Nga cho biết các lệnh trừng phạt sẽ gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể trong năm nay. Hôm 29 tháng 4, ngân hàng trung ương của Nga đã giảm lãi suất cơ bản xuống 14% từ mức 17%. Nó đã gây ra một nền kinh tế đang bị thu hẹp và lạm phát tăng vọt. Các nhà kinh tế hiện đang dự đoán rằng, nền kinh tế Nga sẽ thu hẹp ở mức hai con số và lạm phát sẽ tăng từ 18 đến 23% vào cuối năm nay.

    Kudrin, một cựu bộ trưởng tài chính nói rằng "nền kinh tế Nga đang trải qua một giai đoạn khó khăn", và thậm chí mức dự báo lạm phát thận trọng là 12,4% vẫn có nghĩa là đang có "những bất ổn là rất lớn". "Đây là một cuộc khủng hoảng lớn hơn cuộc khủng hoảng năm 2009, lớn hơn cuộc khủng hoảng đại dịch", Kudrin nói, theo hãng tin RIA Novosti.

    Ông còn khẳng định, tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sẽ khiến họ cảm nhận rõ ràng trong những tháng và năm tới. Đầu tháng này, Capital Economics dự đoán rằng, các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ làm giảm tổng sản phẩm quốc nội của Nga tới 12% trong năm nay, trong khi dự báo lạm phát của cơ quan này cao hơn Kudrin - ở mức 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong khi đó, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu dự báo nền kinh tế Nga sẽ giảm 10% trong năm nay, khiến nước này suy thoái sâu nhất trong gần 30 năm qua. Theo hãng tin Reuters, lạm phát hàng năm ở Nga đã tăng lên 17,62% vào ngày 15 tháng 4, mức cao nhất kể từ đầu năm 2002, do các lệnh trừng phạt và giá đồng rúp biến động thất thường.

    Ngân hàng Thế giới đã dự đoán rằng, GDP của Nga sẽ giảm 11% trong năm nay, điều này theo đài CNBC có nghĩa là nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng khoảng 200 tỷ USD. Cơ quan IMF tuần trước cho biết, nền kinh tế Nga sẽ giảm 8,5% vào năm 2022 và giảm thêm 2,3% nữa vào năm sau.

    Tuần trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ có khả năng sẽ sớm áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, và tuyên bố "không ai được an toàn trước các lệnh trừng phạt của chúng tôi".

    Pierre-Olivier Gourinchas nhà kinh tế trưởng mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết: "Chúng tôi thấy rằng, với một số công ty Trung Quốc, có nỗi sợ hãi về các lệnh trừng phạt ở bậc thứ hai, rằng nếu bạn đang kinh doanh với các thực thể bị trừng phạt, thì bản thân bạn có thể phải chịu các lệnh trừng phạt".

    Các biện pháp trừng phạt tiếp tục sẽ buộc Ấn Độ và Trung Quốc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong tương lai, do họ cần tiếp tục giao dịch với phần còn lại của thế giới, ngay cả khi họ nhìn thấy cơ hội mua dầu và khí đốt của Nga với giá thấp hơn hiện tại.

    [​IMG]
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này