1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.825
    Đã được thích:
    23.139
    Thiết bị của quân đội Nga

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Tình hình này thì tầm tháng 9 tới Ngú chỉ còn 20% tank có thể tham chiến quá
    Nguồn FB
    Nga chuẩn bị dùng vũ khí tồn kho của Belarus

    Để khắc phục lượng xe tăng và các loại cơ giới bộ binh bị tổn thất, Nga đang phải moi các thiết bị thay thế từ kho của Lukashenko.
    Belarus đang nỗ lực loại bỏ xe tăng và phương tiện chiến đấu bộ binh bắt đầu từ tuần trước.
    Theo giới quân sự Ukraine, rất có thể trang bị này dành cho các lực lượng vũ trang Nga.
    Nguyên nhân do quân đội Nga bị tổn thất quá lớn về các loại xe tăng và cơ giới bộ binh. Tính đến sáng ngày 1 tháng 6, theo báo cáo của lực lượng vũ trang Ukraine, đã phá hủy 1.361 chiếc tăng.

    Để hiểu được quy mô tổn thất, theo Military Balance, quân đội Nga trang cho cuộc xâm lược Ukraina 3300 xe tăng. Gồm 2420 chiếc T-72, 550 chiếc T-80 và 360 chiếc T-90.
    Vì vậy, trong ba tháng của cuộc chiến, những kẻ xâm lược đã mất 41% trong tổng số xe tăng. Do đó, điều dễ hiểu là Điện Kremlin phải gấp rút bổ sung từ các kho lưu trữ để bù đắp vào lượng thiếu hụt.
    Tuy nhiên, việc nâng cấp, đại tu các thiết bị là quá trình khó khăn, lâu dài và tốn kém. Trong thực tế, khi đưa các thiết bị ra khỏi kho bảo quản phải tiến hành xem xét đánh giá, sửa sang và nâng cấp toàn bộ. Vì trong quá trình bảo quản các thiết bị này phải được tháo rời dẫn đến nhiều thiết bị bị hỏng hay mục nát, ví dụ hệ thống điện, gioăng, đệm cao su bọc xích...
    Việc đưa chúng ra khỏi kho cũng phải mất một thời gian dài chuẩn bị kho bãi, nhà xưởng để lắp ráp. Chưa nói đến xem xét kiểm tra và test các bộ phận này, sau khi hoàn thành lại phải kiểm tra và chỉnh sửa nhiều lần nữa.
    Tất cả những bước này ngành công nghiệp quốc Ukraina rõ như lòng bàn tay. Vì từ năm 2014 Ukraina đã tiến hành nâng cấp các loại xe tăng và xe bọc thép cho lực lượng vũ trang.
    Nói cách khác, việc xuất kho các thiết bị ở Belarus khó có thể giúp Nga khắc phục trong thời gian ngắn. Lưu ý các kho lưu trữ ở Nga lớn và nhiều hơn so với Belarus nhiều lần.
    Theo Military Balance, tại Nga có khoảng 10.000 xe tăng đang lưu trữ. Tất nhiên, đây là số liệu "trên giấy", vì điều kiện thực tế của các kho chứa ở Nga giống bãi rác hơn.
    Nhưng có thể Nga sẽ bù đắp sức mạnh bằng cách khác, nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng sức ép.
    Đó là Kremlin sẽ "vay mượn tạm" Lukashenko các phương tiện chiến đấu sẵn có đang hoạt động trong quân đội Belarus.
    Tùy chọn này cho phép Nga tăng cường các đơn vị xe tăng nhanh hơn nhiều so với việc đại tu nâng cấp đống rác kia. Hơn nữa, Lực lượng vũ trang Belarus có hơn 500 xe tăng T-72, trong đó có khoảng 20 xe tăng hiện đại hóa T-72B3 của Nga.

    Ngoài ra, một phần số lượng xe tăng đã được Minsk tự hiện đại hóa tại các cơ sở của nhà máy sửa chữa số 140. Đặc biệt, việc hiện đại hóa T-72B "Knight" được biết đến bằng cách lắp đặt ống ngắm Sosna-U (như trên T-72B3), cập nhật tầm quan sát của chỉ huy, tích hợp hệ thống liên lạc vô tuyến kỹ thuật số và định vị vệ tinh.
    Khi thực hiện phương án này, quân đội Nga có thể nhận được các phương tiện chiến đấu nhanh hơn nhiều và hiệu quả chiến đấu của chúng sẽ cao hơn nhiều so với những phương tiện bị loại bỏ khỏi các bãi lưu trữ. Đồng thời, để bù đắp cho việc chuyển giao này, Belarus có thể xuất các loại tăng và các phương tiện bọc thép khác ra khỏi kho bảo quản.
    tifosimilan thích bài này.
  3. VienthongQuandoiHaiPhong

    VienthongQuandoiHaiPhong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2015
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    1.706
    Nga phi quân sự hóa, lại còn phi quân sự hóa nốt Belarus, ko biết có phi quân sự hóa cả mấy thằng CSTO ko?
    tifosimilanphuongbase thích bài này.
  4. 3RON

    3RON Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2017
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    32
    Thể loại cứ vài ngày lên đoán lượng tăng với lính Ngố còn nhiêu nhiêu kiểu này đúng hài. Ông còn lên đếm dài dài. Tỏ ra biết rõ tình hình Ngố quá hóa dại. Còn acc clone nào nữa cứ vào mà chém hết đi.
    Phyeudyeu thích bài này.
  5. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Hồi này thầy Mỹ in tiền cho phát xít nhưng
    đến Mỹ cũng đang hết bơ thừa sữa cặn làm bọn phát xít thua liểng xiểng.
    Chúc mừng nc Nga
    Chia buồn với nc Uk
    Phyeudyeu thích bài này.
  6. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.230
    Đã được thích:
    2.113
    Thần kinh mất. Một nước tự sản xuất một nước đi xin. Nước tự sản xuất thua vì hết vũ khí. Dùng liều nó ít thôi. Ngáo nó cũng vừa thôi. Tỉnh lại giùm. :-D:-D
    Phyeudyeu thích bài này.
  8. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    356261, member: 378377"]“Tỉnh Kherson muốn tham gia Liên bang Nga trong tương lai gần để trở thành một thành viên hoàn chỉnh”, Kirill Stremousov, phó lãnh đạo “chính quyền dân sự - quân sự” do Nga bổ nhiệm tại Kherson, tuyên bố, theo TASS.

    “Thành phố Kherson là của Nga. Sẽ không có một nhà nước ‘Cộng hòa Nhân dân Kherson’ trên lãnh thổ tỉnh Kherson, sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý nào”, ông Stremousov nói trên truyền hình. “Đó sẽ là sắc lệnh duy nhất dựa trên lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh Kherson gửi tới tổng thống Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ yêu cầu đưa Kherson thành một tỉnh chính thức của Liên bang Nga”, vị quan chức thân Nga tuyên bố.

    Lại nhớ đến chuyện xưa, năm 1407 khi giặc Minh sang xâm lược nước ta đã dựng lên một chính quyền bù nhìn do những quan lại đầu hàng như Mạc Thúy đứng đầu và những kẻ này đã tự ý cho mình có quyền đại diện cho cả dân tộc để dâng tấu sớ xin sáp nhập nước ta vào Trung Quốc với cái lý "An Nam vốn là đất cũ của Trung Quốc, sau đó bị chôn vùi vào tục Man Di, không được nghe (Trung Quốc) dạy dỗ lễ nghĩa. Nay may mắn được Thánh triều (giặc Minh) tảo trừ hung nghiệt, quân dân già trẻ được chiêm ngưỡng áo khăn thịnh trị, hân hạnh không kể xiết; xin được duy trì trở lại quận huyện cũ, ngõ hầu sửa đổi tục man di, vĩnh viễn thấm nhuần thánh hóa." Tuy nhiên âm mưu dâng đất cho nhà Minh của Mạc Thúy và đồng bọn đã bị đập tan bởi chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với các tên
    Vừa che đuýt vừa tính tón cũng hay!
  9. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Ơ
    Hoá da tình báo Ngú có vẻ kém nhuể
    Cái ***g Gà bọn UA nó thử từ trước cuộc chiến, Ngú vẫn tốn thời gian và trí tuệ làm cái ***g chăn gà có vẻ vô tác dụng
    Mà cũng có thể tác dụng chính để chất đồ cướp
    Bóc quá :-D
  10. VienthongQuandoiHaiPhong

    VienthongQuandoiHaiPhong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2015
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    1.706
    Đúng Nga là nước sản xuất nhưng với điều kiện bình thường và ko bị cấm vận các linh kiện từ nước ngoài, vậy lúc này đây sản lượng Tank ( khi ko nhập đc linh kiện của Thales), sản lượng đạn pháo, sản lượng máy bay khi ko có chip của Tây là bao nhiêu 1 ngày, bao nhiêu 1 tháng, số lượng bù đắp đc cho thiệt hại tức thì của chiến trường ko?

    Hỏi thế này kho quá chắc bỏ quả, còn 1 cái quan trọng vô cùng là xe tải quân sự cho hậu cần, Nga ko tự sản xuất xe tải cho quân sự nếu ko có linh kiện của Tây, ngay cả cái kim xăng cũng nhập của Bosh (Đức), ko có hậu cần chở pháo, chở nhu yếu phẩm cho lính thì đánh nhau bằng gì đây, đường xá ở Donbass giờ băm tan nát rồi, chỉ có xe vận tải quân sự mới chạy đc, xe vận tải dân sự chịu chết , mà ăn cấm vận ko có linh kiện thay thế sửa chữa thì ngay cả xe tải dân sự sớm thôi cũng thiếu nốt
    tifosimilan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này