1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    363
    Ngú thua hay thắng cũng kệ nhưng Slaviansk thì phải chiếm cho được, vì em gái này ngon quá, sáng CN mời các bác xơi
  2. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    1- Quan trọng cái tất yếu nhận lại Cremea của Ucraina là khi nào? Vô hạn về thời gian ah? Một quốc gia có khi cũng không tồn tại vô hạn chưa nói 1 vùng lãnh thổ. Nói kiểu cậu thì Tây Tạng mãi là của người Tây Tạng nhưng hơn 70 năm nó vẫn là của China.
    2- Đồng ý Cremea không có nước là khó khăn nhưng là cục nợ thì cậu quá nhầm. Chỉ cần thống kê số tiền Nga trả hàng năm và ưu đãi các loại để thuê quân cảng Sevastopol đã thể hiện giá trị bằng tiền rồi, còn giá trị an ninh thì Nga phải thuê Sevastopol bằng mọi giá vì nó quá nguy hiểm cho Nga khi nước khác có tầu ngầm hạt nhân ở đó.
    Dân số của Cremea có giá trị không? Cuộc chiến này Nga mất ít lính nhưng giành về hàng triệu dân nhập quốc tịch Nga thì lời hay lỗ?
    Còn về nước thì cậu lại nhầm nữa vì 2 lý do (1) Như Singapore trước phải nhập nước từ Mã nhưng vẫn phát triển, sau Sing làm đập nhân tạo và thừa nước dùng (2) Tham vọng của Nga không thể để Cremea không có nước, nếu trả lại Kherson cho Ucraina thì Nga sẽ bắt phải dẫn nước cho Cremea trong thỏa thuận. Nếu không Nga sẽ có trò biến Kherson thành Donbass thứ 2 vì nó là vùng đệm và cung cấp nước.

    Tôi thấy cậu phân tích thiếu chiều sâu và thực tiễn. Ở đời này đạo lý quốc tế toàn bị bọn Mỹ, NATO, Trung Quốc, Nga họ đạp bỏ khi có lợi ích. Trung Quốc sẵn sàng vào Tây Tạng, vẽ đường lưỡi bò chiếm biển đông vì nó có sức mạnh và đạp lên tòa án quốc tế. Mình và Phillipine đấu tranh mãi nhưng nó vẫn bắt nạt, ít nước dám can thiệp khi nó sử dụng luật rừng. Mình vẫn phải có chiến lược khéo léo để giữ ổn định, chấp nhận gác lại mất mát nhỏ (không từ bỏ yêu sách) nhưng giữ được thế lớn. Trung Quốc hay Mỹ vẫn không ảnh hưởng đến hòa bình, phát triển của Việt Nam được.

    Tôi nhận xét, chiến lược ngoại giao của Việt Nam mới là chiến lược đúng, cao thủ khi đứng giữa 2 thế lực hạt nhân. Không như mấy kẻ vũ phu đòi theo NATO, đánh đến người cuối cùng của Ucraina để tan nát quốc gia, mất tiền, mất người, mất lãnh thổ. Không gây chiến, hiếu chiến không phải là sợ hay không phải không yêu nước. Tìm được giải pháp lợi ích, phương án tối ưu mới là chiến lược tốt cho nước nhỏ cạnh cường quốc.
    --- Gộp bài viết: 26/06/2022, Bài cũ từ: 26/06/2022 ---
    Chiến tranh Phần Lan thì Liên Xô tổn thất nhân lực hơn chút nhưng Phần Lan phải cắt đất cầu hòa. Như vậy, ai thắng, ai thua cũng khó phân định đấy. Mà cậu rất sai khi nói chiến tranh Phần Lan là với Nga, Phần Lan đánh nhau với Liên Xô chứ không phải Nga. Còn Đế quốc Nga nó chiếm tất lãnh thổ Phần Lan từ Đế quốc Thụy Điển và người Phần Lan phải làm dân thuộc địa cho Đế Quốc Nga cả trăm năm đó. Không có Liên Xô làm cách mạng tháng 10 thì giờ này dân Phần Lan chắc vẫn học tiếng Nga.
    Lần cập nhật cuối: 26/06/2022
    Phyeudyeuquebayrc thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Giờ quân Nga chọc thủng phòng tuyến chổ nào thì dùng pháo cơ hữu tiêu hao nó và vẫn để nó chọc thủng cho đi qua. Sau đó dùng pháo cấp quân đoàn bịt lại và diệt nhóm vượt phòng tuyến. Đánh vỗ mặt kẻ địch đông hơn, sắt vụn đầy mình là hạ sách
    hk111333usadok thích bài này.
  4. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Cụ cũng giỏi nhét chữ vào mồm người khác gớm. Tôi chưa bao giờ nói ông Megaidep tranh loạn giỏi cả, cụ muốn nói tôi nói thế trích dẫn bài ra xem. Trong bài đó, trước đó có cụ chửi đổng là "bọn Nga vàng hay cuồng Nga" gì đó, đại loại người ủng hộ Nga là toàn bọn Looser thì tôi nói là ông Megaidep là người đàng hoàng ngoài đời. Tôi không cần gặp ông ý nhưng qua câu chuyện là tôi đoán được ai là người đàng hoàng, thành đạt, ai là Loozer.

    Còn ngu thì tôi mà ngu thì cụ phải là đại ngu vì bài của cụ hủi chẳng ra hủi, thông tin chẳng có mịa gì. Nói chung bài viết không được đánh giá giở ông giở thằng mà là dưới mức thằng.
    Phyeudyeu thích bài này.
  5. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    5.416
    Buổi sáng chủ nhật với những tin tức về Ukraine và Nga

    1/ Theo đánh giá của Western Intelligence:

    - Tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga không có khả năng theo kịp tốc độ đạn pháo “khủng khiếp” mà Nga đang sử dụng
    - Nga sẽ chỉ có thể tiếp tục chiến đấu trong “vài tháng tới”.

    Các bộ máy tình báo phương Tây nói rằng quân đội Nga sẽ sớm cạn kiệt khả năng chiến đấu ở khu vực Donbas phía đông Ukraine và mọi hành vi vi phạm sẽ phải dừng lại, theo Washington Post.

    2/ Theo Ngoại trưởng Ukraine hôm qua cho biết: Chúng ta sẽ có rất nhiều, rất nhiều vũ khí vào những ngày sắp tới để đánh đuổi kẻ thù xâm lược và sẽ giành chiến thắng

    3/ Tổng thống Litva Gitanas Nausėda đã nói rõ rằng nước này sẽ không đồng ý nhượng bộ đối với việc vận chuyển hàng hóa Nga bị trừng phạt tới Kaliningrad, nói:

    “Lithuania phải và sẽ duy trì quyền kiểm soát hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của mình”.

    4/ Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến mời Tổng thống Ukraine Zelensky thăm cấp nhà nước tới nước này vào tháng 10 tới. Một cuộc tiếp kiến Nữ hoàng đã được lên kế hoạch

    5/ Một mạng lưới biệt kích ngầm của các quốc gia NATO khác nhau bao gồm Vương quốc Anh, Lithuania , Canada và Pháp tiếp tục hoạt động bên trong Ukraine. Các nhân viên đặc biệt của CIA tại Kyiv cũng chỉ đạo tình báo. Tất cả cùng đang làm việc để chống lại những kẻ xâm lược - Nytimes cho biết

    Phía Ukraine cũng thông tin rằng: có vài chục máy bay chiến đấu của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (Commando) từ các quốc gia NATO khác nhau liên tục hoạt động bên trong Ukraine, bao gồm từ Anh, Lithuania, Canada và Pháp. Một số người trong số họ thường trú ở Ukraine, và một số thường xuyên đi lại

    Các nguồn tin châu Âu và Mỹ nói với NY Times rằng lính biệt kích không tham gia vào các cuộc chiến, mà giúp tư vấn và thông tin tình báo thông qua các kênh liên lạc bí mật hoặc tại các căn cứ quân sự ở hậu phương sâu ở Ukraine.

    6/ Trận địa lớn các đơn vị MLRS BM-27 'Uragan' của Nga bị pháo binh Ukraine - miền Đông Ukraine tấn công và phá hủy.
    usadok, goodbyepttifosimilan thích bài này.
  6. Park_Hang_Seo

    Park_Hang_Seo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2018
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    204
    Bọn khốn nạn trước khi tháo chạy còn ăn cướp đủ thứ của người dân Donbass chất hết lên xe tải. Đến cái xe đạp chúng nó cũng không tha. Thế này các em học sinh, cụ già lại phải đi bộ rồi
    https://twitter.com/i/web/status/1540770387285250048
    Phyeudyeu, usadokphuongbase thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    tifosimilanVoThanTrieuVan thích bài này.
  8. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    2.650
    Tớ thề là mấy ông dịch (cả bọn lều báo) cứ ốp fighters là máy bay chiến đấu mà không đặt vào ngữ cảnh chán không chịu được :))
    tifosimilan, usadokphuongbase thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Chán vậy đấy chứ. Chém gió trên mạng để giải trí mà cũng lười, cứ cốp pát rồi gúc gồ translate mãi.
    tifosimilan, usadokphuongbase thích bài này.
  10. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Dù đã vơ vét mấy triệu người Ukraine dân số Nga vẫn cứ giảm không kéo dài được lâu .Thông kê của cơ quan liên bang Nga dân số Nga đạt đỉnh năm 2020 là 146,7 triêu . Năm 2022 còn có 145,5 triệu , dân số Nga đã giảm 1,2 triệu người .

    Nước Nga đã đến hồi suy tàn dân số suy giảm lãnh thổ rộng lớn để lại cho Mỹ - EU - Trung Quốc tiếp quản thôi.


    https://rosstat.gov.ru/

    [​IMG]


    Tiếp tục những pha pháo kích chính xác của quân đội Ukraine phá hủy nhiều xe tải và pháo phản lực BM-27 Uragan của bọn ăn hại Nga .



    Tên lửa bọn ăn hại Nga thất bại quay lại như boomerang

    goodbyeptphuongbase thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này