1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    Mình nghĩ cùng lắm thỉnh thoảng chơi trò ám sát mấy thằng do Ngú dựng lên nắm quyền ở Khe Sơn chứ lấy được bằng niềm tin ấy =;
    [​IMG]
    Phyeudyeu thích bài này.
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Tổng thống Elensky tuyên bố, bộ chưởng quắc phòng tuyên bố, bộ chưởng ngaoị giao tuyên bố, cố vấn tổng thống tuyên bố, Hoàng Ngẫn, Kui Kui tuyên bố, Ném đá tuyên bố, một đống động vật da vàng trên này tuyên bố, Media Mỹ và EU tuyên bố. Quân Ukr chỉ cách Kherson 10km và sắp giải phóng thành phố.
    Quân Ukr còn đi dán tờ rơi yêu cầu nhân dân Kherson di tản vì Ukr sắp tấn công giải phóng thành phố.
    Thế còn chưa đủ độ tin cậy à ?
    Mà tuyên bố 1 tháng nay éo thấy động tĩnh gì, vẫn bị bọn Nga nó vả cho sưng mặt ở khu vực Kherson.
    Từ khi Nga chiếm đóng thành phố ngày 02/3/2022 đến giờ là hơn 3 tháng, bên Ukr vẫn chuẩn bị chiếm lại thành phố, chuẩn bị lâu thật.

    [​IMG]
    Phyeudyeu thích bài này.
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.415
    Đã được thích:
    5.409
    Khi nào bọn tây tái cấu trúc thành công lại chuỗi xản xuất về phía tây. Nơi các đồng minh châu âu đang nằm ở đó thì TQ bọn nó mới sờ đến. 5.7 năm nữa trung quốc chỉ là thị trường tiêu thụ chính chứ sức cạnh tranh về năng xuất giá thành lao động xẽ giảm mạnh. Bọn tây sau này xẽ hướng về ấn độ và các khu vực tây nam phi để tiếp tục bóc lột xức, tăng thăng thặng dư tài chính. TQ chỉ cần để tỷ lệ thất nghiệp 200 triệu dân là nó xẽ nổ biến. Các công ty phương tây khi cơ cấu xong chuỗi sản xuất lại thì TQ xẽ khốn khổ với dòng người quá lớn thất nghiệp. Chỉ trong 20 năm nữa TQ xẽ là nước có dân số già lớn nhất toàn cầu. Gánh nặng hưu trí xẽ rất kinh khủng. 10 năm nữa TQ mà ko có chiến tranh tôi bé bằng con kiến. 7 năm thôi chứ ko cần 10 năm. Đài loan cứ coi chừng. Biển đông nó nuốt cả. 10 năm là 1 mốc rất quan trọng khi nó đã thu hồi vốn được các khoản vay của các đối tác và cũng là lúc TQ để lủa cháy ra khỏi đại lục vì lúc này thực tại của TQ xẽ đối mặt với rất nhiều nguy cơ về kinh tế và lượng ng thất nghiệp cực lớn ở trong nước. Bọn tây nó đang sắp xếp lại cơ cấu kinh tế xản xuất trong khi vẫn duy trì cơ cấu kinh tế tài chính. Tây xẽ phải ngồi xuống 1 bậc ko thể cứ mãi duy trì ngồi trên thặng du tài chính mà bỏ qua khả nằn sản xuất được nữa. TQ nó chưa dám động thủ cũng chỉ vì nó chưa nắm được công nghệ lõi của tây. 1 khi nó đã nắm được công nghệ lõi thì với sức sản xuất của nó thì cả châu âu nó cũng nhai hết.
  4. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    Phải công nhận tụi Soviet cũ hầu như cái tượng đài nào cũng đẹp thiệt, chả bù cho... 8-|
    Phyeudyeu thích bài này.
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn nó sắp phá hết tượng đài rồi còn đâu.
    Phyeudyeu thích bài này.
  6. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    [​IMG]

    A Hói: Các chú phải giúp anh.
    Đám đệ: Giúp là sao, anh mạnh lắm cơ mà.
    A Hói: Vả lắm các chú ạ, anh éo nghĩ thằng Ze nó lì vậy, tính qua dọa nó rồi lấy đất thôi
    Đám đệ: A mạnh thì đập chít mịa nó đi rồi chiếm luôn cả UA nhập vào Đại Ngú
    A Hói: Mịa, chú không thấy anh tím hết mặt mày hả, chân thay thì gẫy tè le, ruột gan thì bị bọn PT đánh hôi nên giờ bụng cũng bắt đầu đói rồi
    Đám đệ: Sao thấy nền báo chí chính thống bên anh tuyên truyền càng bị cấm vận kinh tế Nga càng mạnh
    A Hói: Mịa, không nói thế bọn thế giới nó cười cho thối mũi à
    Đám đệ: Vậy dờ quần tụt đến gối dồi, cần gì nữa. Mịa nó, mình rõ ràng, sòng phẳng sợ éo dì. Anh cứ chơi đi, bọn em ủng hộ hết mình
    A Hói: Ôi may quá, chỉ có các chú là những người bạn chân dài, nhầm chân thành nhất của anh. Các chú ủng hộ lính và tiền bạc nhé
    Đám đệ: Ối anh ôi, em mà ủng hộ lính và tiền bạc thì dân đen bên em nó treo cmn cổ bọn em lên anh ạ. Bọn em ủng hộ mặt tinh thần, lúc nào cũng bên anh

    ......
    oanh89, ChuyenGiaNemDausadok thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Shoigu đi thăm binh sĩ ở chiến trường UKR , không biết vùng nào mà không chào đón bằng ít đạn pháo nhỉ.
    Video of Sergei Shoigu reportedly visiting the commanders of Russia's operation in Ukraine. It appears to confirm that Colonel-General Gennady Zhidko is the commander of Russian forces in Ukraine
    https://twitter.com/RALee85/status/1540960669444591617
    hoalongtrang thích bài này.
  8. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Lạm phát Mỹ cao nhưng ông Biden đổ lỗi cho chiến tranh và Putin. Tuy nhiên, chủ tịch FED lại tường trình không chỉ do chiến tranh nhưng truyền thông không đưa chi tiết giải trình của Powell. Mình bàn chút về vụ lạm phát Mỹ để thấy Mỹ cũng có cái giá phải trả. Cũng lý giải không phải toàn bộ lạm phát toàn cầu vừa qua là do chiến tranh:

    Lạm phát của quốc gia từ phía cung hoặc phía cầu và là kết quả của việc dư phương tiện thanh toán trong nền kinh tế. Vậy có thể giải thích lạm phát Mỹ như :

    1- Về phía cung : Lạm phát Mỹ tăng lên do giá hàng nhập khẩu tăng nhất là năng lượng và lương thực.
    +Lạm phát do EU không nhập năng lượng, nguyên liệu từ Nga làm giá tăng là tính được do phát sinh thêm chi phí toàn cầu. Tuy nhiên, đổ lỗi cho chiến tranh cũng chỉ đúng một phần.
    + Nguyên nhân thứ 2 quan trọng do năng lực cung vật liệu, năng lượng hóa thạch bị giảm trong thời gian dịch bệnh, giá rẻ nên nhiều công ty khó khăn, không thể mở rộng sản lượng. Do vậy, khi hết dịch, cầu thế giới tăng nhưng hụt cung. Hàng thô thì độ co giãn với cầu thấp nên giá tăng vọt. Điều này xảy ra nhiều lần trong lịch sử điển hình là cuộc khủng hoảng 1973-1979 đi vào sách giáo khoa.
    + Nguyên nhân thứ 3 là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, thuế cao làm hàng hóa nhập khẩu tăng lên.
    + Nguyên nhân nữa là do dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng, nhất là với Trung Quốc, sản lượng và xuất khẩu Trung Quốc giảm làm giá tăng
    + Ngoài ra, còn phải phân tích thêm yếu tố nội tại về chi phí sản xuất của nền kinh tế Mỹ. Sau dịch, cầu đầu vào sản xuất cao ở nhiều nước làm chi phí sản xuất trong nước cũng tăng theo.

    2- Về phía cầu
    + Cầu toàn thế giới tăng, cầu Mỹ cũng tăng nên cung không đủ làm giá leo thang. Điểm này khá rõ ràng, nhất là khi Trung Quốc dần ổn định nhu cầu hàng hóa sau dịch như thời gian qua.
    + Do chiến tranh, cầu hàng hóa phục vụ chiến tranh và sản xuất vũ khí tăng mạnh. Thiếu nhất là chip nên các mặt hàng nguyên liệu, chip phục vụ sản xuất vũ khí gia tăng mạnh.
    EU, Mỹ trong thời gian qua cũng tăng chi Ngân sách, hỗ trợ dân trong dịch và hỗ trợ chiến tranh. Nga cũng tăng ngân sách chiến phí nên cầu tăng cao.

    3- Về dư cung tiền :
    USD và EURO là đồng tiền thanh toán, dự trữ toàn thế giới nên họ được lợi về thuế lạm phát. Điều này mình đã nói trong một Post trước về sự mất mát của EU và Mỹ khi Nga không dùng phương tiện thanh toán là EURO và USD. Sau vụ dùng hệ thống tài chính trừng phạt Nga thì các nước lớn ngoài EU và Mỹ (ví dụ BRICS) sẽ phải nghĩ cách chống lại, thiết lập hệ thống thanh toán, bảo hiểm riêng. Điều Trung Quốc muốn nhưng rất lâu chưa làm được, nay là cơ hội vàng.
    Sau cuộc gặp Putin - Tập, Nga và Trung Quốc đã tăng hợp tác và sử dụng Nhân dân tệ và Rúp, điều Trung Quốc mong muốn từ lâu. Trung Quốc được lợi kép trong vụ này khi vừa mua hàng rẻ, vừa sử dụng, làm mạnh vị thế đồng nhân dân trệ trong thanh toán quốc tế. Nga thì vẫn thúc đẩy được thương mại.

    Hậu quả của việc Nga ra khỏi hệ thống thanh toán : Khi Nga không dùng USD, EURO làm phương tiện thanh toán kéo theo các đối tác của Nga sử dụng nội tệ. EU và USD giảm vị thế thanh toán ở các nền kinh tế lớn đó thì giảm cầu tiền, dư cung EU và USD là đương nhiên. Xuất hiện hiện tượng lạm phát do cung tiền. Chiến lược in tiền tài trợ chi phí, ngân sách của EU, Mỹ kém hiệu lực hơn trước đây vì phương tiện thanh toán quốc tế ít dùng tiền của họ hơn, khi in tiền lạm phát dễ bị nâng cao. Do vậy, vừa qua FED phải tăng lãi suất, giảm cung tiền tác động xấu đến tăng trưởng Mỹ. Đó cũng là cái giá phải trả khi sử dụng cấm vận tài chính.
    Lần cập nhật cuối: 27/06/2022
    Phyeudyeu, phuongbaseusadok thích bài này.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Lả cứ làm như dễ ăn lắm ấy. Chán Lả lắm, đánh nhau cứ như trò trẻ con Lả tự nghĩ ra ấy.
    Thế mấy lần Elensky và đống Phần Lan, Đức, Pháp, Anh nó thăm Ukr, ra chiến tuyến sao Nga nó không phang ? Với tên lửa hành trình siêu vượt âm và độ chính xác tính bằng mét thì Nga nó không thiếu công cụ để cho tụi ấy đi bụi mà không kịp trăn trối.
    Sao Nga nó không phang vào dinh tổng thống Ukr nhỉ ?
    Cả đống máy bay trinh sát Mỹ và NATO bayd đầy biển đen, sao Nga nó không phang nhỉ ?
    Phyeudyeu thích bài này.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Nga dạo này cũng chịu khó đi đánh chung cư phết nhỉ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này