1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goodbyept

    goodbyept Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    3.455
    Ngay từ đầu cuộc chiến này, ở trên otofun, mình đã đưa ra quan điểm rằng có 2 trọng điểm chiến lược mà quân U nếu có thể nhắm vào sẽ làm cho quân N phải tụt vòi.

    Thứ nhất, ở phía nam, đó là cầu Kerch. Đánh sập cây cầu này sẽ lập tức khiến cánh quân phía Nam của N phải tụt vòi lại ngay.

    Thứ 2, ở phía Bắc, đó chính là Belarus. Bản thân người dân Bela cũng không hề muốn đứng về phía N bán máu cho Pu rồi chịu chung cấm vận tương lai mù mịt. Nếu kéo được quân Bela nhảy vào U tham chiến, phía U có thể tấn công gây ra tổn thất cho quân Bela, vốn là 1 đội quân yếu về cả tinh thần lẫn trang bị. Đến lúc đó rất có khả năng quân đội Bela sẽ quay súng chống lại với Lukas, với sự hỗ trợ từ quân đội Ucà anh em. Đó sẽ là 1 cú twist chiến lược, buộc quân N phải rút bớt lực lượng đưa sang Bela và giải tỏa áp lực với U.

    Đến lúc này sau 3 tháng mình vẫn giữ quan điểm cũ. Hiện vài ngày nay đang có tin đồn về sự bất mãn trong 1 bộ phận quân đội Bela. Thằng hói Lukas khôn như rận nên dù có bị Pu ép hắn cũng chỉ cho quân diễn tập lòng vòng chứ không dám nhảy vào tham chiến ở Ucà vì không muốn tự tròng thòng lọng vào cổ mình.
    Mặt khác ở hướng Nam với tuyên bố phản công ở Kherson của U, nhiều người tỏ nghi ngờ vì lực lượng của U ở đây không đủ áp đảo quân N, nhưng rất có thể U đang ủ mưu chơi 1 cú bất ngờ vào cầu Kerch. Nếu đánh sập được cái cầu này thì việc quân N ở Kherson tụt quần chạy là hoàn toàn khả thi.
    ChuyenGiaNemDachienbinhTECA thích bài này.
  2. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    766
    Cái vụ đem S300 đi bắn đối đất thì chắc tụi Nga đang thử nghiệm tính năng mới cho nó chứ bảo vệ cả một lãnh thổ bao la như thế, mới đánh có chút đã hết tên lửa thì đáng lo cho Nga quá.
    Con Himars gì đó ngon quá các bác nhỉ. Đem 100 con về găm quanh biên giới phía bắc cho yên tâm đê. :cool:
    hk111333 thích bài này.
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    5.420
    Hư tin đã đưa thì ngày hôm kia. Quân U có tấn công 1 sở chỉ huy ở sân bay kherson. Nơi đây chỉ có bộ tham mưu và phó tư lệnh quân dù thuộc quân dù cận vệ 11 . Khả năng cao ko phải tướng tá của lục quân nga. Để chết 150 trong 1 đợt tấn công thì hơi ảo. Cái này cần xác minh thêm. Thiệt hại là có nhưng ko đến mức bi thương như U công bố được.
    --- Gộp bài viết: 12/07/2022, Bài cũ từ: 12/07/2022 ---
    Himasr ko ngon thì cái gì ngon nữa. May nó không viện trợ đạn taqng tầm với đạn nổ cận đích đấy.
    hk111333, chienbinhTECAtifosimilan thích bài này.
  4. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1.718
    S-300 đối đất thì em chưa tin lắm, trừ khi có clip như quả dùng RPG thay cối (@Toisorry), vì tới giờ chỉ có nguồn Ukraine nói thôi. Tiện mồm @phuongbase: em nghĩ quả T-34 ở Lysychansk hay đại bác thời WW1 (có khi cũ hơn :">) ở Kherson là nó để đó cho vui thôi (chắc là đồ trưng bày của bảo tàng hay tượng đài á), doạ được ai thì doạ, chứ giờ này mà Nga vẫn còn đạn 85 li của T-34 hay đạn đại bác đời ơ kìa thì em nể thực sự :">
    @tre100dot Còn hết tên lửa là thật, thật v.cl, nhìn số vụ bắn (tính hết Kalibr Iskander v.v. hay gần đây vét đến cả con Kh-22 chuyên diệt hạm) mà Nga còn thực hiện được là em hiểu. Mất anh rồ Nga chuyên cập nhật tin bắn tên lửa cũng hơi buồn, vì ~2 tháng qua chẳng còn bắn được mấy nên có vụ nào là ảnh bú lấy bú để, không bỏ lỡ được đâu trừ khi các bác cho vào danh sách đen :">
    hk111333phuongbase thích bài này.
  5. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    766
    Giờ thằng Tàu mà nó tìm cách vô hiệu hóa được kho hạt nhân của Nga thì chắc nó đớp quá nửa lãnh thổ Nga quá. Ít cũng phải lên tới Bắc cực. Nơi tiềm năng thế cơ mà.
    Nga giờ ngoài hạt nhân để hù dọa ra thì còn cái mịe gì đâu, vũ khí thì lạc hậu, kinh tế phọt phẹt, cần lao thì bú vodka, tinh hoa thì tứ xứ (cu Đặng Văn Lâm nhanh nhạy phết, hốt ngay bố mẹ và con em qua VN). :-D
    hk111333chienbinhTECA thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Cái vụ Nga lôi súng trường Mosin, súng máy Maxim, xe tăng T-34 ra chủ yếu là vì chính trị, nhằm tập hợp dân chúng, khơi lại ý thức hoài niệm về một quân đội quang vinh thời Thế chiến. Mục đích là thế, chứ có họa là thần kinh mới lôi đi đánh nhau.

    Nhiều khi tụi Nga ko ngố chút nào đâu nhé ;)
    phuongbase thích bài này.
  7. VoThanTrieuVan

    VoThanTrieuVan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2019
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    477
    Tầm này thì khô máu với thằng Put-in, với bọm xâm lược Nga thôi chứ gì nữa :-D

    VŨ KHÍ NƯỚC NGOÀI LIÊN TỤC ĐỔ VỀ, TIẾP SỨC CHO ĐÀ PHẢN CÔNG CỦA UKRAINE


    Ukraine vẫn tiếp tục nhận được nhiều vũ khí từ các đồng minh phương Tây trong những ngày qua.

    Trong thời điểm quân đội Ukraine đang dồn toàn lực phản công nhằm sớm giành lại vùng lãnh thổ phía Nam, các đồng minh cũng nỗ lực tiếp sức cho lực lượng này bằng cách gửi thêm nhiều vũ khí hạng nặng.

    Truyền thông Ukraine hôm 9/7 đưa tin các xe bọc thép chở quân FV103 Spartan đã được quân đội Anh chuyển giao cho Ukraine. 35 xe bọc thép lần này là một phần trong cam kết hỗ trợ tổng cộng 120 phương tiện chở quân trên chiến trường mà Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 4.

    Được đưa vào sử dụng từ những năm 1978, xe bọc thép Spartan là một trong những loại xe bọc thép chở quân phổ biến nhất trong biên chế quân đội Anh. Với kích thước nhỏ gọn và khả năng chuyên chở 7 người bao gồm 5 binh sĩ và 2 thành viên kíp lái, Spartan được cho là rất phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi tính cơ động như trinh sát hoặc tấn công đột kích.

    Lớp vỏ của Spartan được làm bằng nhôm và có khả năng bảo vệ các binh sĩ bên trong trước sự tấn công của các loại đạn xuyên giáp cỡ nòng từ 7,62 đến 14,5mm. Ngoài ra, xe bọc thép này còn có thể chịu được mảnh văng của bom và đạn pháo.

    Ở một diễn biến khác, trong một gặp với Tổng thống Zelensky tại Kiev hôm 11/7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí hạng nặng cho quân đội Ukraine.

    "Tôi kêu gọi các đồng minh ở châu Âu cũng như trên toàn thế giới giúp đỡ Ukraine với vũ khí hạng nặng. Về phía Hà Lan, chúng tôi sẽ cung cấp các loại vũ khí như xe bọc thép và pháo tự hành cho Ukraine", ông Rutte nói.

    Trước đó, Amsterdam đã gửi cho Kiev pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 cỡ nòng 155mm.

    Defense Express
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
  9. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1.052
    Đây là trò chơi tuyên truyền và phản tuyên truyền.
    Bọn Nga cố gắng xây dựng hình ảnh một đạo quân tiếp nối truyền thống Hồng quân oánh bại phát xít.
    Bọn Ukr thì phản lại bảo là bọn Nga làm trò hề, lạc hậu, nghèo đói, thiếu thốn phải dùng đồ xưa cũ... etc.
    Tỷ số trong trò chơi này đang nghiêng về bọn Ukr. Bởi vì khác với 2014, sau thất bại ở Kiev, bọn Nga bây giờ chưa xác định được thế nào là thành quả/mục đích (goal).
    phuongbase, hk111333tifosimilan thích bài này.
  10. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Trước tình hình miền đông sắp về tay Nga, đế quốc Mỹ gấp rút cung cấp vũ khí chính xác cao để tái chiếm những vùng đất đã mất.
    Vũ khí lần này là tên lửa cơ động có tầm bắn rất xa, cộng với thế mạnh trinh sát đã tạo lợi thế về phía quân lực UKR, gây nhiều khó khăn cho quân đội của tổng thống puteen. Loại vũ khí này có thể tấn công bất ngờ từ nhiều hướng, tầm bắn xa và tính cơ động khiến việc phát hiện chủ động trở nên vô cùng khó khăn.
    Tuy nhiên, loại vũ khí này có số lượng không lớn, chỉ dùng để tấn công các mục tiêu lớn có giá trị. Lực lượng chủ lực vẫn là lực lượng bộ binh, thiết giáp trên chiến trường, đám này được học ở phương Tây. Nhưng muốn đánh lớn thì phải có lực lượng đông, tập trung hậu cần. Mà loại vũ khí này Nga ngố cũng có loại tương tự
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này