1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 2/8:

    [​IMG]Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

    [​IMG] Cuộc tấn công có độ chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào một điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn Không quân AFU số 81 ở Nikolaevka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đã tiêu diệt hơn 50 quân dân tộc chủ nghĩa và 6 phương tiện.

    [​IMG] Tên lửa đường không tầm xa, chính xác cao đã phá hủy một kho chứa vũ khí và đạn dược do nước ngoài sản xuất gần Radekhov, Vùng Lvov, được cung cấp cho chế độ Kiev từ Ba Lan.

    [​IMG] Các chỉ huy của Tiểu đoàn Trinh sát 132 từ chối tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy và cùng nhân viên vượt sông Severskyi Donets và rời đến một điểm triển khai tạm thời gần Nortsovka thuộc Khu vực Kharkov do bị pháo kích gây ra nhiều tổn thất.

    [​IMG] Các cuộc tấn công của lực lượng hàng không-chiến thuật và lục quân, quân đội tên lửa và pháo binh vẫn tiếp tục nhằm vào các cơ sở quân sự ở Ukraine.

    [​IMG]3 sở chỉ huy đã bị tấn công, bao gồm một tiểu đoàn của Lữ đoàn Cơ giới 72 gần Veselaya Dolina ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lữ đoàn Cơ giới 65 gần Yulievka, Vùng Zaporozhye, cũng như 133 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của AFU.

    [​IMG]4 kho vũ khí, đạn dược và tên lửa, pháo binh gần Varvarovka, Artemovsk, Vodyanoye và Ocheretino ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cũng như 1 kho chứa nhiên liệu cho thiết bị quân sự gần Galitsynovo, Vùng Nikolaev, đã bị phá hủy.

    [​IMG]Trong quá trình tác chiến đối kháng, 2 trung đội của hệ thống tên lửa phóng nhiều lần Grad, 3 trung đội súng Msta-B, 3 trung đội súng Gvozdika và 2 trung đội pháo D-30 tại các vị trí bắn gần Tonen'koye, Lastochkino , Zaitsevo, Avdeevka, Novgorodskoye, Orlovka, Shakhtorskoye và Novoselovka Pervaya ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã bị đàn áp.

    [​IMG] Các phương tiện phòng không của Nga đã bắn hạ 5 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm gần Dibrova, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Balakleya, Kapitolovka và Dmitrovka, Khu vực Kharkov.

    [​IMG] Ngoài ra, 2 tên lửa đạn đạo Tochka-U đã bị đánh chặn gần Chernobaevka, Vùng Kherson.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.183
    Đã được thích:
    5.579
    Móc-câu-ra-đớp đang xài nick nào thế?
  3. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.414
    Đã được thích:
    5.408
    Mão nó bơm đều tay đạn cho himars nên dạo này UC nó bắn thoải mái nhỉ.
    Ko phải như bác nghĩ 24 phát này vào 1 chổ đâu mà nát. Nó lập trình được cho mỗi loạt 1.2 tên lửa bay vào 1 vị trí khác nhau. Hoặc 24 tên lửa này bay đến 24 mục tiêu cùng 1 hướng bắn đấy. Chứ 2 tấn rưỡi thuốc nổ mạnh của đầu đạn này mà giã vào 1 khu vực thì UC lại chơi sang hơn cả mẽo.
    phuongbasechienbinhTECA thích bài này.
  5. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    Quân đội của LPR va DPR đang tiến về phía đông nam thành phốSoledar.

    Trợ lý của người đứng đầu Bộ Nội vụ LPR thông báo về việc dọn dẹp nhà máy vật liệu xây dựng KNAUF.

    [​IMG]
  6. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    A Hói có vẻ mót đàm, mà lỡ leo lên lưng hổ dồi, giờ kiếm cái thang tụt xuống đỡ quê ( dù quần cũng tự tụt quá gối)


    Nguồn FB Kim Van Chinh


    LIỆU PUTIN ĐÃ NÓNG ĐÀM PHÁN VỚI UKRAINA?
    1. Các chỉ dấu hiện nay đều nói lên sự mệt mỏi và bế tắc của Putin và bộ sậu của ông ta.
    Không thêm sáng kiến gì. Không có bước tiến nào trong cuộc chiến. Im hơi lặng tiếng trước diễn biến ngày càng xấu đi đối với Nga. Kinh tế và năng lực quân sự ngày càng kiệt quệ, trong khi phía Ukraina dù bị thiệt hại cũng nặng nề nhưng vẫn tràn đầy năng lượng và quyết tâm.
    Cả báo Ukraina và Nga đều đăng tin này, chứng tỏ phía Nga và cá nhân Putin đang rất mệt mỏi muốn chấm dứt cuộc chiến, chỉ còn không biết chấm bằng cách nào mà thôi.
    2. Hãy đọc tin của Pravda.com.ua:
    “Schroeder (cựu Thủ tướng Đức) nói sau cuộc gặp với Putin rằng, ông ta sẽ đàm phán với Ukraine
    "EUROPEAN Pravda" - THỨ TƯ, ngày 3 tháng 8 năm 2022
    Cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder nói rằng Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cho một thỏa thuận ngoại giao với Ukraine.
    Cựu thủ tướng cho biết điều này trong một cuộc phỏng vấn với Stern và RTL / ntv, báo Sự thật Châu Âu.
    Schroeder xác nhận rằng ông đã gặp Putin vào tuần trước.
    “Tin tốt là Điện Kremlin muốn đạt được một giải pháp thương lượng. Ít nhất là đã có thương lượng về nguồn cung cấp ngũ cốc. Cho đến nay điều này rất hữu ích "Thành công đầu tiên là thỏa thuận ngũ cốc, có thể mở rộng nó từ từ sang các lĩnh vực khác cho đến khi ngừng bắn," ông nói.
    Schröder cũng nói Putin ủng hộ vai trò trung gian của Đức trong việc dàn xếp thương lượng. Theo ý kiến của Schroder, hiện nay người Đức làm chưa đủ để cuộc thương lượng tiến triển nhanh.
    "Tất nhiên, Đức và chính phủ liên bang phải có trách nhiệm đặc biệt, đặc biệt là cùng với Pháp. Tôi có ấn tượng rằng bây giờ mọi việc làm vẫn chưa đủ. Nhưng có một điều rõ ràng: không có gì hiệu quả hơn nếu không có các cuộc đàm phán", cựu thủ tướng nói.
    Tuần trước, người ta biết rằng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã đến Moscow trong "kỳ nghỉ".
    Như mọi người đều biết, cựu lãnh đạo Đức lên án cuộc xâm lược là phi lý, nhưng không chỉ trích Putin. Lập trường này đã gây nên sự chỉ trích gay gắt từ toàn bộ giới chính trị ở Đức.
    Ông còn tiếp tục nắm giữ các vị trí béo bở ở các tổ chức với các đại gia năng lượng của Nga cho đến khi áp lực chính trị và công khai buộc ông phải từ chức”
    3. BÁO NGA RBC.RU THÌ ĐƯA TIN NHƯ SAU:
    “Schroeder nói sau cuộc gặp với Putin rằng Moscow muốn đàm phán
    Cựu Thủ tướng Schroeder, sau cuộc gặp với Putin, đã tuyên bố mong muốn của Nga về các cuộc đàm phán về Ukraine
    Schroeder cho biết: Sự khởi đầu của một chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine là "sai lầm của chính phủ Nga", cần có những nhượng bộ lẫn nhau để giải quyết xung đột và Điện Kremlin muốn tìm ra cách thoát khỏi tình hình thông qua các cuộc đàm phán.
    Ông nhớ lại rằng Nga và Ukraine đã đàm phán vào tháng 3. Gần đây, thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine là thành công ngoại giao đầu tiên giữa các bên, nó có thể được phát triển. “Có lẽ có thể dần dần mở rộng, phát triển thành công này thành một lệnh ngừng bắn,” ông đề xuất. "Sẽ là một sai lầm lớn khi phủ nhận các nhượng bộ có thể có của Nga đối với Ukraine như một sự đánh đổi lấy nền hòa bình do Nga chủ định."
  7. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    Tên lửa không đối đất tự tìm mục tiêu từ chiến đấu cơ của Nga đã tìm đúng kho vũ khí đặt tại điểm dân cư Radekha, tỉnh Lvop, ngay sát biên giới Ba Lan. Trong kho là các loại vũ khí phương Tây mới viện trợ cho Ukraina.

    Đáng chú ý, chỉ vừa mới ba tiếng đồng hồ trước, Tổng thống Ukraina cám ơn Ba Lan về lô vũ khí vào Ukraina qua đường Ba Lan và tập kết về kho này.

    Cũng là dạng smart tên lửa, cần thì chui qua cửa sổ. Lần này là cửa kho.

    Tin từ BQP Liên bang Nga.
  8. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Hoa Kỳ gọi những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc phá hủy sáu đơn vị HIMARS ở Ukraine là một lời nói dối trắng trợn.
    Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Ukrainian tiếp tục sử dụng các hệ thống này với độ chính xác đáng kinh ngạc.
    Phía Ukraine cũng đưa ra tuyên bố khẳng định rằng người Nga chưa hề phá huỷ được bất cứ một HIMARS nào của chúng tôi. Chúng tôi luôn cung cấp cho các đối tác sự tồn tại đầy đủ các hệ thống HIMARS và MLRS và chúng tôi sẽ khai thác rất hiệu quả


    ISW: Các cuộc tấn công của HIMARS từ Ukraine khiến quân đội Nga mất tinh thần
    Bộ quốc phòng Nga có lẽ đang cố xoa dịu nỗi lo âu đang dấy lên trong quân đội do việc Ukraine sử dụng HIMARS hiệu quả bằng cách loan tin sai sự thật rằng họ đã phá hủy được những hệ thống này. Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ (ISW) viết trong nhật trình.
    Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc họp với lãnh đạo các lực lượng vũ trang Nga hôm thứ Ba cho biết, quân đội Nga đã phá hủy 6 khẩu HIMARS và các thiết bị quân sự khác do phương Tây cung cấp cho Ukraine.
    Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video tuyên bố rằng một tòa nhà chứa 2 hệ thống HIMARS đã bị phá hủy vào ngày 1/8 ở tỉnh Kharkiv.
    Andrey Kovalchuk, người đứng đầu bộ chỉ huy chiến dịch Ukraine "miền Nam" nói rằng quân đội Nga "không tiêu diệt bất kỳ HIMARS nào," và một quan chức Phần Lan giấu tên gọi những tuyên bố của Nga là mơ tưởng.
    Tổng cục tình báo quân sự Ukraine cũng báo cáo rằng bộ quốc phòng Nga đã che giấu những tổn thất của quân nhân Nga bằng cách vận chuyển những người Nga bị thương trên các phương tiện dân sự và đưa tin về số lượng nạn nhân từ các cuộc tấn công HIMARS của Ukraine trên các phương tiện truyền thông.
    Các cuộc tấn công sử dụng hệ thống HIMARS của Ukraine có khả năng làm mất tinh thần của quân nhân Nga trên mặt đất, các chuyên gia ISW kết luận.


    TÚM LẠI LÀ BỘ CUỐC PHÒNG NGA CHỦ YẾU QUAI TAI, TUNG TIN NHẢM NHẰM BÀI TÂM LÝ CHIẾN ỔN ĐỊNH TINH THẦN BINH SỸ

    SỰ THẬT NẾU TUYÊN BỐ PHẢI LÀ: TRONG TRẬN CHIẾN Ở XYZ, BẰNG HỎA LỰC VƯỢT TRỘI, QUÂN SỐ VƯỢT TRỘI QUÂN TA ĐÃ ĐÁNH CHO QUÂN PHÁT XÍT UA THƯƠNG VONG 30%, CÒN QUÂN TA CHẾT CẢ, NHẦM CHẾT 70% :-D
    chienbinhTECA thích bài này.
  9. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    3.755
    Tớ bảo rồi tụi Ngú nói dối trắng trợn ở cấp độ quốc gia mà. Hôm trước leo lẻo không tấn công hôm sau đánh , rồi nếu cộng đủ theo báo cáo thì UA nó hết máy bay , pháo binh từ lâu lắm rồi. Phương Tây nó khác , thiệt hại nó thừa nhận là thiệt hại. Bệnh báo cáo láo có lẽ là 1 phần làm quân đội Ngú trì trệ như hiện nay
    ChuyenGiaNemDaphuongbase thích bài này.
  10. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    Một blogger Phần Lan đã gây sốc mạng xã hội khi anh ta đăng bài này:

    Bạn hỏi về kết quả "gây hấn" của Nga? Đây là những điều sau: Một nửa châu Âu và các khu vực của châu Á có được ngày nay là được sự giúp đỡ của quốc gia này.

    Hãy nhớ chính xác là ai:

    - Phần Lan vào năm 1802 và 1918 (cho đến năm 1802, nó không bao giờ có quốc gia riêng)

    - Latvia năm 1918 (cho đến năm 1918, nó chưa bao giờ là quốc gia riêng)

    - Estonia năm 1918 (cho đến năm 1918, nó chưa bao giờ có đất nước riêng)

    - Năm 1918, Lithuania khôi phục lại tình trạng của mình nhờ Nga.

    - Ba Lan khôi phục đất nước hai lần, vào năm 1918 và 1944. với sự giúp đỡ của Nga. Sự chia rẽ của Ba Lan giữa Liên Xô và Đức chỉ trong một thời gian ngắn!

    - Romani ra đời là hậu quả của các cuộc chiến Nga - Thổ Nhĩ Kỳ và có chủ quyền theo ý chí của Nga vào năm 1877-1878.

    Moldova như một bang được sinh ra trong Liên
    SỰ THẬT THÌ VẪN MÃI LÀ SỰ THẬT ( Hãy nghe họ nói về Nước Nga )
    Một blogger Phần Lan đã gây sốc mạng xã hội khi anh ta đăng bài báo này:

    Bạn hỏi về kết quả "gây hấn" của Nga? Đây là những điều sau: Một nửa châu Âu và các khu vực của châu Á có được ngày nay là được sự giúp đỡ của quốc gia này
    Hãy nhớ chính xác là ai:
    - Phần Lan vào năm 1802 và 1918 (cho đến năm 1802, nó không bao giờ có quốc gia riêng)
    - Latvia năm 1918 (cho đến năm 1918, nó chưa bao giờ là quốc gia riêng)
    - Estonia năm 1918 (cho đến năm 1918, nó chưa bao giờ có đất nước riêng)
    - Năm 1918, Lithuania khôi phục lại tình trạng của mình nhờ Nga.
    - Ba Lan khôi phục đất nước hai lần, vào năm 1918 và 1944. với sự giúp đỡ của Nga. Sự chia rẽ của Ba Lan giữa Liên Xô và Đức chỉ trong một thời gian ngắn!

    - Romani ra đời là hậu quả của các cuộc chiến Nga - Thổ Nhĩ Kỳ và có chủ quyền theo ý chí của Nga vào năm 1877-1878.

    Moldova như một bang được sinh ra trong Liên Xô.

    Bulgaria đã được giải phóng khỏi sự đàn áp của Đế chế Ottoman do chiến thắng Nga có được trong cuộc chiến Nga-Thổ Nhĩ Kỳ năm
    1877-1878 và giành lại độc lập. Bulgaria đã tham gia hai cuộc chiến thế giới như một phần của liên minh chống Nga. Bulgaria hiện là một thành viên của NATO và có những căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Sau năm 1945, không có người lính Nga nào có mặt trên lãnh thổ của họ...

    - Serbia, với tư cách là một nhà nước có chủ quyền, được sinh ra là hậu quả của cuộc chiến này.

    - Ban đầu, Azerbaijan được thành lập như một nuớc là một phần của Liên Xô.

    - Armenia chỉ sống sót như một phần của Liên Xô và như một đất nước hồi sinh.

    - Georgia đã giữ nguyên và hồi sinh như một nhà nước nhờ Đế chế Nga.

    - Turkmenistan chưa bao giờ có một nuớc và chỉ hình thành nó như một phần của Liên Xô.

    - Kyrgyzstan chưa bao giờ có một nước và nó chỉ được hình thành như một phần của Liên Xô.

    - Kazakhstan chưa bao giờ có một nước và nó chỉ hình thành nó như một phần của Liên Xô.

    - Mongolia không bao giờ có một nước và chỉ hình thành nó với sự giúp đỡ của Liên Xô.

    Belarus và Ukraine lần đầu tiên nhận được quốc gia như một phần của các nước cộng hòa Liên Xô như là kết quả của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. Và chỉ trong năm 1991 (cũng từ Nga) họ mới có được độc lập hoàn toàn của mình.

    Cũng đáng xem xét vai trò của Nga-Liên Xô trong sự ra đời và phát triển của các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Ấn Độ, Hy Lạp (Nga đã thu giữ nó từ Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1821), Algeria, Cuba, Israel, Angola, Mozambique v.v.

    Đây quả là một "gây hấn" kỳ lạ về lịch sử của người Nga!

    Với sự đóng góp đáng kể của đất nước này, ngay cả Thụy Sĩ cũng trở nên độc lập với Pháp. Ngoài ra, điều này là do Suvorov (217 năm trước), và Thụy Sĩ chưa bao giờ chiến đấu kể từ đó.

    Nó cũng đã xảy ra:
    - Giải phóng Áo khỏi Đế chế thứ ba năm 1945;
    - Giải phóng Tiệp Khắc khỏi Đế chế thứ ba năm 1945;
    - II. Vị trí của Catherine vào năm 1780 với việc thành lập Liên minh Trung lập Vũ trang và sự hỗ trợ thực sự của Hợp chủng Bắc Mỹ trong cuộc đấu tranh giành độc lập từ nước Anh.
    - Hai lần trong 2 thế kỷ qua Nga đã cung cấp độc lập cho hầu hết các quốc gia châu Âu sau khi Hitler và Napoleon tiêu diệt;
    - Vị trí của Stalin trong cuộc đàm phán với Hoa Kỳ và Anh, nơi đã tạo cho Đức cơ hội giữ vững tình trạng đất nước sau thất bại năm 1945;
    -Vị trí của Gorbachop cho phép tái thống nhất cả hai nước Đức vào năm 1990 mà không có vấn đề không cần thiết;
    - Sự hỗ trợ của Liên Xô cho Ai Cập, tiếp theo là 1956-1957-1967-74.
    - Vai trò quan trọng của Liên minh đảm bảo năm 1975 thành tựu độc lập Angola.

    Và cuối cùng, điều quan trọng nhất. Liên Xô là người đóng vai trò quan trọng trong phần lớn các thuộc địa Tây Âu giành được độc lập của họ trong quá trình giải quyết toàn cầu do Liên minh khởi xướng.

    Toàn bộ lịch sử nước Nga cho thấy, dưới mỗi chính phủ và thể chế, nó luôn tuân thủ các nguyên tắc độc lập và tự quyết của các quốc gia và dân tộc. Là người đã giúp đỡ mọi cách có thể tạo ra một thế giới đa cực cho mỗi thời đại.

    Thật không may, Nga đã hy sinh lợi ích của mình rất thường xuyên cùng một lúc, và nếu chính sách của bà mẹ Nga ít nhất là một phần nhỏ tương tự với nước Anh, thì một nửa thế giới giờ đây sẽ là một phần của Cộng đồng Đế quốc Nga. Và người dân Nga, giống như các tộc trưởng Ả Rập Xê út, sẽ tắm trong xa hoa, với chi phí của các bang, các quốc gia và thủ đô được giải phóng khỏi các thực dân khác.

    Đó là lý do tại sao một nửa thế giới nợ Nga mạng sống của họ.

    Và đây là lý do tại sao bạn lại có lỗi với đất nước vĩ đại này! Một chuỗi kỷ niệm. Để tưởng nhớ 20 triệu công dân Liên Xô, 10 triệu tín đồ Cơ đốc giáo, 1900 linh mục, những người đã bị giết, tra tấn, hãm hiếp, thiêu rụi, chết đói và tiêu diệt bởi Nazis, bây giờ điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải làm tất cả để thế giới không bao giờ quên, mãi mãi nhớ công sức giải phóng của nhân dân Liên Xô Châu Âu từ chủ nghĩa phát xít.
    ttanh919traodoi888 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này