1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    1.196
    Mấy thằng phát xít Uk nó bị nhồi sọ u mê lắm
    Tin tức của father Mỹ chúng nó thì chúng nó coi như kinh thánh vậy, tin tưởng ko điều kiện.
    Mỹ bảo đánh vào Donbass nhẹ nhàng dành lại nhưng ko ngờ lại vào cối xay thịt... haizz
    Nga mà ra tin gì thì chúng nó coi đó là giả dối.
    Cũng đúng thôi, ai lại đi tin đài địch...
    Thế nên đã là phát xít Uk thì đừng nên đọc tin RT làm gì rồi lại lên lải nhải là fake news...
    Chia buồn với đất nc Uk vì sắp mất hết Donbas...
    Chúc mừng nc Nga
    CuuMaTri thích bài này.
  2. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Du kích quân UA tại Kherson phát truyền đơn hướng dẫn nhân dân những điều cần làm trong trường hợp giao tranh nổ ra trong thành phố.

    _________________
    Truyền đơn viết:
    Quy trình hành động của dân thường trong thời kỳ giải phóng Kherson
    1. Chuẩn bị trước nơi trú ẩn, nhớ đánh dấu nơi trú ẩn bằng chữ CÓ NGƯỜI bằng sơn tương phản.
    2. Chuẩn bị nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống và thuốc men cho ít nhất một tuần.
    3. Nạp điện các phương tiện liên lạc, cũng như các nguồn năng lượng bổ sung (PowerBank).
    4. Quan sát chế độ che ánh sáng.
    5. Trong khi giao tranh trên đường phố, không được rời khỏi nơi trú ẩn, không tiếp xúc không cần thiết với quân đội cho đến khi binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine đến với bạn. Trả lời câu hỏi từ nơi trú ẩn to và rõ, tuân theo mệnh lệnh một cách chính xác và nghiêm ngặt!
    6. Không chạm vào xác lính Nga. Không di chuyển xe cộ và các vật chướng ngại khác.
    7. Nếu bạn biết bất kỳ thông tin nào về nơi ở của những tên chiếm đóng, vui lòng báo cho Lực lượng vũ trang Ukraine!

    [​IMG]
  3. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    Rafael Ordukhanyan: Trò chơi cho một trật tự thế giới mới đã bắt đầu
    [​IMG]Rafael Ordukhanyan

    [​IMG]


    Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút toàn bộ vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu. Fu Cong, Cục trưởng Cục Kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã đưa ra nhận định này.

    Nhà khoa học chính trị Rafael Ordukhanyan nói với độc giả của Journalistskaya Pravda về triển vọng phát triển các sự kiện giữa Nga, Hoa Kỳ và Trung Quốc.
    “Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của một quá trình thay đổi khá triệt để mà bây giờ sẽ diễn ra. Không cần phải sợ điều này, bởi vì đây là một phần của việc xây dựng một thế giới đa cực mới. Sự kiện những ngày gần đây cho thấy không ai có thể ngồi ngoài lề. Bây giờ là lúc cho sự chắc chắn và lựa chọn. Thật kỳ lạ, chúng tôi có Nancy Pelosi để cảm ơn vì đã giúp người bạn Thái Bình Dương của chúng tôi cuối cùng quyết định. Lập trường của ông liên quan đến các sự kiện ở châu Âu, đặc biệt là ở Ukraine, là thân thiện và trung lập. Hiện nay, rất có thể, theo một cách đặc trưng của nó, Trung Quốc đã xác định được ai là bạn và đối tác thực sự của mình, và ai là kẻ thù hiện hữu của mình. Không có gì ngạc nhiên khi một trong những tuyên bố đầu tiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không liên quan đến khu vực Thái Bình Dương mà là châu Âu. Tất nhiên, điều này là một hạn chế nhất định theo hướng của chúng tôi.
    Trong tình hình này, sẽ có sự tăng cường hợp tác quân sự-kỹ thuật và chính trị-kinh tế giữa Trung Quốc và Nga. Tôi tin rằng trong tương lai gần, trước thềm năm mới, Trung Quốc và Nga sẽ thực hiện những bước đi khá quyết liệt nhằm chính thức hóa tình hình mới được thiết lập thành một số thỏa thuận chính trị rất cụ thể. Tất nhiên, họ sẽ chống Mỹ và chống Anglo-Saxon. Các quốc gia khác sẽ đưa ra lựa chọn của họ dựa trên những thay đổi tương tự. Trở lại với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, điều này cho chúng ta biết về việc xây dựng một nền tảng mới. Rõ ràng, một liên minh khá mạnh mẽ giữa Nga và Trung Quốc đang được tạo ra, điều mà chúng ta đã nói đến từ lâu. Điều duy nhất là, chúng ta hãy xem Nam Mỹ, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông sẽ hành xử như thế nào bây giờ. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy rất rõ rằng bộ chính sách đối ngoại của chúng tôi đang nỗ lực khá thành công để giành được chỗ đứng ở các khu vực Châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ, bởi vì trò chơi đã bắt đầu. Chiến đấu cho trí óc và thiết bị mới của thế giới tương lai. Có lẽ đó sẽ là một trật tự thế giới mới đảm bảo sự tồn tại thuận lợi liên tục của chúng ta, trước hết có tính đến các nguồn lực của Nga, Trung Quốc, hoặc nó sẽ là sự khởi đầu của một cuộc đối đầu cốt yếu có thể dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ ba.

    https://jpgazeta.ru/rafael-orduhanyan-igra-za-novyj-miroporyadok-nachalas/?utm_source=politobzor.net
  4. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Tại ngoại ô Mút ku 3 thi thoảng lại có đám cháy, chắc chắn rằng do thời tiết quá nóng mùa hè nên nhiều kho tự cháy.
    Vậy mà bọn rồ Nga cứ bơm thời gian này bọn Trâu Âu đang kiếm củi sưởi ấm, chia ca đi tắm :cool:

    https://twitter.com/AnonOpsSE/status/1554800555171741697
  5. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    Các máy bay trực thăng Mi-28N của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang hoạt động, phóng rocket S-13 không điều khiển có cỡ nòng 122 mm vào các vị trí cố thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong khu vực của CDQSDB.

  6. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Đệ anh Hói đang bị bọn Azerbaijan tẩn, không biết anh Hói có qua hỗ trợ thiệt chí không, nghe Hội đồng liên bang (thượng nghị viện) [Nga] tuyên bố Nga sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc trong cuộc chiến giành Đài Loan :-D

    https://twitter.com/NeilPHauer/status/1554798241245446144

    Nga ngú dùng cầu phao/phà thế này thì làm hậu cần cho 40K lính ở Khe Sanh sao nổi, bọn UA vui lên dùng Drone chạy vòng vòng có khi mấy bố công binh bên Nga tự làm chìm cmn luôn chứ đùa à :-p

    https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1554758077836050435

    https://twitter.com/666_mancer/status/1554820400474820609

    Ở Donetsk, cháy nổ là điều hết sức bình thường, nhất là các kho đạn
    https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1554814060545318912
    chienbinhTECA, ChuyenGiaNemDaoanh89 thích bài này.
  7. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    CHIẾN SỰ NGÀY 2/8, THEO TRUYỀN THÔNG CỦA UKRAINA:

    1. Sáng 2/8, Zelensky lai chim tuyên bố, HIMARS Mỹ rất hiệu quả và chính xác, đã phá hủy gần hết các kho đạn của Nga ở Donbass, Kherson và kêu gọi binh sĩ Nga đầu hàng.

    2. Trưa 2/8, Yuriy Butusov phóng viên Ukraine, đăng tải một bài báo đầy xúc cảm từ Peski Donbass, gọi đây là “cối xay thịt”.

    Butusov viết: “Không hề có hỏa lực phản pháo. Nga bắn vào khu vực này tới 6.500 quả đạn trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ (đạn đâu mà lắm thế). Tình trạng này đã kéo dài 6 ngày. Khó đo lường số lượng lính bộ binh của ta còn sống sót dưới các loạt pháo như thế”.
    Butusov cho rằng, “nếu không có phản pháo, thì ở đây chẳng khác nào trong cái cối xay thịt, và bộ binh dù đông mấy vẫn sẽ chết hết vào một ngày nào đó”.

    Theo Butusov, một trung đội Ukraine dự bị cố gắng tiến lên đã bị xé tan chỉ trong vài phút, duy nhất 1 người trong số 15 thành viên của đơn vị này là còn sống.

    Butusov viết tiếp: “Tất cả các lực lượng dự bị được sử dụng hết, thiết bị quân sự bốc cháy, và đối phương tiến tới, chiếm lĩnh các vị trí của chúng ta mà không vấp phải trở ngại gì. Chúng ta đang mất Peski, tất cả các nguồn vật lực và nhân lực của chúng ta đã gần như cạn kiệt”.

    3. Đến tối 2/8, phát biểu 5 phút trên truyền hình, Zelensky tuyên bố, quân đội Kiev vẫn được đánh giá mạnh hơn và thậm chí còn đông hơn Nga. “Thế nhưng, chúng tôi không thể phá vỡ lợi thế của quân đội Nga về pháo binh và nhân lực, điều này được thể hiện rất rõ trong cuộc giao tranh, đặc biệt ở Donbass. Peski, Avdeevka và các hướng khác… ở đó là địa ngục. Thậm chí điều này không thể mô tả bằng lời”, - Zelensky xúc cảm.

    Tuy nhiên, điều mà Zelensky muốn nói lại là, cám ơn Mỹ và phương Tây rất nhiều vì đã bán thiếu vũ khí cho Ukraine, nhưng bi nhiêu đó thôi vẫn là chưa đủ, cần phải bán thiếu nhiều hơn nữa và rất rất nhiều hơn nữa thì Kiev mới có thể đánh bại được Nga.
    traodoi888 thích bài này.
  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.414
    Đã được thích:
    5.408
    Nhìn cái cách tiếp tế bằng phà của nga mà cám cảnh. Nhếc nhác đến thế là cùng. Đội quân hiện đại đánh nhau được với bọn ngoài hành tinh đây sao?
    Ngú còn vài con tàu tuổi đời 40 năm đấy. Mang sang eo biển đài loan cho nó bơi vùng vòng cho vui. Đang còn hạm đội thái bình dương với hạm đội biển bắc đấy. Cái đám đấy khéo bọn nhật nó lại dìm chết như trận đối mã thì lại nhục thêm 100 năm nữa. :-D
    ChuyenGiaNemDaphuongbase thích bài này.
  9. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    Thế giới đang bùng cháy và Hoa Kỳ tiếp tục châm lửa.

    bài báo của báo điện tử NachDenkSeiten đăng ngày 02-08-2022.

    Tên bài trong bản tiếng Đức: Die Welt brennt und die USA zündeln weiter.

    Tác giả: Nhà báo Đức Jens Berge

    Chú thích của người biên dịch:
    Ông Jens Berger là một nhà báo Đức và là tổng biên tập của báo điện tử NachDenkseiten. Ông nghiên cứu và viết bình luận về các vấn đề chính sách xã hội, kinh tế và tài chính. Berger là tác giả của một số cuốn sách chuyên môn, chẳng hạn như „Der Kick des Geldes“ (Cú đá của tiền tệ) (2015) và cuốn sách bán chạy nhất theo đánh giá của tạp chí Spiegel „Wem gehört Deutschland?“ (Nước Đức thuộc về ai?) (2014).
    Dưới đây là toàn bộ bài báo (do Hồ Ngọc Thắng chuyển ngữ).

    Một cuộc chiến đang hoành hành ở Ukraine, ở Kosovo, Iraq và ở Nagorno-Karabakh chỉ còn thiếu một tia lửa để có thể gây ra một đám cháy rộng khắp. Thay vì dập tắt những ngọn lửa đó, Mỹ không thể làm gì hơn là tiếp tục châm lửa - lần này là cuộc xung đột Đài Loan âm ỉ có nguy cơ leo thang thành chiến tranh thế giới thứ ba.

    Chuyến thăm được công bố hôm nay bởi người phát ngôn của Hạ viện Hoa Kỳ, Nancy Pelosi, là đỉnh điểm của một chuỗi dài các hành động khiêu khích mà Hoa Kỳ muốn lôi kéo Trung Quốc vào một cuộc xung đột quân sự. Người ta chỉ có thể hy vọng rằng người Trung Quốc sẽ giữ một cái đầu lạnh, đồng thời cho Mỹ thấy rõ những giới hạn của mình. Trong khi đó, Annalena Baerbock (bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức - HNT) tuyên bố hoàn toàn đoàn kết với Hoa Kỳ về "vấn đề Đài Loan" và một lần nữa đứng về phía những người kích động chiến tranh.

    Chính sách một Trung Quốc thực sự là một trong những nền tảng của chính sách đối ngoại ngay cả ở Hoa Kỳ. Mỹ không công nhận Đài Loan và không duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa coi là một tỉnh ly khai thuộc lãnh thổ của chính họ nhưng không thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của Bắc Kinh. Chính sách Đài Loan của Mỹ luôn được dẫn dắt bởi những lợi ích quyền lực ích kỷ của Hoa Kỳ. Sau cuộc nội chiến Trung Quốc, Hoa Kỳ coi chế độ độc tài độc đảng cánh hữu của Quốc dân đảng ở Đài Loan là đại diện hợp pháp của toàn bộ Trung Quốc và từ chối công nhận Cộng hòa Nhân dân Cộng sản. Trong những năm 1970, tình thế đã thay đổi và Hoa Kỳ cố gắng xây dựng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như một đối thủ của Liên Xô. Hoa Kỳ hiện công nhận Cộng hòa Nhân dân là đại diện duy nhất của Trung Quốc, nhưng đồng thời thúc đẩy chính sách đối ngoại để duy trì hiện trạng và duy trì các mối quan hệ không chính thức với Đài Loan. Gần đây nhất, vào năm 2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - mặc dù có luận điệu chống Trung Quốc - đã công nhận chính sách một Trung Quốc của Cộng hòa Nhân dân là một chỉ thị ràng buộc đối với Hoa Kỳ.

    Điều này thay đổi từng bước một khi Joe Biden nhậm chức. Biden là tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ khi chính sách Mỹ-Trung đảo ngược vào cuối những năm 1970, chính thức tiếp phái viên từ Đài Loan tại lễ nhậm chức của ông. Sau đó, năm ngoái, ông tuyên bố rằng Mỹ sẽ hỗ trợ quân sự cho Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công - điều đáng ngạc nhiên là Hiệp định Hỗ trợ chính thức đã hết hạn vào năm 1980 và không bao giờ được gia hạn. Với việc nhậm chức của Biden, việc giao vũ khí của Mỹ cho Đài Loan cũng tiếp tục diễn ra mà không hề có sự gián đoạn nào, vốn đã đạt con số kỷ lục mới dưới thời những người tiền nhiệm Obama và Trump. Đồng thời, Hải quân Mỹ kể từ đó đã tăng cường sự hiện diện ở khu vực biển ngoài khơi Đài Loan. Mỹ gần đây đã cử nhóm tác chiến tháp tùng tàu sân bay USS Ronald Reagan đến hòn đảo này để đảm bảo hành trình của Nancy Pelosi. Điều này rõ ràng cũng cần thiết, vì Hoa Kỳ biết rất rõ rằng họ đang vượt qua ranh giới đỏ với chuyến thăm chính thức của "người phụ nữ thứ ba trong Hợp chủng quốc". Mới tuần trước, nguyên thủ quốc gia Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo khẩn cấp người đồng nghiệp Mỹ Biden nên hủy chuyến thăm của Pelosi: "Ai đùa với lửa sẽ bị diệt vong", ông Tập Cận Bình nói thế. Tuy nhiên, tại Nhà Trắng, những lời cầu xin và đe dọa từ phía Trung Quốc dường như đã bị bỏ ngoài tai. Chiếc Boeing chở Pelosi hiện đang ở trong vùng trời của đảo Borneo thuộc Indonesia - máy bay hạ cánh ở Đài Bắc có thể sẽ diễn ra trong vài giờ nữa. Hiện vẫn chưa rõ Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào trước việc này. Tuy nhiên, điều chắc chắn là Trung Quốc sẽ phản ứng.

    Chính sách này của Hoa Kỳ cho thấy sự tương đồng rõ ràng với các điểm nóng khác. Ở Ukraine cũng vậy, ngọn lửa đã được đốt lên cho đến khi Nga cuối cùng nổi khùng và không loại trừ khả năng, cách tiếp cận này thể hiện cho một kế hoạch chi tiết cho cuộc xung đột Đài Loan.

    "Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" của Joe Biden dự kiến sẽ mở rộng thường xuyên sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ngay gần bờ biển Trung Quốc - một khu vực mà Trung Quốc coi là sân trước và là nơi các lợi ích quốc phòng quan trọng được khẳng định. Trung Quốc đã nhiều lần nói rõ rằng bất kỳ sự ủng hộ nào đối với các nỗ lực ly khai của Đài Loan sẽ được coi là "lằn ranh đỏ". Với chuyến thăm của Pelosi, ranh giới đỏ này đã được vượt qua. Một cuộc xung đột âm ỉ được thúc đẩy bởi Hoa Kỳ - không cần thiết, không cần lý do, không cần cân nhắc. Những hậu quả có thể xảy ra, dẫn đến chiến tranh công khai giữa hai cường quốc hạt nhân, có khả năng tàn phá nặng nề. Tuy nhiên, có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ vận dụng cơ bắp kinh tế vốn đã hùng mạnh của mình vào thời điểm mà tình trạng trì trệ và lạm phát đang đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.

    Cái bẫy Thucydides


    Điều gì khiến Mỹ có hành vi phá hoại như vậy? Cựu nhà ngoại giao Shi Jiangtao đã viết một bài luận thông minh về vấn đề này đăng trên tờ South China Morning Post của Hồng Kông. Jiangtao sử dụng khái niệm lịch sử về "cái bẫy Thukydides". Thucydides là một nhà sử học Athen cổ đại, người đã đổ lỗi phần lớn cho Chiến tranh Peloponnesian vì sự trì trệ của "siêu cường" Sparta về nỗi sợ hãi chắc chắn đang trỗi dậy của Athens. Siêu cường đang trì trệ hiện nay là Hoa Kỳ. Trong thời kỳ hòa bình và theo định hướng luật lệ, họ phải chứng kiến ảnh hưởng và sức mạnh đang gia tăng chắc chắn của Trung Quốc. Trong một môi trường hòa bình và thịnh vượng, việc Trung Quốc bắt kịp và vượt qua Mỹ dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế lực Diều hâu ở Washington muốn ngăn chặn điều đó và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đang châm lửa ở tất cả các nơi trên thế giới. Liệu kế hoạch này có hiệu quả trong trường hợp của Đài Loan hay không là nằm trong phạm vi trách nhiệm của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc phản ứng một cách bình tĩnh và thay đổi phản ứng của họ đối với khu vực kinh tế, thế giới sẽ tránh khỏi một cuộc chiến tranh khác trong thời gian này. Tuy nhiên, sẽ là ngây thơ nếu cho rằng Mỹ sẽ chấp nhận điều này và ngừng các hành động khiêu khích của mình.

    Đáng tiếc, châu Âu và trên hết là Đức hiện chỉ là những nhân vật đứng bên lề trong cuộc xung đột chiến lược toàn cầu giữa một siêu cường đang trì trệ và một siêu cường đang trỗi dậy này. Bộ trưởng Ngoại giao Đức bà Baerbock đã thể hiện sự đoàn kết rõ ràng với Mỹ về vấn đề Đài Loan và hôm qua đã hứa với Đài Loan, Đức sẽ hỗ trợ hoàn toàn trong trường hợp "Trung Quốc gây hấn". Thay vì cố gắng kiềm chế Mỹ thông qua các kênh ngoại giao, chính phủ liên bang Đức dường như đã quyết định theo chân Mỹ đến mọi nơi trong sự phục tùng mù quáng giống như một xác chết không có ý chí. Điều đó thật đáng buồn và thảm hại, nhưng cũng không đáng ngạc nhiên.

    Đường link của bài báo:
    https://www.nachdenkseiten.de/?p=86515
  10. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Thế quái nào mà đồng chí Na và Nốp vừa công du Phi Trâu về bọn nó ra cái biên bản ghi nhớ kiểu này nhỉ, dù chỉ là ghi nhớ nhưng có tiền thì nhanh thành sự thặc lắm

    Chúc mừng thành công của đồng chí Na và Nốp

    Chia buồn cùng a Hói và nền công nghiệp khi đốt của Nga

    Algeria, Nigeria, Niger ký biên bản ghi nhớ về dự án Đường ống Xuyên Sahara, lựa chọn tiềm năng thay thế Nga chuyển khí đốt cho châu Âu.

    https://vnexpress.net/ba-nuoc-chau-phi-ban-phuong-an-cap-khi-dot-cho-chau-au-4493399.html
    chienbinhTECAChuyenGiaNemDa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này