1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    Thụy Sĩ #Swiss, sau 1 thời gian đứng ngoài cuộc, hôm nay đã chấp thuận các lệnh trừng phạt của #EU đối với vàng của Nga. "Các biện pháp mới chủ yếu liên quan đến lệnh cấm mua, nhập khẩu hoặc vận chuyển vàng và các sản phẩm vàng từ Nga".
    [​IMG]
    phuongbaseoanh89 thích bài này.
  2. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    Một trong những chủ đề chính trong những ngày gần đây là cuộc tập kích của LLVT Ukraina vào cầu Antonovsky bắc qua sông Dnepr ở ngoại ô Kherson. Tổng chiều dài của cầu là 1366 mét, chiều rộng là 25 mét, gồm 30 nhịp. Trong hai tuần qua, LLVT Ukraina đã tấn công nó ít nhất sáu lần bằng nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS), chủ yếu là MLRS M142 HIMARS do Mỹ sản xuất (Mỗi tổ hợp trang bị 06 đạn cỡ 240, có tầm bắn tới 70km).

    Để đánh trúng cây cầu, LLVT Ukraina đã sử dụng chiến thuật: Những loạt bắn đầu tiên, họ sử dụng hệ thống phóng loạt Uragan nhằm gây quá tải cho lực lượng phòng không, sau đó mới khai hỏa từ các hệ thống phóng loạt HIMARS. Lực lượng phòng không bảo vệ tại khu vực đó tuy có bắn hạ được một số quả đạn, nhưng tổng cộng đã có hơn hai mươi quả đạn đánh trúng cây cầu, tám trong số đó là vào ngày 27/7 khi phía Ukraina phóng 36 đạn HIMARS.

    Đợt tập kích trong hai tuần của LLVT Ukraina kết thúc với việc họ không phá hủy được cây cầu. Tất cả các trụ, các nhịp của cây cầu vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên mặt cầu bị hư hỏng cần phải sửa chữa, và điều này ngay lập tức gây được tiếng vang trong không gian truyền thông Ukraina. Nó được tuyên truyền là "chiến thắng vĩ đại của LLVT Ukraina" và là “khởi đầu cho các cuộc phản công của Ukraina vào Crimea và Rostov trong thời gian tới”. Và “cây cầu đã bị hư hại, làm cho quân Nga ở bờ phải không có sự hỗ trợ từ bờ trái, công việc còn lại rất đơn giản, đó là ném quân Nga xuống sông Dnepr”!!!

    Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi về khả năng của các hệ thống phòng không trong việc bảo vệ an toàn cây cầu này. Cần phải khẳng định rằng để bắn hạ tất cả các quả đạn phản lực có đường kính 240mm bay với tốc độ cận âm, theo quĩ đạo đạn đạo ở độ cao thấp là nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho bất cứ hệ thống phòng không hiện đại nào trên thế giới. Nó đòi hỏi phải tạo ra một đội hình hỗn hợp pháo phòng không, tên lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp dành riêng cho nhiệm vụ này. Nhưng ngay cả như vậy thì tính hiệu quả chắc chắn cũng không thể đạt xác suất tiêu diệt là 100%. Rõ ràng trong tình hình hiện tại, phía QĐ Nga không có ý định bố trí một hệ thống phòng không dày đặc như vậy ở đây.

    Tất nhiên, việc tạm ngừng hoạt động của cây cầu sẽ làm phức tạp thêm công tác hậu cần, nhưng sẽ không khiến nó trở nên khó khăn đến mức ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu bởi các lý do sau:

    Thứ nhất, với sức công phá của đạn HIMARS thì không thể phá hủy được cây cầu này mà chỉ có thể tạo ra một số hư hỏng trên bề mặt, không ảnh hưởng đến kết cấu và các yếu tố chịu lực của cây cầu, việc khôi phục hoạt động sẽ chỉ mất vài ngày.

    Thứ hai, cách 70km về phía thượng nguồn có một con đường khác vượt qua sông Dnepr. Đó là con đập gần thành phố Novaya Kakhovka, dài 447 mét. Đây là một cấu trúc bền vững, không thể bị phá hủy bởi HIMARS. Hơn nữa, con đập nằm ở cự ly chiến đấu tối đa tính từ tiền tuyến. Để đánh trúng nó, phía Ukraina sẽ phải đưa HIMARS vào trong tầm hỏa lực của pháo binh Nga. Có nghĩa là không thể thực hiện được.

    Thứ ba, QĐ Nga hoàn toàn có thể lắp ghép các cầu phao vượt sông nếu cần thiết. Các tổ hợp cầu phao dã chiến PP-91 cho phép xây dựng những cây cầu nổi với sức chở 120 tấn mỗi nhịp, với chiều rộng 6,55 mét. Xe tăng có thể di chuyển dọc theo nó với tốc độ lên đến 30 km/h, xe bánh lốp không bị giới hạn tốc độ.

    Vậy tại sao LLVT Ukraina lại đánh cầu Antonovsky với sự kiên trì như vậy khi mà xét từ góc độ quân sự, việc đó hầu như không có ý nghĩa?

    Câu trả lời hợp lý nhất là: việc đánh trúng cầu, gây hư hại nhằm vô hiệu hóa nó dù là trong ít ngày cũng là một dịp tuyệt vời để truyền thông ca ngợi về những thành công của LLVT Ukraina trong cuộc chiến chống lại “những kẻ chiếm đóng Nga”. "Cây cầu chiến lược đã bị phá hủy" – Một slogan đang khá hot mà truyền thông Ukraina đang sử dụng để mô tả về cái gọi là “quân Nga đã bị cắt đứt với hậu phương”và “chúng ta đã và đang chiến thắng”.
    engkhoi thích bài này.
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.771
    Đã được thích:
    8.652
    Vụ ấy là chưa hề có nên chẳng đi đến đâu cả. Chỉ mới đây thôi thì cái máy bay vận tại vặt C-295 có 1 tí ti linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ thì đã phải vượt qua bao nhiêu kiểm duyệt để được lắp vào cái bán cho VN. Nó chả quan tâm mấy đến nhu cầu trang bị của VN đâu nếu không tuân theo sự khuyến dụ của nó.
    maseo, phuongbasechienbinhTECA thích bài này.
  4. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn kết nạp Thuỵ Điển và Phần Lan vào NATO với tỷ lệ phiếu 95-1 (có 4 thượng nghị sỹ ko có mặt).
    Với một nền chính trị có truyền thống chia rẽ như Mỹ mà quả này quá nhanh và đồng lòng. DI sản của anh Tin hói là đây.
    https://www.cnn.com/2022/08/03/politics/senate-vote-nato-finland-sweden/index.html
    phuongbaseChuyenGiaNemDa thích bài này.
  5. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    :-D#Ukraine : Colonel Gruzev, at #RussianArmy captured at 30/7/2022 at #Kherson Region by #UkrainianArmy , he is from Kostroma #Russia, serves in forces occupying #Abkhazia, claims that their commanders are forcing them to fight and their troops want to leave and some even do.

    https://twitter.com/factsdocs/status/1554933950002479115?s=21&t=Aor86Xt3Z47A3FyBPWRjnA

    Colonel là cấp gì các bác nhỉ :-D
    --- Gộp bài viết: 04/08/2022, Bài cũ từ: 04/08/2022 ---



    Chia buồn với dân Nga, đã bị cấm vận lại còn nhọ nhà kho ở Nga cứ cháy ngùn ngụt liên tục :-D
    --- Gộp bài viết: 04/08/2022 ---
    [​IMG]

    Captured Russian soldiers in Southern Ukraine, Kherson
    Lần cập nhật cuối: 04/08/2022
    oanh89 thích bài này.
  6. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
  7. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
  8. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Đại Tá
  9. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    30 ngàn quân Nga có thể đang trong tình cảnh nguy khốn bị vây kín trong nồi hầm Kherson.
    "Nó sẽ trở thành mồ chôn tập thể cho người Nga" - nhà báo với biệt danh «Odessit dữ tợn” nói về tình hình của những người chiếm đóng ở vùng Kherson.
    Việc tập hợp quân đội Nga ở vùng Kherson đang có nguy cơ nghiêm trọng, chuyên gia này nhận định. Những kẻ xâm lược Nga, tích lũy lực lượng và phương tiện ở khu vực Kherson để ngăn chặn cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine và chuẩn bị cho cuộc tấn công của họ, dự kiến đã bắt đầu bổ sung mạng lưới kho hàng. Tuy nhiên, hành động của bộ chỉ huy Nga hoàn toàn có thể chôn vùi toàn bộ lực lượng đổ bộ của Nga. Hơn nữa, hữu ngạn của vùng Kherson sẽ trở thành mồ chôn tập thể đối với họ. Chuyên gia quân sự Alexander Kovalenko (người viết với biệt danh Evil Odessit) viết về điều này trên trang của mình trên mạng xã hội Facebook.
    Theo ông, mạng lưới các nhà kho, hiện đang được vận chuyển đạn dược, nhiên liệu và các dịch vụ hậu cần khác, hoặc nằm ở tả ngạn của vùng Kherson, hoặc ở bên phải, tập trung ở hai bên bờ sông Dnepr. Điều này được thực hiện để bảo vệ chúng nhiều nhất có thể khỏi các cuộc tấn công của M142.
    “Dù vậy , làm thế nào chúng có thể được bảo vệ nếu các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ còn cách xa 30-40 km?
    Nhưng một điều quan trọng khác. Điều quan trọng là không có một nhà kho lớn nào cung cấp đủ các đơn vị đạn dược và nhiên liệu tiên tiến, và cự ly đạn pháo cũng chỉ dưới 10-15 km, thậm chí có một vài nhà kho còn "cách các vị trí tiền phương tới 30 km. Ở phía bắc và đông bắc chỉ có một kho đạn lớn. Vì những lý do nhất định về bảo mật, tôi không nêu tên các vị trí xác định, hãy để nó là một bất ngờ. Nhưng nhìn chung, tình hình chỉ là đáng lo ngại , "ông nói.
    Theo ông, quân chiếm đóng của Nga thành lập một nhóm tấn công chính thức ở hữu ngạn của khu vực Kherson, được hứa sẽ được cung cấp đầy đủ nhân lực, nhưng dự kiến sẽ có những vấn đề nghiêm trọng với thiết bị và vật tư đạn dược tiêu hao liên quan. Ngay cả đối với những nhà kho hiện đã nằm ở phía hữu ngạn và chưa "xuất hàng ", người ta có thể nói rằng số lượng của chúng không đủ để cung cấp cho một nhóm quân như vậy.
    Và nếu như các kho đạn do sẽ bị pháo kích của quân Ukraine phá hủy thì sẽ chỉ có hy vọng vào nguồn cung cấp dẫn đạn dược từ các kho bên bờ trái.
    "Và họ có kế hoạch như thế nào để đảm bảo hiệu quả việc cung cấp các đơn vị tiên tiến ở bờ phải, sử dụng nguồn lực từ bên trái? Tôi có ấn tượng rằng chỉ huy của ROV đã tự đặt ra mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn toàn bộ lực lượng đổ bộ của Nga trong Ukraine vào năm 2022. Và hữu ngạn sẽ trở thành mồ chôn tập thể cho họ ở vùng Kherson ”, chuyên gia lưu ý.
    Tin cho hay, ở miền nam Ukraine trong ngày qua, kẻ thù đã bỏ sót 20 binh sĩ, 2 xe tăng T-72, pháo Msta-B và 4 xe chiến đấu bộ binh. Trước đó, tại nhà ga Kalanchak ở vùng Kherson, những kẻ xâm lược đã cho nổ tung đoàn tàu của chính chúng.
    Đọc thêm trên trang web Dialog.UA
    https://www.dialog.ua/blogs/256450_...i-eSAGstBy5ed0lsict1Bl_-BttPEIsLb-WygjfIOc6T4
  10. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    5.745
    Switchblade 600 chỉ có 10.000USD thì Ukraine mua cả ngàn con cũng được

    "Với giá thành 6.000 USD cho bản 300 và 10.000 USD cho bản 600, đây là một sự lựa chọn tốt cho các chiến dịch dài ngày. Một tên lửa chống tăng Javelin có giá 78.000 USD, trong khi một chiếc Switchblade có thể làm điều tương tự với giá rẻ hơn gần 8 lần."

    https://vietnamnet.vn/kham-pha-switchblade-uav-cam-tu-nho-be-nhung-nguy-hiem-2045163.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này