1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1.709
    Cần có các bước đi cứng rắn hơn ở các lệnh trừng phạt. Chọn phe. Hoặc chọn làm ăn với phe này, hoặc phe kia. Ko chơi kiểu làm ăn với cả 2 bên nữa cũng hay. Nhưng thế giới sẽ chao đảo một phen đấy. Vì thế giới khi đó cần định hình lại chuỗi cung ứng nếu sự phân chia phe phái thay đổi lớn.
    chienbinhTECA thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.547
    Đã được thích:
    18.304
    Mợ Truss lên thay Johnson cũng cứng rắn chả kém. Mấy hôm nay em theo dõi các bài phát biểu thấy mụ còn hăng máu hơn anh giai có bộ tóc vàng rơm kia nhiều.

    Nhìn bản đồ thấy rõ là Nga mà chiến thắng trong cuộc chiến này thì vị thế chiến lược của NATO sườn phía đông yếu đi rất nhiều. Trong vòng 30 năm nữa, 3 nước Baltic, Balan sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Thế nên sống chết bọn Mĩ - EU sẽ ko để điều đấy xảy ra. Nếu so sánh quyết tâm của bọn nó bây giờ thì phải so sánh với Afghanistan năm 1979.
    chienbinhTECA, phuongbaseNokiB thích bài này.
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    4.504
    Tình hình ở lyman căng quá. UC chưa dám công vào đây. Rất ít thông tin bên UC công bố chứng tỏ sắp có đánh lớn, trong bối cảnh cuộc chưng cầu 4 vùng li khai đang rầm rộ tổ chức, quân mà tin hói động viên cũng phải 1.2 tháng nữa mới ra trận được. Thì có lẽ UC trong 1 tuần nữa xẽ có đánh lớn, tập trung tiêu diệt hoặc ép quân nga ở lyman phải rút, đưa tầm pháo vào các tuyến đường nối đến các tỉnh đang chưng cầu.
    Có sát nhập hay ko thì UC vẫn xẽ đánh ko có gì thay đổi cả. UC không còn sợ đe doạ hạn nhân cũng như nếu UC dừng lại bây giờ thì chắc chắn xẽ mất 4 tỉnh ly khai. Nga sát nhập đất chỉ làm cuộc chiến thêm kéo dài, leo thang 1 bước nữa chứ ko làm quân UC dừng bước phản công. Giờ chỉ sợ UC không có quân mà vận hành thiết bị quân sự chứ 10 , 20 ngày nữa có khi mỹ nó lập cầu hàng không bơm hàng nóng loại 300km cho UC cubgx không biết chừng. Mẽo mà đánh hơi được thời điểm nga tung 300k quân kia vào UC thì chắc chắn hàng NATO nó bơm vào UC như thác lũ. Chỉ là vấn đề thời gian gấp gáp, công tác huấn luyện quân UC sử dụng thiết bị mới của nato nó kéo dài. Ảnh hướng đến đòn phủ đầu của UC đối với cái đám 300k quân mới tuyển kia thôi. UC ko cần đánh trực tiếp đối đầu với bọn lính mới này. Chứ nhè chổ nào trại lính mới phang pháo dồn dập vào, dù không chết ai nhưng bọn lính mới nhụt chí ngay. Hàng ngày phải nhìn thấy đồng đội chết, nhìn thấy sự tàn phá kinh khủng của chiến tranh thì cái đám lính mới kia có đến 500k quân cũng bỏ chốt mà biến gấp. Bọn lính dù nga ở Syria đang về lũ lượt, có lẽ về để làm bộ khung cho cái đám 300k quân mới tuyển thêm. Quân nga chắc giờ 1 thằng lính cựu phải chỉ huy bồi dưỡng cho 20 thằng lính mới ở mặt trận. Mùa đông đến , thời tiết khắc nghiệt, quân trang nga ko đủ cho chiến tranh mùa đông, để rồi xem cái đám lính mới kia có trụ được mấy hồi.
    goodbyept, chienbinhTECA, Babet1 người khác thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.547
    Đã được thích:
    18.304
    phuongbaseokaybn thích bài này.
  5. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1.709
    Cái lo ngại của phương tây hiện tại là năng lượng, vì nó là thứ chính ảnh hưởng đến Châu Âu, và nó chính là cái gây ra khủng hoảng sản xuất, giá năng lượng ở châu âu vầ kéo theo lạm phạm. Cân bằng được cái này từ nguồn khác thì yên được dân, thì sẽ tránh được họa.

    Bài báo không nói đến mỹ sẽ tốn những gì. Nhưng tôi cũng thấy Mỹ sẽ mất rất nhiều nếu bỏ Ukrai. Lúc đó uy tín và vai trò dẫn dắt của mỹ ở Châu Âu và đồng minh khác bị tổn hại cực kỳ nghiệm trọng. Nó chắc chắn sẽ là yếu tố đẩy nhanh hơn quá trình đa cực hóa quốc tế- Mỹ ko muốn điều này. Giá trị thương hiệu Vũ Khí mẽo đang cấp cho NATO và đồng minh tren khắp thế giới ... thiệt hại về kinh tế, chính trị, ngoại giao...... ngồi nhìn thì ảnh hưởng nhiều lắm. Chết dở nếu thua bằng cách rút lui.

    Cuộc chiến này ngay từ đầu đã ko nên bắt đầu từ phía Nga. Nga ko bao giờ chịu thua. Và phương tây cũng có vẻ chưa bao giờ tính đến kịch bản chịu thua. Thấy mùi hột nhân và WWIII lắm.
    --- Gộp bài viết: 23/09/2022, Bài cũ từ: 23/09/2022 ---
    Bà này từ trước giờ vẫn là người đường lối cứng rắn nhất là với Tàu mà. Bà này cũng kiểu có tư tưởng nước Anh vĩ đại.
    chienbinhTECA, Eatmenow, Babet1 người khác thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.547
    Đã được thích:
    18.304
    Ngoại trưởng Mĩ Blinken phát biểu trước LHQ: Một người đàn ông phát động cuộc chiến này. Và người đàn ông đấy có thể chấm dứt nó bởi vì nếu Nga ngừng chiến đấu, cuộc chiến này sẽ kết thúc, còn nếu như Ukraine ngừng chiến đấu, Ukraine sẽ kết thúc (One man chose this war. And one man can end it because if Russia stops fighting, the war ends. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends)

    https://twitter.com/SahinYildirim8/status/1573071469063864321
    chienbinhTECA, Eatmenow, Babet1 người khác thích bài này.
  7. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1.709
    Không biết họ có nằm trong những người đã từng tự hào khi Nga sáp nhập Crimea và hô hào chiếm lại Alaska thời điểm đó không. Nếu không thì tội nghiệp họ. Cuộc chiến ko còn là ddành cho bộ đội chuyên nghiệp. Putin đã để cuộc chiến lan vào nước Nga.

    Những gì Putin làm được cho nước Nga (mặc dù là nhờ Đào Xúc Múc Bán) sẽ bị phá hủy hết và cso thể còn kéo lùi nước Nga tệ hại hơn trước khi Putin lên nắm quyền. Vì sau cuộc chiến này, nếu nước Nga còn tồn tại thì Nga chỉ còn duy nhất một cửa là làm đệ cho Tàu, vì ko còn cửa ngõ nào đủ lớn cho Nga đi ra thế giới ngoài hướng đi qua Tàu cả.
    goodbyept, chienbinhTECA, Babet1 người khác thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.547
    Đã được thích:
    18.304
    chienbinhTECA, phuongbaseokaybn thích bài này.
  9. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1.709
    Khổ thân cụ Biden. Già cả quá rồi. Tất nhiên cụ cũng chỉ là vai trò đại diện cho đảng cầm quyền, không ảnh hưởng gì đến việc điều hành nước Mỹ lắm. Nhưng xem video thấy cụ già yếu mà tội cụ.
    Babet thích bài này.
  10. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    4.472
    Nhìn sơ sơ chấm phá dưới góc độ kinh tế thì: nếu Nga thắng, vì trách nhiệm với đồng minh Mỹ sẽ phải tăng quân và các nguồn lực khác đến Châu Âu, chi phí của việc này chắc không ít hơn 10 lần chi phí viện trợ cho Ukc, thời gian duy trì càng dài chi phí càng tăng chóng mặt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này