1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Cơ bản là có tiếp tế được sang đâu. Cứ lắp cầu lên là bị UKN bắn :)
    Giờ chắc còn xách trực thăng tiếp tế :)
    deckelrand thích bài này.
  2. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    1.199
  3. okaybn

    okaybn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2016
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    1.947
    Chế độ không tư bản của TQ phải gọi chế độ tư bản của Nga bằng cụ về các bài thăm dò.
    Chắc nó lọc toàn họ hàng, cún của putin ra để khảo sát.

    --- Gộp bài viết: 04/11/2022, Bài cũ từ: 04/11/2022 ---
    Cứ đánh cắt hậu cầu. Thì mai phục zời mà đói nhăn răng thì cũng phải lòi mặt ra hết.
  4. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Cả tuần nay mỗi ngày gần 1000 con LADA được lên lịch sản xuất. Bao giờ thì Nga nhập khẩu đàn ông nhỉ???

    [​IMG]
  5. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    5.764
    Chắc lính mới động viên không có đủ trang bị và kỹ năng chiến đấu, bị đẩy lên làm bia đỡ đạn cho đám chuyên nghiệp đây.
    Nói thẳng chính dân Nga dung túng cho tên hói cầm quyền, giờ nó lật bài ngửa coi mạng người như cỏ rác
    deckelrand, Babet, lukhach1234 người khác thích bài này.
  6. lukhach123

    lukhach123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    1.199
    Объяснить почему мы сейчас так бездарно проебываем эту военную операцию? Это объяснение для всех ура-патриотов кричащих, что у нас есть Путин который знает, что делает. Так вот, не знает он нихуя. Он двадцать лет сидя у власти строил такой политический строй, который позволил бы ему безнаказанно переписывать под себя конституцию, вывозить деньги в офшоры. Пытаясь усидеть одной жопой на двух стульях, выстроил максимально коррумпированную вертикаль власти, в которой каждый сраный чиновник, каждый генерал в армии имел недвижимость на западе или ВНЖ в странах НАТО. Разворовывание бюджетных средств он предпочитал не замечать таким образом покупая лояльность чиновников, олигархов и генералитета, тех, кто мог бы однажды вынести его из Кремля. А эти самые бюджетные средства, должны были по идее идти на перевооружение армии, создание мощной тыловой инфраструктуры. И теперь, когда всё пришло к логическому завершению, каждый из этих чиновников, генералов, олигархов как может вставляет палки в колёса этой военной машине. Не исключено, что все они получили гарантии от запада сохранить своё имущество за рубежом за определенную лояльность. И Путин ничего с этим поделать не может. Пойти против этой системы, которую сам же выстроил, он не может - они сразу сольют его. И поэтому приходится этому горе-президенту продолжать балансировать между реальной угрозой с запада и тайной закулисной угрозой. Остаётся отступать и уговаривать о мирных переговорах, выпускать азовцев на свободу, вступать в унизительные зерновые сделки, иначе внутри Кремля уже завтра произойдёт военный переворот и отправят его в Гаагу. И все, кто мечтает о ядерке, успокойтесь. Не будет никакой ядерки. Даже если вдруг Путин решит нанести ядерный удар, ни один из его генералов не выполнит этот приказ. Они ж не ебанутые уничтожать собственное имущество, или собственных детей, живущих за границей. Времена сейчас такие, что Россия в очень уязвимом положении. Нет у нас реальных союзников. Есть сомнительные друзья типа Китая и Ирана, у которых свои интересы. Современная Россия это не ссср который имел влияние на половину Европы, создав в центре запада свой соцлагерь. Современная Россия это экономически слабая и зависимая страна. И для Путина сейчас очень сложный период. У него не так много реальных шагов, чтобы выстоять. Были бы у него яйца, он бы первым делом отправил в Сибирь всех олигархов и чинуш, выступающих против войны, поставил бы экономику страны на военные рельсы и начал бы воевать по-серьёзному, но он стар, слаб и слишком зависим. А один Пригожин и Кадыров много не сделают. В общем, не ждите чудес, что мы вот-вот начнём воевать. Нихуя не начнём. Все сильнее будем просить о переговорах, и по телевизору будут всё сильнее ссать в уши, что у нас гениальный главнокомандующий и у него тысячи планов и многоходовочек

    Vào nhóm Thân Nga trên Tele thấy một bạn Người Nga viết như thế này giữa hàng ngàn tin hiếu chiến của Nga.
    và đoạn trên được dịch qua ứng dụng Google như sau, mình đọc thấy rất giống suy nghĩ của mình.

    Giải thích tại sao bây giờ chúng ta lại quá tầm thường trong hoạt động quân sự này? Đây là lời giải thích cho tất cả những người chơi jingoists hét lên rằng chúng ta có một Putin biết những gì ông ấy đang làm. Vì vậy, anh ta không biết ****. Ông đã dành hai mươi năm cầm quyền để xây dựng một hệ thống chính trị cho phép ông viết lại hiến pháp mà không bị trừng phạt, để lấy tiền ra nước ngoài. Cố gắng ngồi với một mông trên hai chiếc ghế, ông ta đã xây dựng nên một chiều dọc quyền lực thối nát nhất, trong đó mọi quan chức chết tiệt, mọi tướng lĩnh trong quân đội đều có bất động sản ở phương Tây hoặc giấy phép cư trú ở các nước NATO. Ông không muốn để ý đến việc cướp bóc ngân quỹ, do đó mua chuộc lòng trung thành của các quan chức, nhà tài phiệt và tướng lĩnh, những người một ngày nào đó có thể đưa ông ra khỏi Điện Kremlin. Và cũng chính những khoản ngân sách này, trên lý thuyết, được cho là dùng để tái trang bị quân đội, tạo ra một cơ sở hạ tầng hậu phương hùng hậu. Và bây giờ, khi mọi thứ đã đi đến kết luận hợp lý của nó, mỗi quan chức, tướng lĩnh, nhà tài phiệt, hết sức có thể, đặt gậy vào bánh xe của cỗ máy quân sự này. Có thể họ đều nhận được sự bảo đảm từ phương Tây để giữ tài sản của họ ở nước ngoài vì một lòng trung thành nhất định. Và Putin không thể làm gì với nó. Anh ta không thể đi ngược lại hệ thống này, mà chính anh ta đã xây dựng, - họ sẽ ngay lập tức hợp nhất anh ta. Và vì vậy vị tổng thống bất hạnh này phải tiếp tục cân bằng giữa mối đe dọa thực sự từ phương Tây và mối đe dọa bí mật ở hậu trường. Nó vẫn phải rút lui và thuyết phục các cuộc đàm phán hòa bình, trả tự do cho người Azovite, tham gia vào các giao dịch ngũ cốc nhục nhã, nếu không một cuộc đảo chính quân sự sẽ diễn ra bên trong Điện Kremlin vào ngày mai và đưa nó đến The Hague. Và tất cả những ai mơ về năng lượng hạt nhân, hãy bình tĩnh. Sẽ không có hạt nhân. Ngay cả khi Putin đột ngột quyết định tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, không một vị tướng nào của ông sẽ tuân theo mệnh lệnh này. Họ không điên rồ để phá hủy tài sản của chính mình, hoặc con cái của họ đang sống ở nước ngoài. Thời thế bây giờ đến nỗi Nga đang ở một vị trí rất dễ bị tổn thương. Chúng tôi không có đồng minh thực sự. Có những người bạn không rõ ràng như Trung Quốc và Iran, những người có lợi ích riêng của họ. Nước Nga hiện đại không phải là Liên Xô, nước có ảnh hưởng đến một nửa châu Âu, tạo ra khu vực xã hội chủ nghĩa của riêng mình ở trung tâm phía tây. Nước Nga hiện đại là một nước yếu và phụ thuộc về kinh tế. Và đối với Putin bây giờ là một giai đoạn rất khó khăn. Anh ấy không có nhiều động thái thực sự để nắm giữ của riêng mình. Nếu có quả bóng, trước hết ông ta sẽ gửi tất cả những tên đầu sỏ và quan liêu phản đối chiến tranh đến Siberia, đặt nền kinh tế của đất nước vào tình thế chiến tranh và bắt đầu chiến đấu một cách nghiêm túc, nhưng ông ta đã già, yếu và quá phụ thuộc. Và một Prigozhin và Kadyrov sẽ không làm được gì nhiều. Nói chung, đừng mong đợi phép màu mà chúng tôi sắp bắt đầu chiến đấu. Hãy không bắt đầu. Chúng tôi sẽ ngày càng yêu cầu nhiều hơn cho các cuộc đàm phán, và trên TV, họ sẽ ngày càng nghe thấy tai của chúng tôi rằng chúng tôi có một tổng tư lệnh tài giỏi và ông ấy có hàng ngàn kế hoạch và nhiều nước đi.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.833
    Đã được thích:
    23.158
  8. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.133
    Đã được thích:
    5.072
    G7 và Australia đồng ý áp giá cố định với dầu mỏ Nga từ tháng sau thay vì thả nổi, để đảm bảo lệnh trừng phạt với Moskva không ảnh hưởng thị trường toàn cầu.

    Reuters hôm 3/11 dẫn nguồn thạo tin cho biết các nước G7 và Australia sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng đã nhất trí thông qua kế hoạch chưa từng có về áp giá trần với các lô dầu mỏ Nga vận chuyển bằng đường biển. Mức giá trần với dầu thô Nga dự kiến có hiệu lực vào ngày 5/12 trong khi các sản phẩm dầu tinh chế bị áp giá trần từ ngày 5/2 năm sau.

    "Liên minh đã đồng ý rằng giá trần sẽ là mức giá cố định được xem xét thường xuyên. Điều này sẽ làm tăng tính ổn định của thị trường và đơn giản hóa việc tuân thủ quy định nhằm giảm thiểu gánh nặng cho các bên tham gia thị trường", nguồn tin nói.

    Giá trần ban đầu với dầu mỏ Nga chưa được công bố, nhưng sẽ có trong vài tuần tới.

    [​IMG]
    Babet, okaybn, ChuyenGiaNemDa1 người khác thích bài này.
  9. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    3.755
  10. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.133
    Đã được thích:
    5.072
    Theo trang twitter của Phái đoàn Mỹ tại Hội nghị Giải trừ quân bị, 154 quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam, tại Hội nghị giải trừ quân bị đã bỏ phiếu đồng thuận nghị quyết của Mỹ nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia cam kết không tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa bay thẳng chống vệ tinh có tính hủy diệt (ASAT). Có 154 quốc gia bỏ phiếu thuận, 7 quốc gia bỏ phiếu chống (Trung Quốc, Nga, Belarus, Bolivia, Cuba, Iran, Nicaragua) và 10 quốc gia bỏ phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Nga đe dọa bắn hạ vệ tinh Starlink do SpaceX vận hành hôm thứ Tư ngày 26/10 vừa qua.

    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này