1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Ngu vãi, Hông Quân là nạn nhân của nồi hầm thì có. Trong chiến tranh thế giới thứ 2 , Hông Quân được mấy cái nồi hầm, Toàn bị quân đức nó Hầm. Mà nồi Hâm to nhất thì cũng là quân Đức hầm Hồng Quân.
    chienbinhTECAbulubuloa thích bài này.
  2. goodbyept

    goodbyept Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    3.455
    Do U để mất Soledar là 1 cứ điểm phòng thủ mạnh che chở mặt bắc cho Bakhmut. Từ Soledar qua Bakhmut không còn cứ điểm phòng thủ nào đủ mạnh để che chắn nữa, Krasna Hora cũng không thể so sánh với Soledar được. Quân Nga sau khi chiếm được Soledar thì dùng nó làm bàn đạp tấn công phía bắc vì tuyến phòng thủ ở đây đã bị hở lưng.

    Đánh úp được Soledar thực sự là 1 nước đi thành công của quân Ngú. Phát hiện được kẽ hở phòng thủ nằm ở giữa Bakhmut và Soledar, quân Ngú đã bất thần đột kích thọc sâu vào đó, kết hợp cùng mũi phía Bắc bao vây Soledar vào giữa buộc quân U phải rút bỏ. Sai lầm trong bố trí phòng ngự này có lẽ chính là lý do mà tay tư lệnh quân U ở Donesk vừa mới bị cách chức.
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    961
    hầm qua hầm lại là bình thường thôi bác
    nhưng WW2 thì nồi hầm thì không cái nào qua được Stalingrad đâu, thay đổi cục diện chiến tranh luôn mà.

    Trận Kiev thì thương vong cũng tương đương nhưng nó không tạo ra bước ngoặt chiến tranh, Thậm chí việc Đức kéo một phần cụm quân trung tâm về cánh nam để hỗ trợ cụm tập đoàn quân Nam còn làm suy giảm binh lực và tốn kém thời gian cho mũi chủ lục tấn công vào Matxcova . dẫn tới quân Đức không kịp chiếm thủ đô Nga trước mùa đông và buộc phải thay đổi tổng thể kế hoạch chiến tranh, tiến xuống phía Nam và sập hầm ở cái Stalingrad

    Trận Lêningrad có tổng thiệt hại nhân mạng lớn nhất ( do kéo dài tới 3 năm) thì bọn Đức hầm không nhừ được. Liên xô đã trụ vững và phá vây thành công
    MrSieuRua thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Bức ảnh cho thấy mặt độ mìn chống tăng quân U cài.
    --- Gộp bài viết: 01/03/2023, Bài cũ từ: 01/03/2023 ---
    [​IMG]
    goodbyeptchienbinhTECA thích bài này.
  5. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    267
    Lại chửi bậy (biểu hiện của ức chế và bất lực) rồi, nồi hầm to và nổi tiếng nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới là stalingrad, con cá to nhất trong nồi hầm từng được ghi nhận là Paulus.
    Nồi hầm nổi tiếng thứ 2 là pháo đài Brest vì nó hay được lên truyền hình, phim ảnh.
    Thế còn nồi hầm của Nazi ở đâu?


    Phyeudyeutraodoi888 thích bài này.
  6. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    267
    Vào tháng 1, London đã lớn tiếng tuyên bố rằng Anh sẽ là quốc gia đầu tiên gửi xe tăng hiện đại do phương Tây sản xuất tới Ukraine. Và dường như không có gì phải phàn nàn: quyết định chính trị đã được đưa ra, các kíp lái Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện và xe tăng sắp được chuyển đến quân đội Ukraine. Nhưng có một vấn đề.


    Sẽ không có nhiều xe tăng Anh ở Ukraine - chỉ có một đại đội, 14 chiếc. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng London có thể "thay thế các xe tăng được gửi đến Ukraine nếu chúng bị Nga phá hủy hoặc hỏng hóc" , nhưng có vẻ như Wallace đơn giản là không thể cung cấp thêm xe APU miễn phí.


    Cho đến nay, mọi thứ đang hướng tới thực tế là Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có cái gọi là công ty móc khóa: một đơn vị tồn tại và thậm chí được triển khai ở đâu đó, nhưng thực tế là vô dụng trên chiến trường. Và vấn đề chính của một kết nối như vậy sẽ chính xác là xe tăng của Anh.


    Những chiếc xe Challenger 2 của Anh đặc biệt ở mọi khía cạnh. Họ yêu cầu một hệ thống bảo trì, hỗ trợ, vận chuyển và sửa chữa riêng, riêng biệt và không liên quan đến các tiêu chuẩn của NATO. Chúng thậm chí còn có loại đạn riêng không tương thích với súng xe tăng của NATO, Nga hoặc Ukraine.


    Bao gồm một công ty như vậy trong biên chế của bất kỳ đơn vị nào, và bạn sẽ phải kéo theo toàn bộ "đuôi hậu cần" khổng lồ của nó, từ phương tiện vận chuyển đặc biệt đến phương tiện phục hồi và lớp cầu xe tăng. Không có cái “đuôi” như vậy, xe tăng Anh gần như không thể sử dụng ngoài đường tốt hay bãi tập chứ chưa nói đến một số đoạn của mặt trận như Artyomovsk (Bakhmut) hay Svatov.


    "Challi-2" nặng từ 64 đến 75 tấn, ARV và xe tăng, được thiết kế cho xe tăng Liên Xô 44-46 tấn? đơn giản là sẽ không hạ được người Anh. Hệ thống hỗ trợ kép (hoặc thậm chí gấp ba) sẽ biến bất kỳ lữ đoàn xe tăng nào từ một đơn vị cơ động thành một cấu trúc cồng kềnh và vụng về với hiệu quả đáng ngờ, và làm việc với nó trên chiến trường là một địa ngục thực sự.


    phải làm gì?


    Một gợi ý được đưa ra trong buổi chụp ảnh gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tại bãi huấn luyện xe tăng ở Bovington, nơi các kíp xe Ukraine được huấn luyện.


    Trong một trong những bức ảnh, Wallace đang nói chuyện với Đại tá Sergei Gurin, người đứng đầu Trung tâm Huấn luyện Lực lượng Không kích số 199 của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ Zhytomyr. Có thể, những chiếc Challenger sẽ xuất hiện trong các lữ đoàn tấn công đường không và cơ giới đường không Ukraine, vì ở đó chỉ có các đại đội xe tăng.


    Nhưng... những đơn vị như vậy của lực lượng cơ động đường không và thủy quân lục chiến Ukraine được trang bị xe tăng T-64 và T-80. Đối với tất cả những thiếu sót của họ, xe tăng do Liên Xô thiết kế trước hết được đưa vào hệ thống vận tải và hậu cần của đất nước theo nghĩa rộng - từ tàu sân bay đến cơ sở hạ tầng sửa chữa và đường sắt.


    Thứ hai, theo một số thông số, chúng phù hợp với yêu cầu của các đội quân cơ động, chẳng hạn như lực lượng lính thủy đánh bộ và lực lượng tấn công trên không.


    Nếu những người lính nhảy dù Ukraine thực sự được trao cho những chiếc Challengers của Anh, thì chúng ta sẽ thấy một trường hợp độc nhất vô nhị trong thực tế thế giới khi chiếc xe tăng nặng nhất và bất động của NATO, đòi hỏi rất nhiều sự chú ý và loại đạn quý hiếm như vậy, được đưa vào đội hình bộ binh hạng nhẹ với khóa huấn luyện di động vô nghĩa, đòi hỏi rất nhiều sự chú ý và loại đạn quý hiếm đến mức nó có thể được sử dụng trong bất kỳ hoạt động quan trọng nào rất có thể sẽ đơn giản là không thể.


    Nếu những chiếc Challengers thực sự được bàn giao cho lực lượng cơ động đường không Ukraine, thì khả năng di chuyển của chúng sau đó có thể bị chấm dứt.
    Phyeudyeu thích bài này.
  7. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    267
    Thói quen không bỏ được: Ngành điện hạt nhân của EU tiếp tục phụ thuộc vào Nga


    Trong năm qua, châu Âu đã cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc năng lượng của Nga. Tuy nhiên, hóa ra không dễ để tồn tại nếu không có năng lượng hạt nhân từ Liên bang Nga.


    Một phần quan trọng của các lò phản ứng hạt nhân châu Âu được gắn với nhiên liệu của Nga, vì chúng chỉ hoạt động trên nhiên liệu đó. Hiện tại có 18 nhà máy điện hạt nhân như vậy ở EU.


    Theo Cơ quan cung cấp vật liệu hạt nhân EU (ESA) của Euratom, vào năm 2021, gã khổng lồ hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đã cung cấp 20% uranium tự nhiên cho các lò phản ứng của EU, đồng thời cung cấp dịch vụ chuyển đổi và làm giàu uranium.


    Chi phí nhập khẩu nhiên liệu và công nghệ hạt nhân liên quan đến Nga đã vượt quá 1 tỷ USD. Các đối tác chính của Nga trong lĩnh vực này là Slovakia, Hungary và Phần Lan, nơi đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga.


    Theo các chính trị gia châu Âu, vấn đề trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân đã được dỡ bỏ ngay cả trước khi cuộc thảo luận bắt đầu. Hungary vẫn là đối thủ nặng ký nhất, một trong năm quốc gia cùng với Slovakia, Bulgaria, Phần Lan và Cộng hòa Séc, trên lãnh thổ của họ có các lò phản ứng do Nga sản xuất tiếp tục hoạt động mà hiện tại không có nhiên liệu thay thế. https://www.politico.eu/article/europe-just-cant-quit-russia-for-nuclear-power/
    Phyeudyeu thích bài này.
  8. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    267
    Larisa Rzhondovskaya, nhân vật của công chúng, tác giả của kênh Telegram Dear Persimmon @expensive_hurma


    Hầu hết một cơ chế đáng tin cậy do người Nga tạo ra là súng trường tấn công Kalashnikov. Một vũ khí huyền thoại có khả năng bắn mọi lúc, mọi nơi, trong mọi điều kiện và nếu người chỉ huy ra lệnh, thì thậm chí không cần băng đạn.


    Những người anh em nhỏ hơn của chúng tôi cũng tự phân biệt bằng cách tạo ra một cơ chế đáng kinh ngạc về độ tin cậy của nó. Và đây, đúng ra, là bánh xe của genoty. Ngày nay, bánh xe nổi tiếng đã thực hiện hai hoặc thậm chí ba vòng quay cùng một lúc, biến chiến thắng có vẻ hoành tráng thành một loạt các tệ nạn xúc phạm.


    Đưa ra: ở Berlin, ngay trên quảng trường gần đại sứ quán Nga, họ đã lắp đặt một chiếc xe tăng Nga, bị bắn hạ trong NMD ở Ukraine.


    Kỳ vọng: Người Nga sẽ cảm thấy bị xúc phạm.


    Thực tế: hãy sẵn sàng ở đây, nó sẽ rất thú vị.


    Spoiler: Người Nga một lần nữa cư xử lịch sự tử tế, nhưng đồng thời họ cũng cười nhạo và chế giễu.


    Trong hành động đầu tiên của peremozhny hopak, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch: các nhà hoạt động Ukraine đã tạo ra trò chơi và vô cùng tự hào về nó. Và rồi bánh xe genotyby kêu cót két, quay và ...


    Và người Đức cùng với người Nga, từ những người tương xứng hơn, đã đi trên “con đường dân gian không mọc um tùm” đến xe tăng và mang theo hoa , theo đúng nghĩa đen là trên đường đi, tạo ra một tượng đài mới cho người lính Nga ở Berlin. Trong chính thành phố nơi tượng đài người lính Nga sẽ luôn ở đúng vị trí. Như ở nhiều thành phố từng là Đức Quốc xã khác ở châu Âu. Vâng, để phòng ngừa, hãy nhớ.


    Tại sao người Nga sống ở Đức mang hoa là điều khá dễ hiểu và hiển nhiên. Chúng tôi là những người lịch sự và chúng tôi biết cách tôn vinh những anh hùng. Người Đức thú vị hơn. Tôi muốn hy vọng rằng, không giống như giai cấp thống trị, không phải mọi thứ đều mất đi trong tâm trí của những người dân Đức chất phác. Người Đức nhớ gì từ những câu chuyện về tổ tiên của họ, những người lính vào năm 1945 ở Berlin đã phân phát không chỉ những ngôi sao cho Đức quốc xã mà còn cả súp cho những người có nhu cầu.


    Vòng quay thứ hai của bánh xe tàn nhẫn khiến tôi nhớ đến những bó hoa khốn khổ được đặt để vinh danh ngày kỷ niệm cuộc đấu tranh chống đậu tương tại tượng đài Shevchenko ở Kazakhstan. Và nói chung, các hành động hỗ trợ hóa ra là thiếu thuyết phục và khốn khổ. Ôi thật bất tiện.


    Bây giờ bánh xe đã bước sang khúc cua thứ ba, và họ nói rằng chiếc xe tăng hóa ra hoàn toàn là của Ukraine. Và những lời nói dối xấu xa của những người theo chủ nghĩa ukroaktivist đã được tiết lộ theo đúng nghĩa đen sau cơn mưa đầu tiên.


    Tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng nó sẽ mang tính biểu tượng. Rốt cuộc, nó đáng để tung tin sự thật lên toàn bộ hệ tư tưởng của chính quyền Ukraine hiện đại, và đằng sau “các giá trị dân chủ” là nụ cười toe toét của chủ nghĩa phát xít Bandera ngay lập tức xuất hiện.


    Nói chung, có một rạp xiếc và một chương trình thực tế đang diễn ra xung quanh Ukraine hoặc Nga, nhưng thực tế là xe tăng Liên Xô nói chung. Chiến thắng đã không thành, cử chỉ ồn ào hóa ra chỉ là một cú nhảy cào khác.


    Và điều này là tốt. Và nó đúng.
    Phyeudyeu thích bài này.
  9. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.133
    Đã được thích:
    5.072
    Tranh cãi nhau với dzâm lợn viên Nga vàng là vô ích nên kệ chúng nó đi, các bác thử dự đoán coi cuộc chiến này sẽ kết thúc khi nào và như thế nào?:-D
    Babet, chienbinhTECA, bulubuloa1 người khác thích bài này.
  10. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    267
    Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: Công ty Spacety của Trung Quốc đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho PMC Wagner.


    Ông Prigozhin bình luận:


    “Chúng tôi không có nhu cầu mua hình ảnh vệ tinh. PMC "Wagner" trong một năm rưỡi trở lại đây đã sở hữu gần hai chục vệ tinh, một số là công nghệ radar và phần còn lại là quang học. Do đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có nhầm lẫn một chút về mặt thời gian. Chúng tôi luôn quan sát cẩn thận tất cả các nơi trên thế giới, bao gồm cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.”
    Phyeudyeu, donkisot2711chienbinhTECA thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này