1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Nga sắp tung con này vào Trận.
    --- Gộp bài viết: 01/03/2023, Bài cũ từ: 01/03/2023 ---
    UKR sắp rút lui chiến thuật khỏi Bukhmut, nên Mấy Bác như Hoàng mit, Kuỳ, Ném Đá .....chắc cũng rút lui chiến thuật theo hết rồi =))=)) Sắp diễn đàn tràn ngập đội Nga vàng =))
    Tep_riu, tifosimilanchienbinhTECA thích bài này.
  2. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Ối anh Cừu ơi, xao bọn Phần Lan bỏ nhiều tiền của xây hàng rào chắn thế này, chắc phòng bọn trộm gà bắt chó xâm nhập à :-(
    --------------------------
    Phần Lan khởi công xây dựng 200 km hàng rào dọc biên giới với Nga

    Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, ứng cử viên gia nhập NATO Phần Lan đã bắt đầu xây dựng một hàng rào dài 200 km và cao 3 mét ở biên giới với Nga. Sau khi phát quang rừng, việc xây dựng đường và lắp đặt hàng rào thực tế sẽ bắt đầu vào tháng 3, như lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết hôm thứ Ba.

    Theo lực lượng biên phòng, phần đầu tiên của hàng rào bắt đầu ở Imatra, phía đông nam đất nước và kéo dài hơn 3 km. Do đó, nó sẽ được hoàn thành vào cuối tháng Sáu. 70 km hàng rào khác sẽ được xây dựng vào năm 2025. Tổng cộng, Phần Lan muốn củng cố khoảng 200 km trên đường biên giới dài 1.300 km với Nga và dự kiến tiêu tốn khoảng 380 triệu euro cho việc này.

    Hàng rào cao ba mét, được trang bị dây thép gai và, ở một số khu vực, camera quan sát ban đêm, đèn chiếu sáng và loa phóng thanh. Hiện tại, biên giới của Phần Lan được bảo vệ bằng hàng rào gỗ đơn giản. Tuy nhiên, lo ngại rằng Moscow có thể sử dụng người di cư như một phương tiện để gây áp lực chính trị, quốc hội đã thông qua các sửa đổi đối với luật bảo vệ biên giới vào tháng 7, giúp tăng cường hàng rào biên giới dễ dàng hơn.

    Chuẩn tướng Jari Tolppanen nói với hãng tin AFP vào tháng 11 rằng biên giới Phần Lan-Nga đã "hoạt động tốt trong quá khứ". Nhưng cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine đã làm thay đổi "cơ bản" tình hình an ninh. Một hàng rào biên giới hiện là "thiết yếu" để ngăn chặn việc nhập cảnh bất hợp pháp quy mô lớn từ Nga.

    Vào tháng 9, nhiều công dân Nga đã đến Phần Lan sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh huy động một phần để triển khai ở Ukraine. Vào tháng 5, Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ quan hệ không liên kết quân sự kéo dài hàng thập kỷ sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và nộp đơn xin gia nhập NATO. Chính phủ ở Moscow sau đó đã cảnh báo về "những hậu quả sâu rộng". (AFP)

    https://vnexpress.net/phan-lan-khoi-cong-xay-rao-bien-gioi-voi-nga-4575941.html

    Bọn Phần Lan láo quá, đòi vào Lato = được, vậy nó chĩa cmn tên lửa vào nhà anh Hói à????:-D. Hóng anh Hói mở chiến dịch phi quân sự hóa bọn này :eek:

    https://baotintuc.vn/the-gioi/phan-...o-ma-khong-co-thuy-dien-20230301063539748.htm
    Babettifosimilan thích bài này.
  3. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    [​IMG]

    Nghĩ cũng tội, à mà thôi...
    tifosimilan thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.064
    Đã được thích:
    29.148
    Yên nào! tớ đang lo lót xin cho tớ với chú đá vô hội rồ nga. Chú lã nói khe khẽ lại kẻo hỏng đại cục
  5. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.343
    Đã được thích:
    1.454
    Bọn Phần Lan này thì tử tế gì đâu, nó xây hàng rào càng tốt Nga đỡ phải xây. Trước thì thề sống thề chết sẽ gia nhập NATO cùng Thụy Điển, giờ mới bị anh Đồ Gàn cho ăn chút hành đã mắt la mày lém đòi gia nhập NATO còn kệ mẹ Thụy Điển. Đúng kiểu bạn bè như bẹn bà, có xảy ra xung đột Nga - NATO ông Phần Lan này lại hàng Nga đầu nước, khéo hàng không chậm hơn mấy cậu Baltic :))
    --- Gộp bài viết: 01/03/2023, Bài cũ từ: 01/03/2023 ---
    Internet nhà Lòng Sào Dưa bị đứt cáp quang à, giờ còn đưa mấy tin này ;))
    Phyeudyeu thích bài này.
  6. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.133
    Đã được thích:
    5.072
    Hình như là con Bumerang đang được thử nghiệm. Chắc chúng nó méo dám đem ra đâu
  7. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Bác nhắc làm tôi mò thử xem, chúng nó có khoảng 5,6 thằng gì đấy thi nhau post lại từ cái Quán Tin trên Telegram lên thôi thì phải. Khả năng chính là bọn ad của cái group đấy và không biết có liên quan đến Rùa ở đây không. Cách post y hệt.
    haughtycoolphuongbase thích bài này.
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Theo phát ngôn của Bộ Quốc phòng U thì hiện nay quân Nga đã đánh đến Bohdanivka. Không thấy nhắc đến Berkhivka và Yahidne, chắc là chính thức bị mất. Tình hình phía Bắc diễn biến khá nhanh.

    Mình vẫn còn có hy vọng mong manh, thực ra phía Bắc có thể đánh từ Orikhovo-Vasylivka và Novomarkove xuống, phía Tây vẫn có thể đánh từ Hryhorivka sang, phá đập Berkhivs'ke để làm ngập lụt hạ lưu Berkhivka và khu vực đường M03 để làm giảm bước tiến của quân Nga, nếu may mắn có thể giải nguy phía Bắc cho Bakhmut.

    Mình nghĩ việc rút quân ở Soledar là hơi sớm, nếu cố gắng có thể cầm cự được 1 tháng nữa. Nếu bây giờ bỏ Bakhmut thì Chasiv Yar sẽ lại rơi vào tình huống giống Bakhmut bây giờ, trước mắt sẽ bị vây chặt 2 hướng Đông và Nam, hướng Bắc thì trống trơ, địa thế thủ của Chasiv Yar không thể bằng Bakhmut.
    tifosimilanbulubuloa thích bài này.
  9. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: Công ty Spacety của Trung Quốc đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho PMC Wagner.

    Ông Prigozhin bình luận:
    “Chúng tôi không có nhu cầu mua hình ảnh vệ tinh. PMC "Wagner" trong một năm rưỡi trở lại đây đã sở hữu gần hai chục vệ tinh, một số là công nghệ radar và phần còn lại là quang học. Do đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có nhầm lẫn một chút về mặt thời gian. Chúng tôi luôn quan sát cẩn thận tất cả các nơi trên thế giới, bao gồm cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.”

    Zelensky: “Mỹ sẽ phải gửi con trai và con gái của họ giống hệt như cách chúng tôi đang gửi, và họ sẽ phải chiến đấu, và họ sẽ chết” - Miễn bình luận.

    [​IMG]
    Phyeudyeu thích bài này.
  10. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.133
    Đã được thích:
    5.072
    Theo IMF thống kê thì kinh tế Nga năm nay đã tăng trưởng vượt bậc, lên hạng 9 thế giới với giá trị GDP là 2.133 tỷ USD khiến các fan Nga vỗ tay rần rần, cho rằng dù cấm vận kinh tế thì Nga cũng đã vượt qua và càng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

    Tuy nhiên các Nga vàng quên rằng IMF thống kê dựa theo tỳ giá hối đoái chính thức do Ngân hàng nhà nước Nga công bố và cái tỷ giá này, trong tình hình hiện nay thì hoàn toàn khác với tỷ giá thực sự mà người dân có thể đổi được ngoài thị trường chợ đen.

    Một ví dụ rõ ràng cho sự thiếu minh bạch khi tin vào tỷ giá do Ngân hàng nhà nước của những quốc gia bất hảo công bố là trường hợp Iran. Tỷ giá của đồng rial của Iran không được thả nổi mà do ngân hàng trung ương ấn định. Trên chợ đen, đồng rial rẻ hơn nhiều lần so với tỷ giá chính thức. Vì vậy, việc sử dụng các tỷ giá khác nhau sẽ mang lại các kết quả GDP với khác biệt rất lớn.

    Theo IMF thì GDP của Iran năm 2022 lên tới 1.973 tỷ USD, cao hơn cả Brazil và Hàn Quốc nhưng Ngân hàng Thế giới thống kê thì con số thực chỉ là 359 tỷ. Không hiểu trong bối cảnh bị trừng phạt kinh tế nặng nề thì Iran lấy gì để tăng trưởng đến mức có nền kinh tế vượt qua cả Hàn Quốc, Brazil, Úc, Tây Ban Nha, Arab Saudi?

    Nếu dựa theo thống kê của Ngân hàng Thế giới thì GDP Nga trước chiến tranh chỉ là 1.775 tỷ USD và bây giờ con số đó chắc chắn đã suy giảm thê thảm.

    [​IMG]
    Babet, phuongbase, goodbyept1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này