1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Babet

    Babet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2016
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    461
    Tập sang thăm có tính chất sống còn với Nga.
    Thế mà Pu cũng ko dám ra khỏi boongke của mình để đón,đến duyệt đội danh dự cũng là người khác đứng cùng Tập,sao thế nhờ?
    Vậy mà trước có vài ngày,hắn dũng cảm" tự lái xe đến Maripol với Crime?
    Cái dđ này kỳ cục,em cứ ấn like cho các bác là nó báo lỗi,nản thế ko biết!
  2. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    2.650
    Cụ lại bậy rồi, thằng bố sang thăm thằng con nhoé. Giờ nào rồi mà đòi làm anh của Xi, nó tát cho dập môi =))
  3. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    3.028
    Đã được thích:
    876
    Cái đội danh dự đấy là đón Tập béo ở sân bay, Tin hói ra sân bay đón làm gì, Lavrov còn chả thèm ra. Anh Tin mà ra sân bay có mà các bạn trẻ ở đây chửi cho sml vì cái tội nịnh Tập quá đà. Hôm nay 21/3 mới tổ chức lễ đón chính thức, lúc đó sẽ thấy Tin Đế đứng cùng Tập Hoàng duyệt đội danh dự.
  4. Babet

    Babet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2016
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    461
    Làm gì mà duyệt danh dự 2 lần thế anh Cừu?
    Thế thì có mà bố của nịnh à?
    2 thằng ma cô nó gặp nhau rồi đấy thây,đón gì nữa,chắc chúng nó dẫn nhau đi ăn kem,rồi ký cái văn bản đổi tên Vladivostok nữa thôi.
  5. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    4.487
    oanh89, hoalongtrangphuongbase thích bài này.
  6. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    1.465
    chắc thế thật!
    [​IMG]
    chienbinhTECA thích bài này.
  7. goodbyept

    goodbyept Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    3.143
    [​IMG]
    Các cường quốc đồng minh của "nghi phạm xâm hại trẻ em" Butinh, hứa hẹn sẽ là đối trọng của Nato và G7 trong tương lai.
    "Thế giới Nga" dạo này có vẻ hơi "sẫm màu" nhỉ :-D
  8. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    5.416
    Nhìn tác phong a Hói chán đời quá, nguyên thủ 1 Cường cuốc hột le, có số má trên thế giới mà giờ cứ kiểu khúm núm, chân tay ngoắy nhặng cả lên. Kém tự tin quá thể

    https://twitter.com/i_army_org/status/1637841791729770496
    --- Gộp bài viết: 21/03/2023, Bài cũ từ: 21/03/2023 ---
    Bọn Nhật Bản - thành viên G7 cuối cùng cũng qua thăm a Ze
    Nhìn lại a Hói, có a Bình Bệu qua thăm đúng là long trời lở đất
    Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm Ukraina trong ngày 21.3, một chuyến thăm không được báo trước.
    https://laodong.vn/the-gioi/nha-lanh-dao-cuoi-cung-cua-g7-bat-ngo-tham-ukraina-1169955.ldo
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.607
    Đã được thích:
    4.586
    Thôi, nhân dịp hoàng thượng ngự giá bắc tuần phong tước Nga hầu cho Phổ Kinh tiên sinh, cừu và các bạn nên chấp nhận thực tế mà về nhà ôm thiều chửu từ điển ôn thi là vừa.
  10. qvietdn

    qvietdn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    385
    Nước Nga thừa nhận bắt trẻ em Ukraina:
    ...................................................................
    Đại sứ Nga tại LHQ nói nước này sẽ đưa các em nhỏ được sơ tán khỏi vùng xung đột trở về Ukraine khi đủ điều kiện an toàn.

    "Chúng tôi muốn bảo vệ các em khỏi mối nguy hiểm mà hoạt động quân sự có thể gây ra. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vasily Nebenzya nói trong cuộc họp hôm 20/3.
    chienbinhTECA thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này