1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    2.109
    Tôi đã nói rồi. Bọn AVoz sẽ chết hết người cuối cùng ở Mariupol. Tổng hề đã phong anh hùng cho nó rồi. Lính đánh thuê thì làm gì có quyền lựa chọn. Cũng may dân bọn ngó nó thông báo mở hành lành nhân đạo cho đi. Không thì cũng làm bia đỡ đạn cho nó hết rồi.
  2. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    Bây giờ ông bô bô điều quân tiếp viện, điều quan phá vây để nó phục kích diệt hết đám viện binh à. Mà gọi là vây thôi chứ tôi thấy chắc chắn có đường bí mật để tuồn quan lương vào cho quân phòng ngự ở bên trong.
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.068
    Đã được thích:
    955
    Cái của bác gọi là phá vây bằng " niềm tin" á
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.823
    Đã được thích:
    23.126
    Em thấy đầu óc bác kiểu đ.éo gì ấy. Bác ngồi xó nhà lướt internet thì biết thế đếch nào được nguồn lực dự trữ của Mariupol. Ừ thì Mariupol đang bị bao vây, nhưng nếu nguồn lực của họ cho phép họ kháng cự thêm 10 ngày nữa thì tại sao bác lại chửi bà Phó Thủ tướng vì đã bác bỏ yêu cầu đầu hàng của Nga ở thời điểm bây giờ????
    kametock, phuongbase, hoangaka1 người khác thích bài này.
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.068
    Đã được thích:
    955
    Bác đồng ý với em là được rồi, không cần phải tranh luận lòng vòng tới tết công gô làm gì
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643437893410938&id=100032341983793

    NHẬN XÉT VỀ THÔNG TIN HÓNG ĐƯỢC SAU NGÀY THỨ 26 CỦA CUỘC CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE (21/3/2022)

    1. Ngày nào cũng hóng livecam mà đến hôm qua mới xem được trực tiếp phòng không Ukraine bắn hạ tên lửa hành trình trên bầu trời Kyiv.

    Đến chiều thì xem video clip của của Sky News, một vào hẳn thành phố Kharkiv hôm kia 19/3 làm phóng sự “Nga rút đi để lại thành phố bị tàn phá” và một video khác quay cảnh lính Ukraine vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường trong làng, rồi kéo nhau đi đánh xe tăng, rồi lại về ăn uống cứ như an dưỡng. Ngoài đường còn nhiều tuyết lắm các bác ạ, chưa hi vọng dềnh bùn lên được.

    Liên quan đến thành phố Kyiv, sau khi xác minh lại thì mũi tấn công của Nga từ phía bắc thọc xuống sâu phía tây thành phố đã bị đánh tan ngay trưa Chủ nhật (20/3), số khí tài bị bắn hỏng, bỏ lại khá nhiều và chỉ một số lượng nhỏ xe cộ chạy thoát. Có hai thanh niên Ukraine chưa đủ tuổi nhập ngũ ra chiếm được một chiếc T-72 và lái về.

    Xem video quân Ukraine tung lên mạng thì rất nhiều xe tăng bị thu giữa trong tình trạng gần như nguyên vẹn, thậm chí còn khá nhiều đạn pháo, nhưng lại ít dầu. Có thể đoán được là tình hình cung ứng nhiên liệu của quân Nga vẫn là vấn đề nghiêm trọng chưa khắc phục được, đến nỗi mà lính xe tăng còn chẳng còn muốn đánh nhau nữa. Không có dầu thì đạn cũng chẳng làm cái gì. Vì thế họ bỏ xe lại.

    2. Phóng sự về cái cô Tetyana Chornovol cựu nghị sĩ mang tên lửa đi bắn xe tăng ở đây:



    Đi đánh nhau lạ ghê nhé, chạy nguyên chiếc Chevrolet hatchback màu đỏ Chery rõ đẹp, lôi tên lửa ra rồi trải đệm nằm phục kích. Anh Chí Trung nhà hát tuổi trẻ chỗ ta cũng nghiện xe hatchback để đựng đồ đánh golf, bây giờ thì các tạp chí xe có thêm chuyện để nói: đựng tên lửa chống tăng cả đạn, cả bộ điều khiển vô tư.

    3. Một số phóng viên vẫn có thể gửi được video quay trong thành phố Mariupol ra ngoài chắc bằng ăng ten chảo, chỗ thì người dân đang đào hố chôn xác bà con cư dân bị chết bom đạn, chỗ khác thì đào hầm hố để chuẩn bị đánh nhau. Xe tăng chữ Z trắng lừ lừ chạy trong thành phố, nó thận trọng vòng tránh hai toa tàu điện đã bị húc ra khỏi đường ray ở giữa đường, quay từ trên cao. Qua hai toa tàu điện, nó phải tránh tiếp xác một xe tăng khác đã bị bắn cháy.

    Chiều qua tham mưu trưởng Quang cho thông tin là chỉ huy lực lượng Nga phụ trách chiếm thành phố cho rằng sẽ mất 1 tuần để chiếm được thành phố này.

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Nếu như mà một tuần thì có khi hết béng mất chiến tranh rồi. Cũng chính vài ngày lại đây, quân Ukraine đã phản công và có ý đồ chiếm lại Kherson. Nếu việc này thành công cũng không khác gì “vây Ngụy cứu Triệu” vì sẽ làm quá trình chuẩn bị tấn công thành phố Odessa của Nga bị khó khăn.

    Về đánh giá là “thành phố có bị chiếm không?” thì tui đã trả lời cho một, hai bác là “Em không biết ạ!” Việc đánh chiếm một thành phố phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nhưng nhìn chung là đã phải cố đánh thành đã là dở hơi rồi, đó là hạ sách của binh pháp. Để hạ được một thành phố như thế với 20.000 quân ở trong, thì ở ngoài phải có 60.000 quân.

    Thành phố Mariupol cách hai vùng li khai Donetsk và Lugansk 85km, cách biên giới Nga có 50km thôi. Thế mà từ đầu chiến tranh đến giờ, Nga đã nhiều lần muốn chiếm nó, thậm chí họ có khả năng bắn phá thành phố từ những tàu chiến trên biển Azov, mà vẫn không chiếm được.

    Đến hôm qua sau tối hậu thư gì đó mà dài những 8 trang của Nga, Ukraine trả lời gọn lỏn: không hạ vũ khí, không có đầu hàng đầu hiếc gì hết. Vớ vẩn. Vậy thì câu chuyện ở đây là bên nào lì đòn hơn thôi, chứ tầm này oải thì cả hai bên đều oải.

    Chúng ta cùng nhìn lại những chuyện xung quanh vụ đàm phán hòa bình. Thực tế thì việc đánh nhau chiếm đất có thể mang lại những biến chuyển nhất định trên chiến trường. Ví dụ như thành phố Stalingrad nếu bị Đức chiếm, thì tuyến vận tải đường sông Volga sẽ bị tê liệt, dẫn đến việc tiếp vận dầu lửa từ Baku cho Liên Xô sẽ khó khăn. Ở đây thành phố Mariupol bên bờ biển Azov là một biển còn kín hơn biển Đen, hai bên đã bị Nga chiếm thì việc cố chiếm nó với Putin, lại là một chiến thắng có tính biểu tượng nữa. Cũng không nên quên rằng dù có chiếm được thì cũng phải rút vì hiệp định đình chiến ký kết yêu cầu phải rút quân.

    Nên việc cố chiếm Mariupol chỉ thỏa mãn thú tính của Putin mà thôi. Với quân và dân Ukraine trong thành phố, thì mỗi ngày giữ được là một cổ vũ cho quân và dân cả nước về chiến thắng cuối cùng. Vì thế tui không mong sẽ thấy có cuộc tử thủ đến người cuối cùng mà sẽ mong có những biến chuyển thuận lợi từ cả trong lẫn ngoài để thành phố cuối cùng được giải vây…

    … nhưng vẫn xin kể một chuyện: Khi chiếm lại pháo đài Brest, Hồng quân tìm thấy trong những căn hầm bị vùi lấp nhiều hài cốt của chiến sĩ Hồng quân từ năm 1941, những người giữ pháo đài trong suốt cả tháng ngay cả khi quân Đức vây chặt. Người ta đọc trên tường những dòng chữ: “Chúng tôi chết ở đây, nhưng Tổ Quốc sẽ sống.”

    4. Có câu hỏi đặt ra cho tui: nếu Belarus động binh thì sao?

    Chẳng sao, đến Nga còn yếu kém như thế thì chẳng có lý do gì Belarus lại hơn! Một quân đội hùng mạnh phải dựa trên sức mạnh tổng hợp của quốc gia, như hôm qua tui viết còn phải dựa trên cả kỹ năng quản trị nữa còn gì. Không có bộ máy “trong sạch, vững mạnh” thì chờ đấy. Đến cái công ty xe máy Minsk còn phải bán cho Trung Quốc thì vững mạnh cái nỗi gì.

    Ấy không được quên, phong trào du kích Belarus vẫn nổi tiếng từ hồi Chiến tranh Vệ quốc. Hôm kia đọc tin những người công nhân đường sắt Belarus đã phá hoại rất nhiều đầu mối, đề-pô gì đó mà tàu hỏa sang Ukraine không hoạt động được nữa, để tỏ lòng đoàn kết với nhân dân Ukraine chống quân xâm lược Putin.

    5. Hóa ra là ngay cả trên hướng Đông bắc (Sumy) vẫn xuất hiện xe tăng T-80UM2 “Đại bàng đen” mới kính coong và nó cũng vẫn… cháy bình thường như những xe tăng khác.

    Hôm qua tui có sự nhầm lẫn, rất xin lỗi các bác khi viết T-80 mà xương sống của lực lượng tăng thiết giáp Nga, thật ra phải là T-72. Từ đầu chiến tranh chúng ta đã thấy T-72 bị đốt, bị bỏ lại trên khắp chiến trường… và chính là cái bọn đeo đầy các-tông đựng trứng đó.

    Còn T-80UM2 theo thông tin của Tây nó đồn thì Nga chỉ có 2 chiếc, một chiếc nằm trong biên chế Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4 thuộc Quân khu miền Tây. Sư đoàn có trong biên chế 2 trung đoàn xe tăng và một trung đoàn bộ binh cơ giới. Về Quân khu miền Tây, quân khu này có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống phòng thủ Liên bang Nga vì luôn được đặt trong tâm thế đối đầu với phương Tây. Vì thế nó có trong biên chế của mình những đơn vị tinh nhuệ và thiện chiến nhất.

    Chiếc xe tăng T-80UM2 của Sư đoàn này đã xuất hiện trong cuộc tập trận gần đây nhất “Zapad – 2021” hồi giữa tháng 9 năm ngoái. Nếu chiếc bị bắn cháy lần này mà chính là nó, thì đây là điều chẳng hay ho gì cho Nga và rất vui cho chúng ta, những người mong hòa bình đến trên đất Ukraine càng sớm càng tốt. Một trong những sư đoàn thiết giáp thiện chiến nhất của quân đội Nga đã phải tung vào trận và… sa lầy vẫn hoàn sa lầy.

    Từ đầu chiến tranh đến giờ thì giới thạo khí tài đã nhận xét là Nga dùng chủ yếu hai loại, nhiều nhất là T-72B, sau đó là T-72B3 mới nâng cấp, và nhiều T-80BVM. Hôm nay thì báo An ninh Thủ đô nhà ta lên bài: Ukraine túm được nguyên cái T-80UK loại chỉ huy. Ngoài ra Nga còn huy động cả T-62 cũ gỉ từ thời Napoleon cửi truồng ra uýnh nhau nữa.

    Theo một nguồn tin đáng ngờ thì đến ngày 20/3 Nga đã bị thiệt hại số xe tăng là 263 chiếc, trong đó phá hủy hoàn toàn 109, hư hỏng 4, bị bỏ lại 39 và 111 chiếc bị Ukraine chiếm trong chiến đấu. Cũng nguồn tin này cho biết thì những thiệt hại gây ra bởi UAV Bayaktar TB-2 cho xe tăng là hoàn toàn không có, nhưng phá các thiết bị khác là rất nhiều, thú vị nhất là nó phá hủy đến 10 hệ thống phòng không vốn được thiết kế ra để diệt chính nó và các phương tiện bay khác (Surface-To-Air Missile Systems): 9A310M1 TELAR (for Buk-M1-2): (1); 9A39M1 TEL (for Buk-M1-2) (1); 9A310M2 TELAR (for Buk-M2) (3); 9A39M2 TEL (for Buk-M2); Pantsir-S1 (1) Tor-M1 (1) và Tor-M2 (1) và có đến 9 cái máy bay trực thăng của Nga. Nó cũng phá hủy 2 đoàn tàu chở dầu và nhiều xe tải.

    Sau trận này các nhà nghiên cứu phương Tây tha hồ mà vọc vạch đồ Nga do Ukraine chiếm được.

    Chúng ta cũng không nên quá thần thánh những vũ khí hiện đại mà phương Tây viện trợ cho Ukraine, dù cái gì được giúp cũng là quý. Quan trọng là yếu tố con người, cả thế giới đang rất ngạc nhiên và thán phục khi chứng kiến sự dũng cảm và khát khao tự do cao quý của người Ukraine.

    Ảnh kèm theo, ngoài cái “Đại bàng đen” còn có ảnh 1 chiếc T-90 mới cứng bị phá hủy.

    Bản tin của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tại đây

    https://www.facebook.com/thelastvagabond/posts/2213569808781473

    #Nga_xâm_lược_Ukraine
    hoalongtrang thích bài này.
  7. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    1.495
    Nhìn chung là Nga vàng đang cay cú mãi không dứt điểm được Mariupol nên quay sang bài bỏ bóng đá người quen thuộc =))
  8. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.068
    Đã được thích:
    955
    Cuộc tranh luận căng thẳng quá, em không nói nữa, bác mất bình tĩnh rồi đấy nhé, em thấy tiếp tục là khả năng bác bị leo cột điện là rất cao. Như thế mất một người đưa tin tích cực từ phía Ukr. Em thì nể bác chuyện bài Nga nhưng đưa tin dìm Nga đều có bằng chứng cụ thể, không hốc fake news như mấy bác khác

    Rồi em tiếp tục chờ xem còn bao nhiêu người phải chết ở Mariupol nữa vì bà phó thủ tướng này. Trong khi họ có thể tránh được nó ( nếu họ chọn cái tiếp tục thì em cũng ngả mũ khâm phục)
    --- Gộp bài viết: 22/03/2022, Bài cũ từ: 22/03/2022 ---
    Đố bác tìm thấy bài nào em công kích cá nhân đấy. Nhưng em bị nhiều bác bỏ bóng đá người lắm rồi nhé :-D
  9. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    495
    giọng điệu văn, y như những bài viết từ khóa nêu bên trên.
  10. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    5.067
    Ở Syria Nga chỉ đưa sang lực lượng không quân và đặc nhiệm tham chiến là chủ yếu, đánh nhau trên bộ thường đẩy qua cho tụi Assad hoặc IRGC Iran nên thương vong lính Nga khá ít. Ukraine thì hoàn toàn ngược lại
    hoalongtrang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này