1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    không biết lúc Liên Xô tan rã, ngòai Nga và Ucraina thì còn có nước cộng hòa nào có căn cứ hạt nhân không nhỉ?
  2. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154
    Chả có chính phủ nào muốn bắn vào dân thường cả. nhưng lũ biểu tình kia nó có "thường" đâu vi phạm pháp luật trắng trợn, nó dùng súng kia kìa. chính phủ cứ chiểu theo pháp luật hiện hành mà quản lí XH thôi. nếu lực lượng chính trị nào muốn pháp luật thay đổi thì phải thông qua kênh lập pháp và nếu có đủ sự ủng hộ thông qua cuộc bầu cử thì việc ấy đâu có khó.. có người nói đám biểu tình kia là toàn bộ Xh.. xin lỗi chứ 1 dúm thế mà cũng đòi... nếu không chả phải sợ bầu cử khi nào cũng thua... quan điểm của tôi càng ngày càng cực đoan vì thấy sự nhu nhược của mấy chính phủ kia chả giải quyết được việc gì.. mà nói thực tôi nhận thấy Với đám biểu tình phá hoại kia thì làm gì có sự tôn trọng thứ quy tắc XH nào .chúng chỉ muốn lật đổ chế độ để cướp chình quyền chứ mọi sự thay đổi chả có ý nghĩa gì với chúng. diệt hết, diệt ngay từ mầm mống nếu không chúng nó phá hoại thành quả của cả 1 đất nước...
    Malogs, suhomang, graywolf836 người khác thích bài này.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    đứng vững trên đôi chân mình rất khó , thôi thì Uy Kiên ngả vào vòng tay EU cho rồi
    Thấy ca ngợi mấy nước Đông Âu vào EU kinh tế sướng lắm như Latvia , Estonia , Ba Lan này nọ
  4. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Yanukovich tuyên bố trở lại với Hp 2004 quyền lực tổng thống sẽ bị giảm. Dù cp Ukr đã chấp nhận thỏa thuận hòa bình nhưng đặc phái viên của Putin đã từ chối ký .
    http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/21/7015490/
    Lần cập nhật cuối: 21/02/2014
  5. linhsnow13

    linhsnow13 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    147
    tự nhiên nhớ đến cái bài này =))
    suhomang thích bài này.
  6. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Cái thèng lú đã không biết lại cứ bi bô. Giở lại sử Nga xem nước Nga phát xuất có phải từ Kiev không" Giở lại báo Nga thời Sa hoàng xem cái chữ có giống chữ U không?
    Xem Phần lan bao năm sau khi tách khỏi Nga vẫn đàng hoàng, thậm chí Nga còn nhờ đóng bàn ghế cho máy bay tổng thống. Trong khi chú U diện tích còn to hơn cả Pháp, tiềm lực khi chia tách chả kém Nga, thế mà cứ chơi bài tự cao dan tộc với bám đuôi Ơ dô, cuối cùng chỉ oánh nhau bét nhè.
    Cả làng phải cẩn thận với cái thèng A lú chiên da tua bin Nga_Thụy sỹ tự phong này, nó sẽ là thèng ủn những ai nóng đầu ra phất cờ, nó núp lùm vô can.
    Đả đảo bọn Alus núp lùm:P
    Mash1990, Malogs, suhomang9 người khác thích bài này.
  7. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    cho giang hồ vào đánh chúng nó
  8. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    1.227
    Hiểu được Lú sâu sắc như thế chắc chỉ có lão này.
    Chị Lú giỏi 1 phần thì phải xỏ xiên đôi ba phần.
    Xem mấy ảnh các lão post làm Mun nhớ tới mấy phim Hy Lạp La Mã quá, nhất là Gladiator. =))
    Súng lớn éo được dùng, cứ cò con cắc bọp súng nhỏ thì chống khiên kiểu kiểu Phalanx vẫn có cái hay của nó các lão nhể =)).
  9. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    1.227
    Lão nói thế ko sát.
    Cả một đống kia là thiểu số, nhưng là một cộng đồng thiểu số, nó không phải vài mống, mà là cả một tầng lớp xã hội. Nó có thể là dưới đáy xã hội, loser ăn bám đấy. Nhưng bản thân xã hội nào nó chả tồn tại. Chính vì chính quyền không cần bằng được lợi ích các nhóm quyền lợi, đẩy lũ loser đến đường cùng mới dẫn đến tư bản thối nát nhao vào xâu xé. Chứ chính quyền tìm cách lo được cho lũ này được chút đỉnh cái ăn để nó thoi thóp thở thì chắc gì nên nỗi. Đành rằng quyền lợi đa số là quan trọng, nhưng thiểu số cũng ko thể bỏ họ ra ngoài xã hội được, như mình ấy, bao tiền của đổ lên rừng mới yên được chứ có phải tự dưng đâu, tiền ấy để đầu tư khối cái hay hơn, nhưng ko thế loạn ngay!
    Thế nên điều đầu tiên phải nói là lũ chóp bu các phe phái không chú trọng đến quyền lợi chung của đất nước, không chú trọng đến cân bằng mâu thuẫn xã hội, đẩy một nhóm người ra ngoài vòng xã hội, đấy mới là nguyên nhân sâu xa đẩy U đến khủng hoảng.
    Còn giờ thế rồi, thì cứng hay mềm đều dở khóc dở cười. Ta cứ ngồi hóng thôi nhể!

    Vấn đề U em chỉ hóng như chó xem bản đồ, em sai chớ gạch nhớ :P
    graywolf83, hk111333giamadai thích bài này.
  10. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Sau đây em xin giới thiệu đôi nét tình hình U qua bài viết của 1 người VN đang sống tại U:
    Hôm nay Ukraine tuyên bố là ngày quốc tang để tưởng niệm những người đã bị chết vì bạo lực trong những ngày qua. Cả ngày hôm qua 19/2 tình hình tại trung tâm Kiev dịu xuống. Các bên không có hành động gây hấn nào cả. Tại một số tỉnh miền Tây tình hình vẫn rất căng thẳng. Phe đối lập chiếm và đốt phá trụ sở hội đồng nhân dân, các trụ sở của bộ nội vụ và ủy ban an ninh. Tại Khmeniski một phụ nữ đã thiệt mạng vì bị bắn khi cùng những người dân chiếm và đốt phá trụ sở an ninh tỉnh. Tại Lvov cả nghìn đơn vị vũ khí của cảnh sát bị cướp đi. Tại tỉnh Volinsk, người biểu tình đánh đập và bắt tỉnh trưởng quỳ gối trước đám đông và sử dụng gia đình ông gây áp lực buộc ông phải tuyên bố từ chức.
    Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố càng hành động chiếm và đốt phá các cơ quan nhà nước là các hành động khủng bố và lật đổ. Cơ quan an ninh bắt đầu tiến hành điều tra và tiến hành chiến dịch chống khủng bố. Quân của bộ nội vụ từ các tình bắt đầu được chuyển đến Kiev bằng đường bộ và đường sắt. Theo thống kê ngày 19/2 đã có hàng trăm người biểu tình bị thương, 28 người chết và phía cảnh sát có gần 400 cảnh sát bị thương, 10 bị chết trong đó 74 cảnh sát bị thương vì bị bắn bằng vũ khí quân dụng.
    Sáng sớm nay 20/2 bạo lực lại bùng phát. Người biểu tình ngoài gạch đá và bom xăng đã công khai sử dụng vũ khí quân dụng làm hơn 20 cảnh sát bị thương. Người ta nhìn thấy có 13 xác chết được đặt nằm trên phố. Tất cả đều bị bắn chết bởi 1 phát đạn duy nhất. Ngoài ra hàng chục người khác may mắn hơn chỉ bị bắn vào tay hoặc vai. Phỏng đoán có 3 xạ thủ bắn tỉa nằm trên các nóc nhà và có lẽ những người bị bắn chết là các phần tử tích cực nhất của phía người biểu tình. Hiện tại tình hình có vẻ yên. Phe đối lập lại kêu gọi đàm phán.
    Nhìn chung tại các tỉnh phía đông và phía nam Ukraine, phê đối lập đều có các hành động tấn công chiếm đóng trụ sở hội đồng nhân dân nhưng đều bị cảnh sát và lực lượng dân quân tình nguyện đàn áp dã man.
    Tại Odessa đêm 18/2 có khoảng 250 người chắn trước doanh trại Berkut nhằm cản trở không cho xe chở quân chạy lên Kiev. Lực lượng cảnh sát đã không nương tay với người phản đối. Đêm qua 19/2 phe đối lập định chiếm trụ sở hội đồng tỉnh nhưng đã bị cảnh sát và lực lượng dân quân trấn áp không thương tiếc. Con đường quốc lộ từ các tỉnh phía Tây và trung U vào tỉnh Odessa bị phong tỏa. Cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng xe tải, xe khách và xe con nhằm ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí và những kẻ cực đoan đến Odessa gây rối loạn.
    Việc bạo loạn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của Ukraine cũng như đến cuộc sống buôn bán và làm việc cuả người dân phía Đông và Nam U. Hiện tại đại đa số người dân vùng phía Đông và Nam Ukraine ủng hộ chính phủ mạnh tay trấn áp các phần tử quá khích.
    Đây là bài viết ngày 20/02
    Malogs, suhomang, halosun8 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này