1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Những kẻ cực đoan sẽ phá hoại tiến trình đàm phán, bạn Hoai My Vu ơi. Theo một số tin không chính thức thì sáng nay có 2 nhóm đã nã súng vào những người cảnh sát đang đứng làm chết 25 người. Tin này đang được kiểm chứng. Sau đó lực lượng cảnh sát được phép xử dụng đạn thật. Có thể ngày một ngày hai sẽ ban hành lệnh giới nghiêm tại Kiev.
    Nhìn bản đồ thấy các tỉnh miền đông và miền nam cũn có các hành động chiếm hay tấn cong các trụ sở nhân dân. Thực tế số lượng người tham gia ở những nơi này rất ít nên nhanh chống bị trấn áp. Chỉ có tại các tỉnh miền tây và trung tâm Ukraine thì mới thực sự căng thẳng. Ở những nơi đó hàng ngìn đến hàng chục nghìn người tham gia.
    Cái chính là bản thận những người chống đối cũng không xác định được rõ ràng mục tiêu của cuộc bạo loạn. Lật đổ tổng thống hoặc bầu cử sớm. Ai trong số các chính trị gia hiện tại có thể thay thế cho Yanukovich. Nếu bầu cử lại đảng các vùng sẽ lại thắng ở đông và nam U. Giả sử một thủ lính đảng đối lập thắng thế thì ông ta buộc phải dung túng cho các tổ chức theo chủ nghĩa cực đoan hoạt động công khai vì bọn chúng là những kẻ tích cực nhất và đóng vai trò chủ đạo trong các cuộc tấn công cảnh sát cũng như chiếm các trụ sở chính quyền. Chắc chắn lúc đó chính sách của U đối với những người nhập cư sẽ thay đổi và làn sóng bài ngoại, chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ còn lan rộng hơn ra các tỉnh chứ không chỉ mạnh ở miền Tây như bây giờ.
    Từ thời Yanukovich lên làm tổng thống cuộc sống tồi đi nhiều đấy, El Yudà. Vừa do khủng hoảng kinh tế, vừa do chĩnh quyền mới tìm mọi cách moi tiền của dân. Háng hóa nhập vào U thời Yusenko khoảng 30 nghìn$/1 container lên đến 90 nghìn hiện tại trong khi hàng nhập vào Châu Âu chưa đến 10 nghìn.
    Malogs, suhomang, halosun2 người khác thích bài này.
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Thông tin ngày hôm nay:

    Tình hình là đêm qua quốc hội Ukraine đã thay đổi lệnh tiến hành chiến dịch chống khủng bố do trương ban an ninh quốc gia Ukraine ban bố. Quốc hội đề ra thảo thuận và hiệp ước giữa các bên buộc các đơn vị cảnh sát, quân đội quay trở lại nơi đóng quân và rút khỏi thành phố. Cảnh sát phải thả những người biểu tình ra khỏi nơi giam giữ. Thành lập chính phủ liên hợp trong vòng 10 ngày, quay trở lại hiến pháp năm 2004 và bầu cử tổng thống trước thời hạn vào tháng 10 năm nay. Không thấy nhắc đến phía đối lập sẽ phải thực hiện những yêu cầu gì. Dự tính 12 giờ trưa hôm nay tổng thống sẽ ký hiệp ước này.

    Tại trung tâm Kiev đêm qua người biểu tình vẫn tiếp tục củng cố các bức tường chắn với cảnh sát. Nhiều nơi trong thành phố các đội dân về được thành lập. Nhiều điểm kiểm soát được lập nên. Có tin nhiều người có máu mặt ủng hộ chính phủ bắt đầu chạy khỏi Ukraine. Đường ra sân bay Borisopol bị phong tỏa để ngăn chặn các quan chức và các nghị sĩ chạy trốn. Sáng nay Maidan đã được khoảng 100 cảnh sát từ Lvov đến bảo vệ.

    Theo thống kê đã có 77 người chết ở Kiev trong số đó là 16 cảnh sát. Khoảng gần 600 người biểu tình bị thương, gần 400 người nhập viện. Phía cảnh sát cũng có khoảng gần 600 người bị thương, gần 400 nhập viện, trong số đó có 130 cảnh sát bị thưởng bởi bị bắn từ súng quân dụng.

    Tại nhiều vùng phía tây Ukraine, cảnh sát và quân đội tuyên bố sẽ không chống lại người biểu tình. Tại các tỉnh phía đông và nam Ukraine, một số thành phố có khoảng vài trăm người biểu tình trước hội đồng nhân dân đòi tổng thống từ chức. Tỉnh trưởng các tình này tuyên bố lực lượng cảnh sát sẽ dùng vũ lực ngăn chặn mọi hành động gây bất ổn.

    Chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra không ai có thể đoán trước được. Nhưng điều chắc chắn là sau sự việc này cái hố chia rẽ giữa miền tây với miền đông và nam Ukraine sẽ càng sâu. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ càng ngày càng lan rộng và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội Ukraine. Trong mọi cuộc tấn công chống lại cảnh sát và chiếm các trụ sở nhân dân đa số là do người của tổ chức cực tả thực hiện mà đại diện chính trị cho bọn chúng là đảng "Svabotda" một trong 3 đảng đối lập cùng với "Udar" của Klichko và "Batkovshina" của Yaseniuk.



    Một số bạn cho rằng con đường của tổng thống Yanukovich là đến tòa án quốc tế. Theo suy nghĩ của tớ thì tổng thống đã quá nhân nhượng thì đúng hơn. Ta xem lại quá trình dẫn đến xung đột và cùng phân tích nhé:

    1. Đầu tiên hàng nghìn người biểu tình kéo ra quảng trường độc lập. Họ chắn trước dinh tổng thống, tòa quốc hội, cản trở hoạt động của các cơ quan chính phủ. Nếu ở các nước phương tây cảnh sát cũng sẽ tiến hành giải tán bằng vũ lực dù có biểu tình hòa bình hay không. Các video các bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên youtube

    2. Sau cảnh sát tiến hành giải tán bằng vũ lực không thành công, người biểu tình bắt đầu chiếm giữ các trụ sở chính quyền. Lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut lập hàng rào ngăn cản. Trong cuộc tấn công dinh tổng thống người biểu tình dùng xe ủi, gạch đá tấn công vào hàng rào cảnh sát. Dẫn đến bạo lực leo thang. Mọi cố gắng giải tán của cảnh sát bị đáp trả bằng gạch đá và bom xăng. Bạo loạn tương tự đã diễn ra ở Pháp, Hy Lạp. Cảnh sát chống bạo động các nước đó cũng dùng vũ lực với người biểu tình.

    3. Tại các tình phía tây người biểu tình tấn công và chiếm giữ các trụ sở hội đồng nhân dân. Tại Kiev chiếm giữ trụ sở bộ tư pháp và 2 bộ nữa. Việc này tương đương với việc bạo loạn lật đổ chính quyền. Việc này các nước phương Tây chưa gặp phải nhưng chắc chắn một điều là họ sẽ điều cảnh sát và quân đội ra dẹp

    4. Người biểu tình dùng vũ khí quân dụng bắn vào lực lượng cảnh sát. Chắc chắn tại bất kỳ nước nào cảnh sát sẽ buộc phải bắn trả và các xạ thủ bắn tỉa sẽ được điều đến để tiêu diệt các phần tử quá khích

    Vậy tại sao các nước phương tây lại lên án và trừng phạt các quan chức U khi mà nếu chuyện này đã và sẽ xảy ra trên đất nước của họ, họ làm đúng như vậy. Đơn giản chỉ vì Yanukovich quyết định hướng về Nga. Nếu Yanukovich hường về phương Tây thì chắc các chính trị gia phương tây sẽ chỉ tỏ ra quan ngại sâu sắc mà thôi.
    Malogs, suhomang, halosun2 người khác thích bài này.
  3. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Quân đội chưa can thiệp, Tuan Anh Vu ơi. Lực lượng tham gia là cảnh sát đặc biệt và quân của bộ nội vụ
    Bọn nào lên nắm quyền rồi cũng thế thôi, Anh Quan Nguyen ơi. Yanukovich sai lầm là đang hướng U vào Châu Âu rồi lại đột ngột thay đổi. Dân miền Tây sẽ có lợi hơn rất nhiều khi vào Châu Âu họ có thể dễ dàng đi lại, làm việc ở nước ngoài. Với Nga thì dân miền Đông lại có lợi vì những quyền lợi kinh tế, các nhà máy, xí nghiệp dùng gas của Nga quá nhiều
    Bạn xem danh sách số người biểu tình chết chưa? Đại đa số là dân miền Tây đấy
    Tớ công nhận, bạn Anh Quan Nguyen à. Chính quyền của Yanukovich tập trung hầu hết phe cánh của ông ta từ trung ương đến địa phương. Bọn này ăn tiền trắng trợn và càng ngày càng tham. Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là câu trả lời tốt nhất về việc dân U đặt niềm tin cho ai. Tuy nhiên trước bạo loạn các phân tích đều cho thấy trong các chính trị gia hiện tại không ai có thể thắng được Yanukovich.
    Ai cho tách Tran Huy Dat ơi. Tách ra phía Tây chết queo vì ngoài du lịch, khoai tây và vài mặt hàng thủ công nghiệp nhé ra chẳng có gì. Tất cả các nghành công nghiệp, hải cảng, khoáng sản quan trọng nằm phía nam và đông hết rồi. Yushenko biến mất khỏi chính trường rồi.
    Anh Trần Quốc Quân: Việc sửa lại hiến pháp thông qua quốc hội sẽ làm tăng quyền lực của tổng thống và không gây ra tình trạng vô chính phủ như dưới thời tổng thống Yusenko. Thời đó quốc hội đòi phế truất tổng thống nên tồng thống giải tán quốc hội dẫn đến bầu cử quốc hội 2 lần. Rất tốn tiền nhà nước và làm cho người dân chán ngán. Với đa số ghế trong quốc hội như hiện nay của liên minh cầm quyền thì việc quay lại hiến pháp 2004 cũng không ảnh hưởng lắm đến quyền của tổng thống. Ở nước nào cũng vậy thôi. Chính sách của quốc gia phụ thuộc khá nhiều vào các nhóm tài phiệt đứng sau lưng đảng cầm quyền. Việc quay sang với Nga theo em cũng là quyền lợi của quốc gia nữa khi tất cả các nền kinh tế lớn của U đều tập trung ở vùng phía đông và nam, nơi ảnh hưởng của Nga, các công ty Nga và sử dụng tài nguyên cũng như trao đổi hàng hóa với Nga rất nhiều. Số tiền góp cho ngân sách quốc gia chủ yếu đến từ vùng này. Phía Tây U, rất nhiều người dân đi làm thời vụ ở các nước lân cận, cũng như là vùng luôn bài Nga, thân phương Tây từ thời xa xưa. Tất nhiên là họ sẽ ủng hộ theo phương tây. Anh cũng thấy người tham gia biểu tình đa số là người miền Tây. Mùa này cũng không phải là mùa đi làm nên họ có thể huy động hàng chục nghìn người kéo xuống Kiev. Dân miền đông và nam đều đi làm cả nên hầu như không ai tham gia lên Kiev phản đối hay ủng hộ chính phủ cả.
    Malogs, suhomang, halosun2 người khác thích bài này.
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    1 vài nét về Ba Lan:
    Dân Ukraine theo mình nghĩ thì cũng hơi có ảo tưởng một chút về phương Tây. Theo Nga tất nhiên là làm thằng em cũng bị chèn ép tí nhưng dù sao cũng không bị quá phân biệt, còn theo phương Tây thì có lẽ sẽ chỉ là một bản copy tồi của Ba-lan. Mọi thứ của Ba-lan (diện tích, dân số, trình độ...) cũng tương đương Ukraina, nhưng bây giờ mọi người xem Ba-lan ở Anh đồng nghĩa với thằng thợ thông cống Anh em bên Spore thỉnh thoảng đi ăn trưa với một cậu Ba-lan trạc 40 tên là Miko, chắc gia đình cũng thuộc thành phần elite ở Ba-lan: thi toán quốc tế, nói tiếng Anh vanh vách, chơi đàn, biết lái máy bay từ thời thanh niên. Thằng đấy chửi chính phủ và phương Tây như hát hay. Nó bảo hồi XHCN Ba-lan là một nước tương đối tiên tiến về công nghiệp (làm được xe tăng, máy bay, tàu thủy ...), bây giờ tư hữu hóa bán hết cho TB, bọn nó đóng cửa dần dần mấy ngành mũi nhọn của Ba-lan coi như xóa xổ được một số đối tượng cạnh tranh tiềm năng. Bây giờ thì toàn làm gia công rẻ mạt cho phương Tây, còn thằng Ba-lan nào có tí sức khỏe hay đầu óc thì té hết.
    VasilyTran, Malogs, suhomang7 người khác thích bài này.
  5. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Về việc tớ nói về các tổ chức cực đoan thì bạn nên tìm hiểu thêm về sự tham gia của Svoboda, Right Sector (http://en.wikipedia.org/wiki/Right_Sector), UNA, UNCO (http://en.wikipedia.org/.../Ukrainian_National_Assembly...) và vai trò quan trọng của các tổ chức này trong việc gây rối, khiêu khích đánh lại cảnh sát cũng như chiếm các trụ sở chính quyền, cảnh sát, an ninh. Việc cảnh sát buộc phải bắn lại người biểu tình trước sau cũng xảy ra. Trước hết là bị ném bom xăng, sau là do bị bắn trước. Tớ tin chắc rằng những kẻ nổ súng vào cảnh sát thuộc tổ chức này. Hiện tại đã bắt được kẻ bắn vào đầu và vào tim vào cả 2 phía: cảnh sát và người biểu tình. Hiện đang xác định kẻ này thuộc tổ chức nào. Cảnh sát không dại gì mà bắn vào nhân viên y tế vì bản thân họ cũng cần sự cứu giúp của nhân viên y tế còn những kẻ kiêu khích thì đây là cái cớ tốt nhất để đổ tội cho cảnh sát và gây trầm trọng thêm bạo loạn.
    suhomang thích bài này.
  6. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Sự can thiệp của người anh em ( nước Nga) sẽ sớm được triển khai để ổn định tình hình, khi tính chất phức tạp của bạo lực trong thời gian vừa qua và sự xuất hiện của tổ chức phát xít mới lợi dụng biểu tình để thực hiện hành động khủng bố và cướp phá chính quyền./
    suhomang thích bài này.
  7. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Như mình đã từng nhận xét. Tự lực, tự cường vẫn là tốt nhất tất nhiên cần phải có 1 người cầm lái xuất chúng và muốn tìm được người đó thì chỉ có người dân QG đó chọn lựa mà thôi. Ba Lan có mối thâm thù huyết hận với Nga nên việc từ bỏ Nga là điều dễ hiểu. Trước mắt có thể họ sẽ khó khăn khi chơi với EU nhưng biết đâu (mình nhấn mạnh từ "biết đâu") như người Nhật giới trẻ Ba Lan sau 1 thời gian thu thập kiến thức trở về khôi phục đất nước thì đó sẽ là điều "kỳ diệu".
  8. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154
    Đồng ý với bạn là cái đám kia cũng là 1 nhóm trong xh. và chính quyền phải cân bằng chính sách. nhứng cái đám biểu tình kia nó có để chính phủ lo liệu đâu. và nguồn lực của xh của đất nước cũng có hạn nên sao mà lo hết được. mà trên Tg này cũng chả đất nước nào lo hết được nên mới như bạn nói XH nào chả tồn tại .. và với bọn chúng thì không biêt bao nhiêu cho đủ và thành phần tổ chức và dẫn dắt biểu tình tôi dám chắc chúng không thuộc tầng lớp đáy XH. và khi thúc đẩy nhưng hỗn loạn xh này thì chắc chắn chúng nó chả bao giò nghĩ quyền lợi quốc cao nhất của đất nước chỉ có mục tiêu cá nhân và mục đích chính trị thôi. nếu " CM" thành công tôi biết chắc cái đám xung kích trong biểu tình kia cũng chả hưởng thành quả gì và còn tạo thêm vào lớp đáy xh 1 cơ số kha khá các thành phần mới
    hk111333OnlySilverMoon thích bài này.
  9. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Điều này là khó có thể xảy ra vì một thị trường mới như Ba Lan là nơi lý tưởng để tiêu thụ hàng hoá cho các nước mạnh, chưa nói đến hàng tồn kho. Chẳng thế mà các ngành CN mũi nhọn của Ba lan thì việc đầu tiên là ngoại bang là phá nát bét ra rồi. lấy đâu còn các nhà KH, các KS giỏi, các nền tàng KH... nữa?
    Lại kiếp làm thuê thôi. VN ta đang dần giống như thế.
    hk111333Boyluudan85 thích bài này.
  10. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Bởi vậy mình mới nhấn mạnh từ "biết đâu" chỉ hy vọng rằng Ba Lan sẽ có được người tài giỏi, sáng suốt biết nhìn xa trông rộng như "Nhật hoàng" năm xưa. Biết chiêu hiền đãi sĩ thì lo gì mà không vực dậy được đất nước.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này