1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    thế đằng ấy cho mình biết cái tương quan quân đội các bên ở mặt trận phía đông và mặt trận phía tây cái nhỉ
    beta22 thích bài này.
  2. UglyWar

    UglyWar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    488
    Trả lại Ukr cho tôi. Tôi không muốn nghe lịch sử Anh và Pháp nữa đâu
    graywolf83panzerII thích bài này.
  3. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    bọn nó đang đòi về với RUS, bác không có cửa đòi UKR với anh Tin đâu :D
    beta22 thích bài này.
  4. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    ô hay, mình cần số liệu chính xác chứ k muốn có số liệu cho dễ hiểu!
    Cơ mà thằng JP cù nhầy với US từ 1945, đến khi USSR nó bứng cái đạo quân Quan Đông xong thì mới chịu hàng phải không?
    beta22 thích bài này.
  5. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    NATO có thể bỏ cam kết “không triển khai lực lượng lớn gần Nga”

    NATO có thể từ bỏ các cam kết trước đó về việc không xây dựng căn cứ quân sự hoặc triển khai lực lượng lớn ở gần Nga.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    NATO có thể từ bỏ các cam kết trước đó về việc không xây dựng căn cứ quân sự hoặc triển khai lực lượng lớn ở gần Nga, Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn báo Hà Lan NRC Handelsblad hôm thứ Bảy cho biết.

    Theo tờ báo này, NATO có thể làm cho Moskva hiểu rằng trong tình hình thay đổi hiện nay, khối Bắc Đại Tây Dương không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi cam kết không xây dựng căn cứ quân sự thường trực tại các nước Đông Âu cũ.

    "Mỹ và EU có thể đưa ra thông báo mới và có biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ đòi hỏi phương Tây những chi phí cao. Nhưng bây giờ hòa bình và ổn định ở châu Âu bị đe dọa, cũng như định dạng và sự phát triển của Nga. Và điều đó buộc cán cân phải thay đổi" NRC Handelsblad kết luận.
    -----------------------------------------------------
    Nên làm vậy để ngăn chặn [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/06/2014
    lamali1 thích bài này.
  6. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Quân đội Ukraine đã huy động đội quân T-64BM Bulat khi tiến hành chiến dịch đặc biệt đàn áp các điểm nóng ở ngoại ô Lugansk và các thị trấn ngoại ô của thành phố, nơi lực lượng ly khai đang nắm quyền kiểm soát.

    Т-64BM Bulat là xe tăng chủ lực của Ukraine và là bản nâng cấp của xe tăng Liên Xô Т-64А/B/BV, do Viện thiết kế chế tạo máy mang tên A.A. Morozov phát triển, được Nhà máy ZTM mang tên V.A. Malyshev tiến hành hiện đại hoá.

    So với các phiên bản trước đó của Т-64, xe tăng mới có sức mạnh chiến đấu, sức cơ động và khả năng bảo vệ được cải thiện mạnh mẽ. Quân đội Ukraine đã chính thức nhận Bulat vào biên chế từ năm 2005.

    Nhờ hiện đại hóa, khả năng hoạt động của xe tăng tăng lên 11.000 km, tuổi thọ khai thác tăng 15 năm. Chi phí hiện đại hóa 1 xe Т-64 lên chuẩn Bulat là gần 900.000 USD.

    Các xe tăng Т-64BM Bulat có ngoại hình không khác biệt lắm so với người tiền nhiệm T-64BV, nhưng khác đáng kể về vũ khí và hệ thống bảo vệ. Hiện tại, có tin các xe tăng Bulat đã bị vũ khí chống tăng cá nhân bắn và một chiếc đã bị hư hại nhẹ và quay trở về nơi đóng quân. Còn những Т-64BV thậm chí bị dân quân bắn hỏng.

    Bảo dưỡng là điều vướng mắc lớn nhất của quân đội Ukraine trong quá trình khai thác Т-64BM Bulat. Lý do cơ bản là vì thiếu các chuyên viên được đào tạo bài bản do tình hình căng thẳng trong nước. Mặc dù Bulat có nhiều điểm giống phiên bản trước đó, việc sửa chữa phục hồi những chiếc xe này vẫn do người của Nhà máy Malyshev thực hiện.

    Quân đội Ukraine và Nhà máy Malyshev đã ký hợp đồng sửa chữa cho vũ khí trang bị bị hư hại trong chiến dịch đặc biệt ở miền đông.

    Quân đội Ukraine sẽ tự sửa các hư hỏng nhẹ, còn những hư hỏng lớn sẽ được sửa chữa ở nhà máy. Nhà máy sản xuất đã thiết lập các đội sửa chữa lưu động làm việc trực tiếp tại vùng chiến sự. Các đội lưu động chuyên sửa chữa các hệ thống vũ khí tăng-giáp.
  7. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    khuc_thuy_du thích bài này.
  8. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    Right sector has declared war on Kolomoyskyi, molotov ****tails are thrown at his businesses in Dnipropetrovsk.
    khuc_thuy_du thích bài này.
  9. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    khuc_thuy_du thích bài này.
  10. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Tổng thống Ukraina tuyên bố có “kế hoạch B” thay thế kế hoạch hòa bình nếu cần

    [​IMG]

    Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cho biết, Ukraina có một “kế hoạch B” thay thế cho kế hoạch hòa bình ở miền đông nước này có hiệu lực từ 23 giờ ngày thứ Sáu (20.6).

    “Kịch bản hòa bình là kế hoạch chính của chúng tôi. Nhưng những người sử dụng những cuộc đàm phán hòa bình chỉ để kéo dài thời gian và tái tập hợp lực lượng của họ cần biết rằng, chúng tôi có 1 kế hoạch B rất chi tiết. Tôi sẽ không tiết lộ ngay bây giờ bởi tôi tin rằng kế hoạch hòa bình của chúng tôi sẽ được thực hiện”, ông Poroshenko cho hay trong 1 tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy (21.6).

    Trước đó, Tổng thống Poroshenko đã công bố một kế hoạch hòa bình ở khu vực đông nam Ukraina, trong đó đưa ra 1 số biện pháp để nhanh chóng lập lại hòa bình ở khu vực này.

    Nghị định của ông Poroshenko về lệnh đơn phương ngừng bắn của chính quyền Kiev ở miền đông nước này có hiệu lực từ 22 giờ (23 giờ theo giờ Moscow), ngày 20.6 đến 10 giờ (11 giờ theo giờ Moscow) ngày 27.6.

    Ông Poroshenko nói rằng, thỏa thuận ngừng bắn được thực hiện để tạo điều kiện cho “kẻ thù chính quyền Kiev "hạ vũ khí. Ông cũng cảnh báo những người từ chối thực hiện sẽ bị tiêu diệt, Bộ Nội vụ Ukraina thông tin trên trang web của mình.

    ------------------

    Quân khủng bố còn chống đối ko chịu hạ vũ khí đầu hàng, sẽ bị quân đội chính phủ tiêu diệt tới lúc đó đừng bảo sao chính phủ ko mở ra con đường sống cho bọn khủng bố
    lamali1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này