1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285

    Không rõ địa điểm! khủng bố Nga trên xe mang biển số Nga, Cờ Nga...!
    khuc_thuy_du thích bài này.
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Nó chửi xỏ mà chị Lả bưng lấy hít hà thế lày e rằng xí quá chị Lả ui!

    Dân tộc gì mà không chỉ có 6 thằng này đâu, tất cả tai to mặt nhớn đều Juda cả chị Lả ạ.


    [​IMG]

    Chữ bên dúi, dịch cho chị Lả: Những thằng DO THÁI Ukro bợ đuýt Mỹ!
    Chị Lả nhớ làm mươi dòng xã luận về vấn đề này nhá!
    quangiao, Massu, beta225 người khác thích bài này.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.426
    Đã được thích:
    13.514

    Nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ các công dân của mình khỏi bàn tay của những kẻ khủng bố và các băng đảng có vũ trang. Ukraina bằng những nỗ lực phi thường hiện nay đang phục hồi sức mạnh của quân đội, đã thành lập lực lượng Vệ binh quốc gia. Bây giờ chúng ta có đủ lực lượng cả về sức mạnh và cả về ý chí để làm cuộc tấn công quyết định vào các băng đảng có vũ trang bất hợp pháp. Nhưng mặt khác, chúng ta tỉnh táo đánh giá số lượng nạn nhân khả dĩ cả trong lực lượng vũ trang và cả trong dân thường ở Donbass. Thực tế hiện tại họ như là những con tin của các chiến binh. Chính vì thế mà tôi đề xuất Kế hoạch hòa bình. Chúng ta sẵn sàng phục hồi toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi phương tiện, nhưng bây giờ là ưu tiên cho các phương tiện hòa bình”, - tổng thống Poroshenko tuyên bố.
    Lần đầu tiên trong lịch sử Ukraina tổng thống vừa mới lên cầm quyền thay vì kéo thêm quyền hạn như những tổng thống khác đã từng làm lại là người đem chia sẻ quyền lực của mình cho chính quyền địa phương. Hiến pháp mới có thể thông qua lần đầu trong vòng mấy tuần, và lần cuối có thể thông qua vào mùa thu này. Trên cơ sở Hiến pháp mới sẽ tiến hành bầu cử các Hội đồng địa phương. Hội đồng sẽ thành lập UBHC và bầu người đứng đầu của các cơ quan này. Họ không phải là những người đưa từ Kyiv về, và họ sẽ lãnh đạo địa phương, lo liệu ngân sách. Ngân sách sẽ được gia tăng nghiêm túc. Một phần thuế sẽ được phân bổ có lợi cho xã hội, thành phố, huyện và tỉnh.
    Trong điều kiện phi tập trung Donbass không tự mình giải quyết được các vấn đề của bản thân. Không những cả Ukraina sẽ đến trợ giúp, mà còn có cả EU tới giúp đỡ. Chúng tôi sẽ giúp phục hồi hạ tầng cơ sở bị chiến binh phá hủy. Sẽ phục hồi nhà ở, nhà xưởng bị phá hủy trong chiến sự bằng tiền của nhà nước. Những người dân Donbass sẽ có nơi để trở về sinh sống và sẽ có việc làm. Chương trình thiết lập việc làm mới ở Donbass được chuẩn bị có sự hỗ trợ của Châu Âu. Vấn đề không chỉ tín dụng rẻ và viện trợ không hoàn lại, mà còn cả hệ thống bảo hiểm rủi ro chính trị cho các nhà đầu tư vào kinh tế của Donbass. Rõ ràng là không thể có đầu tư nào khi không có hòa bình.
    Kế hoạch hòa bình không thể thực hiện nếu không có sự ủng hộ của bản thân nhân dân các tỉnh Donetsk và Lugansk. Chiến binh phải cảm nhận thấy không chỉ sức ép từ phía Kyiv, không chỉ từ phía cộng đồng quốc tế, mà cả từ phía nhân dân nơi bị chiếm đóng. Chẳng hạn như tp Maryupol, bắc Lugank, tây Donetsk đã nói lên tiếng nói khảng khái của mình – và ở đó đã có hòa bình. Những băng đảng đánh thuê đã làm tê liệt cuộc sống bình thường, để cho người dân không còn gì để tồn tại. Tôi nghĩ ngày hôm nay đã tỉnh ngộ ngay cả những người vài tháng trước đây đã đem thân và tâm hồn mình làm vật che chắn sống cho họ.
    Thật kỳ lạ là những người không ngửi thấy mùi thuốc súng, không biết thế nào là chiến tranh lại ngồi phê phán. Giải quyết vấn đề bằng vũ lực đó không phải chỉ là ném cái mũ, mà đó là đi đến những sự hy sinh mất mát về người to lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã trả giá cho đến ngày hôm nay. Điều quan trọng là chúng tôi, những nhà chính trị và quân đội nghĩ đến số phận những người sống trên lãnh thổ bị chiếm đóng, mà đó là hàng trăm ngàn người đang là con tin của quân khủng bố. Chúng tôi nghĩ về họ nhiều hơn cả, nếu không thì nhúm người phiến quân đã bị quét sạch khỏi mặt đất của Ukraina từ lâu.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.426
    Đã được thích:
    13.514
    Chỉ trong đêm 22/6, lực lượng vũ trang trái phép đã 11 lần bắn vào các điểm của quân đội Ukraine tại các vùng Kramator, Slavalsk, Artemovka và các thành phố khác”
    Ngoài ra, trong ngày, quân ly khai tiếp tục tấn công lực lượng biên phòng bằng súng phóng lựu tại các khu dân cư Chernovopartizansk, Biriu kovo, Nordrevka, thuộc tỉnh Lugan.
    Sự khiêu khích vẫn tiếp tục.
    Trùm biệt kích Igor Strenkov tuyên bố, “ cộng hòa Donetsk không chấp nhận kế hoạch hòa bình của tổng thống Porosenko. Trùm khủng bố Pavel Gubarev ngang nhiên công bố rằng ông ta đã bắn vào các lực lượng quân chính phủ tại vùng Rưbkhoza, thuộc Slavalsk.
    TOQUOCDANHDUlinh_moi thích bài này.
  5. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    [​IMG]
    quangiao, nguyentnut, beta224 người khác thích bài này.
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.426
    Đã được thích:
    13.514
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    panzerIIkhuc_thuy_du thích bài này.
  7. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285

    Tổng hợp 11/5 - 11/6
    khuc_thuy_du thích bài này.
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.426
    Đã được thích:
    13.514
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hối hận vì nghe lời những kẻ xấu đến từ phía bên kia biên giới và đã phản bội tổ quốc, đòi sát nhập vào Nga :D:D:D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng Con muôn là CÔNG DÂN UCR
    [​IMG]
    [​IMG]
    TOQUOCDANHDU, Massukhuc_thuy_du thích bài này.
  9. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    có khi mod A3 đã truyền đạt ý tưởng của bác cho phe li khai rồi :D
    bunny121, hongvebobinh, Massu2 người khác thích bài này.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.426
    Đã được thích:
    13.514
    [​IMG]
    80% bọn chỉ huy quân đội U là lũ tham nhũng và bất tài, 20% bọn còn lại là lũ phản bội tổ quốc, bán rẻ lương tâm của mình cho cơ quan an ninh liên bang Nga. Quân đội U chưa bị đánh tan đến giờ này ở Miền Đông là do máu của những người lính yêu nước Ucr.
    TOQUOCDANHDU, Massu, steppy1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này