1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Một trong những lãnh đạo của đảng lớn thứ hai của Ukraina, Liên minh toàn Ukraina "Tổ quốc" - chủ tịch đảng là con mẹ tân phát xít Yulia Volodymyrivna Tymoshenko - và là lãnh đạo của phái nghị viện "Tổ quốc" (Fatherland) lên Quyền Thủ tướng sau vụ Maidan bằng cách Right Sector vác súng đi trấn thẻ bỏ phiếu của các đại biểu quốc hội không hợp khẩu vị, vào bỏ phiếu bằng cách một đứa bấm vài nút.
    thanhpr0, mig1000, quangiao2 người khác thích bài này.
  2. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Ông Putin: Hoa Kỳ chống Nga về "Dòng chảy phương Nam” là do lợi ích kinh tế
    [​IMG]
    © Photo: REUTERS/Bernadett Szabo

    Hoa Kỳ đang sử dụng các phương tiện chính trị để chống Nga trên thị trường năng lượng châu Âu, nhưng trong chuyện này không có gì bất thường, - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo ở Vienna.

    Người Mỹ cố tìm cách phá hoại dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng Nam” của Nga bởi vì bản thân họ cũng muốn cung cấp khí đốt sang châu Âu, - ông Putin giải thích.

    "Đây là tình huống thông thường Họ đang làm mọi thứ để phá vỡ hợp đồng này, và ở đây chẳng có gì khác thường. Đó là sự cạnh tranh thông thường. Trong quá trình cuộc đua tranh này người ta sử dụng cả những phương tiện chính trị....", - ông Putin nhận định tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với người đồng cấp Áo Heinz Fisher.

    Tổng thống Nga lưu ý rằng các đối thủ của Matxcơva đang nói về sự phụ thuộc quá nhiều của châu Âu vào khí đốt Nga. Trong khi đó, lập trường của Nga xuất phát từ thực tế là bất kỳ đối tác nào cũng có quyền, có thể, và cần tạo lập cho mình những điều kiện thuận lợi nhất. Bản thân Nga cũng đang làm như vậy, khi gần đây ký hợp đồng khí đốt với Trung Quốc, và dự định tiếp tục hợp tác về khí đốt với những thị trường đang phát triển khác nhau.

    Về phần mình, Tổng thống Áo Heinz Fischer tuyên bố rằng các công ty Áo ký kết hợp đồng với đối tác Nga không cần sự thỏa thuận đồng ý từ nước thứ ba. Theo lời ông, cả các nước châu Âu khác cũng cần tuân thủ nguyên tắc này.
    khuc_thuy_du, usadok, bunny1216 người khác thích bài này.
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Không có gì để lợi dụng nữa thì phải chuồn thôi. sau khi đánh chiếm Ỉ rặc chúng nó vơ vét hết tài nguyên. ác công ty dầu mỏ. giờ nó rút thả cho Ỉ rặc đại loạn . U thì có cái Crime để Mỹ lợi . giờ Nga nó lấy lại rôì thì có cái cốc khô gì nữa đâu bác. Ủng hộ liên bang hóa cho U là thượng sách của Mỹ lúc này rồi. vừa được tiếng là tránh xảy ra đụng độ , giết dân thường.khỏi phải mang tiếng tài trợ khủng bố vừa được lòng đồng minh của Mỹ là EU không muốn đối đầu với Nga.
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    khuc_thuy_du, giamadai, mig10002 người khác thích bài này.
  5. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Tham gia cuộc thảo luận của kênh truyền hình Nga phân tích về các sự kiện ở Iraq, các chuyên viên Ả Rập học cho rằng, trong những nguyên nhân thành công của nhóm chiến binh thuộc “Nhà nước Hồi giáo của Iraq và vùng Levant” nổi rõ yếu tố là sự hiện diện các sĩ quan vốn thuộc quân đội của Saddam Hussein, thời trước từng được đào tạo ở Liên Xô. Có thể tranh luận về tầm quan trọng của yếu tố này, nhưng sự thật khó bác bỏ là trình độ huấn luyện và trang bị vũ khí của Mỹ cho quân đội sở tại đang tỏ ra thua kém.
    khuc_thuy_du, mig1000quangiao thích bài này.
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    khuc_thuy_du, mig1000, quangiao2 người khác thích bài này.
  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Nhân dân tự vệ tấn công quân đội ngụy quyền gần Dyakove [​IMG]
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Nói tóm lại, Mẽo đào tạo ngụy quân giỏi nhất môn không có trong giáo trình: TỤT QUẦN ĐU CÀNG
  9. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Quyền bá chủ của Mỹ bị sụp đổ: Nga phá vỡ trật tự thế giới do Hoa Kỳ thiết lập
    [​IMG]
    © Flickr.com/Lemsipmatt/сс-by-sa 3.0

    Tổng thư ký khối Bắc Đại Tây dương Anders Fogh Rasmussen cáo buộc Nga đã phá vỡ trật tự quốc tế.

    Tổng thư ký NATO biết những gì ông nói. Mỹ sắp mất vị trí bá chủ thế giới, và các sự kiện ở Ukraina là một bằng chứng mới về điều này.
    Theo lời Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, lập trường của Nga về Ukraina phá vỡ trật tự thế giới và đe dọa các nước NATO. Có nghĩa là, nhà lãnh đạo NATO thừa nhận rằng, các sự kiện ở Ukraina không phù hợp với mô hình do Hoa Kỳ tạo lập.
    Phương Tây đã lên kế hoạch: Ukraina sẽ tham gia hiệp hội với EU, và sau đó sắp đến thời gian khi NATO có thể thành lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này. Nhưng, Tổng thống Viktor Yanukovych đã hoãn lại việc ký kết thỏa thuận với EU. Theo chỉ thị trực tiếp của Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden, các đồng minh phương Tây của Mỹ làm tất cả để lật đổ chế độ Yanikovich. Khi đó đã có vẻ là, không có gì có thể cản trở việc thực hiện kế hoạch của Mỹ, nhưng, những người Ukraina đã lên tiếng phản đối. Dù không phải tất cả mọi người, nhưng, một phần đáng kể của cư dân Ukraina. Vì thế đã không thể dập tắt ngay lập tức làn sóng phản đối. Ít nhất một phần ba dân số Ukraina là những người dân tộc Nga, một nửa dân số nói tiếng Nga. Rõ ràng là, Nga đã đứng lên bảo vệ những người này, lên tiếng bảo vệ quyền lợi của những người này trong các tổ chức quốc tế. Dù có khó khăn, dù có sự khánh cứ mạnh mẽ, nhưng, Mátxcơva dần dần thuyết phục được cộng đồng phương Tây, đặc biệt là những người châu Âu, phải có cái nhìn khách quan về những gì đang xảy ra ở Ukraina.
    Xem thêm : http://vietnamese.ruvr.ru/2014_06_20/273747322/
    khuc_thuy_du, thanhpr0, Massu3 người khác thích bài này.
  10. htcdesire

    htcdesire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    675
    Cục xuất nhập cảnh Liên bang Nga quyết định cho phép công dân Ukraina tạm trú ở Nga cho đến khi kết thúc cuộc khủng hoảng trong nước. Theo đó thì người Ukraina có thể ở Nga trong 90 ngày mỗi nửa năm.
    http://russian.rt.com/article/38121
    Nga bắt đầu tâm lý chiến
    khuc_thuy_du, usadok, thanhpr03 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này