1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Một số tồng chí chắc không nhớ vừa rồi các cổ động viên bóng đá ở Việt Nam vừa ném cho một số bình luận viên của các nhà đài một cơ số đá kha khá vì cái tội cứ nói lan man hay nói cách khác là tha rác rưởi vào bữa tiệc thưởng thức bóng đá. Tâm lý những xem bóng đá nghiêm túc là họ muốn thưởng lãm và bàn luận về những pha bóng đẹp, những chiến thuật hay,... chứ còn chuyện cầu thủ A sinh ra từ một cái bao cao su thủng, cầu thủ B tằng tịu với vợ của thầy (HLV),... thì biết hay không biết cũng chẳng sao. Khổ nỗi mấy ông nhà đài lại nhè những lúc diễn biến trên sân đang gay cấn để phọt chúng ra nhằm chứng tỏ mức độ hiểu biết của mình, khác gì ném bã vào hội nghị? May cho đám có học mà vô văn hóa ấy là họ nói qua sóng TV, chứ nếu lù lù bằng xương bằng thịt trước mặt đám CĐV đang sôi sục với tình yêu bóng đá chân chính, thì cam đoan rằng răng môi sẽ khó mà tách biệt như vốn có!
    Diễn biến trên cái thớt này cũng từa tựa như thế mất rồi, than ôi...
    PS: một số tồng chí không phải nhợn (dĩ nhiên là phải nói thế rồi), làm ơn đưa bằng chứng và kết luận điều tra độc lập, nhắc lại là độc lập nhé, về vụ Odessa cái, nhớ đừng đưa mấy cái ảnh và clip có chú RS cầm súng nã lên ấy. Gớm, làm như media phương Tây ngoan hiền lắm, có bằng chứng như các tồng chí không-phải-nhợn nói, thì đã ngập mặt mấy tỷ dân rồi.
    Lần cập nhật cuối: 29/06/2014
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Lật lại tin về bi kịch tại Odessa:
    http://doanhnghiepodessa.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2057616

    Gián điệp Nga cài vào sâu phết, lộ việc vượt biên luôn
  3. CaoAnhTuan

    CaoAnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    337
    Những bức hình trong cuộc bạo loạn tại Odessa còn đầy ra đó mà 1 số đồng chí cố tình quên. Các anh yêu Nga núp trên nóc tòa nhà Công Đoàn, hay sau vai mấy anh cảnh sát rào chắn chĩa súng bắn thẳng vào người biểu tình ủng hộ chính phủ (các đ/c yêu Nga trên này nói là RS) đang bao vây phản đối bên ngoài.
    Sau đó là màn đấu bom xăng. Cả hai bên ném qua ném lại chứ các anh yêu Nga không phải là thiên thần đứng im cho bên kia ném như các đ/c trên này tả.
    lamali1MinhTuan6 thích bài này.
  4. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    Sau khi ký thoả thuận liên kết với EU thì chắc chắn 100%, chính quyền Kiev sẽ mất vĩnh viễn 2 tỉnh miền Đông, thậm chí sẽ mất thêm Dnivpropetrovsk, vì đây là vùng công nghiệp của Ucr và chủ yếu là xuất hàng sang Nga. Người miền Đông sẽ không cam chịu cuộc tự sát về kinh tế này.
    Miền Tây nông nghiệp cũng sẽ mất thị trường Nga, nhưng người miền Tây không quá lo lắng, vì 2 lẽ:
    1- Thiệt hại chủ yếu diễn ra ở miền Đông đáng ghét;
    2- Người miền Tây vốn đã quen việc ly hương để làm thuê. Liên kết với EU sẽ giúp họ dễ dàng làm thuê ở châu Âu.

    Về văn hóa và lịch sử, người miền Đông từ trước đến nay luôn xem mình thuộc thế giới Nga. Họ cảm thấy xa lạ với miền Tây hơn là với nước Nga.
    Người miền Tây vốn có mặc cảm do luôn là công dân hạng 2 trong các đế quốc Áo-Hung, Ba Lan. Trong chiến tranh thế giới 2, họ chẳng có thành tích gì ngoài tai tiếng là hợp tác với phát xít. Và đây là dịp may hiếm có để họ chứng minh với phần còn lại của Ucr, rằng họ là EU, là người châu Âu!
    Lần cập nhật cuối: 29/06/2014
    gaume1, quangiao, sonicxpx5 người khác thích bài này.
  5. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
  6. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ờ chắc là gián điệp Việt Nam, nhạt toẹt..

    Tôi đoán anh sống ở Ukraine nên "hiểu" tâm tư tình cảm nguyện vọng của nhân dân hai miền như vậy nhỉ
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Báo Nga bảo U làm
    Báo U bảo Nga làm
    Còn đợi có điều tra độc lập hẵng kết luận thì hầu hết các anh trên này không đủ kiên nhẫn nên úp luôn cho chính quyền "phát xít".
    MinhTuan6lamali1 thích bài này.
  8. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    Không thể dùng vũ lực khuất phục dân Donbass, giá như giới chính trị Kiev hiểu điều này sớm hơn. Trong lịch sử Nga, vùng công nghiệp than Donbass luôn là thành trì của giai cấp vô sản, là trung tâm chống chế độ Sa Hoàng và Bạch vệ. Donesk đã từng mang tên Stalin. Nó còn Soviet hơn là những vùng lân cận của nước Nga đấy! Trong chiến tranh Vệ quốc 1941-1945, Donbass là nơi sản sinh ra vô số Anh hùng Liên Xô, và bị Hitler biến thành vùng trắng.

    Giới chính trị Kiev đã đánh giá thấp tinh thần người Donbass khi quyết định dùng vũ lực với họ, và bây giờ thì phải cay đắng thừa nhận thực tế!
    Lần cập nhật cuối: 29/06/2014
    bunny121, tudietdao, vn010629117 người khác thích bài này.
  9. hatza700

    hatza700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2014
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    124
    Nga sẽ chặn đường ra biển đen của U. Nên nếu phe Tây-U không chấp nhận LB hoá thì sẽ mất cả dải đất Đông-Nam gồm 7 hay 8 tỉnh gì đó!
    quangiao, thanhpr0, mig10002 người khác thích bài này.
  10. CaoAnhTuan

    CaoAnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    337
    Trong chiến tranh Vệ quốc, máu của người U đổ ra chưa bao giờ ít hơn máu người Nga. Trong vùng Donbass nhắc cho bạn nhớ dân số gốc Nga chưa bao giờ quá 25%.
    Tất nhiên Uy Kiên không bao giờ thắng được li khai phía Đông với lực lượng hiện nay. Cảnh sát, quân đội tham nhũng có hệ thống hàng chục năm. Trong khi đó lực lượng ly khai được Nga trang bị tận răng cả người và vũ khí. Lực lượng đặc nhiệm Nga tràn ngập Donbass trong vai dân quân. 1 đất nước với quân đội rệu rã như thế thì không thể thắng được - nhất kẻ thù xâm lược lại là Nga. Giờ chỉ có điều thần kỳ mới ngăn được khả năng Uy Kiên mất nước. Kịch bản Nam Tư cũ lập lại chăng, có điều giờ thay Mỹ bằng Nga thôi?
    MinhTuan6, nguhayuo, alsou1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này