1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Nato cáo buộc Nga cấp vũ khí cho miền Đông. Đặc biệt là vũ khí chống tăng và phòng không.Khổ, túm được vụ nào có evidence rõ ràng rồi hãy nói, mặc dù ai chả biết:-))
    Associated Press: Russian arms likely used in shootdowns, US general says
    July 1, 2014, 2:02 p.m. | Associated Press
    [​IMG]
    Russian soldiers prepare to fire their Msta-S self-propelled howitzer during military exercises in the southern Russia's Volgograd region, on April 2, 2014.
    © AFP PHOTO / ANDREY KRONBERG

    WASHINGTON - The weapons that separatists used to shoot down Ukrainian aircraft, including the June 14 downing of a transport plane that killed all 49 aboard, were probably supplied by Russia, the U.S. commander of NATO forces in Europe said on June 30.
    gaume1, Malogs, ngotuan1 người khác thích bài này.
  2. thanhpr0

    thanhpr0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    46
    Chúng nó vào đến trung tâm đônhet rồi à. Miền đông dễ thua lắm
  3. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Quân đội Ukraina bắt đầu mạnh tay tiêu diệt quân ly khai(khủng bố bán rẻ tổ quốc )
    (LĐO) Thảo Nguyên - 4:27 PM, 01/07/2014
    [​IMG]
    Sau khi Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đơn phương chấm dứt lệnh ngừng bắn, các lực lượng quân sự nước này đã bắt đầu một hoạt động “nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố” ở khu vực đông nam, cơ quan UNIAN của Ukraina báo cáo.

    Dòng sự kiện Căng thẳng Ukraina
    Cơ quan này cho biết, các cuộc không kích và pháo kích sẽ nhằm vào các thành lũy và các vị trí của lực lượng tự vệ. Tờ báo Pravda Ukraina cũng xác nhận thông tin trên. Trích dẫn nguồn tin từ các trụ sở của các chỉ huy hoạt động quân sự này, tờ báo cho hay, các cuộc tấn công được tiến hành nhằm vào các vị trí của các lực lượng chống chính phủ.

    Đêm và rạng sáng ngày hôm nay (1.7), một đại diện của lực lượng tự vệ địa phương chia sẻ với hãng thông tấn Itar-Tass rằng, âm thanh các vụ nổ lớn và tiếng súng đã vang lên gần sân bay ở Kramatorsk, thuộc khu vực Donetsk.

    --------------------

    Hết hạn ngưng bắn, Ukraine tấn công tổng lực vào miền đông
    01/07/2014 17:05
    Tin tức
    0
    Bình luận

    Fanpage Thanh Niên
    Tôi Viết
    [​IMG]
    Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - Ảnh: Reuters

    (TNO) Vào ngày 1.7, chỉ vài giờ sau khi thời hạn ngừng bắn để đàm phán kết thúc, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố quân đội chính phủ sẽ tái triển khai chiến dịch chống lực lượng ly khai ở miền đông.
    “Chúng tôi sẽ tấn công và giải phóng các vùng đất của mình. Quyết định không tiếp tục ngừng bắn là câu trả lời của chúng tôi dành cho những phần tử khủng bố, quân phiến loạn và bọn kẻ cướp”, Reuters dẫn lời ông Poroshenko phát biểu trên truyền hình.

    Trên trang Facebook cá nhân, vị tổng thống Ukraine 48 tuổi cũng tuyên bố: “Khi xem xét toàn bộ tình hình, tôi có thể khẳng định rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta cần phải đoàn kết, vì chúng ta đang chiến đấu để giải phóng đất nước khỏi cặn bã và những kẻ ăn bám”.

    Phóng viên Reuters tại thành phố Slaviansk, miền đông Ukraine, cho biết đã nghe thấy tiếng pháo tại một cứ điểm của lực lượng ly khai, nhưng không rõ đạn pháo bay từ hướng nào.

    Hiện chưa có phản ứng từ phía Nga trước quyết định của chính quyền Kiev, nhưng Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin đã lên kêu gọi nên có thỏa thuận ngừng bắn mới, theo hãng tin Interfax (Nga).

    “Chúng tôi cho rằng không có thỏa thuận ngừng bắn, không bắt đầu thảo luận, thì không thể khôi phục hòa bình, công lý, pháp luật và trật tự tại Ukraine”, ông Naryshkin phát biểu.

    ------------
    Xóa lệnh ngừng bắn, quân đội Ukraine sẵn sàng chiến đấu
    (PLO) – Tổng thống Petro Poroshenko ra tuyên bố ngưng thực hiện lệnh ngừng bắn vào 22 giờ tối qua (30-6) và quân đội Ukraine sẽ vào vị trí chiến đấu.
    Trong bài phát biểu của mình, tổng thống Poroshenko nhấn mạnh quân nổi dậy ủng hộ Nga ở khu vực miền Đông đã không tôn trọng lệnh ngừng bắn do chính phủ Kiev đưa ra. Lực lượng này đã vi phạm lệnh ngừng bắn được thống nhất đôi bên đến hơn 100 lần. Các cuộc giao tranh vẫn liên tiếp nổ ra và ông Poroshenko nhận định đã đến lúc chấm dứt tình trạng này.

    “Sau khi xem xét tình hình, tôi quyết định chấm dứt hoàn toàn sự ngừng bắn đơn phương. Đó là câu trả lời của chính phủ cho những kẻ khủng bố, quân nổi loạn có vũ trang và những hành động cướp bóc, gây nguy hại cho người dân đất nước này, làm tê liệt kinh tế khu vực”, ông Poroshenko tuyên bố.


    [​IMG]
    Quân đội Ukraine được lệnh trở về vị trí chiến đấu. Ảnh: Reuters

    Quân đội Ukraine sẽ hoạt động trở lại sau khi cuộc đàm phàn bốn bên giữa Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande thất bại. Các thỏa thuận cần thiết để tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn đã không được thống nhất.

    Tổng thống Ukraine tỏ rõ quyết tâm quân đội nước này sẽ chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài suốt thời gian qua . Đất nước cần được bảo vệ và duy trì an ninh, trật tự, phục hồi hoạt động sản xuất và đó là lý do mà quân đội phải thực sự vào cuộc.

    Các lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine đã không giải giáp như thỏa thuận mà tiếp tục sử dụng vũ khí, xe tăng, thậm chí là máy bay chiến đấu ở khu vực giáp biên giới. Những hành động leo thang căng thẳng này đã đẩy số người thiệt mạng lên đến 400 người chỉ trong vòng 10 ngày có lệnh ngừng bắn .

    [​IMG]

    Một người phụ nữ bật khóc bên ngoài ngôi nhà của bà đang bị cháy bì bom đạn ở thành phố Donetsk. Ảnh: AP

    “Chúng tôi sẽ chiến đấu và sẽ giải phóng đất nước của mình”, tổng thống Ukraine nhấn mạnh. Thời gian ngừng bắn kết thúc đặt ra câu hỏi về hành động tiếp theo của quân đội, khi mà trong nhiều tháng qua Kiev vẫn chưa thể làm chủ được tình hình, không kiểm soát được ba cửa khẩu quan trọng với Nga và không ngăn chặn được làn sóng ly khai vẫn tiếp tục lan ra càng lúc càng rộng lớn.
    lamali1 thích bài này.
  4. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Ukraine tổng tấn công lực lượng thân Nga
    Thứ Ba, 01/07/2014 16:39

    (NLĐO) – Lực lượng Ukraine đã phát động chiến dịch quân sự toàn diện chống lại lực lượng thân Nga ở miền Đông chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương chấm dứt.
    Quan chức chính phủ cho biết các căn cứ quân sự của phiến quân đã bị không quân và lực lượng pháo binh tấn công.

    Chủ tịch quốc hội Ukraine Oleksander Turchynov cho hay: “Tôi muốn thông báo rằng hoạt động chống khủng bố sẽ được tiếp tục vào sáng nay. Các lực lượng của chúng ta sẽ thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ và các trạm kiểm soát của phiến quân”.

    Hiện nay các đơn vị pháo binh và không quân đang thực hiện các đòn tấn công chí mạng nhằm vào các cơ sở và căn cứ của lực lượng khủng bố. Phát ngôn của lực lượng chống khủng bố cho biết thông tin về những địa điểm này do những tay súng ly khai cung cấp sau khi họ đã đầu hàng lực lượng chống khủng bố. Người này cho biết thêm các tay súng đã cung cấp thông tin qua điện thoại về kế hoạch và vị trí chuyển quân của lực lượng ly khai.



    [​IMG]
    Tổng thống Ukraine không gia hạn lệnh ngừng bắn. Ảnh: Reuters


    Thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày đã kết thúc vào tối ngày 30-6 và Tổng thống Petro Poroshenko cho rằng "yếu tố tội phạm" đã cản trở cơ hội có được hòa bình. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định trên truyền hình: “Chúng tôi sẽ tấn công, chúng tôi sẽ lấy lại sự tự do cho đất nước”. Cả Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga đã cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

    Trước đó, các lãnh đạo phương Tây và Nga đã kêu gọi tổng thống Ukraine kéo dài thời gian của lệnh ngừng bắn mà ông đơn phương đưa ra. Tuy nhiên, ông Poroshenko đã khước từ yêu cầu này, đồng thời cho biết: “Quyết định không tiếp tục kéo dài thỏa thuận ngừng bắn là câu trả lời của chúng tôi dành cho những kẻ khủng bố, phiến quân và kẻ cướp”. Bản thân ông Poroshenko cũng đối mặt với áp lực từ người biểu tình kêu gọi nối lại hoạt động chống lực lượng ly khai.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Dùng quân đội mạnh như này châc chắn thắng. Nhưng quân li khai rút lui, chơi du kích thì cũng mệt.
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Hạ T-34-85 tử bệ trưng bày xuống chiến luôn
    Xin lỗi các tiền nhân
    Xin lỗi các anh linh đã ngã xuống vì cuộc giải phóng nhân dân khỏi ách phát xít
    Chúng tôi xin mượn chiếc xe lịch sử này để chiến đấu với bọn phát xít . Nếu chiến thắng chúng tôi sẽ khôi phục lại còn nếu that bại bọn phát xít cũng đem vào lò nấu thép thôi vì chúng đang tiêu diet quá khứ bang cách dung lại chủ nghĩa phát xít

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/07/2014
  7. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    chưa chắc đâu, bọn khủng bố thực ra toàn đặc nhiệm Nga, bọn nó được trang bị tận răng, được huấn luyện để xâm lược và phá hoại nước khác, trong khi quân dội ukraine đang trong khủng hoảng, và nhiều năm dưới thời chính quyền tay sai của Nga dã bị suy giảm nhiều sức mạnh, nói chung cuộc chiến chống khủng bố, chống xâm lược của nhân dân ukraine ko dễ dàng, nhưng cuối cùng cũng sẽ thắng thôi, chính nghĩa đứng về phía Ukraine, nhân dân thế giới, nhân dân Việt Nam đứng về phía ukraine, quan trọng nhất là Ukraine họ có đc sự ủng hộ của thế giới văn minh, những nước NaTo anh em :D
    lamali1 thích bài này.
  8. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    Mong chờ tin Ucraina của các bác tiếng Nga! Có tin gì mới không , các bác? Mấy ngày qua, bọn phát xít giết nhiều phóng viên quá, không biết có ai lấy tin về không?
  9. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    890
    "...Ukraine họ có đc sự ủng hộ của thế giới văn minh, những nước NaTo anh em..."

    Phần lớn những "nước Nato anh em" quả là văn minh thật, nhưng để đạt được mục đích nào đó, họ toàn chống lưng cho những "anh em" không văn minh lắm đâu. Có thể kể ra bọn tân Nazi ở Ukraine, bọn maphia Kosovo (chính quyền Prishtina mà "Nato anh em" nặn ra gồm toàn bọn buôn ma túy, bắt cóc tống tiền, buôn người...), bọn khủng bố ở Syria (khủng bố thật sự nhé, chứ không phải "khủng bố" như du kích Đông U), các chế độ độc tài và phát xít ở Mỹ La tinh. Khôi hài nhất là cả hai tổ chức mà Mỹ đang bở hơi tai "chống khủng bố" là al-Qaeda và Taliban vốn do chính bản thân Mỹ nặn ra hay chí ít thì cũng từng là đồng minh của Mỹ - người anh cả trong các "Nato anh em" :D. Còn nhiều ví dụ lắm, bác nào nhớ được liệt kê giúp nhé, cho các bạn ấy được mở mang đầu óc với :).
    nhaqueqn1, gaume1, beta228 người khác thích bài này.
  10. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    890
    Có một tin tức từ Iraq mà bọn bán nước ở Kiev cần suy ngẫm: thẩm phán Raouf Abdul Rahman- kẻ phản quốc đã từng bợ đít Mỹ bằng cách kết án treo cổ chính vị Tổng thống hợp hiến của mình - ông Saddam Hussein, đã bị các chiến binh nổi dậy ISIS dòng Hồi giáo Sunni bắt giữ và hành quyết. Quả là một sự trả thù ngọt ngào cho dù qua tay của một tổ chức không thể coi là thánh thiện :D. Có vẻ như mọi tên bán nước đều khó mà có được một kết cục hay ho. Cá nhân tôi có thể thấy thông cảm cho Rahman vì dù mang quốc tịch nào thì ông ta vẫn là người Kurd - vốn hận thù với Saddam. Nhưng còn tên Socola và đồng bọn thì không thể tự bào chữa bằng lý do tương tự. Quay đầu đi khi vẫn còn chưa muộn, chứ đến lúc đã mang nặng nợ máu với nhân dân và nợ Dollars với "Nato anh em" rồi thỉ chỉ có đường tèo :D.
    nhaqueqn1, gaume1, huyphongws8 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này