1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285

    Ukr tuyên bố ngày đầu tiên tiêu diệt 1000 khủng bố, không có thiệt hại về dân thường!
    nobita1102gaume1 thích bài này.
  2. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    http://www.kyivpost.com/content/ukr...ing-residential-buildings-in-east-354258.html

    Bộ Quốc Phòng : các lực lượng Ukraine không bắn vào nhà dân ở miền đông
    Các lực lượng chính phủ ở miền đông Ukraine chỉ bắn vào các mục tiêu đã được thông báo bởi tình báo .Và không có ý định tấn công vào các khuc vực dân sự. Quyền bộ trưởng quốc phòng Mykhailo Koval cho biết

    Hôm nay chúng tôi đã chống lại 120 mục tiêu đã được xem xét. Ông đã phát biểu trên kênh truyền hình ukraina vào tối thứ 3.Thôn tin này được dựa trên tin tình báo, bao gồm cả dữ liệu thu được từ không gian ( cái này chắc là từ vệ tinh ). Koval phát biểu.

    Khi chúng tôi có 1 tin tình báo rõ rang đó là 1 nhóm khủng bố, ở đó có 1 số vũ khí , sau đó chúng tôi đã mở 1 cuộc tấn công có hiệu quả. Bô trưởng quốc phòng cho biết

    Chưa có 1 trường hợp nào nổ sung tấn công mà chưa được khảo sát ông cho biết ,Chúng tôi có 1 mệnh lệnh rõ rằng từ ngài tổng thống: chúng tôi ko đc nhắm vào khu vực có dân thường. Koval nói
    Lần cập nhật cuối: 02/07/2014
  3. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Bản tin chính phủ UKR:
    Ngày 1/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chúc mừng quân đội nước này với “chiến thắng đầu tiên” trong chiến dịch được tái khởi động chống lại các phần tử nổi dậy ly khai sau khi quân đội thông báo đã giành quyền kiểm soát một trong những cửa khẩu trên biên giới với Nga.

    Văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết các lực lượng chính phủ đã giành lại cửa khẩu Dovzgansky tại Lugansk, 1 trong 24 cửa khẩu tại tỉnh ly khai này khi mà phần lớn các cửa khẩu hiện nằm trong tay của lực lượng ly khai.
    gaume1 thích bài này.
  4. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Tính đến 15:00 (Kiev), 16:00 (GMT) ngày 1/7/ tại khu vực đóng quân của quân Bộ Nội vụ đặc biệt UKr tại trung tâm của Donetsk, sau khi giao tranh đã hoàn toàn dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân.

    Tình nguyện viên quân đội và nước Cộng hòa nhân dân Donetsk binh sĩ lực lượng đặc biệt "Berkut" đã buộc cảnh sát quốc gia UKr tại Donetsk đầu hàng/

    Nguồn: báo cáo của phương tiện truyền thông Ukraina, các nguồn tin trong Bộ Nội vụ của khu vực Donetsk trích dẫn.
    nobita1102 thích bài này.
  5. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Quân đội Ukraine tái chiếm một cửa khẩu trên biên giới với Nga

    (Vietnam+) lúc : 02/07/14 06:21

    [​IMG]Lính biên phòng Ukraine kiểm soát cửa khẩu quốc tế Goptovka ở thành phố Kharkiv. (Ảnh: AFP/Getty Images)

    Ngày 1/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chúc mừng quân đội nước này với “chiến thắng đầu tiên” trong chiến dịch được tái khởi động chống lại các phần tử nổi dậy ly khai sau khi quân đội thông báo đã giành quyền kiểm soát một trong những cửa khẩu trên biên giới với Nga.

    Văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết các lực lượng chính phủ đã giành lại cửa khẩu Dovzgansky tại Lugansk, 1 trong 24 cửa khẩu tại tỉnh ly khai này khi mà phần lớn các cửa khẩu hiện nằm trong tay của lực lượng ly khai.

    Trước đó cùng ngày, hãng tin Quốc gia Ukraine đưa tin, các lực lượng chống khủng bố của nước này đã mở cuộc tấn công quy mô lớn có sự tham gia của các đơn vị pháo binh và không quân nhằm vào các điểm cố thủ của lực lượng dân quân ở miền Đông Ukraine.

    “Hiện nay các đơn vị pháo binh và không quân đang thực hiện các đòn tấn công chí mạng nhằm vào các cơ sở và căn cứ của lực lượng khủng bố. Thông tin về những địa điểm này do những tay súng ly khai cung cấp sau khi họ đã đầu hàng lực lượng chống khủng bố” - người phát ngôn của lực lượng chống khủng bố cho biết.
    lamali1 thích bài này.
  6. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Bộ máy tuyên truyền UKr:
    Theo Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Kovalev, cư dân của khu vực Donetsk và Lugansk phần lớn hỗ trợ quân đội Ukraina.
    [​IMG]Ông nói điều này trong một kênh truyền hình Ukraine. "Đầu tiên, tôi phải nói rằng những người tiếp xúc với quân đội của chúng tôi - những người không phải là những người đã 3-4 tháng trước đây. Đây là những người tốt và đáp ứng được các lực lượng thông thường. Đối với họ đó giải phóng quân đã đến quê hương của chúng tôi với một nhiệm vụ - để cung cấp cho hòa bình cho ngôi nhà của mình và làm cho thế giới trở lại với đất dài đau khổ của Donbass "- cho biết diễn xuất Bộ trưởng. M.Koval cũng kêu gọi cư dân của vùng Luhansk và Donetsk. "Lực lượng vũ trang của Ukraine đang làm tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng càng sớm càng tốt trong hòa bình nhà của bạn trở lại. Tôi yêu cầu bạn cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các lực lượng vũ trang và phải nhớ rằng họ là những người cha và anh em mình, những người bạn trên thế giới "- ông nói.
  7. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Hàng không quân sự Ukraina không được nâng cấp nhiều năm: máy bay chiến đấu Ukraina tuổi cao nhất - 27 năm. phóng viên bình luận GolosUA phỏng vấn cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine Oleksandr Kuzmuk.
    [​IMG]"Trong năm 1991, tất cả các thiết bị máy bay có điều kiện chia thành cũ và mới. Coi là công nghệ cũ của những năm 1960 và 1970. Máy bay mới được gọi là 1980 - tại thời điểm đó nó thực sự là như vậy và.Nhưng nó đã được 23 tuổi, và các máy bay chiến đấu trẻ hôm nay - phiên bản 1987-1988. Tình hình tương tự là với máy bay trực thăng, "- ông nói. Cựu Bộ trưởng lưu ý rằng thực tế các máy bay chiến đấu mỗi năm bị lão hóa, Ukraina đã không thể mua bất kỳ máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng, và không còn đạn dược. "Tất cả mọi thứ là do cổ phiếu, do bảo dưỡng thiết bị hàng không trong điều kiện kinh tế khó khăn. Sau khi sửa chữa một động cơ trị giá $ 200.000, mặc dù thực tế là các công cụ trên cùng một mặt 2. Một một máy bay chiến đấu trị giá 60-70 triệu đồng. Chứa hàng ngàn máy bay cũ là khả năng chi trả cho nền kinh tế Ucraina, và ngày nay trong lực lượng không quân không có hơn 200 máy bay chiến đấu của các tầng lớp khác nhau, "- cho biết A.Kuzmuk. Theo ông, nhiều tiền nhất cho việc hiện đại hóa máy bay quân sự Ukraina đã được phân bổ
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.382
    Đã được thích:
    13.410
    Bộ Nội vụ Ucraina kêu gọi người dân sống tại vùng chiến sự Donbass không nên đến gần các cứ điểm của phiến quân và không tiếp xúc với quân ly khai. Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ucraina - ông Zorian Skiriak thông báo.
    [​IMG]
    Theo lời ông, phiến quân ly khai vẫn tiếp tục bắn phá các khu dân cư và đổ lỗi cho quân chính phủ, lấy đó làm tư liệu cho báo chí Nga đưa tin sai sự thật. “Chúng tôi thông báo và tuyên bố, quân chính phủ hiện đang hoạt động có phạm vi và chỉ tấn công các phòng tuyến của phiến quân”, - ông tuyên bố.

    Theo lời cố vấn Bộ trưởng Nội vụ, khi nghe có tiếng súng hoặc tiếng nổ, người dân không nên đến gần cửa sổ và nếu có điều kiện thì nên xuống tầng hầm trú ẩn. Nếu không thật sự cần thiết thì không nên ra đường ở những nơi đang có chiến sự và nhất thiết không để trẻ em thiếu sự trông coi của người lớn.

    “Mục tiêu của chiến dịch chống khủng bố là thiết lập trật tự theo Hiến pháp, tiêu diệt các phần tử khủng bố và giải phóng các phần lãnh thổ bị chiếm đóng”, -ông nhấn mạnh.

    Như tin đã đưa, quân chính phủ đã bắt đầu triển khai tấn công từ đêm hôm qua, sau khi có quyết định của Tổng thống Petro Poroshenko bãi bỏ lệnh ngừng bắn.
    MinhTuan6 thích bài này.
  9. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    sân bay ở Lugansk bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài. Đây là tuyên bố của Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko.
    Trong thực tế không thể hạ cánh máy bay sau vụ tai nạn IL-76. bị bắn hạ
    một thành viên của Ủy ban An ninh quốc gia và Quốc phòng Yuri Sirotyuk lưu ý rằng để kiểm soát sân bay Luhansk, phải tiêu diệt Lviv lính nhảy dù từ Lữ đoàn 80.
    beta22 thích bài này.
  10. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Theo Lugansk, bắn hạ 2 máy bay chiến đấu.
    [​IMG]
    Ngày hôm nay, 01 tháng 7, lực lượng dân quân và người dân địa phương đã báo cáo một số máy bay bị bắn rơi Ukraina là kết quả của các trận đánh trong các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk. Hai máy bay bị bắn rơi chính thức xác nhận bởi đại diện của LC.

    "Gần đây nhất, năm máy bay đã đi về làng và Luhansk ném bom. Hai máy bay bị bắn rơi, ba chiếc kia đã trốn thoát, "- cho biết người phát ngôn báo chí của nước Cộng hòa nhân dân Lugansk Vladimir Inogorodsky.

    Mạng xã hội đã được phân phối cho người dân địa phương.
    Vit_Ngang, quangiao, beta224 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này