1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    [​IMG]
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    [​IMG]
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    các bạn ko nên vật nhau với bọn T r o l l nhé. Tốn thời gian vô ích mà ko đi đến đâu cả. Bọn đó nó cứ như bọn chó dại vào sủa bậy rồi để người khác cũng muốn lây bệnh dại của bọn nó làm diễn đàn giảm chất lượng. Nên kệ C .... ụ nó đường ta tiến ta cứ tiến.
    Về việc diễn đàn này hấp dẫn quá mà cái sự nâng cấp dở hơi nửa mùa của BQT làm thêm bất tiện, giờ muốn xem trang ở giữa làm cách nào chẳng nhẽ thủ công mấy chục lần để tới trang 100, trong khi theo dõi mà ko theo dõi hết thì lại bị ném đá. Đúng là cải lùi làm mất thời gian của anh em quá
    HaNoiOldttanh919 thích bài này.
  4. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Dân Việt - Trên khắp các vùng miền ở Ukraine, người dân đang nháo nhác bởi “lệnh tổng động viên”. Nhiều người Việt nơi đây cũng thấp thỏm, thậm chí rơi lệ khi tên con trai mình bị xướng trong danh sách tòng quân.
    “Con tôi cầm súng thì bắn ai?”
    Ngày 4.3, trò chuyện với phóng viên NTNN, chị Hoàng Thị Tuyết (có chồng người Ukraine) sống ở TP. Kharkov cho biết, con trai chị năm nay 20 tuổi, đang theo học tại Trường Đại học Kharkov cũng nằm trong danh sách tuyển quân của quân đội Ukraine.

    “Tôi lo lắng quá, không biết tương lai con trai mình sẽ ra sao. Cháu đã bị gọi đi đăng ký để chuẩn bị lên đường, nhưng thật bi ai, đi cầm súng thì bắn ai, làm sao con tôi làm được điều đó?” - chị Tuyết lo lắng chia sẻ.

    [​IMG]
    Thanh niên xếp hàng trước một văn phòng tuyển quân ở thủ đô Kiev.

    Theo ước tính, có khoảng 10.000 người Việt sinh sống ở Ukraine, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn là Kharkov, Kiev và Odessa. Trong số này, có rất nhiều người Việt mang quốc tịch Ukraine và con cái họ đang nằm trong danh sách gọi nhập ngũ của Bộ Quốc phòng Ukraine.

    Anh Nguyễn Văn Bắc - một người Việt sống lâu năm ở Kharkov bình tĩnh hơn khi cho rằng, lệnh tổng động viên mà mọi người đề cập trong vài ngày qua thực tế là không chính xác. Theo anh Bắc, đây là các hợp đồng quân sự, thực chất lệnh này là “lệnh tuyển quân để huấn luyện”, chưa phải là tổng động viên.

    Anh Bắc cho biết, ngày 3.3, chính quyền địa phương đã có lệnh gọi thanh niên đến các trụ sở công quyền để tham gia các hợp đồng quân sự. Những thanh niên này đã đăng ký lại thông tin và đưa vào hồ sơ tuyển quân. Anh Bắc cũng có con trai nằm trong danh sách này. Anh Bắc cho biết: “Họ giải thích đây là gọi đi nghĩa vụ quân sự, đối với những đối tượng nằm trong độ tuổi”.

    Cũng theo anh Bắc, chỉ riêng ở Kharkov, số người gốc Việt trong diện thanh niên ở tuổi làm nghĩa vụ là 200. Trong số này, có rất nhiều cháu đang là sinh viên.

    Từ Kiev, anh Hồ Sĩ Trúc cho hay: “Bên này bây giờ lệnh tổng động viên đang làm náo loạn cả lên”. Anh Trúc cũng cho biết, một số bà con ta ở Kiev có con đến tuổi đã nhận hộ chiếu Ukraine bây giờ hoảng hốt vì sợ bị gọi đi lính. Nhiều người đang gấp rút để làm visa cho con về nước gấp.

    Người Việt chỉ chú tâm làm ăn

    Theo ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ biên trang tin Người Việt Kharkov: “Chợ Barabansova là một trong hai chợ đầu mối lớn nhất ở Ukraine với khoảng 2.000 người Việt kinh doanh tại đây. Khi biến động xảy ra, chợ ế ẩm, người Việt buôn bán rất kém. Chưa đến nỗi đói khổ, nhưng so với trước thì công việc kinh doanh buôn bán ở đây đang khó khăn vô cùng”.

    Trao đổi với NTNN chiều 4.3, một đại diện của Ban lãnh đạo Hội người Việt ở Kharkov nói về sự ảnh hưởng đối với người Việt khi Kharkov bầu cử thị trưởng mới. Theo đại diện này, mỗi sự thay đổi đều phải mất thời gian để lập lại bộ máy:

    “Tất nhiên sẽ có sự xáo trộn, nhưng sự thay đổi này không phải là lần đầu tiên và người Việt cũng đã quen với nhiều sự thay đổi nhân sự cấp cao của thành phố. Cộng đồng người Việt ở đây có quan điểm là không tham gia chuyện chính trị, chỉ chú tâm làm ăn và đóng góp cho địa phương”.

    Cho đến nay cuộc sống của người Việt tại Kharkov vẫn bình thường, an toàn, chưa có người Việt nào gặp nguy hiểm do căng thẳng chính trị.

    Ông Trần Đức Tựa- Chủ tịch Hội người Việt ở Kharkov cũng cho hay, cuộc sống của khoảng 6.000 người Việt làm ăn, sinh sống ở Kharkov cho tới giờ phút này vẫn ổn định. Mọi người vẫn ra trung tâm thương mại để kinh doanh, các cháu vẫn đến trường học bình thường, mọi sinh hoạt trong cộng đồng không có gì biến động.

    Ông Tựa khẳng định người Việt xem Kharkov như quê hương thứ hai của mình nên nỗ lực gìn giữ tình đoàn kết với người địa phương, để hai bên có thể tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn này, đồng thời hy vọng cuộc khủng hoảng sẽ sớm chấm dứt để cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ổn định và tốt đẹp hơn.
  5. net104

    net104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    30
    Anh Tin nói đúng mà, lính của nước nào đeo phù hiệu nước đó, tất cả những người áo xanh thân thiện đó có thể là lính Nga, có thể không, nhưng chắc chắn 1 điều họ ko mang phù hiệu Nga, chẳng qua các chú tâm lý sợ Nga, không dám chiến nhưng vẫn già mồm, giả sử các chú chiến thì lính đó cũng chỉ chiến dưới danh nghĩa dân quân của Crưm, cái này chỉ là anh Tin chơi trò tâm lý, mới chỉ ho thôi thì các chú đã xanh mặt
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    :D:D:D Cái này Putin còn phải gọi Khựa là bố bạn à, trước khi chiếm đất của thằng nào mà Khựa chả huy động "nhân dân" cơ bắp cuồn cuộn tràn sang :D:D:D Thậm chí bây giờ chặn tầu Mẽo ở Biển Đông cũng toàn " Ngư Dân" Khựa cả đấy :D:D Thường Thôi
    HaNoiOld thích bài này.
  7. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Kerry đến thăm Ukraina, tại quảng trường Maidan vẫn chất lốp gỗ kín cả, sao thế nhỉ? Đợi Nga đến viếng chăng?
    [​IMG]
    Ảnh báo nytimes.com
    OnlySilverMoonMalogs thích bài này.
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Giữ lại sau này làm bảo tàng CM mầu mà lị. Tha hồ thu tiền vé.
  9. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    ttanh919 thích bài này.
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Với Ukraina thì Putin sẽ ghi nhiều điểm hơn với Syrie rất nhiều!
    Chiến sự chắc chắc sẽ rất khó xảy ra vì Mỹ và châu Âu đều hiểu là Nga lợi thế.
    Nhưng sau đó là giải nhwuxng bài toán còn lại. Kể cả trường hợp vì thể diện (đã chót châm ngòi rồi) nếu phải chấp nhận Neo-Nazi thì trường hợp xấu nhất là 1 phần lãnh thổ Ukraina sẽ tách ra, phần còn lại nuôi cho nó tồn tại là 1 bài toán không thể giải. Có khi 1 hay vài năm sau cho nó dịu bớt lại phải nhờ Putin hoá giải tiếp!
    hk111333, ttanh919, suhomang1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này