1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Chưa kịp đọc các trang sau nhưng thấy nóng quá đưa tin cái. Sorry nếu trùng.
    Chuyên gia: Hình ảnh từ vệ tinh Mỹ cho thấy quân đội Ukraina bắn hạ máy bay chở khách MH17
    [​IMG]
    © Photo: RIA Novosti/Mikhail Voskresenskiy

    Các ảnh chụp từ vệ tinh của Mỹ cho thấy quân đội Ukraina đã bắn rơi máy bay chở khách Boeing 777 của Malaysia.

    Điều này được đưa ra bởi nhà báo và phân tích gia Mỹ Robert Perry trong bài viết trên cổng thông tin độc lập consortiumnews.com.

    Theo nhà báo, giới tình báo Mỹ sở hữu những hình ảnh cho phép khẳng định trách nhiệm với máy bay dân sự bị bắn rơi ở Ukraina thuộc về quân đội Ukraina. Ông Perry không tiết lộ người cung cấp thông tin từ tình báo Mỹ, nhưng lưu ý rằng đây là nguồn đáng tin cậy mà trước đây ông đã nhận được những thông tin chính xác. Người này nói rằng, tình báo Mỹ có những ảnh chụp một đơn vị phòng không Ukraina, nhiều khả năng đã thực hiện phóng tên lửa và bằng chứng là phù hiệu lực lượng vũ trang Ukraina trên trang phục các quân nhân.

    Trong cuộc họp báo vào thứ Hai, 21 Tháng Bảy, các đại diện quân sự của Nga đã công bố chi tiết hoạt động kiểm soát khách quan tình hình trong khu vực Donetsk (Ukraina) trước khi xảy ra tai nạn chiếc Boeing của Malaysia. Tư liệu do Bộ Quốc phòng Nga chuẩn bị sẽ được chuyển cho chuyên gia các nước châu Âu hàng đầu và Malaysia.

    Máy bay Boeing-777 của Malaysia Airlines bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị rơi ở miền đông Ukraina ngày 17 tháng 7. Trên máy bay có 298 người, kể cả 85 trẻ em và 15 thành viên phi hành đoàn.
    beta22, 01863437847ttanh919 thích bài này.
  2. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    DNR bao vây lữ 25
  3. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710

    chặn đứng lữ 25 đang tìm cách khóa biên giới
    giamadai, beta22, Massu1 người khác thích bài này.
  4. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    chặn quân UKR tại khu vực s.Kozhevnya 2014/07/22
    giamadai, beta22, Massu1 người khác thích bài này.
  5. kientrunganh

    kientrunganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    73
  6. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    "chưa đến nga bao giờ" chưa đến bao giờ nên ảo tưởng, đến rồi đi đâu nhớ ngó trước ngó sau không thì đầu trọc nó túm được nó tẩn cho nát bét về nhà bằng quan tài nhé, cẩn thận với cớm không nó tóm thu thu hộ chiếu bắt nôn tiền ra nhóe ...

    Không phủ nhận văn hóa Ngú có những cái tốt đẹp (mà nền hóa nào cũng rứa, kể cả tàu, giả sử mình ở xa tàu mà được nhồi sọ bằng những thứ hay hớm của tàu thì chắc cũng thích tàu quá), cái đưa ra tuyên truyền thì toàn những thứ sạch sẽ, nên nhiều chú VN tưởng ngú là hay hớm lắm, nhưng đâu biết cái bản chất đé quốc của đại Ngú, đâu biết xh ngú với pu tin đại đế 30 năm qua đã biến dạng méo mó thế nào. Cho nên nói rồ Nga toàn các cụ bô lão mơ mộng từ ngày xưa và vài chú bảo thủ cũng không sai.
    lilama thích bài này.
  7. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    Quê hương sạch bóng giặc rồi
    EU bạn mới xây đời ấm no !
    Massu, _United_xachen thích bài này.
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    CP Mỹ đã ra tuyên bố theo tin tức tình báo do CIA cung cấp thì CP Nga không có dính dáng gì trong vị rơi cái máy bay của Mã Lai???
    Khẳng định 1 người vô tội trong một vụ án chỉ trong trường hợp có chứng cứ ngoại phạm, mà trường hợp này thì chẳng bao giờ Mỹ muốn thì còn trường hợp thứ 2 là tìm được ra thủ phạm.
    Nếu Mỹ biết Nga có các chứng cứ chắc chắn thì cũng sẽ can thiệp để cái ủy ban điều tra không thể làm được việc (nhưng cũng chẳng dám để họ kết luận thủ phạm là phe ly khai vì Nga lại tòi dần chứng cứ ra để cuối cùng thủ phạm lại bị lôi ra)!
    Trường hợp thứ 2 chỉ tội cho những người đã mất và gia đình họ, nhưng với bè lũ Kiev thì cũng hết đường. Nếu có nghĩ chút xíu gì đến "đất nước" thì họ nên bán xới ngay khỏi U, nếu không trưóc sau Mỹ cũng sẽ phải yêu cầu sự hiện diện của lựuc lượng gìn giữ hòa bình của Nga, nhưng lúc đó thì đất nnước U sẽ tan hoang như Syrie bây giờ và châu Âu (không chỉ mỗi Ba Lan và mấy nước giáp ranh) cũng chẳng yên!
    Lần cập nhật cuối: 23/07/2014
    giamadai, beta22, tekute19765 người khác thích bài này.
  9. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    PV Associated Press hỏi: Bằng chứng phía Mỹ đâu?
    Đại diện nhà trắng nói rằng có rất nhiều ảnh ở trên mạng xã hội.
    PV: Có nghĩa là bằng chứng lấy trên mạng xã hội?
    Đại diện: Tôi không trả lời câu hỏi này .
    http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201407230052-f1ac.htm
    giamadai, beta22, michael11239 người khác thích bài này.
  10. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Đòn ly gián cổ điển và cũ rích:
    Theo cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Zoryan Shkiryak, Nga muốn thủ tiêu 3 thủ lĩnh ly khai Donbass là Igor Girkin-Strelkov (Strelkov), Igor Bezler (Bes) và người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Valerie Bolotov bởi theo Kremlin, những người này đã trở thành những nhân vật "không mong muốn" sau vụ máy bay MH17 của Malaysia bị rơi.

    Trong thông báo trên trang Facebook của mình ngày 22/7, ông Shkiryak cho biết Bộ Nội vụ Ukraine có thông tin về việc cơ quan an ninh Nga muốn thủ tiêu lãnh đạo các nhóm vũ trang bất hợp pháp vì họ là những nhân chứng không mong muốn.

    Ông Shkiryak viết: "Dựa trên thông tin chúng tôi có được, có thể giả thiết rằng Điện Kremlin sẵn sàng 'bắn' một số thủ lĩnh băng nhóm khủng bố Nga tại các tỉnh Donetsk và Lugansk của Ukraine"./.
    giamadai, beta22, tekute19763 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này