1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    Nói thế là quá đúng quá đạt còn gì: Nga không trực tiếp, nhưng mà gián tiếp, bơm tên lửa cho phỉ bắn (đương nhiên là bắn nhầm) và có trách nhiệm trong việc này.... Bu tin quá thốn, phỉ thì shocked nặng bỏ quê nhằm thẳng hướng đông chạy..
  2. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Nếu giả thuyết thời gian vừa qua không quân Ukraina đã liên tiếp bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không hiện đại do Nga cung cấp cho lực lượng miền Đông là đúng thì có lẽ sự kiện của MH17 đã làm lợi cho quân chính phủ Uk. Với lợi thế về không quân hiện nay (do quân miền Đông không dám sử dụng tên lửa) thì việc quân đội Uk đang giành thế thượng phong là điều tất yếu.
    Máy bay Ukraina trong vùng chiến sự
    beta22 thích bài này.
  3. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    Đi đêm gì đâu cụ.

    Ngay từ đầu đã biết là 1 trong các bên bắn nhầm, câu hỏi là ai bắn, vũ khí từ đâu. Và đối tượng bị nghi nhất là phỉ, vũ khí từ Nga

    Và giờ người ta đang dần đưa ra những kết luận cho các nghi ngờ của người ta, vậy thôi. Phỉ là thằng trực tiếp chịu trách nhiệm, và nga ngố gián tiếp có trách nhiệm, chấp nhận sự phỉ nhổ của nhân loại
  4. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    kính tặng bạn
    Tình báo Mỹ tin MH17 bị bắn hạ do nhầm lẫn
    Tình báo Mỹ hôm qua thông báo MH17 có thể đã bị bắn hạ do "nhầm lẫn" bởi những phần tử ly khai ít được đào tạo, đồng thời cho biết không có bằng chứng về việc Nga liên quan trực tiếp trong vụ việc.
    [​IMG]
    Bĩnh sĩ phe ly khai đứng gác tại hiện trường MH17. Ảnh: Reuters.

    AFP dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao giấu tên của Mỹ tiết lộ, các bằng chứng thu thập được cho thấy phe ly khai đã phóng tên lửa đất đối không SA-11, bắn hạ phi cơ của Malaysia hôm 17/7, nhưng vẫn chưa rõ "ai là kẻ bóp cò" và tại sao. Vệ tinh Mỹ cùng các thông tin "kỹ thuật" khác cũng xác nhận tên lửa đất đối không SA-11 được phóng từ khu vực do phe ly khai kiểm soát.

    "Lời lý giải hợp lý nhất đó là một sự nhầm lẫn và tên lửa được phóng bởi một kẻ thiếu hiểu biết", quan chức Mỹ nói thêm và cho biết để sử dụng hệ thống vũ khí nói trên cần qua huấn luyện và có một số kỹ năng.

    Quan chức tình báo Mỹ còn dẫn lại những vụ việc bắn nhầm phi cơ dân sự tương tự do cả Mỹ, Nga gây ra trong quá khứ. Theo đó, chiến đấu cơ của Liên Xô từng bắn hạ một máy bay chở khách Hàn Quốc vào năm 1983 và Hải quân Mỹ bắn hạ phi cơ dân sự Iran năm 1988.

    Cũng theo nguồn tin này, dường như kẻ phóng tên lửa SA-11 chỉ dựa vào một radar thuộc bệ phóng tên lửa chứ không phải một mạng lưới radar có thể cung cấp bức tranh toàn diện hơn về tình trạng không lưu.

    Các cơ quan tình báo Mỹ còn thừa nhận không có bằng chứng về việc người Nga có mặt tại bệ phóng hoặc nhóm người bắn quả tên lửa đó đã được đào tạo tại Nga. Mỹ cũng không phát hiện hệ thống tên lửa SA-11 nào được chuyển từ Nga vào Ukraine.

    Trong khi đó, tình báo Mỹ phân tích rằng cáo buộc chính phủ Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay là không thực tế bởi Kiev không có các hệ thống tên lửa ở miền đông Ukraine, khu vực còn nằm dưới sự kiểm soát của quân ly khai. Kiev không có lý do để điều động vũ khí phòng không bởi phe ly khai không sử dụng trực thăng hay ném bom từ trên cao.

    Chuyến bay MH17 đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur thì bị bắn rơi ở vùng Donetsk, đông Ukraine, làm toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng. Những thi thể được tìm thấy tại hiện trường dự kiến được chuyển tới Hà Lan để nhận dạng trong hôm nay. Thủ phạm đứng sau thảm kịch MH17 đang là nguyên nhân gây tranh cãi giữa Nga với Ukraine và các đồng minh phương tây.

    Như Tâm

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tinh-bao-my-tin-mh17-bi-ban-ha-do-nham-lan-3021284.html
    beta22hiraly thích bài này.
  5. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Có ai trả lời bác chưa? Em tóm thế này
    service ceiling là độ cao mà các động cơ máy bay hoạt động với hiệu suất cao nhất. nói cách khác thì ở độ cao này sẽ phát huy tối đa các tính năng bay.
    absolute ceiling là độ cao tối đa máy bay có thể leo tới. vượt quá độ cao này thì lực đẩy của động cơ không đủ tạo lực nâng trên cánh khiến máy bay có xu hướng lao xuống. absolute ceiling có phụ thuộc vào nhiều yếu tố thời tiết bên ngoài.
    absolute ceiling cao hơn nhiều so với service ceiling và thông thường máy bay dân sự không duy trì bay ở absolute ceiling vì nó không thuận lợi về mặt kinh tế (tốn nhiên liệu nhiều hơn trên cùng 1 quãng đường hành trình so với khi duy trì bay ở service ceiling)
    dudu5, beta22, hiraly1 người khác thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Nhà e nghĩ Nga Mỹ đã đạt đc thỏa thuận j đó rồi, thật tội nghiệp cho những người lính miền đông
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
  8. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    BBC Russia cũng chống độc tài PUTIN mà !!
    beta22 thích bài này.
  9. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Đây nhé các báo đều đồng loạt lấy nguồn từ AFP, ví dụ
    http://www.bangkokpost.com/news/world/421894/mh17-shootdown-may-have-been-mistake-us-intel-official với cụm từ ill-trained
    Còn nữa http://www.theguardian.com/world/20...-ministers-mh17-sanctions-russia-live-updates
    http://www.straitstimes.com/news/as...crash-shootdown-may-have-been-mistake-says-us
    beta22michael1123 thích bài này.
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Không biết Putin phát biểu thế để làm gì? Chắc chắn 100% không thằng nào dám dùng quân sự đe doạ Nga và sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Vấn đề là sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng của nó.
    steppy thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này