1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    Ông còn sống cũng mong muốn hòa bình và thống nhất chứ chả ủng hộ bọn ly khai khủng bố.
  2. ktqsminh

    ktqsminh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    374
    Càng không bao giờ ủng hộ bọn phát xít.
  3. GalaxyTab4

    GalaxyTab4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2014
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    605
    Quân ly khai ở Lugansk thu được bộ phận còn lại của tên lửa đạn đạo do Quân đội Ukraine bắn về phía thành phố này.

    Dân quân đã phát hiện ở tỉnh Lugansk các bộ phận đầu đạn không nổ hoàn toàn của tên lửa đạn đạo, hôm 30/7/2014. Thông tin trên được chỉ huy quân sự thành phố Lugansk Sergei Grachiov thông báo cho RIA Novosti qua điện thoại.

    Hôm 29/7/2014, kênh truyền hình CNN dẫn nguồn tin tính báo Mỹ thông báo Quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn mang đầu đạn nặng 454 Kg có tầm bắn 89Km trong các hoạt động tác chiến ở miền Đông. Đây là vũ khí có sức công phá lớn nhất được sử dụng trong cuộc xung đột cho đến nay, CNN nhận định. Trong khi đó người phát ngôn của trung tâm thông tin của Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine SNBO Andrei Lysenko tuyên bố, rằng quân đội không sử dụng tên lửa đạn đạo, “bởi vì chúng có sức công phá rất mạnh”.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1024x730.
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo OTR-21 Tochka-U của quân đội Ukraine


    [​IMG]
    Một phần thành phố Donetsk bị phá hủy sau các trận pháo kích của Quân đội Ukraine.

    Trả lời câu hỏi Quân đội Ukraine đã dùng tên lửa đạn đạo đánh dân quân hay chưa, ông Grachiov nói: “Hôm nay tôi đã đến đó, nơi đầu đạn vẫn còn. Nó đã không nổ hoàn toàn, bản thân đầu đạn vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hại”.

    Theo ông Grachiov, bộ phận của quả đạn được tìm thấy ở khu vực ga Vergunka ở tỉnh Lugansk. “Đầu đạn to, hơi nhỏ hơn chiều cao của tôi một chút, dù tôi cao 1m88”, người tiếp chuyện RIA Novosti nói thêm.

    Trước đó người phát ngôn của trung tâm thông tin của Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine SNBO Andrei Lysenko tuyên bố, là tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chuẩn bị kế hoạch tấn công mới vào dân quân, kế hoạch này phải trở thành “sự ngạc nhiên khó chịu” cho họ. Các phương tiện thông tin đại chúng SMI trước đó đã đưa tin, là do các trận bắn pháo của quân đội một nửa các tòa nhà ở một trong những tâm điểm đối đầu ở Ukraine– thành phố Slavyansk đã bị phá hủy.

    Từ tháng 4 chính quyền Kiev tiến hành chiến dịch quân sự ở miền Đông Ucraina chống những người dân không hài lòng với cuộc đảo chính hồi tháng 2 ở vùng này. Moscow coi chiến dịch đặc biệt đã gây nhiều chết chóc cho cả hai phía, trong đó có cả dân thường này là chiến dịch càn quét và kêu gọi Kiev ngừng nó ngay lập tức. Các thành phố Donetsk , Lugansk và Gorlovka gần đây là những “điểm nóng” nhất, chúng thường xuyên bị bắn phá.
  4. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    30/07/2014

    Hôm qua là ngày vui của Thứ trưởng quốc phòng Novorossia Fedor Berezin. Chỉ trong 1 trận đánh gần Shakhchiorsk, quân tự vệ đã diệt 125 (một trăm hai mươi lăm) chiến xa gồm:tăng, BMP, thiết giáp cùng toàn bộ thành viên các tổ lái.

    Chúng tôi chưa cảnh báo hay sao? Có mà thoát khỏi Donbass! Bay lại không tin. Mẹ, vợ, chị em gái bay đâu, hãy đi mà gọi chiến binh Ucr về. Nói chung hãy bỏ tư tưởng dân tộc Ucr đi. Nơi nào mà Maidan có dịp kêu gọi? Quân ta sẽ bóc thỏi sôkôla Poroshenko. Berezin tuyên bố.
    [​IMG]

    Chiến thuật: Hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung.

    Viện trợ kinh tế: Để tiếp sức cho quân và dân LB Novorossia, Tổng thống Trecnia Kađưrov quyết định viện trợ khẩn cấp 7.5 triệu đôla, tương đương với số tiền Mỹ đã viện trợ cho Ucr để thực hiện chiến dịch Donbass.

    Đồng bào cần giúp đỡ. Chúng tôi không chối từ.

    Bên cạnh đó, nhân dân nhiều nước , đặc biệt là LB Nga trên tinh thần lá lành đùm lá rách tiếp tục quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc mem... liên tục chuyển đến đồng bào Novorossia gặp tai ương.

    17 đàn ông đổi 1 phụ nữ:trước đây Igor Bezler đã đề nghị đổi đại tá, phi công, quân nước ngoài.. lấy 1 phụ nữ Nga cô Olga Kanưgina. Nay điều này đã giải quyết xong. 17 tay tù binh Ucrop đã được đổi lấy người phụ nữ " liên quan đến tài chính phục vụ ly khai". Ucr còn xuyên tạc rằng đây là vợ của Strelkov.

    [​IMG]
    Olga trong một trận tấn công.

    [​IMG]
    ranh giới giữa Chiến tranh và Hòa bình. Lá cờ phân chia biên giới Nga-Novorossia.

    [​IMG]

    Những gói hàng cứu trợ do web Bình luận quân sự chuyển tới.

    Phe Ucr tuy thiếu quân trầm trọng song 1 đội quân từ Grudia đã đến tiếp viện. Đội quân này được trang bị vũ khí theo tiêu chuẩn NATO và do cố vấn Mỹ, Israel huấn luyện.

    Obama từ chối cung cấp vũ khí cho Ucr vì hai bên (Ucr-Novorossia) đã ngang ngửa. Đây là điều đáng mừng , vì chiến tranh sẽ không tiếp tục leo thang, ngày càng đẫm máu.

    [​IMG]
    Obama và các bậc tiền bối.

    Đồng thời thiếu tướng Mỹ Кее Randy Alan, chỉ huy trưởng đoàn cố vấn Mỹ tại Ucr đã bị thương, 3 cố vấn Mỹ khác bị tiêu diệt.

    ruvesna.ru.

    ( Theo diendan.nuocnga.net )
    vn01062911, dudu5, tombuys9 người khác thích bài này.
  5. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    hôm nay tại trung tâm Lutuhyne (Лутугино) 1 thị trấn nằm khá gần biên giới với nga ngú ,thuộc tỉnh luhansk, có vẻ như vệ quốc quân đã tiến thêm 1 bước ở vùng biên giới..

    ngoài lề và vui 1 chút:
    các bạn có thể bấm đường dây nóng 0080050 14 82 để báo cáo về sự xuất hiện, hay những vụ phá hoại, hoặc những hoạt động khác của phỉ, củng như những gì liên quan đến an ninh khác, kể cả tham nhũng..

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 31/07/2014
    Glory_For_VietNam thích bài này.
  7. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    [​IMG]
    Lữ đoàn cơ giới hóa số 72 của các lực lượng Ukraine đã mất 70% lực lượng chiến đấu trong tham chiến tại Donbas, hiên lực lượng phục vụ chỉ có 30% ... - Maxim Trebukhov phát sóng Hromadske.TV.
  8. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Tình hình những người cộng sản tại Ucr rất căng thẳng họ đang bị bọn phát khủng bố . Bí thư thứ nhất huyện Vonovakha Secgey Philindash đã bị nhũng tên cướp bịt mặt bắt cóc trước mặt vợ con mang đi đâu hiện ko rõ . Núp dưới chiêu bài ATO bọn phát xít đang tấn công và khủng bố những người CS tại Donest . Ủy ban khu vực của đảng CS yêu cầu chấm dứt ngay những tình trạng vô luật pháp và trả tự do cho người đc , người cha của 3 đứa con mà anh ta ko phải là 1 tên tội phạm , ko phải là tự vệ
    Bản chất của bọn phát xít ngày càng lộ rõ khi chúng ngày càng muốn tiêu diệt những người cs Ucr .
    vn01062911, dudu5, tonkin200711 người khác thích bài này.
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Đó là cách làm của mọi chính phủ được Mỹ dựng lên và bảo kê để chống lại chính người dân của họ!
    Với Mỹ, công dân các nước khác chỉ được coi như những đàn cừu, còn lợi dụng được thì ném ít cỏ, rồi dùng roi dẫn đi, nếu không được thì tung đám xxx vào tàn sát dẹp đường không thương tiếc!
    Chuyện giết "nhầm", bắn "nhầm",... được báo chí họ coi như thường ngày ở huyện. Ngay như những ngày hôm nay, người Palestine trốn cả trong các trung tâm của UN cũng chẳng thoát được bom, đạn của Israel. Quyền miễn trừ UN không bằng sự bảo kê của Mỹ, cả thế giới tẩy chạy chẳng quan trọng bằng sự chống lưng từ Mỹ!
    Lần cập nhật cuối: 31/07/2014
  10. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này