1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Mỹ cho đến nay dã mang lại sự " tự do" cho AFg, i rắc, Syria, Lybia :(
  2. TheTruthIsOutThere

    TheTruthIsOutThere Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    127
    thêm chục nước Mỹ la tinh từng là sân sau của Mỹ nữa
    Nhái lại câu nói của Ba Lan " chơi với Nga chúng ta mất đi tổ quốc còn chơi với Mỹ chúng ta mất đi linh hồn "
  3. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Ba lan đang trả thù Nga thông qua Ukmaidan đó thôi bạn.
  4. SW_Dandelion_WS

    SW_Dandelion_WS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    116
    Không dễ lấy 50 tỷ USD từ Nga

    Hôm 28/7, Tòa án trọng tài thường trực ở The Hague đã đưa ra phán quyết khiến điện Kremlin phải chịu phần thua thiệt: phiên tòa buộc tội “ông vua dầu mỏ” Mikhail Khodorkovsky cũng như công ty dầu mỏ Yukos hồi năm 2003 đã vi phạm luật pháp quốc tế. Các cổ đông của Yukos được nhận số tiền bồi thường 50 tỷ USD, bằng một nửa số tiền mà họ đòi hỏi nhưng vẫn là số tiền bồi thường lớn nhất trong lịch sử. “Yukos là mục tiêu trong một chuỗi các vụ tấn công có động cơ chính trị của chính quyền Nga”, phán quyết của tòa có đoạn.
    (Xem thêm: Tòa án quốc tế phán quyết Nga thua kiện 50 tỷ USD)
    Vụ kiện đã bắt đầu từ năm 2005 nhưng đi đến hồi kết tại thời điểm có nhiều ý nghĩa đối với nước Nga. Mối quan hệ ngày càng xấu đi với Mỹ và châu Âu vì những bất đồng về Ukraine dẫn đến đầu tư sụt giảm, dòng vốn tháo chạy và các lệnh cấm vận ngày càng được siết chặt. Số phận của tỷ phú Khodorkovsky và tập đoàn dầu mỏ Yukos từ lâu nay vẫn là chủ đề được chú ý trong bối quan hệ giữa Nga và phương Tây.
    Vậy thì, phán quyết của tòa án quốc tế sẽ dẫn đến điều gì? Các quan chức Nga, trong đó có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, nói rằng Nga đang có kế hoạch kháng cáo. Tuy nhiên, có vẻ như Nga không có lợi thế. Điều tốt nhất mà Nga có thể làm là lập luận rằng Nga không tham gia Hiệp ước hiến chương Năng lương (ECT) mà tòa án dựa vào để đưa ra kết luận kết cùng. Lập luận này không thuyết phục. Các luật sư của điện Kremlin cũng sẽ cho rằng phiên tòa thiên lệch về yếu tố chính trị, nhưng chính Nga đã bổ nhiệm một trong các thẩm phán đưa ra phán quyết này.
    Theo phán quyết của tòa, Nga phải trả nợ trước tháng 1/2015. Với 175 tỷ USD dự trữ ngoại hối, Nga có đủ tiền mặt để trả nợ. Theo nhật báo kinh doanh RBK của Nga, 50 tỷ USD tương đương với 13% tổng thu ngân sách trong năm 2014, hoặc 58,2 triệu lần mức lương trung bình của người lao động Nga, 162 triệu suất lương hưu hay 14.000 chiếc xe tăng T – 90. Nhưng cả mặt chính trị và kinh tế, rõ ràng Nga không sẵn lòng bỏ ra số tiền này.
    Như vậy, nguyên đơn – tức các cổ đông của Yukos – sẽ phải tìm kiếm tiền bồi thường ở nơi khác. Về mặt kỹ thuật, phán quyết được đưa ra đối với chính phủ Nga chứ không phải Rosneft và Gazprom – những công ty năng lượng được hưởng lợi từ sự kiện Yukos phá sản. Điều này có nghĩa là các tài sản của Nga ở nước ngoài dễ bị tịch thu nhất. Tuy nhiên, với các tài sản ngoại giao và quân sự được miễn trừ, thu 50 tỷ USD từ Nga là một nhiệm vụ quá khó và mất nhiều thời gian để hoàn thành.
    Có lẽ tác dụng lớn nhất của vụ án này là tạo ra một tiền lệ. Các vụ kiện nhằm vào Rosneft và Gazprom sẽ xảy ra trong tương lai. Các tập đoàn này dễ tổn thương hơn với nhiều tài sản và các khoản đầu tư trên khắp thế giới. Chắc chắn Rosneft và Gazprom sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận các thị trường quốc tế cũng như các công nghệ tiên tiến. Tin này cũng không tốt cho BP – tập đoàn dầu khí Mỹ đang sở hữu 19,75% cổ phần của Rosneft. Thậm chí BP đã lên tiếng cảnh báo các lệnh trừng phạt có thể tạo ra hiệu ứng ngược đối với hoạt động kinh doanh của hãng.
    (Xem thêm: Mỹ và EU "cố đấm ăn xôi")
    Có lẽ lời phán quyết của tòa án trọng tài thường trực sẽ là một bài học đắt giá cho Nga. Cựu Bộ trưởng năng lượng Nga Vladimir Milov (giờ đây là một chính trị gia đối lập) hi vọng rằng chính phủ Nga sẽ xem xét lại điểm yếu mang tính hệ thống của nước Nga: thái độ thờ ơ trong việc hoàn thành các nghĩa vụ và sẵn sàng phá vỡ những thỏa thuận trong quá khứ.


    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/khong-de-lay-50-ty-usd-tu-nga-201407301723206033ca32.chn
    nikkoriGlory_For_VietNam thích bài này.
  5. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Như vậy, tóm tắt lại là mặc dù báo chí U tuyên truyền về những thắng lợi vang dội, chiếm được các thành phố này thành phố kia nhưng thực tế thì sao:
    - Phần lới tất cả những thành phố hay khu vực lân cận bị chiếm kể từ sau Slavyansk đều là các thành phố tỉnh lẻ rất nhỏ, 100k-200k dân. Như đã phân tích từ trước, khu vực như thế này rất khó phòng thủ, tiếp tế, lại làm loãng khả năng phòng ngự, nhân lực, phương tiện…rõ ràng dân quân không chủ trương quyết đấu ở đây mà chủ động rút lui, bảo toàn lực lượng, bảo vệ Luhansk và Donetsk là chính
    - Quả ngón tay nổi tiếng trên bản đồ được chém là đã bị xóa xổ hoàn toàn hóa ra dân quân vẫn đứng vững, hiện tại không có bất kì thông tin nào thêm về cụm phòng ngự ở đó thuộc quân U
    - Lữ 23,24,25,79 gần như không còn tồn tại hoặc còn tồn tại nhưng không có khả năng chiến đấu, không có tiếp viện; lữ 72 đang bị vây, chỉ còn khoảng 30% quân số và hoàn toàn mất tinh thần chiến đấu, AIDA, AZOV thì thiệt hại nặng, đến này cũng không còn thấy hùng hổ như trước

    Còn quan sát các động thái gần đây sau khi Nga đưa bằng chứng về MH17 và các nước điều tra, tìm hiểu thêm về Hộp đen và các dữ liệu liên quan thì báo chí Tây Mỹ quay ngoắt 180%, đến hôm nay khi em lượn một vòng qua những anh tài báo chí quen thuộc thì tuyệt đối KHÔNG CÓ MỘT BÀI NÀO trực tiếp liên quan đến MH17, càng tuyệt đối không có bất kì bài nào chỉ trích Nga nữa.

    Bên cạnh đó thì 2 chính trị gia đứng đầu trong việc ủng hộ U và chống Nga là Obama và Cameron thì đang phải dính vào những scandal chính trị lớn tại quốc gia của mình:
    - TT Cameron bị House of Common và các đối thủ chính trị yêu cầu giải trình về việc nhận 160,000 bảng từ vợ chồng cựu bộ trưởng tài chính Nga
    - Còn tại Mỹ TT Obama chính thức bị House of Representative khởi kiện về lạm dụng quyền lực http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28565772
    Còn tại chiến trường ĐN U thì dân quân sau khi đứng vững sau vụ MH17 và bị tấn công liên tục đã bắt đầu tổ chức phản công, tuyến đường thông Torez và Shakhtar đã được thông: http://ria.ru/world/20140730/1018195176.html

    Như vậy có thể thấy dân quân đã áp dụng chiến lược rất hợp lí là khi quân U tranh thủ MH17 tấn công ồ ạt thì không ham giữ đất, rút lui có chiến thuật và tổ chức tấn công nhanh, sử dụng pháo, grad tầm xa đánh vào các vị trí trống trải của quân U gây thiệt hại nặng và đồng thời đảm bảo lực lượng tổn thất ít nhất sau đó chờ khi MH17 rõ ràng hơn bắt đầu phản công.

    Có thể thấy quân U đã ném vào vụ tấn công ồ ạt sau MH17 những đơn vị còn tốt nhất của mình nhưng do ý đồ đã bị đoán được nên tổn thất quá lớn, đã phải quay sang dùng cả đạn đạo chiến thuật ! Cộng thêm việc đang bắt toàn bộ đàn ông đến 50 tuổi phải tòng quân cho thấy quân U thực sự đã cạn kiệt.

    Nhắc đến đạn đạo chiến thuật, Nga quảng cáo vũ khí chăng ??? – có tin 4 Tochka bị bắn hạ tại gần biên giới Nga – nôm na là khi Tochka được di chuyển tới vị trí bắn thì bên kia biên giới Nga ghi nhận một lực lượng phản ứng tiến rất nhanh đến biên giới, sau khi 4 Tochka được bắn đi thì cả 4 đều không đến được mục tiêu và các đơn quân Nga cũng dừng lại và đóng quân tại vị trí ngay sau thời điểm 4 tên lửa kia bị rơi: http://slavyangrad.org/2014/07/30/combat-sitrep-by-juan-july-30-2014/

    Hình minh họa cho ảnh vệ tinh mà Mỹ cung cấp cho thấy thiết giáp Nga ở biên giới U:

    [​IMG]

    Còn sau khi có lệnh cấm vận Nga thì các thị trường CK phản ứng thế này:
    EU Stoxx -5.3%
    France CAC -1.2%
    Germany DAX -0.6%
    UK FTSE -0.5%
    Spain IBEX +0.3%
    Russia MICEX +0.9%
    Ukraine UX -0.6%
    USA DJIA -0.3%
    maison2510, NoIdea, Massu18 người khác thích bài này.
  6. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    -quái.chẳng lẽ nó ăn mừng.:P:P:P.thế này thì vả vào mặt anh nhọ ô ba má với thằng bưng bô ca mê rốn bôm bốp rồi:D:D:D

    -hôm qua nó tăng 1 lúc 12.000 quân tại biên giới.nâng tổng số quân lên tới gần 40.000 (gấu nó nới chỉ để bảo vệ thôi xem ra kiểu này.ukr lãnh đủ.cứ trừng phạt kiểu này ukr ăn trọn gói.

    -nó không đánh mà cứ đem quân ra biên giới lâu lâu phang chục xe grad-bm21 tới mấy chổ quân ukr đóng quân để phòng thủ thì toi.còn chiêu nữa là họ hàng bà con gấu mang pháo bông pháo sáng,qua thăm.rồi rút quân bỏ quên đồ.rồi chỉ huy sai lính đi bán tên lửa chống tăng rồi bị gọi lên làm kiểm điểm tăng lương qua quân khu khác thăng chức:D:D:D:D:D
    :D

    -chơi như vậy quân ukr rối đội hình hết.phải kéo giãn quân ra đề phòng gấu.mà vừa phải canh bọn ly khai ăn đêm....kẹo ơi là kẹo:confused::confused::confused::confused::confused:
    Lần cập nhật cuối: 31/07/2014
  7. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    -huyền nhọi tê-64 bu lác.bay đầu toác đít.vũ khí bí mật là đây.:D:D:D
    [​IMG]

    -hát theo kiểu việt nam thì :xe ta băng băng trên dặm đường mà đầu xe ta bay ra ngay góc đường.:D:D:D
    Massu, ha4996, dudu517 người khác thích bài này.
  8. quangphong_hd

    quangphong_hd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    57
    Hiếm khi nhìn thấy tăng của Tây lông hay Do Thái nổ tung xác pháo đầu một nơi mình một nẻo còn họ hàng nhà xe gốc Soviet thì nhan nhản. Why?
    nikkori thích bài này.
  9. anhduc2222

    anhduc2222 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    33
    Em k like hình ảnh, em chỉ like câu hát của bác ^^
  10. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
    [​IMG]
    thiết giáp của phiến quân bỏ lại tại Lisichiansk.

    thu giữ nhiều vũ khí của phiến quân tại Lisichiansk
    [​IMG]

    1 T64 của phiến quân bị phá hủy
    [​IMG]
    tượng lenin tại Bobuzhske
    Lần cập nhật cuối: 31/07/2014
    nikkoriSW_Dandelion_WS thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này