1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Ừ, hiếm khi nhìn thấy tăng của Tây lông hay Do Thái nổ tung xác pháo đầu một nơi mình một nẻo, nhưnhg chỉ cháy như com M1 này, có thể do đan trong xe nổ hoặc bị bắn bằng loại vũ khí khác
    [​IMG]
    Massu, tudietdao, Bonmua2 người khác thích bài này.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hiếm không có nghĩa là không có. Cậu sang bên top Irak với Ít xà mà xem tăng Mẽo Ít tung nóc như thế nào.
  3. ktqsminh

    ktqsminh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    374
    Xe tăng phương Tây ít nổ tung nóc vì họ có khoang chứa đạn đằng sau tháp pháo nên khi cháy nổ lực hất ra đằng sau nên không bị bung tháp pháo. Còn xe tăng Nga để đạn trong xe khi đạn phát nổ tháp pháo bay thôi.
    Bonmua thích bài này.
  4. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Cái này đợt trước nhất là hồi Iraq Mark 2 đã nhiều cao thủ hai phe tranh luận tung giời. Cơ bản là các dòng tank M của Mỹ hay Merkava của Israel thiết kế với mục tiêu đảm bảo an toàn tối đa cho tổ lái nên đạn được để ở một module riêng, nên khi trúng ATG vào các phần khác như đầu, tháp pháo...thỉ chỉ bị cháy và vô hiệu hóa. Nhưng đổi lại là phải load đạn bằng tay. Còn anh Ngố thì ngày xưa các thứ là liên thông hết, nên khi nổ là đi cả cụm, đổi lại thì automatic loading. Cái này thì là do 2 triết lí khác nhau nhưng anh Ngố h cũng đang học theo anh Tây để bảo đảm an toàn và thoải mái cho tổ lái rồi. Các dòng tăng, APC, hay long range aviation của Nga h cũng toàn máy lạnh, toilet đầy đủ chứ không phải đi vào xô như trước nữa :))).

    Cái này thì anh Ngố phải học anh Tây là đúng !
    Massu, nobita1102, dudu513 người khác thích bài này.
  5. lamthitvit

    lamthitvit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    895
    U muốn tốc chiến tốc thắng, quân nổi loạn co về phòng thủ trong phạm vi hẹp, nếu cứ liều mạng xông vào giải quyết nhanh chiến trường thì thiệt hại nhân mạng sẽ cực lớn, có thể trả giá hàng vài chục nghìn lính. CT kéo dài lâu thì U không chịu đựng nổi, do vậy kịch hay còn rất dài, hai phe trên ttvnol còn được chém thoải mái:P:P
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đó là lý thuyết thôi cậu. Thực tế nó vẫn tung tháp pháo như thường.
    Tăng Mỹ ít bị nổ tung vì chủ yếu nó bị dính đạn lõm chống tăng đời cũ. Và thường bắn vào thân xe gây cháy.
    Các ảnh tăng Mỹ Ít tung nóc là ăn đạn lõm đời mới, và táng trúng đạn trong tháp pháo. Cũng nổ tung trời như ai.
    halosun, 01863437847RusViet thích bài này.
  7. lamthitvit

    lamthitvit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    895
    Còn một nguyên nhân nữa là đạn pháo tăng của Nga khác của phương Tây: đạn Nga dễ bị kích nổ còn dan Tây khó bị kích nổ. Cái này là từ thời WWII, qua hồi ký của mấy ông lính tăng Nga sử dụng tăng viện trợ từ Mỹ, Anh.
  8. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Cái này là vì bọn Nga xài thuốc nổ không tinh thì phải, thứ này uy lực mạnh hơn nhưng lại dễ chaý hơn.
  9. lamthitvit

    lamthitvit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    895
    Đúng vậy, do thuốc phóng pha nhiều chất xúc tác, phóng mạnh hơn nhưng dễ tèo hơn.
    hongvebobinh thích bài này.
  10. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    140
    Người ta có bảo không có đâu mà bảo hiếm thấy.

    Mà rõ ràng tank Mỹ ít tung nóc hơn tank Nga, đúng không?

    Như vậy độ an toàn và tỷ lệ sống sót cho tổ lái tank Nga là thấp hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này