1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga đang tấn công vào các công ty lớn nhất châu Âu
    [​IMG]
    Biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga đã ảnh hưởng đến các công ty lớn nhất trong khu vực đồng euro. Đó là thông báo của Vesti về nền kinh tế.

    Cổ phiếu của Adidas giảm 15%, sau khi công ty phát hành một báo cáo về mức giảm trừ lợi nhuận. Adidas cũng nói về việc đóng cửa gia tăng nhanh của các cửa hàng ở Nga do nguy cơ sụt giảm tăng nhanh về chi tiêu tiêu dùng trong khu vực.

    Volkswagen, hãng xe lớn nhất châu Âu về doanh số, báo cáo một sự suy giảm doanh số bán hàng ở Nga vào nửa đầu năm 8% mỗi năm.
    Last edited by a moderator: 02/08/2014
    mig1000nobita1102 thích bài này.
  2. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Tóm tắt các trân chiến của DNR
    [​IMG]
    Tóm tắt các lĩnh vực hoạt động 2014/01/08 17:00.

    "Đối với ngày hôm qua quân đội Ucr nhận một thất bại tan nát Bởi DNR ở khu vực mỏquân Ukraina, đặc biệt, đã hầu như xóa sổ lữ cơ động số 25 không kỵ của các lực lượng vũ trang của Ukraine. Phá hủy hoàn toàn 30 xe bọc thép, 2 BMP kẻ thù bị bắt bị tổn thất đáng kể, bắt nhiều tù binh.

    Quân sự Ukraina cho thấy rằng trong những người lính quân đội Ukraina đã bị dối trá và buộc họ phải đi đến chiến tranh, và trong thực tế trong sợ hãi bạo lực thân thể, họ được gửi đến để chết một cách vô nghĩa. Họ cũng lưu ý về trình độ rất thấp của đào tạo chỉ huy chiến thuật của Ukraina. Thường Họ cố gắng thu thập đủ quân số cho các đơn vị, các tiểu đoàn, mang họ đển trên xe bọc thép và chỉ để bị làm thịt.

    Dân quân tự vệ quân sự lưu ý rằng quân đội Ukraina bắt đầu chạy ra khỏi khu vực "hơi nước", các cuộc tấn công ngày càng trở nên yếu hơn và tuyệt vọng hơn, nó đã được quan sát thấy rằng số lượng và chất lượng của tất cả các xe bọc thép ngày càng tệ. Ví dụ, nếu trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh trên chiến trường xuất hiện các xe tăng hiện đại xuất hiện đại thì nay, đó là những chiếc tăng cũ được lấy khỏi kho niêm cất, nhưng vũ khí công nghệ cũ của quân đội nước ngoài, đặc biệt là Ba Lan.

    Đêm quân sư đoàn thiết giáp Ukraina đã cố gắng để chiếm Yasinovataya, nhưng mọi nỗ lực của kẻ địch bị đẩy lui.

    Trong ngày, 01 tháng 8 tình hình tại mặt trận vẫn ổn định, nhưng lợi thế là ở phía lực lượng dân quân. Tiếp tục chiến đấu ở miền Nam - kẻ thù mang tổn thất rất lớn từ Miner, Thorez và Zugres.
    Last edited by a moderator: 02/08/2014
  3. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Phải nói rằng bất kể cuộc chiến này có kết thúc theo kiểu nào đi chăng nữa thì:
    1. Putin vẫn là nhà lãnh đạo chính trị cáo già nhất thế giới hiện nay, chỉ khi đất nước trong tình trạng nước sôi lửa bỏng mới thực sự thử thách bản lĩnh người đứng đầu. Hầu như Mỹ và phương Tây không lường hết được các bước đi tiếp theo của Nga, trong khi Nga rất bình tĩnh tránh đòn và phản công đối thủ.
    2. Mỹ vẫn là siêu cường của thế giới, độc cô cầu bại. Xúi dục Gru và Ukr làm loạn ngay trước ổ Gấu, suýt chiếm được Cờ rưm, trải sức đấu tranh với Trung Quốc, Triều Tiên, ủng hộ Ít xà ở Trung Đông, tài trợ cho các cuộc cách mạng màu trên thế giới, nâng đỡ phản loạn Syria, phải nói rằng sức mạnh của nước Mỹ quá khủng khiếp. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả.
    3. Nga vẫn là cường quốc thế giới, đặc biệt là về mặt quân sự. Sức mạnh quốc gia có thể thoái trào một lúc nào đó nhưng quả thật lạc đà có chết thì xác vẫn to hơn ngựa, tiềm lực của Nga Ngố quả thật không thể xem thường. Trong vòng 6 năm mà trang bị và khả năng tác chiến của quân Nga khiến phương Tây phải e ngại. Theo dõi tình hình Ukr trong vài tháng qua thì thấy.
    - Lấy Crimea quá gọn, hầu như không tốn đạn và đổ máu, phối hợp giữa thị uy vũ trang, binh vận và dân vận gần như đến mức hoàn hảo. Không chỉ lấy được đất mà ngược lại, thái độ ôn hoà của quân đội ghi điểm rất nhiều cho Nga.
    - Bắn rơi tên lửa đạn đạo của Ukr, khả năng tập trung và tính chính xác cực cao.
    - Có tất cả các dữ liệu về vệ tinh, ra đa, di chuyển quân trong tình huống máy bay MH17 rơi, họ gần như cung cấp các chứng cứ rõ ràng nhất về tình hình của MH17 vào thời điểm mất liên lạc, gần như quân đội Nga đọc vị hết tình trạng của quân Ukr. Thật không thể tin được.
    - Gần như ngay lập tức bóc mẽ các chứng cứ mạng xã hội của Mỹ và kĩ sư phô tô sốp của Ukr
    - Tài trợ cho quân miền Đông một thời gian dài như thế mà không một cơ quan tình báo nào có thể phát hiện ra được.
    4. Ukr là nạn nhân của sự ngu dốt, là đứa trẻ con bị người lớn xúi ăn *** gà. Nó bảo chống Nga là lao đầu vào chống, nghĩ mà giống ở chỗ nào đấy đang điên cuồng hô hào chống Khựa. Trong một tương lai có thể nhìn thấy trước, Ukr chưa có nhân vật nào đủ trình độ và một học thuyết đủ mạnh để xây dựng lại một cường quốc, mà chỉ cách đây hơn 20 năm thôi, vẫn có số má trên trường quốc tế.
    Cuối cùng, không liên quan nhưng cũng xin dành một lời cảm ơn nho nhỏ đến các nhà lãnh đạo xứ kia, ở bên cạnh thằng Khựa bự, béo, bẩn mà vẫn bình tĩnh cầm sào đi thăng bằng trên dây, cân bằng lợi ích của các bên mà giữ được nước. Nó gây sự thì ta xắn tay áo lên mà chiến, nó nhe răng cười thì ta ra sọt rác nhặt lại 16 chữ vàng, cọ sạch rồi lại treo lên. Ở bên cạnh nó thì cố nhiên là khó chịu, nhưng mà không ở cạnh nó thì đời cũng thấy vô vị, nhạt nhẽo lắm vậy.
  4. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    01 tháng 8 năm 2014, 21:01
    Trực thăng vũ trang Nga tập trận tiêu diệt kẻ thù ở khu vực Rostov


    Trong khu vực Rostov và vùng lãnh thổ Stavropol bắt đầu chuyến bay diễn tập chiến thuật dự kiến của các lực lượng không quân. Chúng được sử dụng trong khoảng 30 máy bay trực thăng của quân đội Hàng không và khoảng 300 phi công.

    Trong các bài tập thực hành là hủy diệt kẻ thù giả định trên không và cung cấp hỏa lực yểm trợ cho bộ binh và xe tăng.

    Khi thực hiện nhiệm vụ được thực hiện bởi các phi công truớc các tình huống chiến đấu với sự tham gia của máy bay trực thăng Mi-8AMTSh, Mi-24, Ka-52, Mi-28N và Mi-35.

    Trong một buổi tập luyện tại địa điểm phi công tên lửa không điều khiển Arzgir sản xuất tên lửa chiến đấu và thể hiện kỹ năng bắn súng của 23-mm pháo và súng máy 12.7-mm vào các mục tiêu khác nhau.

    Lưu ý rằng các bài tập được tổ chức gần biên giới của khu vực Donetsk của Ukraine, nơi từ tháng tư đến nay đang thực hiện "hoạt động chống khủng bố" của các lực lượng vũ trang chống lại những người ủng hộ nước cộng hòa Donetsk và Lugansk
    Last edited by a moderator: 02/08/2014
  5. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Quyền bá chủ của Mỹ bị sụp đổ: Nga phá vỡ trật tự thế giới do Hoa Kỳ thiết lập
    Tổng thư ký khối Bắc Đại Tây dương Anders Fogh Rasmussen cáo buộc Nga đã phá vỡ trật tự quốc tế.


    Tổng thư ký NATO biết những gì ông nói. Mỹ sắp mất vị trí bá chủ thế giới, và các sự kiện ở Ukraina là một bằng chứng mới về điều này.
    Theo lời Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, lập trường của Nga về Ukraina phá vỡ trật tự thế giới và đe dọa các nước NATO. Có nghĩa là, nhà lãnh đạo NATO thừa nhận rằng, các sự kiện ở Ukraina không phù hợp với mô hình do Hoa Kỳ tạo lập.
    Phương Tây đã lên kế hoạch: Ukraina sẽ tham gia hiệp hội với EU, và sau đó sắp đến thời gian khi NATO có thể thành lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này. Nhưng, Tổng thống Viktor Yanukovych đã hoãn lại việc ký kết thỏa thuận với EU. Theo chỉ thị trực tiếp của Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden, các đồng minh phương Tây của Mỹ làm tất cả để lật đổ chế độ Yanikovich. Khi đó đã có vẻ là, không có gì có thể cản trở việc thực hiện kế hoạch của Mỹ, nhưng, những người Ukraina đã lên tiếng phản đối. Dù không phải tất cả mọi người, nhưng, một phần đáng kể của cư dân Ukraina. Vì thế đã không thể dập tắt ngay lập tức làn sóng phản đối. Ít nhất một phần ba dân số Ukraina là những người dân tộc Nga, một nửa dân số nói tiếng Nga. Rõ ràng là, Nga đã đứng lên bảo vệ những người này, lên tiếng bảo vệ quyền lợi của những người này trong các tổ chức quốc tế. Dù có khó khăn, dù có sự kháng cự mạnh mẽ nhưng, Mátxcơva dần dần thuyết phục được cộng đồng phương Tây, đặc biệt là những người châu Âu, phải có cái nhìn khách quan về những gì đang xảy ra ở Ukraina.
    Bằng cách này đã giáng đòn mạnh mẽ vào tham vọng của Hoa Kỳ: các nước EU ban đầu hỗ trợ đề xuất của Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga, nhưng, sau đó đã từ chối tăng cường các biện pháp đó và tiếp tục hợp tác kinh tế và chính trị với Nga. Washington đã thấy rõ rằng, trong trường hợp này lợi ích của Mỹ là trái với lợi ích của châu Âu, do đó, các nước châu Âu không có ý định làm theo các hướng dẫn của Mỹ như đã có trước đây.
    Cuộc khủng hoảng Ukraina đã làm cho Hoa Kỳ hiểu rằng, ảnh hưởng của họ trên thế giới không phải là quá quan trọng. Hôm nay, ý tưởng về việc Hoa Kỳ là “đất nước đặc biệt” chỉ có thể thuyết phục những người Mỹ. Giám đốc Viện Nghiên cứu các sáng kiến chính sách đối ngoại, thành viên "Viện Cộng đồng" Veronica Krasheninnikova nói: “Tính chất đặc biệt của Mỹ là cốt lõi của ý tưởng quốc gia Hoa Kỳ. Họ giải thích rằng, ý tưởng về việc Mỹ là một quốc gia ngoại lệ có nguồn gốc lịch sử sâu sắc. Tuy nhiên, trên thực tế, “ngoại lệ” luôn luôn phục vụ mục đích biện minh cho sự xâm lược. Đây là một uyển ngữ mà Mỹ thường dùng để thực thi chính sách cứng rắn. Nói chung, tất cả các đế chế có tham vọng thống trị thế giới đã từng sử dụng thuật ngữ này. Ví dụ, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh. Một thí dụ đáng ngại nhất là Đế chế thứ ba – nước Đức phát xít - chúng ta biết họ đã sử dụng ý tưởng “ngoại lệ” như thế nào”.

    Một năm trước đây là lần đầu tiên trong thời gian dài khi Mỹ đã cảm thấy quyền bá chủ của họ bị hạn chế. Khi đó, các nhà ngoại giao Nga đã không cho phép phương Tây tấn công vào Syria. Ukraina là sai lầm thứ hai của Mỹ, thậm chí còn đau đớn hơn. Vì thế, Washington đã mở rộng chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ, gọi Mátxcơva là kẻ thù và kẻ xâm lược. Đó là bởi vì Nga phá vỡ trật tự thế giới do Mỹ thiết lập, khi tất cả mọi thứ đều diễn ra theo chỉ thị của họ. Đối với phương Tây, điều vô cùng khó khăn là chấp nhận sự kết thúc của thời kỳ bá chủ của Mỹ.


    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_06_20/273747322/
    Tin thêm:
    [​IMG]

    Chân dung Putin - người anh hùng được người Hà Lan cầm sau đó treo ở hầm xe điện Hague. Cũng có vài người đi đường phàn nàn nhưng chính quyền thành phố cho rằng "Chả có lý do gì để loại bỏ poster như vậy".:P
    http://www.telegraaf.nl/binnenland/mh17/22915738/___President_Poetin__een_held___.html
    Black_Eagle, mig1000, sonicxpx9 người khác thích bài này.
  6. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
  7. hoayeuquai

    hoayeuquai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    28
    Bạn chưa qua mùa đông ở xứ lạnh bao giờ nên nói thế, mấy cái điều hòa 2 chiều/sưởi điện không ăn thua gì đâu. Hệ thống heating chủ yếu sử dụng gas để đốt nóng nước để sưởi ấm cả nhà.
    mig1000, huyphongwsgaume1 thích bài này.
  8. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    Từ Karel Phùng Blog's:

    Freitag, 1. August 2014

    Cuộc họp báo của ông Igor Strelkov - lãnh đạo quân ly khai - về tình hình đông Ukraina
    Igor Strelkov: Bảy người không thể đợi một người được.
    Chúng ta bắt đầu .....[thở dài] Tôi không hề biết rằng cá nhân tệ như tôi mà lại được nhiều người quan tâm như vậy.
    Vắn tắt. Nói ngắn thôi nhé. Tôi muốn nói qua và sau đó ai muốn nghe hay ai không muốn nghe với tôi không có gì khác biệt.
    Đánh nhau dữ dội trên các mặt trận
    Hiện nay tại các thành phố như Schachtjorsk, Tores Snezhnoje hay ở khu vực Saur-Mogila trên cao điểm chiến lược 198,3, ở khu vực Marinovka và Stepanobka đang đánh nhau rất dữ dội. Kẻ thù đang tìm cách tấn công từ phía nam và phía bắc nhằm cô lập nhóm dân quân ở Donesk.
    Trong thời điểm hiện tại thì ở Schachtjorsk và Tores vẫn đang tiếp tục đánh nhau. Dân quân đang tấn công nhằm quét sạch kẻ thù ở trạm kiểm soát quan trọng chiến lược số 20, nằm ở khu vực hình chữ T giữa Tores và Schachtrjorsk.
    Ở đây kẻ thù đã đưa vào một số xe tăng khiến cho tôi cũng phải ngạc nhiên. Theo dự đoán, chúng đưa khoảng 200 tới 250 chiếc xe tăng tới và quả thực rất khó khi đánh giá chúng cho bao nhiêu chiếc trực tiếp tham chiến. Như tôi đã nêu ở trên, chúng tổ chức các cuộc tấn công đồng thời từ hướng nam và hướng bắc. Chúng tổ chức các cuộc tấn công vào Snezhnoje, Tores, Schachtjorsk, Saur-Mogila, Stepanowka và Marinowka.
    Các cuộc tấn công của Kiew bị đánh lui
    Kết quả của các cuộc chiến là hầu hết các cuộc tấn công của đối phương bị đẩy lui. Tại Marinowka chúng tôi bắt được 3 sĩ quan của họ, phá một chiếc xe tăng và hai chiếc BTR và đẩy lui được quân địch.
    Tại Saur-Mogila cũng đang đánh nhau dữ dội, tuy vậy Saur-Mogila vẫn nằm trong tay của dân quân. Đồng thời chúng tôi cũng đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ địch tại cao điểm 198,3, một cao điểm nằm ở phía nam Dubrowka, cách biên giới Nga 200 mét.
    Bằng chứng cho người da đen tham chiến tại khu vực đông Ukraina
    Trong lúc đánh nhau, chúng tôi phá hủy 4 chiếc xe tăng và 4 chiếc BTR- tất cả đều bị thiêu cháy. Trong số những người lính bị giết có một người da đen. Nếu quí vị tới Kuibischewo có thể liên hệ với chỉ huy ở đó và có thể chụp hình người lính đó. Xác của anh ta vẫn nằm nguyên ngoài bãi chiến trường để chuẩn bị cho việc quay phim. Các vị làm sao tới đó được thì đó là việc của các vị, tôi chỉ cho các vị biết thông tin như vậy.
    Đây không phải là lần đâu tiên chúng tôi có thông tin về những người lính nước ngoài trong các xe thiết giáp, tuy vậy đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể để cho các vị xem. Nếu các vị tới đó sẽ có người chờ đón. Tôi không thể khẳng định là trên đường đi các vị có gặp lính Kiew bắn vào các vị hay không. Nhưng vì công việc thì các vị phải chấp nhận mối nguy hiểm đó.
    Kẻ thù bắt đầu lui quân
    Như tôi đã nói ở trên, cuộc chiến tại Schachtjorsk và Tores hiện nay đang diễn ra rất căng thẳng. Chúng tôi đã loại bỏ khỏi vòng chiến đấu 7 hay 8 chiếc xe tăng của địch, cho tới giờ thì tôi không nhớ rõ và rất nhiều kẻ thù bị tiêu diệt. Chúng tôi bị mất vào khoảng 30 người, rất đáng tiếc, phần lớn trong số họ bị thương nặng. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi đang lên kế hoạch tới đêm nay sẽ nối lại đường vận chuyển giữa Tores và Schachtjorsk. Cuộc tấn công từ hai phía đã khiến kẻ thù phải lùi bước và tại Saur-Mogila, Stepanovka và Marinovka chúng cũng đã bắt đầu rút quân.
    Tình hình tại Gorlovka
    Phóng viên: Tình hình tại Gorlovka hiện giờ ra sao?
    Igor Strelkov: Tại Gorlovka cũng đang đánh nhau rất lớn. Tạm thời tôi chưa có thông tin gì thêm. Tôi mới từ Schachtjorsk về đây nên tôi chưa nhận được tin.
    Phóng viên: Có người cho biết rằng ông Igor Besler đã cho rút quân khỏi Gorlovka .
    Igor Strelkov: Về điều này tôi không muốn bình luận gì thêm.

    Tương lai của quân ly khai
    Phóng viên: Ông có thể vắn tắt tình hình hiện nay và triển vọng sẽ ra sao?
    Igor Strelkov: Tôi không muốn nói về triển vọng của chúng tôi thì đó là những câu hỏi chiến lược. Tôi chỉ nói với ông rằng, kẻ thù hiện nay đang ném vào chiến trường tất cả những gì chúng có nhằm hủy diệt toàn bộ các nhóm dân quân và du kích của vùng Donesk.

    Phóng viên New York Times hỏi về máy bay Malaysia Airlines MH17
    Phóng viên: Có phải ông bắn rơi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia?
    Igor Strelkov: Hồi tôi đi nghĩa vụ quân sự có phục vụ trong không quân tuy nhiên chỉ là một quân nhân bình thường trong đơn vị bảo vệ. Nếu ông cho rằng một người lính của đơn vị bảo vệ không biết gì hơn ngoài khẩu súng máy có khả năng bắn rơi máy bay.
    Phóng viên: Lính của ông thì sao?
    Igor Strelkov: Tôi chưa bao giờ ra khẩu lệnh nào liên quan tới hệ thống BUK. Như thế tôi chưa bao giờ ra lệnh bắn rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia.
    Cùng một lúc tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu tăng cường nhân lực thì Kiew cũng tổ chức tấn công mạnh hơn
    Igor Strelkov: Còn ai hỏi gì nữa không? Hai hoặc ba câu hỏi rồi tôi sẽ kết thúc.
    Phóng viên: Tôi Igor Ivanovich, của đài Donetsk 24. Theo quan điểm của ông việc Kiew tăng cường các đợt tấn công và tổ chức OSZE cũng tăng cường nhân lực tại khu vực máy bay rơi có liên hệ với nhau. Chắc ông cũng thấy vừa lúc các nhân viên OSZE tới nơi thì cũng là lúc quân Kiew tấn công dữ dội.
    Igor Strelkov: Đặt giả thiết cuộc tấn công diễn ra vào đúng thời điểm đó thì cuộc hành quân của họ tới Schachtjorsk ít nhất đã diễn ra từ tối hôm trước. Họ phải hành quân cả ngày lẫn đêm mới tới địa điểm đó. Tôi không cho rằng việc các nhân viên tổ chức OSZE tới có liên quan gì hay không.
    Cũng có thể nó có mối liên hệ với nhau. Hoặc cũng có thể kẻ thù muốn chiếc thắng bằng đợt phản công bất ngờ và họ hy vọng trong một ngày sẽ kiểm soát được Schachtjorsk và Tores.
    Tin đồn việc quân ly khai rút khỏi Donesk
    Phóng viên: Tôi là Igor Ivanovich xin hỏi một câu. Tôi có ở lại Peski hai ngày và tôi muốn tới thăm những người dân quân bị thương trong đó. Ở đây cũng như nhóm ở Peski, nơi hàng ngày vẫn phải chiến đấu và kể cả trong bệnh viện, có ai đó đang cố gắng phao ton đồn rằng bệnh viện chuẩn bị được sơ tán đi chỗ khác và ông Strelkow dự kiến sẽ bỏ Donesk. Tôi muốn có một câu trả lời chính thức.
    Igor Strelkov: Thực ra bệnh viện đã được sơ tán một phần. Đêm hôm qua khoảng 120 quân nhân bị thương của chúng tôi đã được chuyển sang đất của Nga. Vì Donesk bị bao vây từ tất cả các phía nên tôi buộc phải lo cho sự an nguy của các chiến hữu của tôi.
    Chính vì thế đêm hôm qua đã cho sơ tán và họ đã tới đất Nga an toàn. Một phần nhân lực trong bệnh viện, bác sĩ và y tá được một đơn vị hộ tống sang Nga. Nhưng bộ phận chính của bệnh viện thì vẫn ở lại đó để làm nhiệm vụ. Tất cả các bác sĩ phẫu thuật vẫn ở lại đó.
    Phóng viên: Điều đó có nghĩa rằng, việc rút khỏi Donesk không cần phải tranh cãi?
    Igor Strelkov: Hôm nay, hôm qua và đêm hôm qua đơn vị dân quân Donesk đã được di chuyển với con số tương đối lớn nhằm hỗ trợ trước các đợt tấn công của quân địch tại Schachtjorsk. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ trở về Donesk.
    Bình luận về chiếc máy bay MH17
    Phóng viên: Vẫn là Igor Ivanovich. Với thế giới, quan điểm của ông về việc chiếc MH17 bị bắn rơi rất quan trọng. Cho nên mong ông bình luận về việc bắn rơi chiếc máy bay đó.
    Igor Strelkov: Tôi rất tiếc không thể bình luận gì vì tôi không biết chiếc máy bay đó bị rơi ra sao và cái gì làm nó rơi. Tôi chỉ biết rằng nó bị bắn rơi, đó là tất cả. Tôi xin khẳng định, lính của tôi chẳng có liên quan gì.
    Phóng viên: Vậy ông Igor Bezler thì sao?
    Igor Strelkov: Không, hoàn toàn không. Vì ông Igor Bezler đang ở Gorlovka. Còn chiếc máy bay thì bị bắn rơi ở chỗ khác nào đó.
    Phóng viên: Hiện nay các ông đang được phía Nga hỗ trợ bằng cách nào?
    Igor Strelkov: Hỗ trợ bằng tinh thần. Còn ai gì nữa không?
    Người tổ chức cuộc họp báo: Xin cảm ơn quí vị đã có mặt. Thắc mắc của quí vị đã được tôi đáp ứng.
  9. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740

    Lính Nga tại biên giới Sambek, Rostov region 31-07-2014 không biết họ đang nhảy điệu gì nhìn vui mắt ra phết, nhất là em áo trắng dáng xinh
    thanhphobacho thích bài này.
  10. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quân triều đình tìm thấy cái này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ukraine checkpoin

    shell
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    nã pháo
    nikkoriarrow2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này