1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Nghe nói đầu trọc Nga cũng lập dân quân giúp anh em "Ukraine nói tiếng Nga" thì phải
  2. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Thằng cha Ramzan Kadyrov nó hứa rồi, thằng Tartar nào làm loạn, nó cho lính checchen sang thịt ngay. Lính của Kadyrov thì đám khủng bố ở Chechen còn ngán nữa là đám Tartar này
    Massu thích bài này.
  3. brezhneva

    brezhneva Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    501
    grandfatherofvtnvnadangkhoaquan thích bài này.
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    thank bác em nhìn nhầm thật :D
  5. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    về dân thì wiki khẳng định nó nói tiếng tuyếc (turk) tức là cùng gốc với tiếng Thổ nhĩ kỳ (Turkish) bây giờ
  6. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Có điều kiện thì cứ chia nhỏ cho dễ bảo.
  7. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Mỹ và phương Tây lấy gì dọa... Nga?
    Nga có sử dụng lực lượng quân sự không và liệu Mỹ có áp dụng các biện pháp trừng phạt không thì vẫn đang còn là một câu hỏi lớn. Nhưng nếu Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt thì hiệu qủa của các biện pháp đó đến đâu?

    Xin giới thiệu bản lược dịch bài báo với tiêu đề “ Hoan hô trừng phạt” của tiến sỹ kinh tế M.Deliagin- Giám đốc Viện các vấn đề toàn cầu hóa (Nga) đăng trên báo” Svobodnaia pressa” (Nga) ngày 05/03/2014.

    Bài của M.Deliagin

    Ngoại trưởng Mỹ G.Kerry đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga. Đại diện của EU cũng đưa ra những phát biểu có giọng điệu tương tự như vậy, tuy chưa mạch lạc lắm.

    Nước Nga không thể đánh mất cơ hội lịch sử này: Chúng ta (Nga) cần nhanh chóng nhận món quà mà Mỹ sắp trao tặng và tìm cách để sử dụng tối đa những lợi ích mà nó mang lại.

    Nói một cách thẳng thắn, Nga cần nhanh chóng tìm cách khuyên khích tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý ở Vùng Donhets (và ở các vùng khác, nếu điều kiện đã chín muồi) và , nếu như dân chúng muốn, thì sáp nhập vào Nga chỉ đề nhằm một mục đích duy nhất - Mỹ áp dụng những biện pháp trừng phạt như đã đe dọa.

    Vì tự cho rằng chỉ có mình là khôn ngoan, và hành động theo nguyên tắc “ những cái gì tốt cho “General Motors” là tốt cho cả thế giới ”, sử dụng các mối quan hệ kinh tế để nô dịch các nước và các dân tộc khác, Mỹ quả thực đã không đủ tỉnh táo để hiểu rằng, việc cắt giảm các mối quan hệ ( kinh tế) nhiều khi lại là món quà trời cho đối với các đối tác của Mỹ .

    Không tận dụng sự thiển cận đó (của Mỹ) – sẽ là một sai lầm chết người.

    Chúng ta hãy cùng xem xét, Mỹ dọa chúng ta những gì và phương Tây có thể dọa những gì.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-16 Mỹ điều đến áp sát Ukraine

    Thứ nhất, và điều này đã xảy ra - dừng các cuộc đàm phán thương mại, đầu tư và quân sự với Mỹ .

    1. Các cuộc đàm phán về quân sự, trước hết là có liên quan đến việc NATO sử dụng căn cứ trung chuyển tại Ulianovsk (Nga). Ngoài những vấn đề có lý do chính đáng như: khả năng không quân chiến lược Mỹ vận chuyển ma túy, quá cảnh hàng quân sự loại nào, khả năng các quân nhân Mỹ có thể xuất hiện quanh các mục tiêu chiến lược của Nga - thì ngay bản thân sự hiện diện của một căn cứ của NATO trên lãnh thổ Nga đã là một hiện tượng chưa từng có tiền lệ, là một sự hạ nhục dân tộc đối với Nga.

    Tôi nghĩ rằng, giới lãnh đạo Nga nên noi gương của Kyrgistan, nhân dịp này nên thông báo với giới lãnh đạo Mỹ là sẽ không cho phép NATO sử dụng căn cứ này nữa với lý do là do ngoại trưởng Mỹ (người đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam và đang lên án những hành động “chưa từng có tiền lệ” của Nga ở Krưm) đã có những tuyên bố ngạo mạn công khai đối với Nga.

    2. Những cuộc đàm phán về thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Nga thường dẫn đến việc lót tay cho các quan chức Nga để đạt được một (hoặc nhiều) lợi ich hoặc ưu đãi nào đó cho các công ty Mỹ trên thị trường Nga. Tôi nghĩ rằng, nếu việc lót tay này chấm dứt thì những doanh nghiệp Nga sẽ thở phào nhẹ nhõm vì sẽ lấy lại được những ưu đãi đã mất.

    Dĩ nhiên, một số thỏa thuận và hợp đồng có lợi (cho Nga) cũng sẽ bị dừng lại - nhưng suy cho cùng, mọi việc buôn bán đầu tư sở dĩ được thực hiện vì chúng đem lại lợi ích cho cả hai bên, các hợp đồng đó có lợi cho các doanh nghiệp Mỹ không ít hơn cho các doanh nghiệp Nga và chính vì vậy mà trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu ngày càng tăng thì các doanh nghiệp Mỹ sẽ lại tiếp tục (công việc làm ăn của mình tại Nga) ngay khi có thể.

    Mặt khác, nếu Mỹ chính thức chấm dứt các hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại thì điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp Mỹ không thể hoạt động trên đất Nga được nữa.

    Hãy thử hình dung một tình huống sau: một “ ông anh” nào đó (của Nga) muốn nắn gân vòi vĩnh các doanh nghiệp Mỹ (trên đất Nga), ví dụ như “City Bank”, hoặc "Microsoft” chẳng hạn.

    Trong điều kiện bình thường thì để hóa giải “ông anh" này nhiều khi chỉ cần một cú điện thoại… Nhưng bây giờ thì không ai có thể làm điều đó được nữa vì Mỹ đã chấm dứt các cuộc đàm phán! Chính vì thế mà chỉ trong vòng một giờ, giới doanh nghiệp Mỹ ở Nga đã không còn được ai bảo vệ.

    Rõ ràng là, viễn cảnh như vậy là không thể chấp nhận được, trước hết là đối với Nga, vì nó có thể ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của nước Nga trong lĩnh vực hợp tác làm ăn với các nước.

    Và như thế có nghĩa là, xuất phát từ nguyện vọng duy trì mối quan hệ “ láng giềng hữu nghị” với Mỹ, trong tình huống như vậy Nga buộc phải yêu cầu các doanh nghiệp Mỹ chấm dứt hoạt động trên lãnh thổ Nga càng nhanh càng tốt: không còn ai đứng ra bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Mỹ! Chính chính phủ Mỹ đã vác búa ghè vào chân mình - tự mình từ bỏ công cụ duy nhất để bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ (tức là các cuộc đàm phán) .

    Một việc có thể làm, Nga có thể buộc phải sớm dừng hoạt động của “Boeing” và chuyển hướng sang “Airbus” của Châu Âu, cũng như khôi phục lại ngành công nghệp hàng không trong nước, không mua đùi lợn của Mỹ nữa (đùi lợn Brazil rẻ và chất lượng hơn nhiều), các cơ quan nhà nước chuyển từ sử dụng “Windows” sang “Linux”, chấm dứt việc mua bất cứ sản phẩm nào của Mỹ cho các nhu cầu quốc gia.

    Còn việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm có hại cho sức khỏe (nhất là sức khỏe trẻ em), gồm cả “Coca-cola”, “Pepsi-cola”, các sản phẩm của “MacDonalds” cũng các đồ ăn nhanh khác của Mỹ cũng cần bị cấm với cái cớ là để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm!

    Tôi nghĩ rằng, các đối thủ cạnh tranh của Mỹ ở Châu Âu và Trung Quốc sẽ vô cùng hứng khởi trước một triển vọng như vậy - có lẽ đến mức là họ sẽ sẵn sàng trải thảm đỏ mời J.Kerry đến làm việc sau khi ông này nghỉ hưu.

    3. Một đe dọa cụ thể khác hoàn toàn có thể trở thành hiện thực – đó là hủy Hội nghị thương đỉnh “nhóm G-8” tại Sochi vào đầu tháng 6 tới.

    Dĩ nhiên đây là một sự xúc phạm và rất đáng bực mình - nhất là trong lúc Nga đang giữ vai trò chủ tịch (luân phiên) .

    Nhưng ý nghĩa thực tiễn của "G-8” thực ra cũng chỉ là con số không (hoặc gần như vậy - điều này đã nhiều lần được khẳng định qua việc hình thành và hoạt động của nhóm G-20”). Không cần có sự xuất hiện của các lãnh đạo G-8 thì Sochi cũng đã quá nhiều kẻ ăn không ngồi rồi rồi. G-8 đối với V.Putin đã hoàn thành sứ mệnh làm tăng uy tín của V.Putin thời kỳ đầu rồi, bây giờ không còn quá cần thiết nữa.

    Vậy thì làm từ thiện để làm gì?

    Để không, bỏ trống các chỗ đã đặt trước tại các khách sạn ở Sochi, có lẽ nên nghĩ tới việc tổ chức một hội nghị thưgng đỉnh khác có chương trình nghị sự rõ ràng hơn. Một đề xuất nho nhỏ: một vấn đề cần được thảo luận đã chin muồi từ lâu – đó là sống như thế nào và theo nguyên tắc nào trong “một thế giới hậu Mỹ” để đối phó với nguy cơ “trực tiếp và rõ ràng” từ chủ nghĩa ích kỷ Mỹ, kể cả trong lĩnh vực cơ cấu tài chính toàn cầu.

    Cũng đã chín muồi từ lâu việc thảo luận rõ ràng và công khai quy chế ra các quyết định toàn cầu – thường lâu nay vẫn do những thế lực và các nhân tố không phải lúc nào cũng minh bạch và chính thức thông qua.

    Những cuộc thảo luận như vậy sẽ rất bổ ích đối với Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Pakistan, Belarus, Kazakhstan, Ukraine, Israel, các nước Đông Nam Á và Châu Mỹ La tinh - kể cả những thành viên của nhóm G-8 nếu ai đó thực sự muốn tham gia.

    4. Một đe dọa nghiêm trọng nữa từ phía J.Kerry là khai trừ Nga ra khỏi WTO. Tốt quá vì điều đó có nghĩa là giải phóng Nga khỏi những hạn chế theo kiểu nô lệ mà Nga đã tự quàng vào cổ mình trong tiến trình đàm phán gia nhập tổ chức này từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước .

    Điều đó (khai trừ Nga ra khỏi WTO) cũng có nghĩa là sẽ tạo cho Nga cơ hội phát triển nhanh các tổ hợp công - nông nghiệp, công nghiệp chế tạo máy, một phần của các tổ hợp hóa chất và công nghiệp nhẹ. Như thực tế cay đắng đã chứng minh là Nga không kiếm được một chút lợi lộc gì cho mình từ khi gia nhập WTO (chắc cũng có lý do tại Nga - ND).

    Sẽ khôi phục lại được sự tăng trưởng đầu tư, bị suy giảm từ khi gia nhập WTO và sự tăng trưởng công nghiệp bị sụt giảm từ khi gia nhập WTO. Sự suy giảm thu nhập đầu người vào mùa hè năm ngoái sẽ được thay thế bằng sự tăng trưởng như trong thời kỳ giữa những năm 2000.

    Việc ra khỏi WTO sẽ giải phóng Nga khỏi những cam kết nô lê và cải thiện cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

    Nếu quả thực J.Kerry làm được điều này (khai trừ Nga khỏi WTO), nên dựng tượng ông ở Quảng trường đỏ, ngang hàng với Minhin và Pozarski cùng dòng chữ “Nước Nga biết ơn công dân Kerry”.

    Đơn giản bởi vì, nếu điều đó xảy ra, ông xứng đáng nhận sự biết ơn chân thành của chúng ta.

    5. Một đe dọa quan trọng khác là gây khó khăn cho việc cấp thị thực cho các công dân Nga và từ bỏ thảo luận quy chế miễn thị thực nhập cảnh với các nước tham gia Hiệp ước Schengen.

    Vâng, quả thực là khả năng đi nước ngoài là thành quả thực sự duy nhất mà “tiến trình dân chủ hóa “ và quy chế thị trường đem lại cho công dân Nga.

    Tuy nhiên, có một chữ “nhưng”: để có thể sử dụng quyền này, cần phải có tiền. Hơn nữa, hộ chiếu đi nước ngoài chỉ có trong tay không đến một phần tư dân số Nga- còn sử dụng nó – không đến một phần sáu, nhưng chủ yếu là để đi các nước không yêu cầu thị thực nhập cảnh hoặc các nước Đông Nam Á.

    Những nước có thể thắt chặt chế độ cấp thị thực nhập cảnh (đối với công dân Nga) - Mỹ và các nước tham gia Hiệp ước Schengen- trong điều kiện khủng hoảng toàn cầu, cũng đang rất cần tiền từ khách du lịch, trong đó có cả khách du lịch Nga, cho nên khó có thể duy trì được việc thắt chặt chế độ cấp thị thực trong một thời gian dài.

    Như vậy, sẽ có vấn đề với việc cấp thị thực nhập cảnh - nhưng nó chỉ mang tính chất nhất thời và đối với các quan chức, còn đối với những người dân bình thường không dính dáng gì đến chính trị, chắc chắn hơn cả là những hạn chế này sẽ không liên quan.

    6. Còn triển vọng dừng đàm phán về chế độ miễn thị thực nhập cảnh vào các nước Hiệp ước Schnegen - một vấn đề nghiêm trọng đây!

    Nhưng nó chỉ nghiêm trọng đối với những kẻ ngờ nghệch trong giới quan chức và trong xã hội – những người vẫn còn ngây thơ hy vọng của một thỏa thuận như vậy.

    Bất kỳ ai ít nhiều quan tâm đến vấn đề này đều hiểu rằng: dù có rất nhiều phát biểu chính thức của các quan chức (kể cả quan chức phương Tây) thì một thỏa thận như vậy là không thể về mặt nguyên tắc.

    Một mặt, ngay Ukraine thân Phương Tây ra mặt thời cách mạng "cam” cũng không có được một quy chế như vậy, mặt khác – khu vực Schengen hoàn toàn không cần đến các tổ chức tội phạm Nga (trước hết là tội phạm thuộc các sắc tộc). Một số nhà ngoại giao phương Tây đã lịch sự nói (quả thực là chỉ trong các buổi trò chuyện riêng): “bọn tôi đã có quá nhiều các vấn đề với các tổ chức mafia của người Albania Cosovo và người Digan rồi”.

    Như vậy, lời de dọa không cấp cho Nga quy chế miễn thị thực với khu vực Schengen cũng giống như lời đe dọa không tặng cho chúng ta 100 nghìn tỷ đôla vậy!!!

    Lời đe dọa trên hoàn toàn không có một ý nghĩa thực tế nào - giống hệt như những lời đe dọa về khả năng hạn chế thương mại.

    Những kẻ căm thù nước Nga đến tận xương tủy và không thể tha thứ cho chính ngay sự tồn tại của nước Nga, đã không nhận thức được một chân lý tối thiểu là thương mại được tiến hành vì nó có lợi cho các bên tham gia.

    Chính vì vậy mà EU có thể cực kỳ căm ghét “Gazprom” như là một biểu tượng của nước Nga, nhưng không thể giảm thị phần của nó dưới một ngưỡng tối thiểu nào đấy (các chuyên gia biết và "Gazprom" cũng thỏa mãn).

    Vì những lý do như đã nói ở trên, việc hạn chế Nga cung cấp nhiên liệu cũng gây thiệt hai cho phương Tây không kém gì Nga - còn việc chấm dứt cung cấp một số mặt hàng này hay mặt hàng khác vào Nga thì không khác gì việc nhường thị phần này cho Trung Quốc.

    Việc dừng cung cấp cho Nga một số mặt hàng thiết yếu, quả thực có thể sẽ làm tê liệt một loạt các ngành sản xuất của Nga và sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề (đối với Nga).

    Tuy nhiên, ngay cách đặt vấn đề (của Mỹ) về hạn chế quan hệ thương mại với Nga rất nên coi đó là một gợi ý để Nga nghiên cứu nhanh chóng thành lập một hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế để phá vỡ sự độc quyền của SWIFT (ý tưởng này đã được Iran, Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á ủng hộ).

    Cũng cần phải chuẩn bị ngay việc thanh toán xuất khẩu nguyên liệu từ đồng đôla sang đồng Euro, đồng nhân dân tệ, đồng Frank Thụy Sỹ và đồng rúp. Theo thỏa thuận với Chính phủ Anh, nếu tính từ góc độ hai bên cùng có lợi, rất có thể chuyển một phần thanh toán xuất khẩu bằng đồng bảng Anh vì nó sẽ làm sẽ đồng bảng Anh mạnh thêm và Anh chắc sẽ ủng hộ ý tưởng này.

    Tuyên bố của J.Kerry là cơ sở pháp lý để trong một thời gian ngắn nhất giảm tỷ lệ đồng đôla trong Quỹ dự trữ quốc tế của chính phủ Nga (Quỹ dự trữ và Quỹ phúc lợi) từ mức 45% như hiện nay xuống còn tối đa là 10%, tốt nhất là 5%. Có thể làm được điều này bằng cách chuyển những khoản tiền này thành chứng khoán ở các khu vực đồng tiền khác hoặc đầu tư vào việc hiện đại hóa nước Nga.

    7. Và cuối cùng, cần phải chỉ thêm một đe dọa có thể có nữa - tạm thời mới chỉ treo lơ lửng - đó là đe dọa đóng băng tài khoản đáng ngờ (của công dân Nga ) – chắc chắn là của các quan chức tham nhũng và tài phiệt, ít nhất là trên lãnh thổ Mỹ, nhưng nhiều khả năng là ở tất cả các nước mà Mỹ có ảnh hưởng.

    Đây sẽ là một món quà cực kỳ có ý nghĩa đối với Nga và nhân dân Nga, bởi vì đây không chỉ bằng chỉ một cú đánh mà làm sập cả cơ sở tài chính của bọn tham những (chỉ có bọn tham những và tài phiệt mới có tiền gửi ở ngân hàng nước ngoài, dân thường lấy đâu ra?) mà là một minh chứng rất rõ ràng cho một chân lý là không phải kẻ nào cũng nuốt trôi được của ăn cắp. Hành động này của Mỹ sẽ có tác dụng rất lành mạnh tác động lên đạo đức của toàn bộ xã hội Nga.

    Nếu Kerry làm được điều này - ông rất xứng đáng được chôn cất trọng thể tại chân tường Điện Kremly sau khi qua đời.

    Để kết luận, tôi muốn nhấn mạnh rằng: nếu như Bộ ngoại giao Nga hoạt động thực sự hiệu quả thì cần ngay lập tức thỏa thuận với ngài Kerry về một hành động nào đó của Nga mà Nga phải làm – ví dụ như sát nhập vùng Donhets hoặc là “thanh lọc” bọn theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine chẳng hạn, để sau đó ngài thực hiện đúng các cam kết của mình và áp dụng các biện pháp cấm vận.

    Nhưng tôi e rằng, ngài đã nói dối: sẽ không làm đâu vì ngài là một người Mỹ thực dụng.

    Phản đòn

    1. Hội đồng Liên bang (Thượng viện ) Nga đang xem xét một dự thảo luật cho phép tịch thu tài sản, cổ phần, tài khoản của các công ty Châu Âu và Mỹ, bao gồm cả các công ty tư nhân trong trường hợp lệnh cấm vận được áp dụng đối với Nga . Đây là biện pháp trả đũa của Nga đối với các lời đe dọa trừng phạt của Mỹ. Đáng chú ý là người đưa ra dự thảo luật này là Chủ tịch Ủy ban luật và hiến pháp của Thượng viện A.Klishas .

    2. Hiện nay tại Nga có các tập đoàn khổng lồ của Mỹ đang hoạt động như Coca-Cola, ConocoPhillips, Microsoft, McDonald's, Wrigley, Procter & Gamble, PepsiCo, Philip Morris, Ford, General Motors, Hewlett-Packard, Chevron.

    Nhiều tập đoàn đã có nhà máy ở Nga như Coca-Cola Hellenic có tới 14 nhà máy trong đó có “Milton”. GM có xí nghiệp liên doanh "AvtoVaz” ở Xanh- Peterburg . Ford cũng có nhà máy ở Xanh- Peterburg.

    Ngoài ra, rất nhiều công ty có các trung tâm phân phối hoặc các trung tâm thương mại như McDonald's. Các công ty Mỹ đã đầu tư 13 tỷ đôla vào Nga trong năm 2013. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2013 là gần 40 tỷ đôla, chiếm 3,3% tổng kim ngạch ngoại thương của Nga (không có số liệu nhưng tỷ lệ trên đối với Mỹ chắc còn thấp hơn nhiều).

    3. Nếu luật này được thông qua thì đầu tư nước ngoài vào Nga sẽ sụt giảm ngay lập tức. Chỉ trong vòng tháng 2014, dòng thoái vốn ra khỏi Nga đã là 17 tỷ đôla.

    4. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế thì thiệt hại sẽ rất lớn( nếu nhiều nước tham gia cấm vận) – từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đôla (tùy thời gian cấm vận là bao lâu) và phía Nga sẽ thiệt hại nhiều hơn (vì các công ty Nga làm ăn ở nước ngoài nhiều hơn là các công ty nước ngoài ở Nga). Tuy nhiên, nếu Nga thiết lập được các quan hệ mới với các đối tác Châu Á , Brazil và các nước khác thì sẽ giảm thiểu được ảnh hưởng của Mỹ và EU đối với nên kinh tế Nga.

    5. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng khó có khả năng các nước EU và nhiều nước khác theo gương Mỹ và áp dụng lệnh cấm vận đối với Nga. Ví dụ như Nhật Bản và Trung Quốc, Đức và Anh. Lý do, Châu Âu đang bị chia rẽ. EU không chia sẽ quan điểm của Mỹ và quan trọng nhất là chính EU cũng bị thiệt hại. EU hiện đang nhập khoảng 31% khí đốt và 27% dầu cho nhu cầu tiêu thụ trong nước từ Nga. Các nước này có muốn cũng chưa thể tìm được nhà cung cấp thế Nga, ít nhất là tương lai gần.

    Lê Hùng (Tổng hợp)
    http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-va-phuong-tay-lay-gi-doa-nga-3002966/
    Massu, usadok, suhomang6 người khác thích bài này.
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đùa thêm chút nữa mấy bác nhé
    [​IMG]
  9. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    Sau ngày 10/3, nếu sau trưng cầu dân ý (mà có đến 95% là ok) của Crimea thì Duma sẽ quyết định Crimea thuộc về Nga. Điều đó nghĩa là gì? A precedent found!!!, và thế là tình hình sẽ rất nguy hiểm cho Ukraine vì:

    Các thành phố phía Đông, nơi có nhiều dân Nga sống sẽ lấy đó làm tiền lệ để tiến hành gia nhập LB Nga (tiến trình trở về đất mẹ?), nếu Mỹ và chính phủ bù nhìn Ukriane làm rắn không cho phép Nga đạt được thỏa thuận như đã đển cập ở đây thì đó là cái cớ rất tốt để Nga mở rộng (hay lấy lại?) cương thổ. Còn nếu Mỹ và Ukraine đồng ý, thì nghĩa là Ukraine sẽ ngoan ngoãn hơn bao giờ hết trong vòng tay Nga từ đây, và vụ việc vừa qua là một cú dã tràng xe cát mà CIA phải đổ một đống tiền và công sức. Nghĩa là, kiểu đ-éo gì thì Nga cũng có lợi và khằng định không gian ảnh hưởng của mình chắc hơn bao giờ hết. Năm nay Times lại phải để Putin lên trang bìa cho "Man of the Year", với khẳng định là người quyền lực nhất hành tinh. Thực ra, còn một option nhỏ nữa, nghĩa là sau hàng loạt ngoại giao con thoi, để giứ thể diện cho Mẽo và bọn ngu dốt Ukraine, Duma quốc gia Nga sẽ vỗ về là Crimea sẽ tiếp tục là khu tự trị của Ukraine trong trước mắt, và để mở khả năng sáp nhập trong tương lai hòng bóp giái Ukraine, phòng những vụ phản thùng như thế này trong tương lai, như thế có phải là lạt mềm buộc chặt hơn không?
    Lần cập nhật cuối: 07/03/2014
    Massu, usadok, suhomang8 người khác thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    có bài viết về lực lượng cực đoan ở Uk đăng trên reds.vn bài viết của 1 nhà báo phương tây:

    Bài viết của Jose Circus - một nhà báo Tây Ban Nha về tình hình Ukraina hiện nay.
    Liệu có thể gọi họ - những người biểu tình trên quản trường là nhân dân Ukraina? Khi mà họ chỉ gợi cho tôi hình ảnh đao phủ của đội quân phát xít thế kỷ 20, những người mà hành động của họ đã làm chính đất nước Ukraina bốc cháy.
    Sở dĩ tôi vốn chỉ quan tâm đến đội bóng Ukraina trước thềm Euro-2016, nhưng hoàn toàn bất ngờ những gì đang xảy ra trên sân khấu địa chính trị hiện nay lại giống như đội bóng trước trận đấu lớn.

    Tự nhiên tôi thấy cần xem lại các tư liệu, sơ đồ chiến thuật được áp dụng, các cầu thủ nào ở vị trí nào.

    Nhưng chính xác là Ukraina không phải là 1 đội bóng. Nói 1 cách trung thực, tất cả các cầu thủ của đất nước này, như đã từng nhìn thấy trong trận bóng trên TV màn hình lớn giải châu Âu, khiến tôi và những khán giả khờ khạo khác không rõ họ đấu trận đấu quốc gia với quyền lực tham nhũng và giành độc lập tự do trước kẻ độc tài như thế nào, sau khi nghe và nhìn các nguyên nhân ở Ukraina, đối với tôi, ít nhất cũng cảm thất rất hoang mang. Thậm chí còn hơn thế, có cảm tưởng như EU chỉ đơn giản là thổi phồng tin tức và tiếp tục dối trá.

    Người ta nói với chúng tôi là, những người dân Ukraina tụ tập để đòi hỏi và thỏa mãn khát vọng của họ. Để thể hiện, để truyền tải và để hy vọng. Tôi thực sự tin như thế. Nhưng liệu họ có phải là “nhân dân” Ukraina hay không? Nhưng liệu có thể gọi họ - những người biểu tình trên quản trường là nhân dân Ukraina? Khi mà họ chỉ gợi cho tôi hình ảnh đao phủ của đội quân phát xít thế kỷ 20, những người mà hành động của họ đã làm chính đất nước Ukraina bốc cháy.

    Tôi đã thấy tận mắt tòa nhà chính phủ ở thủ đô dựng 2 bức chân dung lớn 2 con người. Ai trong bức chân dung? Tôi hỏi 1 chàng trai Ukraina trên quảng trường. Đó là 2 chiến sĩ lớn chiến đấu vì tự do cho Ukraina - Stepan Bandera và Roman Shukhevych; Anh ta nói với tôi!

    Khi trở về khách sạn, tôi quyết định tìm hiểu về 2 con người này, tôi thấy thú vị với những phẩm chất của 2 con người được coi như anh hùng của những người đòi tự do và công bằng tụ tập trên quảng trường.

    Bạn ạ, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế, lạnh toát suốt từ đầu đến chân như thể bị nhúng vào nước đá. Những kẻ này, đã theo đuổi tư tưởng phát xít và thực sự nổi lên cùng thời với đế chế 3 (Third Reich) thời kỳ CTTG-II. Giờ gương mặt chúng khắc sâu trong tâm trí tôi. Thế mà những kẻ này lại được gắn với cái gọi là đưa Ukraina quay về châu Âu.

    Họ muốn có chính phủ mới của họ, nhưng lại không che đậy bố cáo khẩu hiệu tội ác phát xít? Nếu điều đó là mong muốn của Brussels hay Berlin, hãy để họ chấp nhận điều này. Còn tôi, tôi chống lại nó. Tôi nghĩ, cả số đông khổng lồ dân chúng bình thường EU cũng như tôi.

    Và nhóm biểu tình đứng trước những hình ảnh này, trong ống kính TV EU, Mỹ và Úc, tuyên bố rằng họ tập trung ở đây để xây dựng Ukraina châu Âu?

    Điều đó thật kinh khủng. Kinh khủng khi nhận ra rằng những ánh mắt khát máu đang diễu hành dưới ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Kinh khủng khi hiểu ra lãnh đạo của họ sẽ không hề dừng lại trước bất cứ điều gì. Điều đó sẽ là tồi tệ cho tôi và cũng là tồi tệ cho nhân dân những nước không thuộc về dân tộc Ukraina. Cũng tồi tệ cho người Do Thái, Bulgaria, Nga, và cả người Ukraina không chấp nhận cực đoan. Còn trong số họ, hẳn có không ít người vẫn còn nhớ về thời kỳ 1940 đáng sợ. Họ khi đó đã bảo vệ mảnh đất của mình, nhưng ai ở Ukraina ngày hôm nay sẽ bảo vệ họ.

    Kinh khủng khi họ không biết quyền lực mới sẽ đưa họ đến đâu. Tôi đã đến thành phố lớn Kharkov, nơi dân chúng đang bị mất mát. Họ không có ai để nương tựa. Chính quyền thành phố chỉ cố để giữ quyền lực của mình bằng mọi cách, và chấp nhận cả cái cách mà tôi gọi là cách mạng dân tộc chủ nghĩa. Thậm chí cảnh sát Kharkov cũng không thể bảo đảm an ninh. Họ sợ những ai chống lại chính quyền mới ở Kiev chỉ bởi không muốn một lần nữa bị sa thải.

    Tôi nói chuyện với 1 cảnh sát Kharkov. Bạn có biết anh ta nói gì với tôi không? Anh ta nói: Nếu ông từ châu Âu đến, ông có muốn biết mang con rối của mình ra từ đâu không. Đầu tiên tôi cũng không hiểu anh ta nói gì. Vậy là – ở Kharkov hiện nay đã thực sự tụ tập các nhóm cực đoan nhỏ từ vùng tây Ukraina. Chúng không đi xe buýt mà thường bằng tàu hỏa, đặt thuê trước những căn hộ hay khách sạn, rồi theo lệnh tụ tập và tổ chức cách mạng ở đây. Cảnh sát gọi bọn người này là những con rối. Hãy xâu chuỗi cùng nhau: " mang con rối của mình ra từ đâu" có nghĩa là rất nhiều người Ukraina biết rõ cuộc cách mạng này đến từ bên ngoài, chúng tôi là người châu Âu – ít nhất chúng tôi không phản đối sự kiện mở rộng. Và nếu như không phản đối, có nghĩa là buông xuôi!

    Tôi không định giải thích với anh ta mình chỉ là phóng viên thể thao từ Tây Ban Nha, như thế để rõ tất cả những giãi bày về hoàn cảnh này sẽ trông giống như ngốc nghếch. Tôi đã đi và đã thấy, tượng Lenin được bảo vệ bởi người dân Kharkov. Tôi đã thấy những con người cương quyết ấy chẳng có được điểm tựa – chẳng có ai ở Ukraina ngày này còn chống lại tư tưởng của Shukhevich.

    Rời xa Kharkov, tôi nghĩ nếu như ở Ukraina không xuất hiện một lực lượng đủ mạnh, để có thể khôi phục lại nếp sống trật tự, không có lãnh đạo của lực lượng này, thì căn bệnh dịch hạch sẽ lây lan ra khắp EU. Liệu chúng tôi có sẵn sàng cho điều này? Tôi nghĩ chúng tôi không sẵn sàng. Chúng tôi không sẵn sàng bởi thậm chí ngay cả truyền thông đại chúng cũng thường xuyên bênh vực cho những kẻ đi đến quyền lực cấp tiến, cố gắng để không chú ý đến những hình xăm chữ thập ngoặc Hitle trên cánh tay chúng, và cố để không thấy lời kêu gọi bùng nổ trở lại chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.

    Ukraina không phải ở trước trận bóng đá, mà trước thảm họa.
    Lần cập nhật cuối: 07/03/2014
    usadok, suhomang, ttanh9191 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này