1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Mình không hề cổ vũ cho các hành động cực đoan. Nói thật mình là 1 người yêu mến nước Nga, không muốn nước Nga đi vào vết xe đổ của CNTB. Trong cuộc chiến Checnya, mình rất ủng hộ Nga cũng như ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Mình rất mong Nga sẽ là 1 đối trọng quan trọng với CNTB như LX từng làm trước kia. Trở lại vấn đề Crimea. Chỉ cần bọn cực đoan nổ 1 phát súng tại Crimea thì Nga sẽ có 1 cái cớ rất đẹp (Giống Nato làm Kosovo năm xưa, dù cuộc chiến này các bạn cực lực lên án) để Crimea độc lập nhưng không cần phải nhập vào Nga. Vì Nga có đủ thực lực để bảo vệ nền độc lập ấy. Thứ nhất, Nga không vi phạm các cam kết của mình. Thứ hai, PT và Mỹ cũng không thể nào làm gì và nói gì được (Vì hành động của Nga giống như họ từng làm ở Kosovo).
    Tank_T90 thích bài này.
  2. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Mình cũng đã đề cập về vấn đề này rồi. Thoạt đầu là nghe 1 ông bạn từng sống ở Uk nói vậy. Hôm nay thì báo ĐV lại nói vậy. Riêng ý kiến mình thì cho dù Nga không cản được Uk tái vũ trang VKHN thì EU và Mỹ cũng sẽ ngăn cản.
  3. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    --------------------------------------------------------
    Theo mình chuyện triển khi vũ khí hột nhân là võ mồm thôi, nếu bắn thiệt thì coi như không còn nuớc nào tên là Ukraine trên bản đồ nữa.
    +Trên hết là Nga và Mẽo sẽ tìm cách bóp d thằng đệ này trước khi hắn kịp làm WWIII.
    +Mặt khác không có bằng chứng nào chứng minh đám " lính lạ" mang quốc tịch Nga cả, chỉ nói rằng người Nga. Mà người Nga thì đông âu có rất nhiều. quân chính quy thì nó ở cảng hòan tòan hợp pháp, vũ khí của đám "lính lạ" cũng là đồ cổ từ hồi Soviet, không có AN 94 hay AK-12 nên về luật không ai dám khẳng định là lính Nga.
    + Bắn vào Nga tức là kéo các nước châu âu vào cuộc chiến, đập bể nồi cơm của châu Âu, nhất là Đức - Chủ nợ lớn của Châu Âu. Nếu nó thực sự làm vậy thì chỉ còn mang cà vạt thật nhiều cho chúng ăn thôi.
    Lần cập nhật cuối: 12/03/2014
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    (Dân trí) - Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov tuyên bố sẽ không can thiệp vào Cộng hòa tự trị Crimea vì số phận của bán đảo này đã được quyết định tại Mátxcơva và rằng Kiev không muốn bị tiếp tục “hở sườn” ở phía Đông.
    >> Crimea đóng cửa không phận chuẩn bị cho kế hoạch ly khai
    >> Crimea điều 1.500 binh sĩ giám sát cuộc trưng cầu dân ý
    [​IMG]
    Trước quyết tâm của Crimea và sự cứng rắn của Nga, Ukraine đã phải quyết định buông tay do không muốn bị mất thêm lãnh thổ ở phía Đông.
    Ông Turchynov đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi các nghị sĩ Crimea bỏ phiếu ủng hộ việc độc lập hoàn toàn khỏi Ukraine để chuẩn bị cho việc sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ nhật tới.
    "Cái mà họ gọi là trưng cầu dân ý sẽ không diễn ra tại Crimea mà tại các văn phòng của Điện Kremlin", Tổng thống tạm quyền của Ukraine tuyên bố trong bài phỏng vấn độc quyền dành cho hãng tin AFP của Pháp.
    Theo ông Turchynov, mọi sự can thiệp vào Crimea giờ đây đã trở nên vô nghĩa, dù rằng cuộc trưng cầu dân ý là hoàn toàn giả tạo do mọi kết quả đã được ấn định ở Mátxcơva.
    “Ukraine sẽ không cố gắng thực thi các hành động quân sự nhằm ngăn cản việc ly khai của bán đảo Crimea, qua đó tránh đẩy khu vực phía Đông rơi vào tình thế nguy hiểm”, nhà lãnh đạo thân phương Tây nói.
    Lý do giải thích của ông là “chúng ta không thể phát động chiến dịch quân sự tại Crimea vì sẽ làm "hở sườn" biên giới phía Đông và Ukraine sẽ không được bảo vệ”.
    Bán đảo Crimea nằm ở cực Nam Ukraine, tiếp giáp với nhiều khu vực ở phía Đông có đông người gốc Nga hoặc thân Nga sinh sống. Theo kế hoạch, bán đảo này sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Ukraine vào ngày 16/3, động thái có thể khiến nhiều khu vực thân Nga ở miền Đông Ukraine cũng muốn tiếp bước.
    Trước nguy cơ có thể bị mất Crimea về tay Nga, chính quyền lâm thời ở Kiev và phương Tây đã liên tiếp đưa ra các động thái cứng rắn, bao gồm các biện pháp trừng phạt Mátxcơva, song vẫn không lay chuyển được tình hình.
    Cho tới nay, phía Nga vẫn bác bỏ mọi cuộc đối thoại với đối tác Ukraine, vốn là các thủ lĩnh nổi dậy lên nắm quyền sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych hôm 22/2. Điện Kremlin không công nhận tính hợp hiến của chính phủ tạm quyền Ukaine.
    “Họ từ chối mọi tiếp xúc ở cấp bộ ngoại giao và cấp chính phủ cao nhất”, quyền Tổng thống Ukraine xác nhận.
    Theo kế hoạch, để gỡ rối tình hình, các cường quốc phương Tây đang tìm cách đẩy nhanh thành lập nhóm liên lạc nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh thực sự có thể nổ ra.
    Trong khi đó, Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết không ràng buộc kêu gọi Tổng thống Barack Obama áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt với Nga. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã chuẩn bị xong phương án của mình với dự kiến sẽ bắt đầu áp đặt trừng phạt từ ngày 17/3, chỉ một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea.
    Giới chuyên gia cho rằng kịch bản Crimea tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga là khó tránh khỏi và biện pháp duy nhất mà phương Tây có thể áp đặt chống Mátxcơva chỉ là các biện pháp trừng phạt kinh tế và quân sự.
    Vũ Anh
    Tổng hợp
  5. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Thủ tướng Ukraine gặp Obama

    Zlatica Hoke
    12 tháng 3 , 2014
    WASHINGTON — Thủ tướng Ukraina Arsenity Yatsenyuk đang có cuộc gặp gỡ với tổng thống Barrack Obama vào ngày thứ tư, ngày trước khi cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea vùng có tiếng Nga là ngôn ngữ chính để xác nhập bán đảo chiến thuật này vào Nga. Những nhà phân tích nói cuộc họp sẽ không làm gián đọan cụôc trưng cầu ý dân, nó được tiến hành vào ngày chủ nhật, nhưng cảnh báo rằng phải cấp bách ngăn chặn các vùng nói tiếng Nga của Liên Xô cũ chuyển sang Nga.
    Nước Nga đã có những động thái ngọai giao rõ ràng trước cuộc trưng cầu dân ý vào ngày chủ nhật, và sẽ có ít tác động lên kế họach điều khiển vùng đất Crimea. Nhà phân tích chính trị của Washington đã nói chưa thể khẳng định rằng Ukraine sẽ mất Crimea. Ông ta nói thêm rằng Ukraine chiến đấu để chống lại những nỗ lực tiến xa hơn của người NGa.
    " Đó là sự sợ hãi lớn nhất của chính phủ mới ở Ukraine và nó đang phụ thộc vào động thái chính trị của tổng thống Putin, người sẽ cố gắng lấy phần còn lại của miền đông Ukraine. Chúng ta cần nhớ rằng không có sự kết nối bằng đường bộ giữa Nga và bán đảo Crimea." Eltsov nói.
    Stephen Blank, một nhà phân tích của Hội Đồng Chính Sách Đối Ngọai Hoa Kỳ cũng tán thành quan điểm trên. Ông tra cũng trách liên minh Châu Âu buông lỏng để cho Nga có thể lấy được bán đảo chiến thuật.
    "Không có một hành động trừng phạt kinh tế thực sự nào vào nước Nga, không có những hành động quân sự chiến lược để làm tăng khả năng phòng thủ của Ukraine, và nếu tôi là tổng thống Putin tôi cũng sẽ nghĩ rằng tôi đã có nó (Crimea). Tôi không nghĩ rằng ông ta sẽ dừng lại, nhưng tôi lại nghĩ rằng chúng ta hành động quá ít, và những gì đã làm lại chẳng phối hợp với nhau" Blank nói.
    Yatsenyuk viếng thăm Washington với một mục đích quan trọng, Eltov đã nói rằng chính phủ lâm thời ở Kiev cần một sự viện trợ về kinh tế để tiếp tục tồn tại, và một sự hỗ trợ về chính trị để chống lại sự bành trướng của của người Nga trên lãnh thỗ Ukraine. Eltsov nói thêm rằng, những người dân nói tiếng Nga ở đông Ukraine từ chối sự can thiệp của người Nga, nhưng tình hình có thể chuyển biến nhanh chóng.
    " Tình trạng hiện nay hỗn lọan như một thứ chất lỏng, như Anthropolgists nói, nó phụ thộc vào tình hình đặt biệt là chiến tranh như chúng ta đã thấy ở Nam Tư. Các phe phái thay đổi rất nhanh chóng, qua đêm, tùy thuộc vào tin đồn, tình hình chính trị cụ thể. đây là một tình huống hết sức nguy hiểm." Eltsov nói.
    Eltsov chỉ nói Putin có ý định phục hưng lại đế chế Nga như là sứ mệnh của ông ta, và nếu ông ta không bị ngăn chặn, ông ta sẽ nỗ lực thu nạp các vùng dân cư nói tiếng Nga các vào Moscow, ví dụ như là Kazakhstan.
    " Không gì là không thể với tình hình là ông ta muốn lấy luôn vùng phía bắc Kazakhstan, với đa phần dân cư nói tiếng Nga. Nhưng dĩ nhiên đó sẽ là bước đi khó khăn và táo bạo hơn" Eltsov nói.
    Eltsov nói sự đảm bảo tốt nhất để chống lại sự xâm lược của người Nga là sự hiện diện của Nato tại các vùng dễ bị xâm chiếm. Ông ta nói rằng khi nó nước Nga sẽ không dám đụng vào các thành viên NATA như Latvia, Lithuania và Estonia, những vùng có đông cư dân nói tiếng Nga.
    " Các quốc gia không có trong liên minh quân sự thì có quân đội yếu kém, và tài chính hỗn lọan, chắn chắn sẽ lạ một mục tiêu dễ dàng" Eltsov nói .
    Tuần trước, chính phủ Mỹ đã trừng phạt, bao gồm hạn chế về visa, đối với sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Liên minh châu Âu cũng đã biện pháp chống lại Nga, đình chỉ các cuộc đàm phán về thị thực và một thỏa thuận kinh tế mới.
    -----------------------------------
    Nguồn : http://www.voanews.com/content/ukraines-pm-to-meet-with-obama/1869353.html
    ----------------------------------
    Sao không thấy các bác " Thuyết Âm Mưu" nhỉ?
  6. tungphale

    tungphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    6
  7. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Thôi ngừng làm văn chuyển sang đưa tin đi bợn ơi.
    Nga nó đi theo CNTB từ năm 9x rồi, ở đó mà mong.
    Thế dạo này trên mặt trăng còn bão bụi không bạn:rolleyes:
    ttanh919dangkhoaquan thích bài này.
  8. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Người phải nghĩ nhiều bây giờ là Pháp, Đức nếu không theo Mỹ sẽ mất lòng người Mỹ nhưng theo Mỹ thì chỉ còn đường là làm đàn em suốt đời cho Mỹ, phụ thuộc hoàn toàn vào nước Mỹ. Nước Nhật phụ thuộc vào nước Mỹ từ kinh tế cho đến quốc phòng nhưng thật sự họ rất muốn cho nước Mỹ yếu đi, nước Mỹ cản đường nước Nhật trở thành một cường quốc đích thực cả về kinh tế lẫn quân sự. Pháp, Đức, Nhật bây giờ đã mạnh lên không còn phụ thuộc nhiều vào nước Mỹ nên suy nghĩ của họ cũng không còn như lúc trước. Mặc dù nước Mỹ vẫn là cường quốc số 1 về kinh tế, quân sự nhưng họ không còn có thể áp đặt được suy nghĩ của mình lên các nước khác như trước nữa. TG
  9. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
    Nói Crimea là "bán đảo chiến thuật" thì tớ đếch đồng ý.
    Bài viết này có ý đâm chọc, khích bác để gây thêm ác cảm với Nga khi cố ý kéo thêm Kazakhstan vào. Nào đâu đã có tí "âm mưu" nào của Nga nhỉ ?? Putin hành động như là phải đáp trả, hay gọi là phản đòn, trước các đòn tấn công của đối phương đấy chứ :P
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Cái nầy các cô nghị Crum đưa lên hôm qua rồi nhanh chóng gỡ xuống
    [​IMG]
    http://referendum2014.ru/
    Giờ vào thì phần golosovanhie mất rồi, vì sao gỡ xuống anh biết điếu đâu, ở Nga thì không nhất thiết Tổng số phiếu bình chọn phải là 100% :rolleyes:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này