1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Novorossia

    Novorossia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    188
    Bác không nhớ rằng, Đức luôn là kẻ thù của dân Slave à? Lúc đó, ở Bancan, bọn Đức (Áo) đã làm gì với dân Nam Slave? Trật tự mới dã man kiểu Đức đã được áp dụng tại những vùng quân đội Áo chiếm đóng. Việc Nga tham chiến là cực chẳng đã. Việc chọn đồng minh, tất cả là do nguy cơ hay lợi ích quyết định.
    Massu, beta22Khucthuydu2 thích bài này.
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Nước phổ xưa la đồng minh đau tiên cua Đế chế Nga, va cũng la do Nga giai phóng, tran ay Nga đanh sau lưng nên phổ mới thua.
  3. Novorossia

    Novorossia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    188
    Do vua Nga là cháu nội của vua Phổ . Sa hoàng đó sau cũng bị chính vợ ( cũng là người Đức, sau lên ngôi nữ hoàng Nga Ekaterina II) phế truất vì tội hợp tác với Phổ. Lúc đó, hôn nhân giữa các vua chúa châu Âu rất phổ biến.
    Lần cập nhật cuối: 23/08/2014
    beta22Khucthuydu2 thích bài này.
  4. nonames34

    nonames34 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    299
    Em thấy việc bác tung cái chuyện tìm ra mộ rồi tự sướng là 21k dân quân chết là khá ngớ ngẩn. Đánh du kích, đối đầu với hỏa lực, lực lượng vượt trội thì thiệt hại hơn là điều tất nhiên rồi. Chả bao giờ có chuyện dân quân công khai con số thương vong thực của mình cả, điều đó chả khác gì đánh thẳng vào lòng quân, cái điều quan trọng nhất trong chiến tranh với kẻ thù mạnh hơn. Em hy vọng việc phát hiện bia mộ chỉ dừng ở phát hiện bia mộ, không có chuyện đào mộ rồi đếm xác như ai đó làm ở đâu đó
    beta22Khucthuydu2 thích bài này.
  5. Novorossia

    Novorossia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    188
    Cái số đó không phải là số thứ tự của mộ đâu, việc đánh số như vậy rất vô nghĩa. Nó chỉ là mã số của người nằm dưới mộ thôi.
    beta22Khucthuydu2 thích bài này.
  6. nonames34

    nonames34 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    299
    Em thấy bác hiểu thiếu lời mod rồi. Chú ý là bạn mod sang Nga, là người ngoại quốc. Người ngoại quốc thì thường dùng tiền phổ biến là USD hay EURO như tụi tây ba lô sang mình cũng thế. Nhưng dân Nga cũng không thèm bán đồ cho người ngoại quốc dùng USD hay EURO là có tâm lý bài rồi. Cái việc tăng giá em thấy cũng thường tình, chỉ là tát nước theo mưa thôi. Giống như ở xứ ơ kìa, xăng tăng thì đến mớ rau muống cũng tăng thôi
    beta22Khucthuydu2 thích bài này.
  7. 0vuongmac

    0vuongmac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    30
    Chính quyền phát xít Ucraina cực đoan ph.ản động, làm mất lòng dân, nên Nga mới lấy được Crưm dễ dàng, dân miền đông mới nổi dậy. Việc chính quyền Kiev phải tuyển lính đánh thuê nước ngoài là 1 trong những ví dụ cho thấy họ thiếu những đơn vị quân đội trung thành (vì không được lòng người).
    Nga khác Trung Quốc vì việc làm của Nga mang tính chất tự vệ, Nga không có tư tưởng thiên triều. Nhưng hành động sát nhập lãnh thổ nước khác vào nước mình là việc nhạy cảm nên Nga không thể trông mong có ai công khai ủng hộ.
    Đa số các nước trên thế giới đều biết vậy. Nếu không Nga đã bị cả thế giới cô lập, đánh hội đồng.
    Last edited by a moderator: 25/08/2014
    ttanh919, vn01062911, Massu2 người khác thích bài này.
  8. quang169185

    quang169185 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    229
    Mai là quốc khánh uy kiên rồi nhể ?
    beta22Khucthuydu2 thích bài này.
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    [​IMG]
    [​IMG]

    toàn tavor
    hoalongtrang thích bài này.
  10. 01863437847

    01863437847 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    231
    Có một bài viết thú vị trên DNR News
    Ở VN những từ nhẹ nhàng nhất đối với miền Đông là lực lượng đòi liên bang hóa. Ở Nga cũng vậy. Tuy nhiên từ này đã biến mất ở Nga, lần cuối cùng là ngày 26/6, trước khi xảy ra đợt tấn công tổng lực từ phía Kiev.
    Ngay sau khi thanh lập CH Novorossia với các lãnh đạo vốn không phải là người sinh trưởng tại Ukraine cùng với việc tuyên bố đề nghị sát nhập vào Nga đã khiến cho sự việc trở nên rắc rối (đơn giản lúc đấy các lãnh đạo Novorossia tin rằng chỉ LB Nga mới có thể đảm bảo sự tồn tại của nước CH mới thành lập này). Các chóp bu Nga, và có thể một bộ phận dân chúng không muốn sát nhập một vùng đất khác vào Nga (trừ Crimea, vì lý do lịch sử), do đó sử dụng tên gọi lực lượng LB hóa để tránh cho dính líu đến nước Nga, đây đơn thuần chỉ là nội bộ của Ukraine. Và Moscow luôn kêu gọi đàm phán giữa các lực lượng, và thậm chí kêu gọi trên LHQ để đưa ra phương án xây dựng Ukraine thành LB với các chủ thể khác nhau. Tuy nhiên lúc này cp Ukraine không có ý định đàm phán, và tăng cường chuẩn bị lực lượng.
    Tháng 7 sau những đợt tấn công tổng lực nhằm tiêu diệt CH Novorossia, chiến dịch về cơ bản thất bại. CH Novorossia đã có thể bảo vệ được bản thân mình (dĩ nhiên có sự giúp đỡ của những người tình nguyện, không phải cp Nga). Các lãnh đạo không sinh trưởng tại Ukraine đã ra đi, để những người bản địa lãnh đạo. Như vậy CH Novorossia dần trở thành một thực thể độc lập, ý định liên bang hóa ngày càng xa vời. Ngay cả đối với chính quyền LB Nga cũng không rõ ý định thực sự của các nhà lãnh đạo của Novorossia. Chỉ biết nếu trong trường hợp xấu nhất thì biên giới của Novorossia cũng phải đến biển Azov, dĩ nhiên mục tiêu lớn nhất là Kiev và xa hơn là miền Tây.
    Ngày 18/8 ông Lavrov đã đề nghị chính quyền Kiev đàm phán không điều kiện tiên quyết đối với Novorossia về vấn đề phân chia quyền lực (có lẽ là LB hóa). Moscow vẫn còn hi vọng mọi việc trong tầm kiểm soát và hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Ukraine. Tuy nhiên nếu Kiev từ chối thì Moscow sẽ tính đến giải pháp cuối là công nhận CH Novorossia. (hiện nay Moscow vẫn ra sức kiềm chế CH này bằng việc cản trở thành lập Ngân hàng nhân dân DNR). Evgeny Chernyshev

    P/s: có thể tac giả là pro-Rus. Tuy nhiên qua đây thấy chiến tranh có thể sẽ không sớm dừng lại. Ý định sâu xa của nước CH Novorossia không nằm trong lãnh thổ đã công bố. Mục tiêu xa hơn có thể là Kiev và miền Tây. Và nếu chính quyền Kiev phải đu càng là do lỗi của họ, khi mọi cánh cửa ngừng chiến đã bị họ từ chối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này