1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hieu_ba_gia

    Hieu_ba_gia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2013
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    70
    Hờ hờ, đám phát xít tại Tây U chỉ là "thiểu số", cũng như đám Hồi giáo cực đoan tại Syria chỉ là "thiểu số", là con sâu làm rầu nồi canh,còn lại thì đều là các chiến sĩ đàng hoàng, tử tế cả.:rolleyes:
    bunny121 thích bài này.
  2. vovbest

    vovbest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người văn minh thì không bao giờ lấy phát xít làm truyền thống cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình thấy xung kích ở quảng trường Maidan và chiến dịch "quét khủng bố" ở phía Đông Nam Ukraine đều là phát xít mới, cờ quạt, khẩu hiệu của Bandera và các lực lượng theo phát xít hồi Thế chiến 2 cả. Thế nên bị gán ghép cũng có cái lý của nó.

    Đến giờ mình vẫn không hiểu sao cái hộ chiếu EU lại có sức hấp dẫn như thế. Putin mời mọc 15 tỉ, trợ giá gas, vào Eurasia ưu đãi thương mại với các bạn hàng chính so với bây giờ nợ đầm đìa, bán sạch tài sản, mất khu công nghiệp, mất Crưm, chuẩn bị mất cảng Mariupol. Ukraine chơi với EU thì bán được cái gì cho EU nhỉ, nông nghiệp thì EU nó bảo hộ dân nó rồi, công nghiệp thì ngoài Nga ai mua đồ của Ukraine đâu, còn mỗi gái để bán thôi :(
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Em thấy mấy bạn bên group người Việt ở U rất háo hức với việc gia nhập EU. Họ nghĩ là chỉ việt hốt hàng Tàu hoặc hàng VN sang đóng mác U vào thì cho hàng chạy thả cửa sang các nước EU khác vì ko còn hàng rào thuế quan. Chưa kể lúc đó việc đưa lậu người vào Châu Âu lúc đó thì dễ như ăn cháo :3. Mà mấy trò đó thì người Việt mình giỏi mà :P
    nobita1102 thích bài này.
  4. T_n_e_C

    T_n_e_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Nếu không phát xít sao lại phá tượng đài của Hồng Quân Liên Xô? Còn nếu nói bom đạn không có mắt thì sao toàn canh tượng đài LX củ mà phá cái này quá lạ
    PeterPhan thích bài này.
  5. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Con số: 1.4 tỷ đô la cho Ukraina để mua vũ khí hay khí đốt?
    IMF vừa quyết định trao cho Ukraina khoản vay trị giá 1.4 tỷ đô la. Số tiền được nói là sẽ giải ngân trong thời gian ngắn nhất.
    Hiện chưa có thông tin gì về việc số tiền vay sẽ được dùng vào việc gì? Giới quan sát nói chỉ có 2 việc cấp bách nhất lúc này với Ukraina là: 1) trả nợ tiền mua khí đốt cho Nga và 2) mua đồ chơi chiến tranh

    Như một sự trùng hợp, hôm nay 29.08. Nga cũng chìa ra hóa đơn thanh toán trị giá 1.45 tỷ đô la tiền mua gas mà phía Ukraina còn nợ.

    Phái viên châu Âu phụ trách về năng lượng hôm nay cũng thúc giục Kiev hãy 'trả nợ cho Nga' vì sợ ảnh hưởng tới việc trung chuyển khí đốt sang châu Âu.

    Thủ tướng Đức Merkel được dẫn lời nói 'Poroshenko lo mà kiếm tiền trả nợ cho Nga'

    Mùa đông đang đến gần và có lẽ Châu Âu không muốn có bất kỳ rủi ro nào về nguồn cung khí đốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn tương lai chính trị của một số chính trị gia đang ủng hộ Mỹ và Ukraina bị đặt trước rủi ro lớn.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 30/08/2014, Bài cũ từ: 30/08/2014 ---
    Tội ác chiến tranh:
    Quân Kiev pháo kích tàn phá Ga xe lửa Donetsk
    Không có bất kỳ mục tiêu quân sự nào ở khu vực Ga xe lửa này nhưng quân đội Kiev vẫn 'vô tình' triệt hạ
    Không thể có biện minh vì Ga tàu Donetsk nằm cách xa khu vực chiến sự, và nếu 'tên bay đạn lạc' thì không thể tàn phá quy mô lớn như vậy được.
    Ở đây, không hề thấy một lời bình luận nào từ truyền thông hay giới chức phương Tây.





    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    nobita1102P20 thích bài này.
  6. vovbest

    vovbest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nếu có bình luận gì từ Phương Tây thì đều là chính quyền Ukraine có quyền làm như vậy, và rất lấy làm tiếc nếu có thương vong dân thường vô tội, rồi là "sương mù chiến tranh", bọn ly khai đưa vũ khí vào vùng dân cư, hoặc chúng tôi đang xem xét các chứng cứ, có dấu hiệu cho thấy là quân ly khai bắn chứ không phải quân chính phủ. Xem trả lời báo chí của Bộ ngoại giao Mỹ vài lần thấy toàn tua lại mấy cụm từ này. Mình xem mấy cái báo chí phỏng vấn toàn nghe câu hỏi để biết có chuyện gì đang xảy ra chứ còn câu trả lời không cần nghe cũng biết họ sẽ nói gì.
  7. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    NAF giải phóng Metallist (Металлист)
    Thị tứ này về phía bắc của Luhansk Oblast, nơi tập trung khá đông các lực lượng quân đội Ukraina.
    Hiện dân quân đang củng cố lại phòng tuyến để bảo vệ thành phố này, các tàn quân của quân đội Ukraina vẫn chưa bị giải giáp hoàn toàn.

  8. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Tiểu đoàn "Donbass" ở gần Amvrosievka đầu hàng
    Lính tình nguyện tiểu đoàn, bị bao vây trong làng Chervonoselskoe (huyện Amvrosievsky),bị buộc phải đầu hàng.
    "Trận chiến có thể tiếp tục diễn ra. Chúng tôi có rất nhiều người bị thương .Chúng tôi đầu hàng để tồn tại bằng cách nào đó" - một trong những binh sĩ của đại đội thứ hai của tiểu đoàn "Donbass" cho biết.
    Thông tin này đã được xác nhận bởi những người lính của đại đội thứ nhất.
    Nằm trong vòng vây là khoảng 200-300 người, rút lui khỏi Ilovaysk.
    Như báo cáo trước đây Dialog.ua, số phận của các tiểu đoàn "Donabss", "Dnepr", "Svitiaz" và "Kherson" vẫn chưa được biết. Về điều nàytiểu đoàn trưởng tiểu đoàn "Donbass" Semen Sementchenko đã viết trên trang của mình trong mạng xã hội Facebook.
    Nguồn: http://www.dialog.ua/news/15624_1409336388
    nobita1102panzerII thích bài này.
  9. vovbest

    vovbest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vui vật vã, nhưng kể cả thế thì vẫn không thấy có lợi cho Ukraine, toàn thấy lợi cho Việt với Tàu :D Mình phục mấy tay giành chính quyền Maidan thật, giờ ngồi trên đống nợ, quân đội thì dí vào nồi hầm, thí quân cắm cờ tan tác, mất bao nhiêu khí tài. Kinh tế yếu mà đánh đấm cũng dở, mà chiến tranh đốt tiền thì quá kinh. Phá của đến đẳng cấp này thì nhất quả đất. Chắc tính cướp miền Đông trù phú rồi bán tống bán tháo sạch sành sanh mà bị hỏng ăn.
  10. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Gerashchenko: Quân đội Ukraina vẫn còn thiếu quân
    Cố vấn cho Bộ Nội vụ của Ukraine Anton Gerashchenko nói rằng ngay cả sau làn sóng tổng động viên thứ ba, trong quân đội của Ukraine vẫn thiếu quân.
    "Quân số tối đa của quân đội của Ukraine sau khi tổng động viên theo luật là 350.000 người Hiện nay chúng tôi còn xa mới đạt đưọc con số này." - "Rossiyskiy dialog" trích dẫn lời Gerashchenko
    Ngoài ra, cố vấn chính của Bộ Nội vụ cho biết quyết định tiếp tục việc gọi nghĩa vụ quân sự. Theo ông, Ukraine có "không có thời gian để chờ đợi nhập ngũ," có "đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc gọi nghĩa vụ quân sự, vì nó là cần thiết."
    Nguồn: http://www.dialog.ua/news/15614_1409333428
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này