1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Anh em ta biết thừa có ngừng bắn cũng như không, đơn giản cái chính quyền ở Kiev sinh ra để duy trì bất ổn chứ đâu phải để giải quyết nó, ko bất ổn thì chúng nó sống bằng gì.
  2. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285

    Xong lệnh ngừng bắn, ukr được tăng viện 3 tank tại mariupol! Đánh chưa được bao lâu thì 2 em chuồn vào thành phố!
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    trên 1 bản tin mới đây

    [​IMG]

    -------------

    Ý sẽ bán cho Ukraine 90 xe bọc thép LMV M65 Lynx, mình rồ uy kiên nhưng nói thật ko hiểu mua chi, nhà uy kiên tự trồng dc mà đúng em này có ngon thì để tiền mua cái khác cần thiết hơn, hay là mua với mục đích ngoại giao
    http://zik.ua/ua/news/2014/09/05/italiya_prodast_ukraini_90_bronemashyn_520967


    [​IMG]

    [​IMG]
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    thanks bác, xem bài của bác thêm yêu người lính ukraine
    ----------------------
    quà tiếp tế nhiều quá đóng cửa thật vất vả

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    ------------
    xa xa là 1 đài radar thì phải, ko rõ loại gì
  5. MrPhOngTran

    MrPhOngTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    172
    [​IMG]
  6. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    Hô hô lại tạo một nick với data giả hả! Ôm anh hùng dobass chưa ngán kìa.
    --- Gộp bài viết: 05/09/2014, Bài cũ từ: 05/09/2014 ---

    Phóng sự của pv đi theo một đơn vị của NAF!
  7. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    Quân Ucr chuẩn bị đảo chính tại Kiev :D
  8. goodbyept

    goodbyept Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    3.145
    Để tớ trả lời cho bạn nhé
    - Có nhiều người ủng hộ U không phải vì rồ Mẽo hay yêu cực đoan mà đơn giản là họ ghét Puchim độc tài và cái chủ nghĩa nước lớn khệnh khạng thích doạ nạt của Ngố. Người U muốn có quyền tự quyết tương lai của họ có gì là sai? Không lẽ làm nô lệ,khom lưng xưng thần với thiên triều Ngố thì mới là chân lý hay sao?
    - Việc chính phủ U dùng quân đội tư nhân,tình nguyện,cực đoan..là việc cực chẳng đã thôi. Sau mấy chục năm bỏ bê quân đội,tham nhũng tràn lan,xà xẻo công khai thì quân U hiện chỉ như cái xác biết đi. Bên cạnh đó việc quân đội U có quá nhiều mối liên hệ với quân Ngố như học cùng trường,quan hệ bà con,giao lưu trong ngành và có khá nhiều Ngố kiều trong đó (đặc biệt ở miền đông) dẫn đến quân U không có độ tin cậy cao. Đó là chưa kể gián điệp Ngố lúc nhúc trong đó. Trong khi đó chính quyền lại muốn giải quyết bài toán ly khai thật nhanh trước mùa đông đến cũng như trước khi Ngố can thiệp sâu hơn. Thế cho nên chính quyền U đã cấp tập thành lập các đơn vị tình nguyện,quân đội tư nhân và cả sử dụng RS. Đó là vấn đề tình thế phải vậy
    - Việc quân U không được tin cậy vì lo sợ họ không đủ kiên quyết khi tham gia ATO chứ không có nghĩa là quân đội U ủng hộ ly khai. Đây chỉ thuần là vấn đề tình cảm con người. Chính phủ U lo sợ quân đội U không đủ quyết tâm khi chống lại những ngưởi đồng đội cũ. Điều này là dễ hiểu. Nó cũng không nói lên chính nghĩa thuộc về ai mà chỉ là vấn đề cảm tính con người, giống như nhiều người sẽ không tố cáo người thân của mình dù họ phạm tội,vậy thôi.
    - Xét từ phân tích trên thì việc chính phủ U tung được một số đơn vị quân đội chính quy vào ATO cũng là một thành công không nhỏ,tất nhiên là phải trải qua giai đoạn chấn chỉnh lại tương đối.
    - Việc tị nạn của Ngố kiều tại Ngố cũng như việc quân U bắn phá huỷ diệt thật ra theo suy đoán của tớ (không có gì chứng minh)là một toan tính chiến lược của chính phủ. Việc bắn phá mạnh mẽ sẽ tạo ra một làn sóng di tản của Ngố kiều. Trong đó thành phần thân Ngố nhất sẽ chạy sang Ngố. Mục tiêu cuối cùng là pha loãng tỷ lệ dân Ngố ở Donbass,ai thân Ngố thì về Ngố mà sống ,ai yêu U thì sang các thành phố của U tị nạn. Cuối cùng là tỷ lệ Ngố kiều sẽ giảm mạnh. Đây là toan tính dài hạn để giải quyết lâu dài khối u Donbass trong lòng quốc gia U? Bởi vì ngày nào vẫn còn khu vực có tỷ lệ Ngố kiều cao đến 40% mà lại nằm sát Ngố,quan hệ khắng khít với Ngố thì khối U đó còn hành hạ nước U dài dài. Nếu ATO thành công,chính phủ U sẽ có một vùng Donbass với tỷ lệ Ngố kiều thấp hơn và do đó ít ảnh hưởng của Ngố hơn. Nếu thất bại,Donbass sẽ trở thành đống rác mà Ngố phải đi dọn dẹp. Chi phí tái thiết và viện trợ kinh tế sẽ là gánh nặng tròng vào cổ dân Ngố. Nếu không tài trợ thì Donbass sẽ nhanh chóng vỡ mộng về nước mẹ Ngố. Đó chẳng qua là chiêu ăn không được thì ị vào
    - Đến đây tất yếu sẽ có nhiều rồ Ngố lên án chính phủ U là vô đạo đức. Nhưng xin lỗi,chính trị và đạo đức là 2 vấn đề không tương thích với nhau. Toan tính đó là vì lợi ích lâu dài của dân tộc U thì việc chính phủ U hành đông cho lợi ích của dân tôc U là điều chẳng nên ngạc nhiên
  9. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
  10. quang169185

    quang169185 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    229
    Hề hề, ai cũng có "lợi ích chính đáng" thì đành phải nói chuyện với nhau bằng xe tăng súng ống thôi .Kết quả chiến trường sẽ quyết định kết quả đàm phán mà.
    Btw :
    Người dân chạy sang Nga hầu như đều có quốc tịch Uy Kiên hết. Nhắc bạn nhớ là trong lịch sử cũng từng có 1 nước "ly khai" được dựng lên bằng nòng cốt của mấy triệu dân tị nạn nhé :P. Nguồn lính ly khai trong tương lai đấy . Mất 2 vùng tập trung khoáng sản với công nghiệp nặng thì không biết cái xứ miền Tây về lâu về dài sống thế nào đây :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này