1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangduong

    quangduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời, kí kết với EU chỉ là hình thức, mục tiêu cuối cùng cũng chỉ để có các lợi ích kinh tế. Người văn minh quan tâm đến nội dung, coi trọng gì đến mấy thứ hình thức. Tình trạng chân trong chân ngoài như U hiện nay còn tốt hơn việc vào hẳn EU. Đề nghị EU kéo dài thời hạn ưu đãi lên hẳn 5 năm, giúp phục hồi kinh tế, thu phục lòng dân U, giương cao lá cờ đại nghĩa, ném bùn lên bộ mặt ti tiện của nước Nga :-D

    Thổ là trường hợp khác, khác biệt văn hoá cộng với việc chậm trễ cải cách chính trị khiến Thổ còn lâu mới có thể hoà nhập được với ngôi nhà Châu Âu. U ko giống Thổ. U gần gũi với Châu Âu rất nhiều về mặt chủng tộc và văn hoá so với Thổ. Giờ U đang hiến dâng cả tâm hồn và thể xác cho Châu Âu, ko nhận U là có lỗi với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, và làm trầm trọng thêm căn bệnh hoang tưởng của bè lũ white Russian, yellow Russian mà thôi :-D
  2. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Goods for the Good
    the West should OPEN its eyes
    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  3. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Trong trường hợp này câu nói của nhs văn viết hoàng tử nhỏ rất đúng:" mắt nhìn nhưng trái tim không muốn thấy"
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Vấn đề đây là cái bánh ảo ông ơi. U cờ rai na giờ đéch có cái gì đủ tiêu chuẩn xuất sang EU cả, hàng rào kỹ thuật EU nó đạp bẹp hết, mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở Donetsk và lugansk kìa :-D
    May ra tạm nhập tái xuất được mấy thằng maidan là đủ tiêu chuẩn chất lượng iso . Cho sang Sờ cót len và sứ bát làm kếch mệnh đi

    Xem bóng đá thôi: Việt Nam vô dịch :D
  5. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    -ui zời.đây cho những chú ảo tưởng sức mạnh tây lông:
    -
    vậy với những biện pháp có giới hạn ấy, EU đã khẳng định họ đâu có dại dột mà liều mạng một sống một chết với Nga. Phương Tây có thể chiến đấu với Nga đến người Ukraine cuối cùng, nhưng tuyệt nhiên đô la và máu của họ sẽ không thể đổ vì Ukraine. Bằng chứng là những khoản tiền mười mấy tỷ USD mà Mỹ, EU, ngân hàng thế giới, quỹ tiền tệ quốc tế hứa tặng cho Ukraine, giờ nó đang nằm ở đâu, giải ngân thế nào? Tất cả vẫn ở trên giấy, qua những nét vẽ của Mỹ và EU. Mới đây nhất, EC tuyên bố chưa vội thực thi hiệp ước hội nhập dành cho Ukraine.

    An toàn và lợi ích là hai nguyên tắc tiên quyết của phương Tây thực dụng. Quyên sinh, liều mạng không phải là phong cách của họ. Nhưng đòn nhử ấy cũng đủ khiến Ukraine ảo tưởng, và với cái bánh vẽ đó, Kiev say sưa tuyên chiến với nước Nga mà không hề hay biết họ ngày càng ngập sâu vào vũng bùn.
    -
    Mùa đông này họ sẽ dùng gì sưởi ấm? Dù đàm phán về năng lượng đã được nối lại với Nga, nhưng với diễn biến trừng phạt thế này, có lẽ mùa đông này Kiev sẽ phải sưởi ấm bằng củi.

    Nghèo đói, lạnh giá sẽ khiến phần còn lại của Ukraine này rơi vào khủng hoảng và trở thành một đất nước bất trị, hỗn loạn. Với một đất nước như vậy, khi không còn chút lợi ích nào, EU liệu có cứu Kiev, Mỹ liệu có ra tay?

    -nếu muốn cứu, có lẽ họ đã cứu từ cách đây vài tháng, khi lực lượng miền Đông ly khai mới chỉ nhen nhóm trong tư tưởng.
    -chính quyền Kiev ngồi trên vũng bùn lầy và gặm nhấm miếng bánh mà phương Tây vẽ ra.
    -mấy ung hành pro-kiev tung hứng tây lông cứ ảo tưởng đi.đến tháng 10.không gas-không tiền miền đông hành động thì ai được lòng dân??????????
  6. quangduong

    quangduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ukraine đủ khí đốt để sưởi ấm tối thiểu trong mùa Đông

    Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Âu, ngày 12/9, phát biểu tại hội nghị thường niên Chiến lược châu Âu Yalta (YES) diễn ra ở Kiev, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết Ukraine đã dự trữ 17 tỷ m3 khí đốt trong các hầm chứa dưới lòng đất, đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng sưởi ấm tối thiểu trong mùa Đông.

    Mặc dù vậy, ông Yatsenyuk thừa nhận lượng dự trữ trên chỉ đủ để người dân không bị lạnh cóng, chứ không đủ để đáp ứng mọi nhu cầu.


    http://www.vietnamplus.vn/ukraine-du-khi-dot-de-suoi-am-toi-thieu-trong-mua-dong/281012.vnp

    Vào những năm 1940-1945, trong cuộc đấu tranh vĩ đại hướng tới tự do, nhân dân Châu Âu đã phải chẻ cả đàn piano để sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh. Giờ ơn Maidan, ơn chính phủ, nhân dân Ucraina anh hùng vẫn chưa khổ tới mức đó. Để thống nhất đất nước, tìm tới tự do, tự quyết định vận mệnh của dân tộc, chả có cái giá nào là nhân dân U ko trả được :-D
  7. quangduong

    quangduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Ukraine đẩy lui cuộc tấn công vào sân bay Donetsk

    http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-ukraine-day-lui-cuoc-tan-cong-vao-san-bay-donetsk/280990.vnp

    Trong nỗ lực ngăn chặn lệnh cấm vận, hoặc ít ra là giảm nhẹ mức độ, Putin đã ra lệnh cho lũ phỉ miền Đông kí vào thỏa thuận ngừng bắn. Nỗ lực chó sói hóa cừu của anh ko đánh lừa được cặp mắt cú vọ của phương Tây. Mặc dù chấp nhận lùi ngày thi hành lệnh cấm vận để Putin có thời gian thực thi thỏa thuận nhưng khi thấy Putin chỉ rút một phần lực lượng, phương Tây đã nhanh chóng ra tay. Giờ, sói lại hoàn sói, Tin tiếp tục leo thang, tiếp tục châm ngòi xung đột khiến máu người dân vô tội lại phải đổ.

    Ai hiếu chiến hơn ai????
  8. 0246802468

    0246802468 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    615
    Chẳng cần xa xôi thế làm gì bạn hiền ạ! Cái chính là con người khi được sưởi ấm bằng gas rồi sẽ cảm thấy khó khăn thế nào nếu thiếu gas.
    Trước năm 1986, châu Âu đâu có cần khí gas của Nga, nhưng sau khi đã biết đến khí đốt trời cho, châu Âu đã run sợ thế nào vào năm 2009, chắc bạn còn nhớ.
    Như thế, khi con người biết đến điện, thiếu điện họ nổi loạn (bạn hiền thử nghĩ mà xem nhé, đừng hô khẩu hiểu cổ lô xỉ đó, mà cái thời 1945 không phải là Ukraina nhé mà là Liên Bang các Xô Viết nhé!). Con người biết Internet, thế là nếu thiếu Internet đã thành thời trung cổ rồi. Vậy đối với con người thế kỷ 21 này, thiếu gas, thiếu điện, thiếu nước, thậm chí thiếu điện thoại, internet thì đã tưởng mình về thời trung cổ rồi bạn nhé.
    Bạn cổ vũ Ukraina, không ai cấm bạn cả, nhưng dẫn chứng lịch sử nên chính xác và đúng một chút. Đừng đưa cách nghĩ chủ quan của mình vào làm người khác thấy cái lùn của chính mình. Ngoài ra, nhìn cách viết bài thì biết đó là cách nghĩ của người Việt rồi. Người Ukraina không nghĩ như người Việt đâu. Áp đặt suy nghĩ của người Việt vào họ là điều hài hước đó! Đừng gây cười cho kẻ khác nữa bạn ạ!
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ối giời ơi, toàn bộ sỹ quan, tướng lĩnh cao cấp của BQP và BTTM Ukr phải kiểm tra qua máy phát hiện nói dối:-)))))
    Ukrainian Defense Minister Valeriy Geletey said that the entire leadership of the Defense Ministry and General Staff officers will go through the "lie detector."



    Also on his page on Facebook, Geletey wrote that the results of au***s will be made appropriate staffing and organizational decisions.
  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Kết quả của Maidan là gì ?
    - Mất Crưm
    - Không có gas mùa đông
    - Mất Đông Nam UCR
    - Chết vài nghìn người
    - Loại bỏ được đống thiết giáp cũ
    - Vay nợ đầm đìa
    - Công nghiệp đình trệ
    - Vấn đề vào NATO cũng như EU sẽ bị gác lại không biết đến bao giờ
    Bây giờ miền Tây UCR (Ruthenian) cũng muốn được Hungary công nhận là nước cộng hòa tự trị trên cơ sở referendum năm 1991 (>70% lúc đó ủng hộ độc lập). Hồ sơ pháp lý do hội nghị Ruthenian-Hungarian Congress tuần sau trình ủy ban của quốc hội Hungary với những dấu hiệu chắc chắn có nhưng quyết định công nhận nước công hòa tự trị Zakarpat. Bọn này thích Hungary hơn vì cùng máu mủ, chán Slavo UCR rồi.
    Phỏng vấn thủ tướng nước cộng hòa Zakarpat ko được công nhận
    http://izvestia.ru/news/576648
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này