1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kedangghet

    kedangghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ly-...u-luat-dac-biet-tu-ong-poroshenko-388640.html
    Mấy anh ly khai có vẻ an phận những nơi các anh chiếm được tự trị rồi. Nhớ ngày trước các anh tuyên bố cả 2 tỉnh donetsk và luhanks phải ly khai , lập nhà nước riêng .
    Tổng thống Poro đã chiến thắng , ly khai đã chấp nhận an phận . Còn putin thì thua toàn diện
  2. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Vệ quốc quân tiêu diệt khủng bố và phá hủy nhiều xe quân sự của phỉ
  3. quangduong

    quangduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Dự luật của TT U chỉ được thi hành, miền Đông chỉ được tự trị trong vòng 3 năm nếu phỉ chấp nhận hạ vũ khí và Nga phải rút hết quân về nước. OSCE sẽ cử các quan sát viên giám sát các bên liên quan.

    Thôi, dù sao cũng phải mở đường cho anh Tin rút lui trong danh dự. Chứ làm anh mất mặt với nhân dân cần lao Ngố khiến anh lên cơn cùn thì lại mất thêm tiền, người đấy :-D
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Ve chai
    --- Gộp bài viết: 16/09/2014, Bài cũ từ: 16/09/2014 ---
  5. Juan

    Juan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    112
    Lâu nay mình đã nghi bạn này là pro Nga vào troll rồi, hóa ra đúng vậy, chết bao nhiêu quân, mất đất mà vẫn AQ tuyên bố là chiến thắng=))=))=)) Mà Lugansk và Donetsk chỉ là khởi đầu thôi.
  6. kedangghet

    kedangghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/dong-rup-nga-tiep-tuc-mat-gia-ky-luc-102778.html
    Tiền nga ngày càng mất giá
  7. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Lúc gần hết cái lệnh ngừng bắn lần trước của tổng kẹo thì Tin hói còn run hơn nhiều. Mấy ông làm loạn được tổng kẹo cho hưởng lệnh ân xá không truy cứu nếu bỏ vũ khí.
    Từ hồi đó đến giờ lại mắc thêm bao nhiêu tội lỗi nữa, cứ đồ xịn nào tổng kẹo cử về miền Đông đều đón nhận hết, cả mấy thứ chuẩn la to đã biết sử dụng đâu mà người tổng kẹo vừa nhận từ máy bay đỗ xuống đã cho người đến lấy về luôn...
    Lần này chắc nòng từ bi của nhà tỷ phú kiêm tổng thống sô cô la còn bao la hơn rất nhiều, hơn cả mấy trăm cái xe trắng cứu trợ cho dân miền Đông mà trước đó đã được tổng kẹo đoái hoài phá hộ mấy cái nhà rách nát bằng bom-tên lửa đạn đạo cho nhịn đói, nhịn khát trước vài tháng....!
  8. Juan

    Juan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    112
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Không muốn làm xấu thêm quan hệ với Nga, Do Thái tạm dừng kế hoạch bán vũ khí cho Ukr:
    Israel postpones arms supplies to Ukraine in order not to spoil relations with Russia
    http://www.dialog.ua/news/18540_1410817859
    Tình hình Donetsk
  10. quangduong

    quangduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu Nga tăng giá: Coi chừng!

    Một lựa chọn thay thế là tìm về hướng Đông.

    Quỹ đầu tư trực tiếp Nga mà Nhà nước đứng đằng sau đã tạo ra một số kênh đầu tư liên kết với các đối tác không đến từ phương Tây trong vài năm gần đây, trong đó có thương vụ liên kết với Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC) năm 2011 và với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Tập đoàn Đầu tư Hàn Quốc trong năm ngoái.

    Nhưng trong tuần này, hai giám đốc điều hành người Nga đã từ bỏ suy nghĩ rằng, nước này có thể quay sang châu Á để kiếm tìm nguồn bù đắp cho các kênh tài chính phương Tây. “Ai đang đổi hướng? Không ai cả”, giám đốc một công ty đầu tư nói.

    Một tỷ phú trong lĩnh vực tài chính nhận xét thêm rằng, vốn từ Trung Quốc “không phải là giải pháp” cho các công ty Nga đang tìm kiếm nguồn thay thế.

    Trong khi CIC cũng như các ngân hàng Trung Quốc nói họ muốn trở nên năng động hơn ở Nga, các doanh nghiệp này cũng ý thức được rủi ro nơi đây. Hu Bing, Giám đốc điều hành Quỹ Liên kết Nga -Trung, nói rằng, CIC thiết tha muốn đầu tư nhiều hơn trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Nga, bao gồm kết cấu hạ tầng, năng lượng và nông nghiệp, nhưng cũng nói thêm rằng: “Có những vấn đề với môi trường đầu tư của Nga và nước này cần nỗ lực để giải quyết chúng”.

    Mặc dù các ngân hàng và doanh nghiệp Nga đã cố gắng đa dạng hóa nguồn tài trợ của mình, nhưng các nhà đầu tư châu Á sẽ không thể bù đắp được sự thiếu hụt từ phương Tây.

    “Chúng tôi đã thấy các doanh nghiệp Nga ngắt khỏi các quỹ phương Tây và chuyển sang châu Á - đây là một sự thay thế rõ ràng”, Eaimear Daly, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của Monex Europe, một nhà cung cấp dịch vụ hối đoái, nói. “Nhưng có rất nhiều tiền đã bị cắt, nên đòi hỏi một quá trình thay thế lâu dài”


    http://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/co-phieu-nga-tang-gia-coi-chung-100001.html

    Đây là câu trả lời cho việc Nga quay sang ôm chân Trung Quốc. Thị trường tài chính thế giới giờ là một hệ thống các mạng lưới liên kết chặt chẽ, khi Nga đã bị loại ra khỏi đó có nghĩa là Nga bị tẩy chay hoàn toàn, đừng hi vọng xoay sở hay lách luật hoặc tìm kiếm đối tác trung gian. Trung Quốc đã ko thể giúp Nga, BRICS cũng thế thôi :-D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này