1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Thỏa thuận Minsk mới ký kết:

    23:41 GMT:
    All foreign mercenaries must be withdrawn from eastern Ukraine by both sides of the conflict, the signed Minsk memorandum states, according to former Ukrainian president Leonid Kuchma.
    Theo cựu TT Kuchma, hai bên đều phải rút hết các chiến binh người nước ngoài
    “We have agreed on the withdrawal of all foreign mercenaries from both sides,”
    Kuchma told RIA Novosti following talks in the Belarusian capital.



    23:25 GMT:
    Ukraine troops must pull back all heavy artillery by 15 kilometers from the conflict zone in eastern Ukraine, RIA Novosti cited former Ukrainian president Leonid Kuchma as saying.
    Quân U rút các đơn vị pháo hạng nặng ra cách xa vùng chiến sự ở miền Đông Uk với cự ly 15 km.
    Chỗ này cũng không hiểu lắm, vùng chiến sự thay đổi hàng ngày, bố ai mà lần:-)

    Both sides also vowed to continue the exchange of prisoners.
    Hai bên tiếp tục trao đổi tù binh



    23:01 GMT:
    Đại diện Kyev và miền Đông ký bản nghị định thư về lệnh ngừng bắn và các giải pháp cho cuộc xung đột.
    Tạo vùng đệm an toàn, cấm mọi máy bay quân sự trên không phận miền Đông, trừ các UAV giám sát của OSCE
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Chính xác thì mùa đông là mùa thuận lợi cho đánh nhau hơn là mùa thu và mùa xuân như @thanhphobacho đã viết. Không bị bùn lầy, mưa thu rả rích, không bị sương mù mùa thu, không bị lũ do băng tan mùa xuân...Bọn Nga oánh nhau trên thảo nguyên chứ mấy khi oánh trên đường nhựa, mưa lầy thì bó tay rồi.

    Chỉ có những quân đội sướng quen, trang bị lởm mới hay ăn đòn ở Nga thôi. Tăng Đức và Mỹ thời WW2 toàn chạy xăng, mùa đông cóc khởi động được. LX có T34 cùi bắp chạy dầu Diezen băng băng.
    Mấy chú xâm lược như Napoleon và Hít le chẳng bảo giờ trang bị đủ quần áo ấm mùa đông cho lính. Tính ra còn nghèo mạt hơn dân Nga chết đói;-)
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Câu trên bác viết về sông - hồ, đầm lầy đóng băng sâu xe chạy trên mặt được không sai, nhưng về xe dầu - xe xăng ở khí hậu lạnh thì sai rồi!
    Chắc bác chưa chạy xe ở xứ lạnh bao giờ. Trời cực lạnh (nhiệt độ xuống rất thấp - như ở Nga đến -40oC) thì xe dầu hay gặp vấn đề hơn xe xăng rất nhiều. Nhiệt độ thấp dầu đặc lại và rất khó cháy, đến 1 nhiệt độ nào đó thì dầu đông đặc lại, không còn dẫn đến kim phun được nữa. Không kể khi đề xe dầu cần nhiều điện hơn (áp suất nén cao hơn xe xăng rất nhiều) mà ắc quy lại mất dung lượng rất nhanh khi nhiệt độ xuống thấp.
    Còn xe tăng Nga vẫn chạy được chắc do họ ở xứ lạnh nên đã có các biện pháp phòng (với ô tô thì họ có chế độ sấy dầu trước khi khởi động, qua đêm dân Việt mình hay bê ắc quy lên nhà, pha phụ gia chống đông vào dầu...), còn xe xăng thì hầu như chỉ có mỗi ắc quy nếu quá yếu còn không phải quan tâm quá nhiều!
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Nhớ không nhầm thì cái ảnh này cách đây mấy nghìn trang thì ghi là bộ nội vụ Uk thông báo 2 cô gái nga sang giao lưu nghệ thuật làm nhiễm lậu với giang mai cho cả 1 doanh trại cơ mà :-D
    Mấy bác này đào mộ ghê phết :))
  5. HaTam_VN

    HaTam_VN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    118
    Ở VN, xe tăng từ dòng T54/T55 ngoài khởi động bằng ac quy, còn sử dụng khởi động động cơ bằng khí nén. Với dòng xe T34, chắc cũng có bình khí nén dự trữ để khởi động, LX họ tính sẵn cho mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt rồi.
  6. quangduong

    quangduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Người Việt trồng rau ở Nga: Tận cùng sự khốn khổ

    Anh nói nhỏ với tôi, trừ đầu, trừ đuôi ra, mỗi ngày, một người có thể kiếm được 500 rúp (khoảng 17 USD). 500 rúp làm việc 16 giờ ròng rã, chấp nhận sự tàn phá sức khỏe, chấp nhận sống ở nơi cách biệt thế giới văn minh, không báo chí, không giao lưu, không người thăm hỏi.

    Người có tri thức cao nhất ở đây là anh Lưỡng. Với vốn kiến thức tiếng Nga có được từ thời làm công nhân, anh vừa là đội trưởng, vừa là phiên dịch. Anh thật thà cho hay là, 11 năm nay, vẫn chưa có cơ hội để về thăm vợ con ở Thanh Hóa.

    Có lẽ ngoài anh Lưỡng là người duy nhất biết thành phố, đã từng được đến các cửa hàng, còn lại thì anh chị em từ các đồng quê Hà Nam, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh bỏ quang gánh, rũ bùn, lên sân bay Nội Bài, qua Đomođeđovo, rời sân bay là đến thẳng một mạch ra đồng rau mịt mù, xa lắc.


    http://danviet.vn/que-nha/nguoi-viet-trong-rau-o-nga-tan-cung-su-khon-kho-483760.html

    Đọc muốn rớt nước mắt. Khổ cực thế này chắc chỉ có dân các nước thế giới thứ 3 mới chịu được. Thế mới biết đất đai Nga mênh mông mà khí hậu khắc nghiệt, dân thì lười, chính phủ ko có tầm nhìn, ko có quyết tâm, mặc kệ nền nông nghiệp tự thân xoay sở nên vấn nạn phải nhập khẩu lương thực thực phẩm mãi ko giải quyết được.
  7. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Đúng là ngày xưa ắc quy đắt mấy cái máy cầy (đúng ra phải gọi là máy kéo) bánh xích toàn có thêm cái động cơ khởi động kéo bằng tay. Khi khởi động họ kéo tay cho cái động cơ này chạy trước, do hệ thống thoát khí thải đơn giản nên nó kêu rất to, rồi mới dùng nó kéo cái động cơ chính hoạt động. Lúc động cơ chính chạy cái động cơ lai kia tắt đi mới đỡ ồn hẳn!
  8. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Còn hơn là tay Yanukovich tuyên thệ ở nước mẹ Nga giờ còn ko có quê mà về :)). Nói chung Poroshenko chọn Mỹ là quá khôn còn Yanukovich thì ngược lại =)).
  9. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    -lính đơn vị moto thử giáp.lấy cái súng lục bắn chứ như mà xách con pkm ra nện chắc chú đó bỏ ăn 3 ngày luôn rồi:-D:-D:-D

    -qua mùa đông.cần nên thay đổi nguỵ trang 1 chút.để như vậy không phù hợp cho lắm.

    [​IMG]
  10. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Ukraine: Mỹ từ chối đồng minh, ly khai khăng khăng đòi độc lập
    Thứ sáu, 2014-09-19 23:30:09 - Nguồn: News.Go.vn

    Mỹ đã từ chối cung cấp quy chế đồng minh đặc biệt ngoài NATO cho Ukraine, đồng thời phe ly khai miền đông đang ráo riết chuẩn bị cho nền độc lập.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên CNN ngày 19-9, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã ngậm ngùi tuyên bố, Tổng thống Mỹ Obama đã từ chối cung cấp quy chế đồng minh đặc biệt ngoài NATO cho Ukraine. Trong khi đó, phe ly khai đang ráo riết chuẩn bị cho một tương lai độc lập với Kiev.

    Trước đó, vào hôm 18-9, tại cuộc họp ở Quốc hội Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng nước ông hy vọng sẽ nhận được một quy chế đặc biệt, điều có thể phản ánh “mức độ tương tác cao” giữa hai nước.

    Tổng thống Ukraine giải thích rằng, theo ý kiến của ông, mức độ tương tác giữa Hoa Kỳ và Ukraine hiện nay cao hơn những mong muốn của ông và “cao hơn rất nhiều so với những gì mà quy chế đồng minh ngoài NATO có thể có”.

    Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã nói “không” và cho biết, hiện Ukraine đã nhận được quy chế đặc biệt rồi. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố với ông Poroshenko về vấn đề hỗ trợ giải quyết ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.

    Sau cuộc họp với ông Poroshenko ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp một gói viện trợ mới 46 triệu USD cho Ukraine. Về phần mình, ông cũng Poroshenko tuyên bố với các phóng viên rằng ông “hài lòng” với sự giúp đỡ của “người bạn lớn”.

    [​IMG]
    Mỹ từ chối quy chế đồng minh đặc biệt đối với Ukraine, trong khi phe ly khai ráo riết đòi độc lập

    Được biết, hôm 18-9, Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko đã kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, nơi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Obama và gặp gỡ với các nhà lập pháp Mỹ và trở về nước, đối mặt với những thách thức mà phe ly khai đặt ra trong tiến trình đòi độc lập.

    Ngày 19-9, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở phía đông Ukraine bày tỏ hy vọng sẽ ký được một một biên bản cuối cùng, trong đó bao gồm những nguyên tắc chủ quyền của các nước cộng hòa tự phong tại Minsk - Thủ đô của Belarus, sau cuộc họp của nhóm tiếp xúc về Ukraine.

    Chỉ huy lực lượng dân quân Donbass, đại biểu Hội đồng tối cao DPR Miroslav Rudenko tuyên bố với hãng tin “Interfax” là vào tuần trước, Quốc hội DPR đã thông qua quyết định về tầm quan trọng hàng đầu của nguyên tắc chủ quyền của nước cộng hòa tự xưng trong việc thực hiện chính sách đối ngoại và tiến hành các cuộc đàm phán.

    Ông Rudenko tuyên bố: “Những người đại diện của chúng tôi tại cuộc họp sẽ dựa trên những nguyên tắc của Tuyên ngôn Độc lập các nước cộng hòa, những quyết định trong cuộc họp cũng như biên bản cuối cùng đều sẽ được chuẩn bị với việc tuân thủ nguyên tắc chủ quyền của các nước cộng hòa thuộc Liên bang thống nhất Novorossiya”.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này