1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Mấy bài viết vớ vẩn ấy nhìn qua đã thấy xuyên tạc rồi bác à, nguồn kiểm chứng ko có thêm mắm thêm muối vào tuyên truyền vớ vẩn đọc làm gì, chúng ta cứ báo chí dẫn nguồn thế giới văn minh mà đọc thôi, chỉ có nguồn đấy mới đáng tin cậy, còn nguồn Nga chính Nga trắng còn ko tin thì chả có lý do gì mình tin cả :-j.
  2. kedangghet

    kedangghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    http://www.osce.org/
    Trang chủ OSCE chả thấy nói gì cả , mình phục báo nga về tài xuyên tạc rồi :cool:
  3. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Bọn Khủng bố DNR LNR giết dân, giết người Ukraine để trả thù. Còn media Nga thì đổ vạ cho quân Ukraine để làm mất uy tín của chính phủ Ukraine. Bao nhiêu lần bọn nó phá hủy cơ sở vật chất, bắn phá khu dân cư để trả thù người Ukraine rồi. NGười Nga thì nó tiếc gì mạng dân Ukraine chứ, quân Ukraine chả có lý do gì để giết đồng bào mình rồi chôn tập thể cả. Link của RT RT là Russian Today đấy hả, cái media bố láo nhất thế giới bị chính nhân viên của mình bóc mẽ mà cũng tin.
  4. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    'Gửi người em gái Donbass'
    Món quà là một quả bom 'khủng' Tochka -U (SS- 21) khổng lồ đáp xuống thị xã Snezhnoye (Снежное), thuộc tỉnh Donetsk.
    Không rõ quân đội Ukraina bắn thật hay bắn giả mà khá nhiều quả Tochka không phát nổ nhỉ? Một số quả còn được cho là không có gắn kíp nổ, hoặc không có thuốc nổ,....

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. WMullen

    WMullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nga không nên sử dụng khí đốt giải quyết khủng hoảng ở Ukraine

    Theo AFP, ngày 23/9, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách năng lượng Guenther Oettinger khuyến cáo Nga không nên sử dụng nguồn cung khí đốt làm vũ khí trong việc giải quyết bất đồng với Kiev về số phận lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

    Phát biểu tại một diễn đàn về an ninh năng lượng châu Âu tại Kiev, ông Oettinger nói: "Lĩnh vực khí đốt và lĩnh vực năng lượng nói chung không phải là một công cụ chính trị. Không nên sử dụng nó như một vũ khí trong những thời điểm khó khăn và trong cuộc khủng hoảng giữa Ukraine - Nga và giữa châu Âu-Nga."

    Ông Oettinger cũng bày tỏ hy vọng đạt được một "giải pháp tạm thời" với Nga về việc nước này cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine tại cuộc gặp 3 bên (gồm EU, Nga và Ukraine) dự kiến diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức vào ngày 26/9 tới.

    Theo ông Oettinger, EU muốn nhận được khí đốt của Nga với số lượng đầy đủ và theo giá thị trường, đồng thời cho rằng quan hệ EU-Nga nên thực tế và dựa trên lợi ích chung.

    Tháng 6 vừa qua, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi nước láng giềng này từ chối trả mức giá cao hơn mà Moskva đưa ra, liên quan tới cuộc chính biến lật đổ tổng thống thân Nga ở thủ đô Kiev hồi tháng 2./.


    http://www.vietnamplus.vn/nga-khong-nen-su-dung-khi-dot-giai-quyet-khung-hoang-o-ukraine/282724.vnp

    P/S: Đấy, lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng về việc Nga giảm khối lượng khí chuyển cho Balan, Hung, Sec vì họ cung cấp khí cho Ucraina. Phải tuân thủ luật chơi, Nga nhé :-D
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    đắng lòng thanh niên ko biết G20 gồm nước nào mà lên đây nhặng xị =))
  7. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Vợ của 'kẻ ám sát Putin' sẽ tranh cử Quốc hội Ukraina?
    Bà Amin Okueva (Osmayev), từng là vợ của một 'sát thủ Chechnya' tên là Adam Osmayev- kẻ đã lên âm mưu ám sát Putin vào năm 2012.

    Bà Amin Okueva có kế hoạch tranh cử vào nghị viện Verkhovna Rada của Ukraina, khu vực bầu cử số 136 (thuộc thành phố đông nam Odessa) trong cuộc bầu cử cuối năm nay. Bà này cũng là người gốc Checchens, từng tốt nghiệp Đại học Y khoa quốc gia Odessa và hiện là một bác sĩ.

    Tuy nhiên, bà này cũng hay tham gia các hoạt động chính trị theo đường hướng cực hữu và hoạt động tích cực trong vai trò thành viên của Euromaidan. Hồi tháng 5 năm nay, Amin Okueva gây sốc khi xuất hiện trong một video và lớn tiếng kêu gọi 'Ukraina hãy chém sạch bọn ly khai thân Nga (ở Donbass)'. Khi đó tại Odessa xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng người biểu tình chống maidan.

    Amin Okueva còn được biết tới với tư cách là thành viên lực lựọng quân đội tư nhân Kiev-2 mặc dù chưa từng tham chiến ở Donbass.

    Với hồ sơ 'thù Nga' và 'rất thiên hữu' như thế này, dự là 'vợ của khủng bố' sẽ có 'tương lai tươi sáng' trong nền chính trị Ukraina thời kỳ maidan.

    [​IMG]
    [​IMG]

  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    lâu rồi bận nên chỉ post bài sơ sài, hơm ni cố gắng vì ae hén

    đầu tiên là bình luận map mili, dạo 1 vòng qua các điểm nóng:

    Mariupol
    [​IMG]
    Hành lang nối mariupol lên khu vực donetsk
    [​IMG]
    Sân bay donetsk
    [​IMG]

    Debatlseve (Có tin vệ quốc rút khỏi vị trí này 1,2 ngày trc nhưng tình hình lại ko như vậy, vẫn kiên cường).
    Ảnh mới nhất:
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    1 cây cầu bị tàn phá bởi hỏa lực phỉ
    [​IMG]

    [​IMG]
    Xung quanh tp luhansk
    [​IMG]
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Tên phỉ Sergey Danilov từ Cheboksary (thành phố thủ đô của nước Cộng hòa Chuvash, Ngú). Hắn đã đăng hình ảnh trên các trang của tài khoản của mình tại"Vkontakte". Gia đình hắn ở Cheboksary sài đồ lấy dc từ chiếc máy bay bị bắn rơi, con nít mặc áo Hà Lan và xài mỹ phẩm của châu Âu.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    -----------

    Bộ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Valeriy Lutsenko thăm nhà máy xe tăng kubinka Zhytomyr, nơi đang tất bật phục hồi trang thiết bị cho các lực lượng vũ trang của Ukraina

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Cũ thế này đây
    [​IMG]

    [​IMG]
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    và sản phẩm đã hoàn thành, thế mới thấy công lao của họ quan trọng ko kém những chiến sĩ đang ngoài mặt trận bảo vệ từng tất đất cho ukraine
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    ----------
    --- Gộp bài viết: 24/09/2014, Bài cũ từ: 24/09/2014 ---
    những người đã ngã xuống (mình post ảnh mới ko nha ae)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    --------
    cùng xem lại sự chiến đấu anh dũng của những người lính tiểu đoàn 39th gần Ilovaisk dưới mưa bom bão đạn của hỏa lực ngú phỉ hôm 24/8 qua góc nhìn của người lính trong trận đánh đó


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này